Giải VĐQG Trung Quốc (China Super League giờ đây không chỉ còn là nơi mà các danh thủ hết thời tìm tới thi đấu trước khi giã từ sự nghiệp mà giờ đây đang trở thành điểm đến hấp dẫn với cả những cầu thủ đang ở giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp.

Cách thức các đội bóng tại Trung Quốc sử dụng để lôi kéo các ngôi sao tìm tới hết sức đơn giản, đó là “Tiền và Rất Nhiều Tiền”. Ngay cả những ông lớn ở châu Âu cũng phải khiếp sợ khi nhìn cách chi tiền không tiếc tay của những đội bóng như Shanghai SIPG, Hebei China Fortune, Shanhai Shenhua,…

Sau hàng loạt thương vụ đình đám như Hulk, Lavezzi, Alex Teixeira, Oscar, Carlos Tevez hay gần nhất là Witsel, giải đấu số 1 Trung Quốc lại muốn tạo ra cú sốc khi sẵn sàng chi số tiền khổng lồ để có chữ kí của Pierre-Emerick Aubameyang.

Theo SunSport, CLB Shanghai SIPG đã đề nghị chiêu mộ chân sút của Dortmund với mức giá không tưởng 125 triệu bảng. Nếu thành công, thương vụ này sẽ phá sâu kỉ lục chuyển nhượng thế giới mà Paul Pogba mới thiết lập hồi mùa hè năm ngoái khi từ Juventus chuyển đến Man Utd (89 triệu bảng).

Đương nhiên, nếu đồng ý tới Trung Quốc thi đấu, Aubameyang sẽ qua mặt Carlos Tevez để trở thành cầu thủ hưởng lương cao nhất thế giới với mức lương khoảng 675 nghìn bảng/tuần.

Tiềm lực tài chính hùng mạnh của Shanghai SIPG đã được minh chứng khi mà đội bóng này vừa chi tới 60 triệu bảng để sở hữu Oscar. Hay trước đó, đội bóng do HLV Andre Villas-Boas dẫn dắt đã mua Hulk từ Zenit với số tiền là 46,2 triệu bảng.

Dortmund chắc chắn không muốn mất Aubameyang nhưng đội bóng Đức e rằng khó lòng từ chối lời đề nghị quá sức hấp dẫn kia.

Nguồn: thethao360 CHẤM vn