Mình là dân công nghệ thông tin. Vốn quen làm việc kĩ thuật, lập trình và quản trị mạng. Đã từng làm công ty thiết kế website thì có tình trạng sau. Công ty thiết kế website dùng chính website của khác hàng đề đi backlinks cho website công ty. Mục tiêu là SEO website.
Khách hàng là người không biết điều này. Mà chỉ có người hiểu về SEO sẽ nhận ra nó thật là nguy hiểm. Và điều đáng nói hơn nữa là có những website họ không đặt hiển thị trực tiếp sợ khách hàng phàn nàn mà dùng tùy chỉnh text chữ rất nhỏ 2px. Rồi là chữ màu trắng, những kỹ thuật mình nói là họ áp dụng từ năm 2009. Nay thì cách kĩ thuật này tỏ ra ít tác dụng. Nhưng mình đang nói tới là đạo đức của nghề.
Lại nói tới đạo đức của nghề quản trị mạng. Mình đã đi làm quản trị mạng 2 năm và biết được đúng là dân quản trị đói tiền. Và người làm quản trị phải kiếm thêm thu nhập bằng việc không hay ho. Đó là tạo ra nhiều máy tính hỏng hơn để có cơ hội mua mới máy tính và ăn triết khấu % khi mua mới. Tất cả mọi thứ đều được tận dụng, từ máy in, camera,...
Bookmarks