Như các bạn đã biết Google mới launching GOOGLE NOW với các ứng dụng Tức thời cho người dùng tại http://www.google.com/landing/now/ với các tính năng tức thời được cá nhân hóa trên Mobile của từng người.
Thời tiết :Biết cách ăn mặc trước khi ra khỏi giường
Giao thông: Xem tình trạng giao thông và tuyến đường thay thế trước khi bạn đi làm
Cuộc hẹn tiếp theo : Được nhắc về buổi gặp mặt đầu tiên của bạn
Thể thao: Xem điểm số trực tiếp cho các đội yêu thích của bạn
Tin tức : Xem tin nóng và những tin bài khác mà bạn có thể quan tâm
Đặt chỗ nhà hàng : Được nhắc về đặt chỗ ăn tối cho buổi tối
Chuyến bay : Xem trạng thái chuyến bay trực tiếp và thông tin giao thông
Các địa điểm hấp dẫn lân cận : Xem những địa điểm lân cận và khu vực nổi tiếng
Tuy các ứng dụng trên khá tốt , ổn và chưa nhiều nhưng đây mới chỉ là sự bắt đầu của Google với 1 thuật toán đã được đăng ký 2 năm trước đó là thuật toán “CONTEXT IS KING !”
Như vậy trong thời gian tới CONTEXT liệu có thể sẽ vượt CONCEPT Is King (2014) và Content is KING (2013) ?
Trong tương lai rất gần, bạn có thể thực hiện tìm kiếm trên Google không cần phải gõ hay nói một truy vấn. Thay vào đó, bạn có thể chỉ cần lắc điện thoại, hoặc giữ nút trong một khoảng thời gian nhất định và bảo điện thoại câu gì đó như “search now”. Được biết là parameterless searches, loại tìm kiếm này có thể phụ thuộc vào hoàn cảnh thực hiện tìm kiếm.
Ví dụ, hãy tưởng tượng đang lái xe đi làm với tốc độ 50mph, và bạn lắc điện thoại. Nó bảo bạn có tắc đường trước mắt, và đề nghị đi đường khác. Hoặc nó chỉ cho bạn bản đồ với thông tin với mã màu cho những con đường khác nhau gần đó theo điều kiện giao thông. Hoặc bạn có thể có cuộc gặp với khách hàng qua email và đã đặt lịch, và bạn muốn tìm và kiểm tra email để chắc chắn bạn có đúng số điện thoại. Nó có thể chỉ cho bạn số và đề nghị thay mặt bạn gọi điện. Nếu bạn thường đi tàu vào lúc 8:00 mỗi sáng đi làm, việc lắc điện thoại lúc 7:50 sẽ giúp bạn sẵn sàng bắt tàu.
Thông tin hoàn cảnh cho một lượt tìm kiếm không tham số có thể gồm các thứ sau:
Thông tin ngày/giờ
Thông tin địa điểm địa lý
Thông tin lịch
Thông tin vận tốc, và
Thông tin hoạt động thiết bị (như việc gửi đi các email cho các mục tiêu khác nha).
Tóm tắt :Bằng sáng chế: Cung cấp kết quả cho các truy vấn tìm kiếm không tham số
Phát minh bởi Sumit Agarwal, Vic Gundotra, Alex Nicolaou
Giao cho Google - US Patent 8,478,519 - Được cấp July 2, 2013 – Được nộp: August 30, 2010
Trong một lần thực hiện, một phương pháp thực hiện bởi máy tính gồm việc nhận một yêu cầu tìm kiếm không tham số, được cấp cho một thiết bị tính toán di động, để tìm thông tin phù hợp cho người dùng thiết bị tính toán di động đó. Phương pháp cũng gồm, trong khi phản hồi lại yêu cầu tìm kiếm không tham số nhận được, xác định với hệ thống tính toán điện tử một hoặc nhiều kết quả được cho là phù hợp với người dùng thiết bị tính toán di động dựa trên hoàn cảnh hiện tại của thiết bị tính toán di động đó. Xa hơn nữa, phương pháp này gồm việc cung cấp kết quả để hiển thị cho người dùng của thiết bị tính toán di động.
Thông tin hoàn cảnh có thể đặc biệt gồm các thứ như:
Địa điểm địa lý,
Điều kiện thời tiết,
Doanh nghiệp lân cận,
Mức độ tiếng ồn xung quanh
Mức độ ánh sáng xung quanh
Một ảnh được chụp bởi camera của thiết bị di động
Tốc độ chuyển động
Thông tin ngày/giờ
Các cuộc hẹn theo lịch
Hoạt động người dùng gần đây
Hoạt động người dùng theo thói quen
Hoàn cảnh hiện tại có thể xác định bằng dữ liệu và cảm biến gần đó, hoặc thậm chí từ xa đối với thiết bị tính toán di động. Ví dụ, vận tốc giao thông và tắc đường có thể được xác định bởi cảm biến trong điện thoại đối với đoạn đường phía trước.
Nếu ai đó xem một chuyện đang tiến triển qua trình duyệt hoặc một ứng dụng tin tức, và đã xem một số lần, tìm kiếm không tham số có thể chỉ ra sở thích muốn xem cập nhật câu chuyện đó.
Nếu ai đó đang lái xe trên đường, và theo dõi câu chuyện, một truy vấn có thể phát sinh câu trả lời cho cả hai.
Hệ thống này là học hỏi tự thân, và có thể học về nhiều thể loại thông tin khác nhau mà bạn có thể quan tâm, dựa trên các hoàn cảnh. Ví dụ, nếu kết quả của một truy vấn kết thúc bằng việc hiện danh sách các nhà hàng địa phương, và bạn kết thúc bằng việc chọn 1 trong số chúng và lái xe đến đó, hệ thống này sẽ biết trong những hoàn cảnh như vậy, một tập hợp các kết quả nhà hàng là câu trả lời hợp lý (và nó còn có thể tìm hiểu về khẩu vị ăn uống của bạn nữa). Nó cũng có thể tự học về các hoạt động khác của người dùng:
Ví dụ, nếu người dùng được cung cấp một bản cập nhật gần đây của một blog mà họ thường đọc. và gửi liên kết tới blog được cập nhật cho bạn bè, việc gửi đường link có thể được ghi lại như dữ liệu hành vi người dùng trong kho dữ liệu của thiết bị và được dùng để cung cấp kết quả cho những yêu cầu tìm kiếm không tham số sau này.
Bằng sáng chế này cho chúng ta biết rằng cách truy vấn tìm kiếm không tham số không bị giới hạn cho điện thoại di động, mà còn hoạt động trên máy tính bảng, laptop, hệ thống điều hướng ô tô, PDA, và các máy tính để bàn.
P/s : Việt Nam bắt đầu sôi sục Content Marketing, năm sau sẽ là Creative Marketing và Copywriting nhưng Google chơi con Context is King quá khó đỡ
Bài viết của anh Tuấn Hà - Vinalink SEO
http://dichvuseo.com/thong-tin-seo/g...xt-is-king.htm
http://daotaoseo.com : Nơi chuyên đào tạo Seo Vua
Bookmarks