Trang 1 / 3 123 LastLast
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 21
  1. #1
    Tham gia
    17-06-2013
    Bài viết
    11
    Like
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Rất hay ! Giao tiếp tiếng Anh lưu loát sau 144 giờ luyện tập- download tài liệu + hướng dẫn

    Bài viết này dành riêng cho các bạn đã nắm vững được kiến thức căn bản (hiểu cách dùng 8 thì căn bản trong tiếng Anh). Với 144 giờ luyện tập tiếng Anh giao tiếp đúng cách bạn chắc chắn sẽ giao tiếp tiếng Anh với chất giọng chuẩn (Mỹ)*.

    Dể dễ hình dung 144 giờ luyện tập là dài hay ngắn, Phan sẽ chỉ cho bạn các sự lựa chọn sao cho phù hợp. Dựa theo số liệu thống kê của CEP đã khảo sát học viên của mình trong suốt quá trình học viên học tại CEP, các bạn có thể lựa chọn theo các gợi ý sau:

    - Đối với người đi làm: luyện tập 2 giờ/ ngày , học 3 ngày/ 1 tuần (thứ 2-4-6 hoặc 3-5-7). Bên cạnh học tiếng Anh bạn còn có nhiều vướng bận khác như: học một kỹ năng khác, hoặc mang công việc về nhà làm, chăm sóc gia đình, người yêu…Thời gian tối đa để bạn có thể giao tiếp lưu loát là 6 tháng.
    - Đối với học sinh, sinh viên: luyện tập 2 giờ/ ngày, học 6 ngày/ tuần (từ thứ 2-7). Ngoài tiếng Anh bạn có thể sẽ phải học thêm các môn học khác. Tuy nhiên nếu biết chọn 1 thời điểm để tập trung học cho “tới” thì bạn chỉ mất 3 tháng để thành công.
    - Đối với các bạn sinh viên mới ra trường, hoặc chuẩn bị đi du học: luyện tập 4 giờ/ngày, học 6 ngày/1 tuần. Lúc này là giai đoạn rất quan trọng để bạn tập trung học tiếng Anh, do đó hãy dành phần lớn thời gian trong ngày để luyện tập nếu bạn mong muốn thành công chỉ với 45 ngày luyện tập.
    CEP cung cấp chương trình cho lựa chọn số 1 (luyện tập trong vòng 6 tháng). Nếu bạn là người tự học tiếng Anh hãy chọn riêng cho mình một lựa chọn phù hợp với quỹ thời gian của mình. Đăng ký để trở thành học viên khoá học 144 giờ này.

    Lưu ý:
    các bạn không nên chọn giãn cách hoặc gấp rút hơn về thời gian ví dụ: 1 giờ/ngày hay 5-6 giờ/ngày. Các lựa chọn này không được khuyến khích vì các bài học được biên soạn có sự tương tác theo modul (2 giờ/bài) và mỗi loại bài học cũng có mối lien hệ với nhau. Học 1 giờ sẽ không thể hoàn thành 1 modul bài học. và nếu 5-6 giờ mỗi ngày các bạn sẽ không còn thời gian để làm việc gì khác ngoài tiếng Anh. Hơn nữa, lựa chọn theo cách này sẽ không phù hợp về tâm lý người học (từ không thường xuyên luyện tập đến luyện tập với cường độ quá cao).

    Sau đây là dạng bài học và cách sắp xếp bài học theo các lựa chọn bên trên.

    Ví dụ cho các bạn chọn học thứ 2-4-6, làm tương tự cho lựa chọn thứ 3-5-7

    - Thứ ba: Từ vựng ( 8 modul cụm từ cơ bản, 16 modul thành ngữ - mỗi modul bài học gồm có 12 cụm từ)

    - Thứ năm: Phát âm (12 modul, mỗi modul bài học học cách phát âm 2 âm trong bảng chữ cái) + Chức năng ngôn ngữ (12 modul, mỗi modul học một chức năng ngôn ngữ khác nhau)

    - Thứ bảy: Kỹ năng nghe ( 8 modul bài nghe cơ bản, 16 modul bài nghe sử dụng thành ngữ.

    Lưu ý:

    - Đối với các lựa chọn khác bạn chỉ cần tăng số lượng bài học bằng cách học hết các ngày trong tuần, hoặc mỗi ngày học 2 bài, tuỳ theo quỹ thời gian mà bạn đã lựa chọn bên trên.

    - Sau khi tải tài liệu được đính kèm về máy, bạn có thể dựa theo modul bài học để tự biên soạn hoặc sưu tầm bài học theo đúng mẫu đã được biên soạn. Hoặc bạn có thể trả phí để có thể tải về toàn bộ giáo trình mà CEP soạn sẵn cho 144 giờ học.

    --------------------------------------
    (*) Các bài học về phát âm và tiêu chuẩn phát âm theo chất giọng Mỹ


    Liên hệ với CEP- học tiếng Anh giao tiếp bằng niềm đam mê
    Địa chỉ: 73-75 A Lê Thị Riêng, Quận 1 (nằm trong khuôn viên trường TH Nguyễn Huệ)
    Số điện thoại: 0933.269.003
    Quote Quote

  2. Thành viên Like bài viết này:


  3. #2
    Tham gia
    11-06-2013
    Bài viết
    52
    Like
    2
    Thanked 13 Times in 11 Posts

    tiếng anh

    em học 10 năm trời mà đã nói lưu loát đâu. sao mà nhanh như thế được

  4. #3
    Tham gia
    12-06-2013
    Bài viết
    11
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    mình nghĩ học tiếng anh cần có thời gian lâu dài và ngấm dẫn chứ học mau như thế khó lắm

  5. #4
    Tham gia
    17-06-2013
    Bài viết
    4
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    rất hay. cảm ơn bạn
    Thiết kế nhà | Thiết kế nội thất Qualidecor

  6. #5
    Tham gia
    25-06-2006
    Bài viết
    1,790
    Like
    22
    Thanked 109 Times in 102 Posts
    link download ở đâu vậy bạn ???

  7. #6
    Tham gia
    17-06-2013
    Bài viết
    11
    Like
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Rất hay ! Các bạn chờ đọc các bài viết tiếp theo nhé

    Quote Được gửi bởi soithu View Post
    em học 10 năm trời mà đã nói lưu loát đâu. sao mà nhanh như thế được
    Quote Được gửi bởi thaomy3792 View Post
    mình nghĩ học tiếng anh cần có thời gian lâu dài và ngấm dẫn chứ học mau như thế khó lắm
    Quote Được gửi bởi mr.v2t View Post
    rất hay. cảm ơn bạn
    Quote Được gửi bởi trumdkny View Post
    link download ở đâu vậy bạn ???
    bài viết ở trên dành cho các bạn đã nắm được kiến thức căn bản trong tiếng Anh. Các bạn mới bắt đầu, hoặc muốn tự học ở cấp độ chuyên sâu, sẽ đọc tiếp ở bài viết số 2 và số 3 nhé
    Diễn đàn không cho phép mình đưa link lên, nên không thể đưa link download lên cho các bạn được. Thông cảm nhé. nếu các bạn muốn hãy vào cep .com .vn để tìm và tải về

  8. #7
    Tham gia
    17-06-2013
    Bài viết
    11
    Like
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Rất hay ! Giao tiếp tiếng Anh lưu loát sau 144 giờ luyện tập (Phần 2)

    Cách tự học tiếng Anh giao tiếp

    1. Từ vựng: bạn sẽ nhận được 2 kiểu mẫu bài để học từ vựng theo dạng cụm từ căn bản hoặc thành ngữ


    Với mỗi modul bài học sẽ bao gồm 12 cụm từ căn bản (hoặc thành ngữ). Bạn sẽ phải hoàn thành 8 modul cụm từ căn bản trước khi học tới modul bài học về thành ngữ . Khả năng thông thạo các cụm từ trong loạt bài học này đóng vai trò quyết định trong suốt 144 giờ học mà bạn trải qua, bởi vì tất cả các bài học khác đều sử dụng các cụm từ và thành ngữ mà bạn đã học trong loạt bài học về từ vựng.

