Hiển thị kết quả từ 1 đến 4 / 4
  1. #1
    Tham gia
    09-12-2015
    Bài viết
    9
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Luyện Tiếng Anh Mỗi Ngày Chỉ 60 phút

    Người thì học tiếng Anh bằng cách nghe nhạc và xem phim, có người thì thích học qua tài liệu, sách vở; lại cũng có người chỉ cảm thấy tiến bộ khi được tiếp xúc, giao thiệp nhiều với những người sử dụng tiếng Anh bản xứ…

    Tất cả những phương pháp trên đều có thể là phương pháp học tiếng Anh tối ưu đối với bạn!

    Sau phương pháp học, thì 1 điều nữa cũng quan trọng không kém. Đó là bạn cần phải tập thói quen học tiếng Anh mỗi ngày. Phương pháp hay mà lâu lâu mới đem ra xài thì cũng đâu khác xe ga để lâu ngày chết máy liền tay.

    1. Học nghe: 20 phút

    Chọn cho mình 1 nguồn nghe yêu thích rồi mỗi ngày nghe 1 bài tập, vậy thôi. Nên chọn những bài nghe khoảng 7-8′ để có thể tập nghe ít nhất là 2 lần. Có những nguồn nghe tiếng Anh phổ biến sau:

    - Tivi và Internet: hiện này có rất nhiều kênh thông tin dùng tiếng Anh trên Tivi và Internet. Đối với chương trình tivi, bạn có thể lựa chọn từ tin tức, phim cho tới các chuyên đề. 2 kênh mà bạn có thể theo dõi và học theo là Discovery và National Geographic. Nhiều bạn cho rằng những kênh này khó nghe, nhưng mình nghĩ không phải như vậy. Dù có sử dụng những từ chuyên môn, nhưng cách nói trên 2 kênh này rất gần với cách nói hàng ngày của người bản xứ, từ tốc độ nói cho tới ngữ điệu. Không bao giờ nghe các bản tin nếu bạn chưa tự tin với khả năng nghe tiếng Anh của mình.

    Về Internet, bạn nên dùng 2 kênh rất nổi tiếng: BBC Radio và VOA.

    - Băng nghe theo giáo trình: nếu bạn đang học tiếng Anh để đạt một chứng chỉ nào đó, thì đây là cách tốt nhất. Bạn đang ở mức căn bản, thì mình khuyên dù đích có là IELTS hay TOEFL, bạn cũng nên nghe qua bài nghe của các chứng chỉ “nhẹ đô” hơn như TOEIC để tạo đà.

    - Nghe nhạc: dù đây là cách phổ biến, nhưng mình không khuyến khích nhé. Lý do thì mình đã nêu trong bài này

    2. Luyện đọc: 10 phút

    Trình tự cho 1 lần luyện đọc của mình là:

    - chọn 1 bài đọc ngắn, chừng 500 từ.

    - đọc lướt lần 1, ghi chú những từ mới.

    - tra từ điển để hiểu từ mới.

    - đọc lại lần 2 để nắm kỹ hơn nội dung.

    - tự đặt câu hỏi về nội dung của bài đọc và trả lời.

    Lưu ý là bạn nên lựa chọn chủ đề mà bạn thích và phù hợp với trình độ của mình để tránh sự chán nản và tăng tốc độ đọc của bạn.

    3. Luyện từ vựng: 10 phút

    Bạn có thể dành ra khoảng 5′ để chép lại những từ mới mà bạn đã gặp trong khi luyện đọc và nghe tiếng Anh vào 1 cuốn sổ dành riêng cho việc học tiếng Anh mỗi ngày. Sau đó, bạn dành thêm 5′ để vừa học lại từ của hôm trước, vừa nhẩm lại từ mới của hôm nay.

    Khi ghi chép, tự phân loại cho mình những nhóm từ quan trọng, như mục “từ khó”, “từ phổ biến” … hoặc nhóm nó theo loại từ để dễ dàng hơn khi học lại.

    4. Luyện ngữ pháp: 5 phút

    Tại sao chỉ có 5 phút? Dù học ngữ pháp tiếng anh là 1 phần quan trong khi học tiếng Anh, tuy nhiên theo kinh nghiệm của mình thì việc học quá nhiều điểm ngữ pháp sẽ gây rối loạn, khiến bạn khó sử dụng các đúng các điểm ngữ pháp, đặc biệt là khi chúng có điểm tương đồng.

    Mỗi ngày bạn chỉ nên học 1 điểm ngữ pháp. Cuối buổi bạn tìm 1 điểm ngữ pháp khác cho ngày hôm sau.

    5. Luyện nói: 15 phút

    Dù chỉ có 15′, nhưng việc luyện nói tiếng Anh mỗi ngày là đặc biệt quan trọng để luyện tập phản xạ. Cố gắng nói thực sự, thành tiếng chứ không chỉ nghĩ thầm trong đầu, hoặc là lẩm bẩm trong miệng. Nội dung nói bạn có thể tự nghĩ ra, như là tóm tắt lại những nội dung bạn đã đọc, nghe trong ngày; tưởng tượng 1 đoạn đối thoại và nói hoặc tìm 1 người bạn có khả năng tiếng Anh khá 1 chút để luyện đối đáp.

    Tổng thời gian: 1 tiếng. Chỉ 60 phút mỗi ngày, hoặc ít nhất 4 ngày/tuần, chắc chắn trình độ tiếng Anh của bạn sẽ tiến bộ nhanh chóng. Phần còn lại sẽ phụ thuộc vào việc bạn có 1 phương pháp học tiếng Anh tốt và phù hợp hay không. Phương pháp học sẽ phụ thuộc vào chất lượng của trung tâm luyện thi ielts mà bạn theo học. Chính vì vậy, mình đã chia sẻ kinh nghiệm giúp bạn lựa chọn một trung tâm luyện thi ielts tốt như thế nào? Chúc bạn học tiếng anh thật tốt.
    Quote Quote

  2. #2
    Tham gia
    14-10-2015
    Bài viết
    21
    Like
    2
    Thanked 4 Times in 3 Posts
    Cảm ơn.Mình sẽ thử áp dụng

  3. #3
    Tham gia
    03-02-2016
    Bài viết
    49
    Like
    3
    Thanked 4 Times in 4 Posts
    Thanks bạn đã chia sẻ!

  4. #4
    Tham gia
    28-11-2015
    Bài viết
    9
    Like
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Mình cũng thấy phương pháp này hay và mọi người muốn học tốt tiếng anh thì hãy dành thwoif gian mỗi ngày cho nó nhé.

Tags for this Thread

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •