Tiếp nha các bạn...
9./ Thời gian rỗi của người Việt rất nhiều
Điểm qua những nước TMĐT phát triển, bên cạnh trình độ dân trí cao thì người lao động bị cuốn vào vòng quay của công việc rất lớn. Họ không có nhiều thời gian rãnh rỗi (Nhật: nhân viên rời nơi làm việc & trở về nhà rất muộn 23-24h) phần lớn họ trở về với trạng thái mệt mỏi do làm việc vì vậy giải pháp để có thời gian nghỉ ngơi đó là mua hàng trên mạng, chính vì thế TMĐT phát triển mạnh.
Ở VN thì sao, đối tượng mua hàng online phần lớn là sinh viên, công chức, giới văn phòng,… Những đối tượng này có quá nhiều thời gian rãnh rỗi. Nhiều nơi họ chỉ cần đến đúng giờ để trình diện với Sếp, xong làm việc qua quýt rồi tán gẫu, online đọc tin tức, xem phim, chơi games,… chị em thì tìm địa điểm mua sắm… Giờ nghỉ trưa, cuối giờ làm (5h30, 6h00) đến đêm là thời gian của họ, bản thân công việc nhẹ nhàng không tốn nhiều sức lực, nên thời gian này họ vô tư đi đến các trung tâm thương mại, cửa hàng ngắm nghía, lựa chọn, tìm sản phẩm, mua hàng, ..v..v.. Vì thế các website TMĐT chỉ là nơi khảo sát giá & tìm mua những hàng độc, khó kiếm ở các cửa hàng thực…
Tóm lại TMĐT VN hiện nay giống như đi trên con đường làm trên đầm lầy, mặt đường chỉ là 1 lớp bùn khô mỏng, doanh nghiệp, cá nhân nào đi không khéo sẽ thụt xuống bùn & càng lớn, càng đầu tư nhiều thì càng dễ chết
Bookmarks