Năm 2015 lĩnh vực TMĐT chứng kiến sự ra đi của hàng loạt các website TMĐT nổi tiếng của các đại gia lắm tiền nhiều của như 123mua của Vinagame (VNG) Cực rẻ (Vật giá) deca, beyeu (24h), … và sự tụt hạng đến chóng mặt của hệ thống các website do đại gia VCCorp quản lý, sự im lặng của chợ điện tử… Đâu là nguyên nhân? Tài chính hay nguồn nhân lực …?
Tài chính? Không phải họ rất mạnh – VNG có doanh thu hàng năm khoảng 2000 tỷ. Vật giá không thấy nói về lĩnh vực tài chính (tôi đã tìm hiểu trước khi bước chân vào TMĐT) doanh thu hàng tháng cũng đến chục tỷ. Còn 24h thì báo cáo tài chính năm cũng khoảng 120 tỷ. Đại gia VCCorp trước đây mình Én bạc cũng đưa lại trên 3 tỷ 1 tháng trong khi họ nắm 168 website nổi tiếng trên tất cả các lĩnh vực…
Nguồn nhân lực? Họ là bến đỗ của sinh viên IT giỏi, xuất sắc… Những người giỏi công nghệ, kinh doanh…, họ hút hết…
Theo tôi nghĩ nguyên nhân để các Đại Gia khai tử những đứa “Con đẻ” của mình ngay khi nó đã khá nổi tiếng là:
1./ Thị phần TMĐT của VN quá bé – giống như một cái giường 2m có đến chục ông Sumo nhảy vào tất có ông văng ra…
Nhận định của 1 chuyên ra TMĐT thuộc VCCorp cho rằng TMĐT ở VN chỉ ở mức 500 triệu đô chứ không phải 4 tỷ đô do bộ công thương đưa ra và số người “Thường mua bán” trên internet chỉ khoảng 2 triệu. Kinh doanh trên Internet cũng chiếm tỷ trọng 2,8% – Quá nhỏ bé…?
2./ TMĐT là chiến trường khốc liệt nhất?
Đứng ngoài thấy TMĐT là 1 dòng sông phẳng lặng và yên bình, nhưng bước chân vô mới thấy hết sự khốc liệt của nó (kinh nghiệm nói quá 1 tý…!!!)
* Sự cạnh tranh nội bộ: Chính các đại gia họ nhìn thấy TMĐT như 1 mỏ vàng lộ thiên trữ lượng lớn nên họ nhào vô & tạo nên sự khốc liệt trong nó…
Ông xây dựng Website mới ư? Muốn mọi người biết đến ư? Hãy đổ tiền vào tôi – tôi sẽ kéo ông lên… Chính lẽ đó nên giá quảng cáo banner ở các website lớn đều ở trên trời : Vật giá 100 triệu / tháng với banner trung tâm. 5 giây, 24h từ 40 đến 60 triệu/ tháng… VCCorp 2000đ/ click (tối thiểu 15 triệu / tháng)… Muốn phát triển cần có cả triệu đô,… Còn không muốn chi tiền mà “bám đuôi” bằng các bài viết giới thiệu website, tạo backlink ư? admin, mod… banick ngay lập tức…
* Sự cạnh tranh của kinh doanh truyền thống: Đương nhiêu các đại gia bán lẻ truyền thống họ không muốn lịch sử Mỹ lặp lại ở VN, họ không muốn VN có 1 Amazon đóng cửa các cửa hàng, siêu thị của họ lấy đi thị phần, khách hàng của họ… Thế cho nên họ cũng xây dựng Website TMĐT & có những hình thức giữ khách, kìm chân kẻ khác…
Theo tôi nghĩ: Vingroup họ XD 1 hệ thống cửa hàng dày đặc bán nhu yếu phẩm phục vụ cuộc sống thường nhật của người dân ở khắp nơi, trên mọi ngõ ngách của Hà Nội nó cũng góp phần kéo ngã Deca, bé yêu…
Khi người dân bước chân ra khỏi nhà là nhìn thấy các đại lý, nhìn thấy Vingroup… họ chỉ cần tấp xe vào lề đường là mua được bỉm, sữa… đủ các loại, từ bình dân đến cao cấp… giá lại rẻ. Khi mua trên Deca, bé yêu họ phải chờ giao hàng (dân VN không thích chờ đợi) & có thể lúc giao hàng họ lại bận việc: mua ở đại lý cho nhanh.
Về giá: các công ty triết khấu cho các đại lý khoảng 30 đến 50% (thường trên dưới 30%). Các đại lý họ không hưởng cả số này, họ giảm giá cho người dân (thực tế mua hàng ở các đại lý rẻ hơn siêu thị) Với giá bán như các đại lý & % chiết khấu như thế thì khi chuyển hàng Website sẽ lỗ phần vận chuyển, lỗ tiền nuôi nhân viên (mua 1hộp sữa 200k mà chuyển hàng từ trung tâm HN đến tận các huyện thuộc Hà Tây cũ thì toi)
(Bài này tôi cũng viết tại: )
3./ Không giải được bài toán “Ship hàng”
Năm 2012 Lazada góp mặt trên lĩnh vực TMĐT Việt Nam với nguồn đầu tư Khủng (250 triệu đô thì phải?). Đầu tư lớn, bài bản, qui trình khoa học & họ cũng xây dụng luôn 1 đội ngũ chuyên Ship hàng… Với thế mạnh đó Lazada nhanh chóng vượt lên số 1 TMĐT ở VN… Vẫn đang ở vị trí số 1 VN Lazada lại có động thái rút lui khỏi thị trường TMĐT Việt Nam?
Đó chính là càng làm càng lỗ, càng nhiều đơn hàng càng chết…!!!???
Bài này viết tại http://chiase.areking.com/view-10510/ các bạn có thể tham khảo thêm.
Bookmarks