May ở đây là gặp thời; còn ai cũng phải làm việc cật lực, tận tâm + gặp may nữa thì thành công.
May ở đây là gặp thời; còn ai cũng phải làm việc cật lực, tận tâm + gặp may nữa thì thành công.
theo minh hi ca hai . Nêu không có may mắn thì chẳng làm được gì cả
May mắn chỉ là yếu tố có tính thời điểm, trong khi đó KD là một trò chơi ma-ra-tong trường kỳ cần năng lực thực sự. Nếu mình không có khả năng thì may mắn chưa chắc mang lại lợi ích.
Kinh doanh theo nghĩa của Châu Á mình là Lợi. Kinh doanh theo kiểu mới của Tây, thì là khách hàng trước- cho trước, nhận sau. Các bạn thấy có đúng không nào?
Phải nhờ cả hai. Có 1 trong 2 chỉ gọi là doanh nhân thôi.
doanh nhân là người tự tạo ra may mắn cho mình
Thành công phụ thuộc vào nhiều yếu tố: thiên thời địa lợi nhân hòa....
Cách chia sẻ thông tin tốt nhất là để người khác đánh giá về bạn là hãy làm theo cách của người Mỹ khi đánh giá về các CEO của họ:
http://genk.vn/net/chan-dung-ong-chu...5182559375.chn
Ngân Kế (www.NganKe.com): Smart personal finance
Em nghĩ là cả hai bác à
Các bác biết bọn nhà hàng thanh công nhờ đâu không? Nó chuyên mài dao thôi, khi có khách vào là nó chém một nhát thôi
NX: luyên công, chờ đợi thời cơ, chém !
www.VuaTenMien.Com, Mobi & Zalo:O9121Chín1357
Bookmarks