Trang 2 / 3 FirstFirst 123 LastLast
Hiển thị kết quả từ 11 đến 20 / 22
  1. #11
    Tham gia
    29-08-2013
    Bài viết
    13
    Like
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Phải dùng chính TK đó gia hạn mới được nhé, bạn nên kêu người đó chuyển domain kia qua tài khoản của bạn. Trong nội bộ Godaddy thì chuyển dễ thôi.

  2. #12
    Tham gia
    20-02-2009
    Location
    Đô Lương - Nghệ An
    Bài viết
    632
    Like
    36
    Thanked 23 Times in 20 Posts
    ai mua không quan trọng, mua rồi thì bảo họ chuyển domain đó sang cho tk của bạn là được

  3. #13
    Tham gia
    22-01-2014
    Bài viết
    2
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    change email cái là xong ngay mà, nếu còn mặn nồng thì nói gì bên kia chẳn làm sợ là mít lòng thì thôi rồi xác định luôn.

  4. #14
    Tham gia
    26-04-2010
    Bài viết
    12
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    xin cái key auth rồi chuyển về vn cho lành bác à

  5. #15
    Tham gia
    17-08-2017
    Location
    Ho Chi Minh
    Bài viết
    2
    Like
    1
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Từ giai đoạn hết hạn trở đi của tên miền như sau:

    1. Giai đoạn hết hạn - Expired¶
    Thời điểm này tên miền đã hết hạn và không thể hoạt động được, điều đó đồng nghĩa với việc bạn không thể truy cập vào tên miền.

    2. Giai đoạn thực hiện gia hạn - Grace Period¶
    Sau khi hết hạn tên miền rơi vào khoảng thời gian “chờ đợi”. Trong khoảng thời gian này tên miền không hoạt động được, nhưng không ai có thể đăng ký được tên miền này.
    Thông thường theo quy định của ICANN các Registrar sẽ chờ khoảng 40 ngày để bạn gia hạn (đối với các tên miền .com, .net, .org, .info …).
    Tuy nhiên thời gian chờ để gia hạn cho các tên miền là khác nhau, có 1 số tên miền đặc biệt:
    Tên miền .EU: không có thời gian chờ gia hạn, nó sẽ hết hạn vào ngày cuối cùng thứ 2 của tháng mà tên miền sẽ hết hạn.
    Tên miền .UK: thời gian chờ của tên miền này lên tới 90 ngày sau khi hết hạn.
    Tên miền .WS: không có thời gian chờ gia hạn
    Tên miền .NAME: không có thời gian chờ gia hạn.
    Tên miền .TEL: sẽ có 30 ngày chờ gia hạn.
    Tên miền .CO: sẽ có 15 ngày chờ gia hạn.
    Tên miền .DE: không có thời gian chờ gia hạn và chờ xóa.

    3. Giai đoạn Redemption¶
    Giai đoạn này có thể coi tên miền đã “chết”, toàn bộ thông tin quản trị của tên miền đã bị xoá, mọi hoạt động dựa trên tên miền (web, mail, …) đều bị chấm dứt.
    Nếu bạn muốn gia hạn cho tên miền ở thời điểm này bạn sẽ phải trả thêm phí (chưa bao gồm 10% thuế GTGT).
    Chi phí phải trả = phí chuộc + phí gia hạn tên miền tối thiểu 1 năm.
    Thời gian cho phép thực hiện chuộc kéo dài đến 30 ngày.
    - Vậy thì Phí chuộc, Phí gia hạn là gì ?
    Phí chuộc : Là chi phí mà Khách hàng trả cho Registrar để chuộc lại tên miền đã vào trạng thái Redemption.
    Tuỳ thuộc vào quy định của Registrar mà phí chuộc có thể là: 75$, 100$, 120$, 140$, 175$, 200$,…
    Sau khi chuộc tên miền thành công, tên miền cần phải được gia hạn để quay lại trạng thái Registered do đó bạn phải thanh toán thêm phí gia hạn.

    4. Giai đoạn chờ xóa - Pending Delete¶
    Đây là giai đoạn cuối của vòng đời tên miền Quốc tế.
    Thời điểm này bạn cũng như Registrar không còn có thể can thiệp gia hạn nữa. Và tùy vào mỗi tên miền mà có thời gian chờ xóa khác nhau.
    Sau 5 ngày (tính từ ngày update trạng thái Pending Delete), tên miền sẽ chuyển sang Available để mọi người tự do đăng ký.Tuy nhiên, có 1 số tên miền đặc biệt:
    Tên miền .EU / .JP / .IN: sẽ bị xóa ngay trong ngày hết hạn nếu không được gia hạn ngay.
    Tên miền .UK: tên miền này sẽ bị xóa khỏi hệ thống sau 90 ngày chờ gia hạn.
    Tên miền .WS: ngay sau khi hết hạn tên miền sẽ bị xóa. Sau khi tên miền bị xóa có thể đăng ký mới.
    Tên miền .NAME: có 5 ngày chờ xóa.
    Tên miền .TEL: sẽ có 5 ngày chờ xóa tên miền. Tên miền sẽ nằm trong tình trạng Delete Lockdown 60 ngày và sau đó có thể đăng ký mới.
    Tên miền .CO: sẽ có 5 ngày chờ xóa.
    Tên miền .DE: sẽ bị xóa ngay sau khi hết hạn và có thể đăng ký mới.

    5. Giai đoạn có thể mua - Released (Available)¶
    Tên miền trở về giai đoạn đầu Available, có thể đăng ký lại và bắt đầu một vòng đời mới.

    Bác lưu ý là Tên miền có lượng truy cập nhiều thường được các bộ máy săn tên miền “quan tâm”. Khi tên miền vừa Release mà chủ tên miền không kịp đăng ký lại thì sẽ bị bộ máy kia nhanh tay đăng ký trước.

    Tốt nhất là liên hệ với bạn bác chuyển tên miền về tài khoản của bác quản lý là tốt nhất.
    Nếu ngại gia hạn với nước ngoài, bác có thể đăng ký account tại các nhà cung cấp tại VN sau đó chuyển tên miền về. Vừa dễ quản lý, vừa dễ gia hạn, vừa dễ khiếu nại.

  6. #16
    Tham gia
    30-07-2012
    Location
    VuaTenMien.Com - Mua bán Tên Miền
    Bài viết
    3,743
    Like
    160
    Thanked 259 Times in 233 Posts
    Chuộc cũng giá cao lắm
    www.VuaTenMien.Com, Mobi & Zalo:O9121Chín1357

  7. #17
    Tham gia
    22-11-2017
    Bài viết
    5
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Không có tài khoản thì mất tên miền thôi :3

  8. #18
    Tham gia
    17-11-2017
    Bài viết
    110
    Like
    4
    Thanked 9 Times in 9 Posts
    Thường thì nên gia hạn trước 1 tháng, không tới khi hết là tốn một mớ tiền bán đấu giá hi.

  9. #19
    Tham gia
    23-11-2017
    Bài viết
    5
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    tốt nhất là bạn nên liên hệ với người đk domain để họ đổi thông tin về email của bạn để mốt bạn tự gia hạn tên miền.

  10. #20
    Tham gia
    15-12-2017
    Bài viết
    61
    Like
    0
    Thanked 4 Times in 4 Posts
    Như thế này thì rất khó cho bạn rồi, vì chỉ tài khoản quản lý tên miền mới có khả năng tác động lên tên miền nhé. Thứ 2 đây là công ty nước ngoài nên họ sẽ làm theo đúng nguyên tắc vì vậy cách tốt nhất là nên lấy lại tài khoản quản lý đến bạn

    ___________________________________________
    iNET nhà đăng ký tên miền hỗ trợ khách hàng tốt nhất

Trang 2 / 3 FirstFirst 123 LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •