"Giải Đèn Đỏ" - phần thưởng trong các chương trình đua xe đạp dành cho tay đua về cuối cùng. Phiên dịch từ "Lanterne Rouge" (Tiếng Anh: Red Lantern) trong giải Tour De France.
Về chót mà cũng được mọi người hồ hởi vỗ tay chào đón và vinh danh như người hùng, thế là thế quái nào?! Và chiếc đèn dầu màu đỏ kia là từ đâu mà ra??
Nguồn gốc: Ngày xưa, toa xe cuối cùng trên các chuyến hỏa xa luôn treo một cái đèn màu đỏ, để các nhân viên ngồi trên đầu máy có thể thỉnh thoảng liếc xuống xem coi đoàn xe có bị đứt toa hay không. Tuy mỗi công ty hỏa xa từ Âu Châu/Mỹ Châu cho đến Á Châu/Phi Châu dùng một kiểu đèn riêng, chúng luôn luôn là màu đỏ để dễ nhận dạng, ban ngày cũng như ban đêm.
Ngày nay, Giải Đèn Đỏ được trao cho tay đua xe đạp về cuối với hàm ý ca ngợi rằng: anh tuy không về nhất, nhưng trước sau vẫn quyết tâm cố gắng hết sức để hoàn tất cuộc đua, từ lúc đoàn xe chúng ta "rời ga" cho đến khi chúng ta cùng nhau về "tới trạm", chứ không như những kẻ chịu không nổi gian nan mà nhục nhã "đứt toa" giữa đường!
Bookmarks