còn 5 % hoặc 3% là OK. Hầu hết các máy đều quy định đến 5% là mức cần phải sạc
còn 5 % hoặc 3% là OK. Hầu hết các máy đều quy định đến 5% là mức cần phải sạc
thank các bạn, như vậy mình ko cần phải tháo pin ra. Mình cũng mới mua máy, nên cần những kinh nghiệm như vầy.
mấy ông kỹ thuật chỗ mình mua máy lại khuyên xả đến khi khởi động ko lên là ok (^!^)
rồi mới cắm sạc tiếp
khi ko dùng máy thì tháo sạc ra,ko để điện
mình thì luôn để pin trong máy ! cắm adapter mà xài liên tục ! kể cả khi tắt mày ! mổi cuối tuần thì xà pin còn 0% 1 lần ! rồi lại sạc đầy ! xài 1/2 năm gòi mà vẫn như mới ( trên 2h)
xài như thế thêm một năm nửa pin vẫn còn như mới, nhưng thêm nửa năm nửa pin chỉ còn 1h
Oh . Người ý này , người ý nọ . Phân vân quá . Túm lại là nếu xài ở nhà từ 10 -> 15 tiếng 1 ngày thì có nên tháo pin ra không hay cứ để pin ở đó . Mình dùng SONY VAIO FZ-190N4
Cái này khó có câu trả lời lắm, hên xui thôi, ngay cả chính các hãng sản xuất còn đưa lời khuyên khác nhau thì end user chúng ta biết phải làm thế nào thì nên.
Đây là một đoạn trong tài liệu của IBM :
Battery charging does not start until the Power Meter shows that less than 95% of the total power remains; under this condition the battery pack can charge to 100% of its capacity. This protects the battery pack from being overcharged or from having a shortened life.
Nôm na của nó là : pin chỉ được sạc khi đã xài hết 95%. và khi đó nó sẽ được sạc tới 100% rồi ngưng. Kết luận : nếu ai mua máy của IBM thì cứ để nguyên pin khỏi tháo ra. ^^. IBM muôn năm.
Em thấy các pác cứ phân vân chi cho mệt.Như một pác ở trên nói kìa,nếu xài laptop thay desktop thì cứ để pin trong máy luôn.Miễn là chịu khó mỗi tuần xả một lần cho em nó có "đầu ra đầu vô" là ok thôi mà các pác!
Bookmarks