Hiển thị kết quả từ 1 đến 8 / 8
  1. #1
    Tham gia
    27-08-2015
    Bài viết
    529
    Like
    402
    Thanked 19 Times in 16 Posts

    24H bất ngờ đóng cửa trang thương mại điện tử DECA.vn

    Trưa nay 31/12, Facebook cá nhân của ông Phan Minh Tâm – một trong hai người sáng lập trang 24h.com.vn – vừa đưa thông tin cho biết sẽ đóng cửa trang thương mại điện tử Deca.vn kể từ 12 giờ trưa cùng ngày. Deca.vn là một dự án của Công ty cổ phần quảng cáo trực tuyến 24H – đơn vị chủ quản của trang tin 24h.com.vn.


    Trang thương mại điện tử Deca.vn - Ảnh chụp màn hình

    Trên Facebook cá nhân, ông Tâm cho biết việc đóng cửa Deca là một quyết định cực kỳ khó khăn. Dù đóng cửa, ông Tâm cho biết mọi đơn hàng dang dở đặt trên Deca sẽ được thực hiện, “mọi nghĩa vụ chưa hoàn thành sẽ được hoàn thành cách nghiêm túc và chuyên nghiệp nhất cho mọi đối tác, các nhà cung cấp, người mua hàng cũng như các đơn vị vận chuyển, vận hành”.

    Ông Tâm đồng thời cho rằng “vẫn còn rất dồi dào” về tiền bạc nhưng quyết định không theo đuổi lĩnh vực kinh doanh thương mại điện tử nữa, và cho biết có thể sẽ quay lại vào dịp khác.

    Deca.vn được thành lập vào tháng 11/2014, buôn bán chủ yếu với hai mặt hàng tã và sữa - nhu yếu phẩm dành cho bà mẹ và em bé. Hiện nay, Deca đã mở rộng các ngành hàng sang các sản phẩm thời trang nam, nữ; đồ gia dụng; thức ăn vật nuôi; mỹ phẩm…

    Vào khoảng 12 giờ hôm nay trang deca.vn vẫn hoạt động, tuy nhiên đến khoảng 12 giờ 2 phút thì giao diện cũ đã mất. Trên trang này, một dòng thông báo ngừng hoạt động hiện ra, đúng như nội dung ông Tâm đã chia sẻ, đồng thời hứa “hẹn gặp lại ở một tương lai không xa”.


    Dòng thông báo trên trang Deca.vn xuất hiện từ sau 12 giờ ngày 31/12/2015 - Ảnh chụp màn hình

    24h.com.vn được xem là một trang tin điện tử tổng hợp có lợi nhuận rất tốt nếu so với các trang tin, báo chí điện tử chính thống khác. Điều hành Deca.vn là ông Lê Thiết Bảo, từng làm các vị trí cao ở FedEx, Dienmay.com (nay là Điện máy Xanh), FPT.

    Nguồn: ICTNews
    Phienmua.vn <--- Mô hình TMĐT đột phá
    Quote Quote

  2. #2
    Tham gia
    19-10-2011
    Bài viết
    544
    Like
    23
    Thanked 70 Times in 62 Posts
    Deca.vn được thành lập vào tháng 11/2014, buôn bán chủ yếu với hai mặt hàng tã và sữa - nhu yếu phẩm dành cho bà mẹ và em bé. Hiện nay, Deca đã mở rộng các ngành hàng sang các sản phẩm thời trang nam, nữ; đồ gia dụng; thức ăn vật nuôi; mỹ phẩm…

    Mấy cái này cũng đâu cạnh tranh trong các site TMĐT sao off rồi nhỉ
    Mùa đông năm ấy .

  3. #3
    Tham gia
    13-06-2012
    Bài viết
    1,140
    Like
    68
    Thanked 81 Times in 69 Posts
    Lại 1 ông lớn nữa phải rời bỏ thị trường thương mại điện tử

  4. #4
    Tham gia
    04-05-2013
    Bài viết
    444
    Like
    18
    Thanked 107 Times in 69 Posts
    thôi rồi lại 1 người nữa từ bỏ cuộc chơi

  5. #5
    Tham gia
    05-11-2013
    Bài viết
    93
    Like
    16
    Thanked 18 Times in 15 Posts
    thương mại điện tử ở Việt Nam tòan là tốn tiền mà không có tương lai?
    từ cách đây 5 năm đã luôn nghe các site thương mại điện tử lớn nói là bỏ tiền ra để "giáo dục, đào tạo" khách hàng cách mua hàng online, thanh toán online, giao nhận ... và đến giờ vẫn đang giáo dục tiếp.

    giờ cứ thấy các tập đoàn tập trung làm site game thu tiền nạp game hoặc site tin tức, cộng đồng bán quảng cáo là ngon nhất.
    còn thương mại thì phải kết hợp offline và online, chứ thuần online rồi cũng xịt hết: cucre.vn của vatgia, 123.vn và 123mua.vn của vinagame, beyeu.com của webtretho, deca.vn của 24h.com.vn ...

    giờ còn site nào nữa nhỉ: sendo.vn , lazada.vn, tiki.vn, vatgia.com, chotot.vn, 5giay.vn, enbac.vn... ?
    Google: tôi đang cảm thấy may mắn!

  6. #6
    Tham gia
    29-01-2008
    Bài viết
    132
    Like
    34
    Thanked 21 Times in 18 Posts
    Theo mình nghĩ do chi phí duy trì dự án quá cao so với lợi nhuận nên phải đóng thôi.
    @iamfeelinglucky nói chuẩn.

    Xu hướng hiện nay là họ ko làm martketplace như vatgia,amazon nữa mà chỉ làm dịch vụ cấp thông tin ví dụ như so giá sản phẩm, review.. hoặc shop online bán hàng luôn.

    Mình được biết trong năm nay hơn 24 cty nhảy vào cái so giá này.
    Bởi điều dễ hiểu là vốn chi phí thấp so với mảng martketplace kia. Lúc thị trường đủ sự ổn định thì có thể chuyển từ so giá sang martketplace

    Bên mình cũng làm về so giá và phát hiện ra rằng số cửa hàng uy tín về mặt hàng điện tử gia dụng chưa tới 150.
    Nếu so với bản đồ thế giới thì rõ ràng 10 năm nữa may ra mới khá hơn tí. Nên bên mình cũng đóng cửa và đầu tư ở sân chơi khác.

    Trong khi cũng với công nghệ và số vốn đó đầu tư ở nước khác thì sẽ đem lại lợi nhuận cao hơn rất nhiều. Điều đó giải thích tại sao mời nhà đầu tư ngoại tham gia marketplace họ cũng không vào Việt Nam mình.

  7. #7
    Tham gia
    20-04-2010
    Bài viết
    76
    Like
    0
    Thanked 7 Times in 6 Posts
    Có lẽ thu không đủ chi thời gian dài nên không duy trì được chăng?

  8. #8
    Tham gia
    25-12-2015
    Bài viết
    48
    Like
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    xem ra thương mại điện tử đang gặp khó khăn

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •