Hiển thị kết quả từ 1 đến 6 / 6
  1. #1
    Tham gia
    04-12-2004
    Location
    TP.HCM
    Bài viết
    5,242
    Like
    34
    Thanked 895 Times in 566 Posts

    Tương lai của điện thoại (smartphone) có giống với PC?

    Chào mọi người,

    Ngay lúc này mình vẫn chưa sử dụng được bất cứ smartphone nào, cảm thấy quá khó sử dụng, nên vẫn đang trung thành với điện thoại cùi bắp.

    Bạn bè và ngay chính bản thân mình không thể lý giải được tại sao mình lại bó tay trước smartphone như vậy. Trong khi đó việc sử dụng máy tính với mình là khá dễ dàng (tự đọc sách cũ, mò mẫm cài đặt & sử dụng MS-DOS, Windows 3.11, Windows 98, Red Hat, Windows XP, 7, 8 ... mà không cần phải qua trường lớp IT nào, hiện đang dùng Arch Linux cũng theo cách ấy, cũng thử viết một vài Android App đơn giản - chỉ test giả lập vì cài vào smartphone thì cũng không biết xài).

    Một hôm, thằng bạn đọc đâu đó trên trang tin công nghệ rồi phán rằng mình bị... mê hoặc bởi 1 hệ điều hành mà input từ người dùng theo cách gõ phím, click chuột nhưng "chịu chết" với input theo cách vuốt, chạm... nó còn nói tương lai sẽ có điện thoại "xếp hình", người mua có thể lắp ráp các mô-đun, tự cài hệ điều hành. ĐT này rất "hợp khẩu vị" người dùng thích vọc theo kiểu vọc desktop PC.

    Mình cảm thấy ý tưởng "điện thoại xếp hình" thú vị, có thể ngày nào đó mình mua nếu có bán và tự loay hoay để dùng điện thoại theo kiểu... gõ "phím" mổ cò nhiều ngón lên màn hình/ bàn phím điện thoại, di chuột trên điện thoại đó để có các thao tác giống như trên máy tính (rà chuột, click, double click, right button click, left + right click).

    Liệu tương lai người ta có bán điện thoại smartphone theo kiểu bán máy tính PC không nhỉ? Người dùng có thể tự lựa chọn hệ điều hành mình thích được cài đặt ban đầu hoặc tự về cài đặt lại, cài đặt song song các hệ điều hành khác nhau để dùng mà không phải phụ thuộc vào cách như hiện nay là gần như điện thoại không thể/ quá khó cài được hệ điều hành khác... nhưng dễ dễ một chút, khó cài quá các hãng và người dùng đều bất lợi.

    Theo mình biết người dùng điện thoại hiện nay, ai có trình độ lắm thì cũng chỉ mới cài được gần giông giống người dùng PC cài Hackintosh - mình từng thử thành công nhưng có vẻ hơi quá sức về độ khó.

    Ở đây có ai có sở thích về một smartphone như mình? Lập hội cùng vọc chơi cho vui.
    "bất khả tri"
    Quote Quote

  2. #2
    Tham gia
    23-07-2013
    Bài viết
    64
    Like
    37
    Thanked 14 Times in 8 Posts
    Cũng có thể sẽ giống như những gì bạn nói...hehe...

  3. #3
    Tham gia
    13-03-2015
    Location
    Hà Nội: 284, Xã Đàn. HCM: B1A Bửu Long, P.15, Q.10.
    Bài viết
    39
    Like
    1
    Thanked 3 Times in 3 Posts
    Theo tôi thì người dùng luôn hướng đến cái gì đơn giản dễ dàng nhất, cứ mua về có sẵn tính năng để dùng là OK, thời gian sử dụng 1 chiếc điện thoại cũng ngắn hơn PC nhiều (người dùng muốn lên đời, muốn phong cách, các hãng thì muốn bán hàng), nên nhu cầu cài lại hệ điều hành là rất ít. Các hệ điều hành sau này chắc sẽ tiến đến gần nhau hơn, cho phép tùy biến nhiều hơn, sử dụng dễ dàng hơn còn ý tường như bạn nói thì tôi thấy ko chắc sẽ xảy ra.
    hoangkien_com -MÁY ĐỌC SÁCH, MÁY TÍNH BẢNG, iPHONE

  4. #4
    Tham gia
    12-05-2016
    Bài viết
    13
    Like
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts
    dần dần sẽ thành 1 hêt

  5. #5
    Tham gia
    20-05-2016
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    71
    Like
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts
    chắc tương lai không ai dùng máy tính nữa mất

  6. #6
    Tham gia
    06-01-2016
    Bài viết
    85
    Like
    0
    Thanked 10 Times in 8 Posts
    Chắc sau này điện thoại thay thế cả lap quá, thêm nhiều chức năng y chang như máy tính.

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •