1- Nếu chọn theo lời dạy của Thánh hiền là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì bạn chọn ánh sáng có tốc độ lớn nhất vũ trụ là : Vô hạn (Km)/s vốn là hiện thân của vô số chư Phật biến thành ánh sáng nhìn thấy và đi xuyên táo trong vũ trụ vô tận này chỉ trong tích tắc mà thôi bằng thần thông Thần túc thông của các Ngài. Khi theo Thánh hiền thì có tần số ánh sáng lớn vô hạn nên đã hình thành nên mạng internet khổng lồ nối các vị Thánh hiền đó với con người chúng ta. Bởi đó mới có những tiếng gọi bí ẩn trong đầu chúng ta do kết nối không dây dài vô tận từ cõi Cực Lạc hoặc Thiên đường của Chúa hoặc chư Phật từ nơi xa xôi vô tận trong vũ trụ đến con người chúng ta chỉ trong nháy mắt mà thôi. Khi đó thì việc điều khiển rô bốt Curiosity từ Trái đất tới Sao Hỏa sẽ dễ như trở bàn tay vậy do không phải chờ đến 28 phút một hành động của rô bốt cho 2 chiều điều khiển Trái đất – Sao Hỏa và ngược lại của con người hiện nay. Khi chinh phục được khoảng cách gần như Sao Hỏa mà đã suôn sẻ rồi mà có tin Trời, Phật là có ánh sáng tốc độ vô hạn (Km)/s như Thánh hiền đã dạy thì chúng ta sẽ chinh phục được khoảng cách xa hơn nữa là hành tinh anh em của Trái đất gần nhất là 13 năm ánh sáng (theo khoa học) tên là Kapteyn một cách nhanh chóng hơn. Tiếp theo là tiến tới chinh phục cả vũ trụ do tốc độ sóng di động điều khiển tàu vũ trụ không bị hạn chế (vì tần số lớn vô hạn rồi mà) một cách nhanh chóng và hiệu quả.
2- Nếu chọn không theo lời dạy của Thánh hiền là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì bạn chọn ánh sáng có tốc độ lớn nhất vũ trụ là : 300.000Km/s vốn là kết quả của khoa học của Nhân loại. Khi không theo Thánh hiền thì có tần số ánh sáng lớn hữu hạn nên đã hình thành nên mạng internet hữu hạn nối các rô bốt thám hiểm các hành tinh với con người chúng ta ở Trái đất. Bởi đó mới có những tín hiệu điều khiển một hành động bất kỳ của trong đầu rô bốt thám hiểm trên Sao Hỏa là rất lâu. Khi đó thì việc điều khiển rô bốt Curiosity từ Trái đất tới Sao Hỏa sẽ phải chờ đến 28 phút một hành động của rô bốt cho 2 chiều điều khiển Trái đất – Sao Hỏa và ngược lại của con người hiện nay. Khi việc chinh phục được khoảng cách gần như Sao Hỏa mà đã không suôn sẻ rồi mà không tin Trời, Phật là có ánh sáng tốc độ vô hạn (Km)/s như Thánh hiền đã dạy thì chúng ta sẽ khó mà chinh phục được khoảng cách xa hơn nữa là hành tinh anh em của Trái đất gần nhất là 13 năm ánh sáng (theo khoa học) tên là Kapteyn một cách suôn sẻ cho được vì lý do không thể kết nối được giữa rô bốt thám hiểm và con người ở Trái đất và hành tinh định thám hiểm giống như việc không có sóng di động (không có vạch sóng) trên điện thoại di động khi chúng ta ngoài tầm phủ sóng không dây vậy. Tiếp theo là việc tiến tới chinh phục cả vũ trụ là khó khăn bội phần do tốc độ sóng di động 300.000 Km/s không thể điều khiển tàu vũ trụ thám hiểm trong khoảng cách là vô hạn trong vũ trụ vô tận này, thậm chí là không thể vì lấy quãng đường vô hạn / tốc độ ánh sáng là 300.000 Km/s của con người sẽ ra là thời gian để truyền một chiều từ Trái đất đến hành tinh có khoảng cách xa vô tận kia trong vũ trụ là một con số lớn vô cùng thì làm sao mà chinh phục được vũ trụ bằng tầu vũ trụ . Khi không thám hiểm nổi bằng tầu vũ trụ trong khoảng cách vô tận này thì con người cũng bó tay khi đặt tham vọng chinh phục vũ trụ bằng đôi chân và thân thể con người cho được !!!.
Bạn chọn theo 1 hay theo 2 nêu trên đây nào ??
Bạn chọn bạn theo Thánh hiền để chóng được làm lực lượng chinh phục cả vũ trụ một cách nhanh nhất hay không nào ??
Bạn chọn bạn theo mạng internet của Thánh hiền không nào ??
Xin cảm ơn !!!


Ghi chú :
1- Hành tinh anh em của Trái đất cách chúng ta 13 năm ánh sáng :
2- Con người mất 28 phút để điều khiển một hành động của rô bốt Curiosity trên Sao Hỏa :
3- Lục thông của chư Phật (lời dạy của Thánh hiền) :
4- Những tiếng gọi bí ẩn trong đầu là do Chúa và Phật kết nối mạng tới chúng ta :
5- Theo tôi thì tôi cho là Chúa và Phật vốn có quyền năng vô hạn rồi nên cái gì các Ngài nói là đúng một cách tuyệt đối và đó là chân lý đấy. Cho nên tôi chọn theo 1 tức là theo lời dạy của Thánh hiền đấy.