    Theo hình mẫu bên trên, chúng ta thấy: cứ mỗi cụm từ có phiên âm, ngữ nghĩa, 2 câu ví dụ và một hình ảnh mô tả ngữ nghĩa của cụm từ. Sau khi biết đọc cụm từ, bạn bắt đầu học cách mường tượng về hình ảnh (mô phỏng hoạt động đó như thế nào ở tình huống thực tế). Đọc qua lần thứ nhất để nhớ 2 câu ví dụ, sau đó cố gắn nói lại các câu ví dụ mà không cần nhìn vào bài học. Sau đó, bạn phải tưởng tượng ra tình huống mà nói lại 2 câu ví dụ thêm 12x12 lần nữa. Cuối cùng bạn hãy tự cho một ví dụ có sử dụng cụm từ được đưa ra ở trên. Bạn lặp lại ví dụ vừa đặt 12x12 lần, để tập cho bộ não biết cách phản ứng với tình huống đó.


    2 Phát âm: Bạn sẽ nhận được một bài học phát âm mẫu hướng dẫn cách phát âm của 2 âm trong bản chữ cái ví dụ: /r/ và /w/


    Bài học này có 12 modul bài học để bạn luyện tập hết các âm trong bảng chữ cái. Mỗi âm tiết được biên soạn theo các quy tắc đọc khác nhau. Ví dụ: âm tiền tố (âm nằm ở đầu 1 từ), âm chính (âm nằm ở giữa của từ), âm gió (âm nằm cuối từ), âm nắn hơi (âm nằm cuối hoặc kề cuối của từ)

    Việc luyện tập phát âm tự học đòi hỏi bạn phải tự biết cách phân biệt được giữa các âm sắc (sẽ tốt hơn nếu bạn kết hợp với một số video luyện phát âm trên kênh youtube).

    Trong bài học có đưa ra các âm mẫu để bạn luyện tập, bạn hãy lặp đi lặp lại 12x12 lần cho mỗi âm mẫu, cho đến khi nào bạn có thể “quên đi” những âm mà bạn đã phát âm sai trước khi luyện tập.

    3. Chức năng của ngôn ngữ (functions of language): Có tất cả 12 modul bài học , mỗi bài học sẽ chỉ bạn cách hiểu tiếng Anh theo từng chức năng ngôn ngữ như: làm thế nào để thuyết phục người khác, làm thế nào để xin lỗi, làm thế nào để khiếu nại.... Sau mỗi chức năng được trình bày, bạn có thể hiểu nhiều cách khác nhau để thể hiện nó tuỳ theo từng tình huống giao tiếp.


    Mỗi phần trong bài học có hướng dẫn kỹ cách dung các chức năng ngôn ngữ này. Ví dụ, theo hình ở trên chỉ cách là thế nào để gây sự để ý khi bạn có điều gì thắc mắc muốn hỏi. Người nghe cũng có các kỹ thuật đồng ý và từ chối theo nhiều cách khác nhau. Nếu bạn không có bạn học cùng tốt nhất bạn hãy “diễn” hai vai: một người hỏi và một người trả lời. Loại bài tập này cần nhiều thời gian luyện tập hơn là đọc và hiểu bài học, do đó cứ sau mỗi modul bài học bạn hãy cố gắn tìm cho mình một môi trường luyện tập thật tốt để có thể dung các kỹ thuật trong bài học.


    4. Kỹ năng nghe: Có 8 bài học nghe cơ bản với các tình huống xảy ra hằng ngày trong cuộc sống (theo sách American Master) có sử dụng các cụm từ cơ bản được học trong phần từ vựng. Sau đó, bạn học tiếp tục 16 bài nghe nâng cao với các câu chuyện xảy ra với gia đình của Bob và Susan (theo sách: Speak English like an American) có sử dụng tất cả những thành ngữ được học trong phần từ vựng.


    Sau khi hoàn thành bài học từng vựng bạn sẽ nắm chắc được cách dung của các cụm từ cũng những các thành ngữ, do đó khi học kỹ năng nghe các bạn sẽ không cảm thấy quá “bối rối” vì hoàn toàn không hiểu bài nghe. Tuy nhiên để học kỹ năng nghe một cách hiệu quả, bạn cũng cần thực hiện theo các bước sau đây: nghe lần 1 (nghe để hiểu nội dung chính toàn bài), nghe lần 2 (viết lại những cụm từ căn bản, hoặc thành ngữ đã học), nghe lần 3,4 viết lại hoàn chỉnh nội dung của đoạn hội thoại. Có thể bạn sẽ phải mất hơn 5,6 lần mới có thể hoàn thành bài nghe. Nhưng có một điều cần lưu ý, bài nghe nói với tốc độ giống với cách nói chuyện ngoài cuộc sống do đó bạn sẽ thấy khó để có thể vừa nghe vừa ghi lại. Tốt nhất là sau 5,6 lần nghe mà vẫn chưa thể hoàn thành hết bài, bạn cũng nên dung kỹ thuật nghe đi nghe lại 1 câu để ghi lại xong rồi mới nghe tiếp những câu tiếp theo.

    Sau khi nghe và chép lại toàn bộ nội dung bài nghe các bạn cần nghe thêm nhiều lần nữa để đảm bảo rằng bạn có thể “bắt chước” được cách nói của giọng nói bản xứ. Bạn cần nghe và lặp lại tối thiểu 12x12 lần cho mỗi câu nói.

    Với cách học này bạn có thể vừa luyện kỹ năng nghe, vừa ôn lại phần phát âm, ngữ điệu, chất giọng và có cơ hội chép lại để hoàn thiện kỹ năng viết.

    Liên hệ với CEP- học tiếng Anh giao tiếp bằng niềm đam mê
    Địa chỉ: 73-75 A Lê Thị Riêng, Quận 1 (nằm trong khuôn viên trường TH Nguyễn Huệ)
    Số điện thoại: 0933.269.003


    (Còn tiếp)

  9. #8
    Tham gia
    17-06-2013
    Bài viết
    11
    Like
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Rất hay ! Giao tiếp tiếng Anh lưu loát sau 144 giờ luyện tập (phần cuối)

    Bài viết số 1 và số 2 đã hướng dẫn mọi người cách học tiếng Anh giao tiếp thành công trong 144 giờ luyện tập. Tuy nhiên có những bạn mới bắt đầu học tiếng Anh hoặc bị mất căn bản về cách sử dụng các thì, bạn phải tham gia một khoá học dự bị để chắc chắn rằng có thể hiểu được những bài học được biên soạn sau đó trong khoá học 144 giờ luyện tập tiếng Anh giao tiếp. Thời gian cần thiết để bạn hoàn thiện các kỹ năng cơ bản này là 72 giờ luyện tập (khoảng 1 tháng rưỡi, nếu bạn học 2 giờ/ngày, và 3 ngày/tuần). Ngoài ra, sau khoá học 144 giờ luyện tập để nói lưu loát tiếng Anh chuẩn giọng Mỹ, chương trình học tiếng Anh giao tiếp bằng niềm đam mê CEP có 72 giờ luyện tập tiếng Anh giao tiếp nâng cao. Với chường trình này, kỹ năng giao tiếp không chỉ đòi hỏi bạn phải giao tiếp lưu loát mà còn đặt ra ở một chuẩn mực giao tiếp cao hơn, khi các modul bài học được biên soạn để chú trọng nhiều khả năng trình bày bài nói chuyện, khả năng nói chuyện một cách thuyết phục bằng tiếng Anh.

    Nội dung khoá học 72 giờ học dự bị.

    Mục tiêu của khoá này là để trang bị cho học viên một nền tảng vững chắc về các cấu trúc câu căn bản trong tiếng Anh cũng như hệ thống các từ vựng cơ bản để dùng trong các tính huống căn bản trong cuộc sống. Tuy nhiên các modul bài học không phải hướng học viên học cách chia thì , học từ vựng đơn thuần rồi làm các bài tập giống như các chương trình đang áp dụng trong chương trình phổ thông. Những gì các bạn được học với chương trình CEP đều lấy từ vựng và cấu trúc làm trọng tâm và sự liên kết hợp lý với 4 kỹ năng trong tiếng Anh theo thứ tự: đọc-viết-nghe-nói dựa nên niềm đam mê, sự hứng khởi trong từng chương mục có trong các modul bài học.

    Ví dụ: nếu bạn chọn học thứ 2-4-6. Chương trình học sẽ được thiết kế như sau:


    Phần 1: 12 thì căn bản trong tiếng Anh được biên soạn trong 6 modul bài học (thì hiện tại/ thì quá khứ/ thì tương lai/ thì tiếp diễn/ thì hoàn thành/ cách vận dụng các thì trong các tình huống giao tiếp).


    Phần 2: Từ vựng- có 6 modul bài học, mỗi bài học bao gồm 12 cụm từ cơ bản trong các tình huống thường nhật. Mỗi modul bài học được thiết kế để sử dụng các thì theo đúng tiến độ những gì đã học ở phần số 1.


    Phần 3: Phát âm- có 2 modul bài học phát âm cách đọc các âm trong bản phiên âm quốc tế. Kỹ năng nghe- có 4 modul bài nghe căn bản có sử dụng các cụm từ và cấu trúc được học ở phần 1 và 2.


    Ngoài ra khoá học này còn tặng kèm các học viên một bài học luyện chất giọng tiếng Anh đặc biệt, chỉ có duy nhất tại CEP. Bài học này bao gồm hết toàn bộ ngữ âm trong bảng phiên âm quốc tế và các sắc thái cảm xúc khác nhau để bạn có thể rèn luyện ngữ điệu theo cảm xúc của câu nói. Mục đích của bài học này là giúp “khai thông” các âm vực trong tiếng Anh để bạn định hình một chất giọng tốt trong tiếng Anh để đạt hiệu quả cao hơn trong các cuộc giao tiếp với người bản xứ.

    Nội dung 72 giờ học nâng cao.

    Như lời giới thiệu bạn đâu mục tiêu của khoá học này là giúp bạn hoàn thiện kỹ năng giao tiếp của mình ở mức cao hơn, với 2 chuẩn mực: trình bày bài nói chuyện; khả năng thuyết phục bằng tiếng Anh.

    Sau khi trải qua khoá học 144 giờ luyện tập, bạn sẽ thấy giao tiếp tiếng Anh lưu loát là điều rất dễ dàng, bạn có thể trả lời mọi câu hỏi hoặc có khả năng tự trình bày những điều mình suy nghĩ bằng tiếng Anh. Tuy nhiên, để có một bài nói chuyện có tính liên kết và được sắp xếp các ý theo một ý tưởng thống nhất là điều bạn cần phải cải thiện ở khoá học này.

    Ví dụ: nếu bạn chọn học thứ 2-4-6. Chương trình học sẽ được thiết kế như sau:

    Phần 1: Từ vựng- có 6 modul bài học về các thành ngữ được chấp nhận trong giao tiếp mang tính học thuật

    Phần 2: kỹ năng nghe- có 6 modul bài nghe ở mức nâng cao có sử dụng các thành ngữ được học trong phần từ vựng


    Phần 3: Kỹ năng giao tiếp nâng cao- có 6 modul bài học về các chủ đề phổ thông như: sách/ tiền/ internet/ thức ăn nhanh/ phụ nữ/ nhân quyền.

    Các bài học được biên soạn bởi CEP có tình thống nhất và liên kết một cách chặt chẽ. Bên cạnh đó sau khi hoàn thành khoá học bạn được chương trình dành tặng 1 bài nói chuyện về kỹ năng điều tiết ngôn ngữ cơ thể và nói chuyện trước đám đông bằng tiếng Anh. Bài học đặc biệt này sẽ dạy cho bạn biết cách kết hợp giữa ngữ nghĩa của ngôn từ và ngữ nghĩa trong ánh mắt, cử chỉ, hành động để giúp bạn tạo ra sức cuốn hút trong các bài nói chuyện của mình.

    Lưu ý:
    Ba bài viết 1,2 và 3 về 144 giờ luyện tập tiếng Anh giao tiếp không chỉ giới thiệu tới các bạn về chương trình học mà CEP- Conversational English Passion đang theo đuổi, mà đó còn là hướng dẫn chung cho các bạn đang muốn tự học tiếng Anh giao tiếp. Bạn hoàn toàn có thể dựa theo các bước được hưỡng dẫn ở trên để có thể tự học tại nhà mà không cần phải lên lớp.

    --------------------------------------

    Nhận xét của một số bạn đã thử học bằng phương pháp này:

    Lâm Mã Trắc - Sinh viên ĐH Kiến Trúc

    Khó khăn của việc học tiếng anh bây giờ là người học thấy ngại khi nói chuyện, lý do là phát âm chưa đúng cách. Ai cũng mang tâm lý sợ nói ra người khác nghe sai rồi cười mình, bởi vì cái tôi của mỗi người không cho phép mình bị chê là dở. Đó là rào cản thật sự để nói tốt tiếng anh. Việc phát âm không chuẩn, thì kéo theo khả năng nghe gặp rất nhiều khó khăn. Thực tế là hằng ngày quen miệng nói thế này, nhưng khi nghe người bản xứ nói khác thì không thể nào nghe hiểu được. Lấy ví dụ trong tiếng Việt, một người ở miền tây sẽ rất khó nghe người ở Quảng Ngãi nói chuyện, mặc dù cả 2 người đều nói tiếng Việt! Vì vậy phải phát âm đúng thì mới nghe dễ. Đó là quy luật ngôn ngữ hình thành từ khi ta còn bé đến giờ. Qua các năm học tiếng anh phổ thông, học sinh vô tình bị hướng theo cách học không hiệu quả, chỉ lo ngữ pháp, từ vựng, đọc viết mà ít chú trọng đến phát âm (và kéo theo kỹ năng nghe rất khó khăn). Vì vậy, nếu bạn là con số 0, bạn học ngoại ngữ như 1 đứa trẻ đang tập nói, thì hiệu quả mang lại ngoài sự tưởng tượng của bạn. Nỗi sợ về phát âm sai, nỗi sợ về điểm số, nỗi sợ về thua kém người khác sẽ bị loại bỏ hoàn toàn tại lớp học tiếng anh của Cephan. Học không áp lực, mọi người giỏi hay dở đều có phương pháp thích hợp để mọi người cùng hòa hợp với nhau trong 1 lớp học 8 người. Những giờ học tiếng anh trở thành những cuộc nói chuyện vui vẻ thoải mái mà hiệu quả về phát âm và sự tự tin khi nói tiếng anh với mọi người được cải thiện nhanh chóng
    Diệu Linh - Kỹ sư Hóa Học

    Mình đã theo học lớp anh văn của thầy Phan được 3 khóa. Lớp học rất vui vẻ, thân thiện, và đặc biệt là phương pháp dạy rất mới, làm cho người học tiếp thu một cách tự nhiên đầy hứng thú. Bạn có thể dễ dàng gặp những cụm từ, những chủ đề thầy dạy trong phim ảnh, cuộc sống đời thường
    Lâm Vân Trà Mi - Kiến trúc sư Quy Hoạch

    Hi các bạn, mình là Trà Mi, một học viên của khoá học anh văn giao tiếp "Study English with Cephan". Thông thường trong 4 kỹ năng Listening, Speaking, Reading, và Writing thì kỹ năng nói làm cho chúng ta mất tự tin nhất, và đó cũng là điểm yếu của đại đa số người Việt khi học Anh Văn. Không phải vì chúng ta thiếu cơ sở hay tài liệu giảng dạy hoặc cơ hội để thực hành giao tiếp bằng tiếng Anh mà nguyên nhân chính ở đây chính là cách thức và nội dung giảng dạy, hơn nữa là nắm bắt được lỗi mà người học thường mắc phải. Trước đây mình cũng từng học hai cơ sở lớn về dạy Anh Văn, nhưng sau khi kết thúc khoá học các kỹ năng khác đều tốt riêng về phần nói của mình thi vẫn không có tiến bộ. Cho đến khi mình có ý định tham gia thi IELTS, mình đã tìm được khoá học thích hợp để cải thiện phần Speaking. Đó là lớp học của Cephan với nội dung giảng dạy phù hợp, khắc phục đươc lỗi về phát âm, và cách thức để nói được lưu loát , tự tin trong giao tiếp bằng tiếng anh. Và hiện nay sau 1 năm tham gia lớp học này mình có thể tự tin về phần Speaking và sẵn sàng tham gia kì thi IELTS sắp tới với số điểm cho phần này theo mình đánh giá là 6.0 - 6.5. Mìnnh hy vọng rằng những gì mà mình vừa chia sẻ về việc học Anh Văn, các bạn sẽ tìm được khoá học thích hợp để cải thiện kỹ năng Anh Văn và quan trọng là niềm vui thích khi học Anh Văn. Be Smart!
    Hoàng Trâm - Cử nhân Marketing

    Mình đã học với Ce Phan 2 khóa học, mình rất thích phương pháp này vì hầu như mình nhớ bài ngay tại lớp.Nội dung những bài học được biên soạn ngắn gọn nhưng khá mới mẻ và thú vị. Sau chừng ấy thời gian học ngữ âm của mình đã tiến bộ rõ rệt; với số lượng idiom và phrases học được mình hoàn toàn có thể nghe được và giao tiếp để hiểu "sâu" về những cuộc trò chuyện " bóng gió" của người nước ngoài...ví dụ như " googdy googdy là khen đểu" hay " shake in my shoe là run sợ",...Đặc biệt mình khoản tự tin để dám nói mà không sợ sai đã được cải thiện nhờ phương pháp của Cephan và những thầy giáo người nước ngoài khác.
    Vi Trần - Sinh viên ĐH Bách Khoa

    Một đòi hỏi tất yếu dành cho các bạn sinh viên sau tốt nghiệp muốn tìm được công việc lương cao là vấn đề về tiếng Anh. Học tiếng Anh không phải là quá khó, sở dĩ chúng ta cảm thấy nó khó tại vì sau khi học dường như chúng ta khổng thể giao tiếp, không tự tin nói chuyện với người nước ngoài. Đơn giản là vì sợ, vì không đủ tự tin. Để giỏi tiếng Anh vấn đề cơ bản đó là phải nghe được, chỉ có khi nghe được thì chúng ta mới nói được. Và để nghe được thì yếu tố tối cần thiết đó là phải biết phân biệt được các âm tiết và ngữ điệu trong giọng nói chứ phải về vấn đề ngữ pháp như hồi giờ chúng ta vẫn nghĩ, tại vì phát âm đúng từ người ta sẽ hiểu nhưng phát âm sai và mặc dù đúng ngữ pháp thì ngta vẫn không biết bạn muốn nói gì. Ở những trung tâm học tiếng anh khác, bạn sẽ dễ thấy được hầu như không có các thầy cô nào dạy bạn cách phát âm sao cho đúng mà thường thì chỉ chú tâm vào ngữ pháp và luyện nói (luyện nói mà không cần học phát âm). Tuy nhiên, ban có thể tìm thấy tất cả tại lớp học anh văn của thầy Cephan, ngữ âm, ngữ điệu, cách nói , phương pháp giao tiếp trong các tình huống hằng ngày. Thầy dạy nhiệt tình và vì lớp không đông nên rất dễ để chú ý quan sát xem những tiến bộ của từng học viên và quan tâm tới từng học viên. Được học từ vựng, những thành ngữ, nhưng từ hay dùng trong văn nói, sinh hoạt hằng ngày của người bản địa, được chia ra thành từng bài với từng chủ đề,…, bạn sẽ thấy được sự khác biệt và tiến bộ của mình sau khi kết thúc khóa.
    Huỳnh Quang Long - Kỹ sư Công nghệ thông tin

    Là một kỹ sư Công nghệ thông tin, suốt ngày làm việc trong văn phòng với máy vi tính, ít được giao tiếp. Vì vậy, khả năng nói tiếng Anh của mình rất yếu. Nhưng qua lớp học giao tiếp này cộng thêm vốn từ vựng tiếng Anh của ngành công nghệ thông tin khi đọc tài liệu mình có thể tự tin để có thể giao tiếp với mọi người. Phương pháp học dễ hiểu và hiệu quả. Bạn cũng có thể "bắt chước" phương pháp học này khi học các ngoại ngữ khác.
    Pinky Phan - Sinh viên Đại học Huflit

    Qua các năm học tiếng anh phổ thông, học sinh vô tình bị hướng theo cách học không hiệu quả, chỉ lo ngữ pháp, từ vựng, đọc viết mà ít chú trọng đến phát âm (và kéo theo kỹ năng nghe rất khó khăn). Vì vậy, nếu bạn là con số 0, bạn học ngoại ngữ như 1 đứa trẻ đang tập nói, thì hiệu quả mang lại ngoài sự tưởng tượng của bạn.”

  10. #9
    Tham gia
    18-08-2005
    Location
    Montclair
    Bài viết
    8,722
    Like
    20
    Thanked 1,457 Times in 600 Posts
    Chủ thớt cần học viết tiếng Anh/Mỹ cho đúng trước khi quảng cáo dạy học.

  11. #10
    Tham gia
    17-06-2013
    Bài viết
    11
    Like
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    bài viết bằng tiếng Việt mà

    Quote Được gửi bởi The Old Man View Post
    Chủ thớt cần học viết tiếng Anh/Mỹ cho đúng trước khi quảng cáo dạy học.
    Có lẽ bạn đang nói đến từ modul phải ko. Sửa lại là Module nhé!.
    Mình đang viết bằng tiếng Việt mà, bạn thông cảm nhé.

Trang 1 / 3 123 LastLast

Tags for this Thread

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •