Trang 1 / 4 1234 LastLast
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 36
  1. #1
    Tham gia
    25-01-2011
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    1,850
    Like
    55
    Thanked 171 Times in 131 Posts

    Chúng ta làm việc không công cho Google

    Với kho dữ liệu khổng lồ và thuật toán ngày càng hoàn thiện Google sẽ trả lời mọi câu hỏi của người dùng ngay trực tiếp trên kết quả tìm kiếm của Google mà không cần truy cập website khác. Google sẽ không còn là và không muốn là cánh cửa dẫn đến website khác. Thực tế ngay cả hình ảnh của chúng ta người dùng bây giờ đã không cần vào đọc trang web nữa rồi. Chúng ta phải nên làm gì đó để thay đổi không thể quá phụ thuộc vào Google. Ngay cả khi thuật toán của nó thay đổi chúng ta phải mua adword google ngày càng tận thu và càng ngày càng thể hiện tính chất tư bản của nó. Ai có cùng quan điểm với em không
    Quote Quote

  2. 8 thành viên Like bài viết này:


  3. #2
    Tham gia
    12-10-2009
    Location
    http://virut.net/
    Bài viết
    433
    Like
    1
    Thanked 44 Times in 37 Posts
    Ko có nó thì cũng sẽ có thằng khác thôi. Quan trọng là nó đang làm rất tốt rồi

  4. 3 thành viên Like bài viết này:


  5. #3
    Tham gia
    01-12-2007
    Bài viết
    104
    Like
    4
    Thanked 10 Times in 9 Posts
    Bạn không thấy những gì mà google đang cống hiến cho nhân loại sao?Nó chỉ làm sao cho tiện ích trên phương diện người dùng nhất.Còn trên phương diện publisher ,biết bao nhiêu thằng muốn lên được google nhưng không được chứ nói gì đến không với chả công

  6. 2 thành viên Like bài viết này:


  7. #4
    Tham gia
    03-09-2009
    Bài viết
    520
    Like
    16
    Thanked 47 Times in 38 Posts
    Google nó chỉ quan tâm đến người dùng thôi. Cái gì tiện và tốt nhất cho người dùng thì nó làm.
    www.tnd.vn, Host Việt Nam tốc độ cao.

  8. #5
    Tham gia
    16-06-2011
    Bài viết
    10
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Mình thấy Topic khá nhảm, nó giống như kiểu thấy ng khác làm tốt hơn ganh tỵ khi bị mất đi quyền lợi ấy, nó cá nhân lắm bạn à

  9. #6
    Tham gia
    14-06-2010
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    300
    Like
    2
    Thanked 21 Times in 15 Posts
    Hãy cố gắng hết sức làm tốt việc hiện tại đừng suy nghĩ đánh giá cài này cái kia làm gì cho mệt !

  10. #7
    Tham gia
    12-08-2012
    Bài viết
    177
    Like
    6
    Thanked 25 Times in 14 Posts
    nhảm vãi
    tao sẵn sàng làm không công đến chết cho google
    gato vãi , thành phần này phải tránh xa

  11. #8
    Tham gia
    25-01-2011
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    1,850
    Like
    55
    Thanked 171 Times in 131 Posts
    Năm 2012 Google đưa ra một khái niệm mới Knowledge Graph theo công bố hiện tại đã sở hữu 570 triệu khái niệm và mối quan hệ giữa các khái niệm đó. Khi áp dụng Knowledge Graph thì các khái niệm này xuất hiện ngay bên phải kết quả tìm kiếm. Vừa rồi Google công bố thuật toán Hummingbird khai thác sâu hơn các khái niệm này. Theo công bố Google sẽ nghe và hiểu các câu hỏi tương tự như Siri và Graph seach của Facebook thực tế Google đã đưa vào sử dụng Google now có tính năng tương tự Siri vậy là người dùng sẽ đưa câu hỏi và google sẽ trả lời luôn tương tác bằng tìm kiếm và giọng nói. Có thể mình hơi giật tít một tí nhưng đó là xu thế và chúng ta phải thay đổi theo xu thế. Các bạn không thấy rằng Google adword đang tràn ngập trên các kết quả tìm kiếm sao? Thực tế Google không công tâm xét trên một số khía cạnh:
    + Cạnh tranh với đối thủ Microsoft, BlackBerry, Apple...Google không đưa lợi ích người dùng lên hàng đầu như việc từ chối phát triển ứng dụng trên nền tảng BlackBerry hay chặn ứng dụng Youtube...
    + Trong Google News và kết quả tìm kiếm Google đưa ra các kết quả liên quan đến các yếu tố chính trị vào
    + Google phát triển rất nhiều ứng dụng cạnh tranh với đối thủ có thể kể ra rất nhiều và luôn dành sự ưu ái cho chúng như đứa con cưng
    ....
    Có thể là sau mỗi lần google update thuật toán vị trí xếp hạng và lưu lượng truy cập thay đổi nhiều + adword nên mình mới giật tít như vậy. Các bạn không đồng ý thì thôi không nhất thiết phải thể hiện quan điểm tiêu cực như vậy :-).
    tao sẵn sàng làm không công đến chết cho google
    Sau này hy vọng bạn hỏi nó câu "Trường Sa Hoàng Sa là của ai?" hy vọng là câu trả lời của nó làm hài lòng bạn

  12. 5 thành viên Like bài viết này:


  13. #9
    Tham gia
    31-01-2012
    Bài viết
    891
    Like
    32
    Thanked 118 Times in 87 Posts
    Đời không ai cho ko ai cái gì. Nếu google mà mở đại lý ở Vn thì nó còn tàn bạo hơn ấy

  14. #10
    Tham gia
    05-01-2006
    Bài viết
    162
    Like
    9
    Thanked 2 Times in 2 Posts
    Nếu sợ Google độc quyền chúng ta có thể chuyển sang dùng Bing hay Coccoc
    Motngoinha(.)vn - Cổng thông tin nhà đất

Trang 1 / 4 1234 LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •