Trang 1 / 3 123 LastLast
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 27
  1. #1
    Tham gia
    13-11-2008
    Location
    Lờ Mùi
    Bài viết
    2,757
    Like
    1,064
    Thanked 335 Times in 255 Posts

    Đằng sau sự căng thẳng ở Triều Tiên!

    Phần 1: Đằng sau sự căng thẳng ở Triều Tiên!

    Dạo này tình hình Triều Tiên vô cùng căng thẳng, tưởng chừng như sắp xẩy ra chiến tranh hạt nhân khiến không ít người lo sợ rằng trái đất sớm muộn gì cũng bị thiêu rụi bởi anh chàng lãnh tụ mới lên họ Kim này.


    Ban đầu người ta cho rằng, những phát ngôn ngông cuồng và các hành động vô cùng khiêu khích kèm theo của Triều Tiên dường như đang chuẩn bị khơi lên một cuộc chiến tranh nhằm vào Hàn Quốc, Mỹ và các đồng minh thân cận của họ là nhằm nâng cao uy tín đồng thời cũng cố quyền lực cho Kim Jong Un, người mà cách đây vài năm vẫn là một bí mật không ai biết đến. Nếu như vậy thì quả là nông nổi, là một sai lầm nghiêm trọng đối với Kim Jong Un và ban cố vấn của ông ta.


    Sau đó người ta lại dự đoán kẻ đứng sau giật giây để Triều Tiên có những hành động ngông cuồng tưởng chừng như ngu dốt đó là Trung Quốc, bởi Triều Tiên vốn chịu ảnh hưởng quan trọng trực tiếp từ Trung Quốc với sự gắn bó truyền thống từ nửa thế kỷ qua, có thể nói nếu không có sự viện trợ giúp đỡ của TQ thì Triều Tiên khó có thể đứng vững được đến ngày hôm nay. Vì vậy khi ông Kim Jong Un mới chân ướt chân ráo lên nắm quyền, buộc phải nghe theo Trung Quốc gây náo loạn thì mới được TQ hỗ trợ hậu thuẫn giữ vững ngôi vị của mình.


    Dường như cả hai ý kiến trên đều có vẻ rất thuyết phục, và có quan hệ tương hỗ lẫn nhau. Hầu như ai cũng lcho rằng nếu không phải Kim Jong Un cố tỏ vẻ hung hăng hiếu chiến để cũng cố quyền lực thì chắc chắn rằng do Trung Quốc giật dây khiến ông ta không muốn cũng phải làm gân lên như vậy. Thậm chí ý kiến thứ hai có vẻ được thêu dệt một cách thuyết phục bởi những lý lẽ như sau:


    - Thứ nhất: như đã nói ở trên Triều Tiên vốn chịu ảnh hưởng trực tiếp từ Trung Quốc, đến thời Kim Jong Un non trẻ thì buộc phải nghe sự điều khiển của Trung Quốc nhằm củng cố vị thế quyền lực của mình.


    - Thứ 2: Trung Quốc lợi dụng tình hình trên, ép Triều Tiên có những động thái gây căng thẳng thậm chí tấn công Hàn Quốc để làm sứt mẻ mối quan hệ liên triều, từ đó cản trở quá trình thống nhất đất nước Triều Tiên - điều này không bao giờ Trung Quốc mong muốn - Khi xẩy ra chiến tranh chắc chắn Mỹ và Đồng Minh sẽ nhảy vào giúp Hàn Quốc, Triều Tiên sẽ buộc phải yêu cầu sự trợ giúp từ Trung Quốc nhiều hơn, thậm chí có ý kiến cho rằng Trung Quốc lợi dụng điều này để đề nghị Triều Tiên sát nhập vào Trung Quốc.


    - Thứ 3: Khi cuộc chiến xẩy ra, Trung Quốc có cơ hội thử những vũ khí mình mới phát triển đọ với Mỹ từ đó rút kinh nghiệm cải tiến để sớm trở thành cường quốc quân sự với những vũ khí vượt trội sánh được với Mỹ nhằm giúp Trung Quốc bành trướng so với Mỹ sau này, giành giật phân chia lại ảnh hưởng trên toàn cầu.


    - Thứ 4: Khi cuộc chiến xẩy ra, Trung Quốc chắc chắn sẽ chỉ viện trợ vũ khí sang cho Triều Tiên và rung đùi đứng xem Triều Tiên thiệt hại thế nào họ cũng không phải là quan tâm của họ, cái họ cần đó là tiêu hao sức mạnh của Mỹ hoặc trông chờ các phương tiện chiến tranh của Mỹ bị hạ gục như thế nào vì khi xẩy ra chiến tranh dẫu Mỹ có thắng thì cũng không thể không gánh chịu tổn thất nào. Nếu Triều Tiên tấn công phủ đầu bằng tên lửa hạt nhân thành công, gây tổn thất nặng nề cho Hoa Kỳ và đồng minh thì kẻ vui mừng nhất chính là Trung Quốc.


    - Thứ 5: Nếu Mỹ và đồng minh vì lý do an toàn của bản thân mình, tấn công phủ đầu Triều Tiên bằng hạt nhân, gây ra tội ác tày trời là thảm sát hàng triệu người dân vô tội thì chắc chắn rằng vị thế và uy tín của Mỹ bị giảm sút nghiêm trọng, Trung Quốc tự nhiên sẽ nổi lên như một vị minh chủ mới với những hành động "hào hiệp" được chuẩn bị kỹ lưỡng trước đó kèm theo những sự chỉ trích nặng nề vào Mỹ.


    - Thứ 6: Nếu chiến tranh thực sự xẩy ra, dẫu Triều Tiên không làm Mỹ sứt tí da nào, hoặc Mỹ cũng không tấn công phủ đầu xóa sổ Triều Tiên khỏi bản đồ thế giới thì Hàn Quốc và Triều Tiên là hai quốc gia gánh chịu hậu quả nặng nề nhất và dẫu có thống nhất lại được thì đó không phải là quốc gia hùng mạnh nữa, mà trở thành quốc gia qùe quặt, chịu tổn thương chiến tranh phải mất non nửa thế kỷ may ra mới gượng khôi phục lại được, điều đó làm giảm bớt một đối thủ tiềm ẩn cho Trung Quốc trên con đường bành trướng thâu phục thế giới.


    Và hiện tại Trung Quốc đang tập trung di chuyển dọc biên giới Trung-Triều dường như đang cho Triều Tiên thấy họ sẵn sàng giúp sức với Triều Tiên trong cuộc chiến đánh Mỹ/Hàn và đồng minh này.


    Tuy nhiên đó chỉ là những bề ngoài dễ dàng suy đoán, còn thực tế có thể không phải vậy, nó sẽ diễn tiến thế nào? có lẽ chúng ta sẽ phải dự đoán tiếp ở phần sau

    (Còn nữa)
    Được sửa bởi Osama Binladen lúc 22:16 ngày 07-04-2013
    Quote Quote

  2. 3 thành viên Like bài viết này:


  3. #2
    Tham gia
    08-09-2011
    Bài viết
    848
    Like
    419
    Thanked 267 Times in 177 Posts
    Phần 1: Đằng sau sự căng thẳng ở Triều Tiên!

    Dạo này tình hình Triều Tiên vô cùng căng thẳng, tưởng chừng như sắp xẩy ra chiến tranh hạt nhân khiến không ít người lo sợ rằng trái đất sớm muộn gì cũng bị thiêu rụi bởi anh chàng lãnh tụ mới lên họ Kim này.
    Hỏi 100 người thì 101 người cười phẩy vào cái lo sợ.

    Ban đầu người ta cho rằng, những phát ngôn ngông cuồng và các hành động vô cùng khiêu khích kèm theo của Triều Tiên dường như đang chuẩn bị khơi lên một cuộc chiến tranh nhằm vào Hàn Quốc, Mỹ và các đồng minh thân cận của họ là nhằm nâng cao uy tín đồng thời cũng cố quyền lực cho Kim Jong Un, người mà cách đây vài năm vẫn là một bí mật không ai biết đến. Nếu quả như vậy thì quả là nông nổi, sai lầm nghiêm trọng đối với Kim Jong Un và ban cố vấn của ông ta.
    Phán kiểu này chẳng khác nào kiểu con nít, chẳng cần dẫn chứng, lập luận.

    Còn rất nhiều lập luận cực kỳ ngây ngô kiểu như

    - Thứ 5: Nếu Mỹ và đồng minh vì lý do an toàn của bản thân mình, tấn công phủ đầu Triều Tiên bằng hạt nhân, gây ra tội ác tày trời là thảm sát hàng triệu người dân vô tội thì chắc chắn rằng vị thế và uy tín của Mỹ bị giảm sút nghiêm trọng, Trung Quốc tự nhiên sẽ nổi lên như một vị minh chủ mới với những hành động "hào hiệp" được chuẩn bị kỹ lưỡng trước đó kèm theo những sự chỉ trích nặng nề vào Mỹ.
    Vậy Mỹ là 1 còn TQ là 0, trên đời này chỉ có 0 và 1. Lập luận này cũng con nít cũng làm được.

    Nói chung nghi ngờ toàn bộ bài viết do con nít viết thành vì quá kém chất lượng. Vì sao kém thì đã có dẫn chứng và lập luận bên trên.
    Tôi đại diện cho tôi, ko muốn ai đại diện cho tôi

  4. #3
    Tham gia
    13-11-2008
    Location
    Lờ Mùi
    Bài viết
    2,757
    Like
    1,064
    Thanked 335 Times in 255 Posts
    Cảm ơn bác Hảo xem kỹ và góp ý, đây là Bin con mà, đang chập chững tập viết, ngòi bút non nớt nên giống con nít thui có sao đâu, hi vọng được sự chỉ bảo tận tình của các bác sẽ dần dần trưởng thành hơn, hi vọng phần 2 sẽ được đánh giá bớt con nít hơn tí

  5. #4
    Tham gia
    13-11-2008
    Location
    Lờ Mùi
    Bài viết
    2,757
    Like
    1,064
    Thanked 335 Times in 255 Posts
    Phần 2: Đằng sau sự căng thẳng ở Triều Tiên

    Nhưng nếu chúng ta để ý một chút thì cũng sẽ thấy những thông tin được đăng tải rải rác gần đây, nào là: Quan chức Mỹ bí mật thăm Triều Tiên; Chủ tịch Google đến Triều Tiên; Kim Jong Un xem đấu bóng cùng vận động viên bóng rổ nhà nghề người Mỹ; Triều tiên cho phép người nước ngoài được tự do chụp ảnh; Triều Tiên khai trương mạng 3G dành cho người nước ngoài... thậm chí còn có những đồn đoán rằng ngoại trưởng mới lên của Mỹ là ông John Kerry sẽ tới thăm Triều tiên trong tháng 4 này.


    Nếu xét theo lẽ đó thì những hành động vừa qua của triều tiên quả là có điều gì đó bất thường ở bên trong, không có lý gì tự nhiên họ lại nổi xung lên muốn tiêu diệt Mỹ khi những bằng chứng cho thấy sự thật mối quan hệ giữa họ và Mỹ trong giai đoạn đó đang dường như tiến triển rất tốt.

    Điều này lại gợi ý ra một giả thuyết rằng: Có thể giữa người Mỹ và ông Kim Jong Un lại có một thỏa thuận "bí hiểm" gì đó, và có lẽ đây là một độc chiêu mà Kim Jong Un sử dụng dựa hẳn vào phương tây để thoát khỏi Trung Quốc một cách ngoạn mục cũng như củng cố địa vị của mình một cách vững chắc nhất.

    Giả thuyết này cũng không có vẻ là hoang đường, bởi lẽ lãnh tụ họ Kim mới lên tuy còn non trẻ nhưng được đào tạo bí mật ở phương tây - khác với người anh cả thất sủng Kim Jong Nam thân TQ của mình, trước đó vốn được cho rằng sẽ là người kế vị - được ông Kim Jong Il lựa chọn thay vì chọn người con cả được Trung Quốc hậu thuẫn, có lẽ vì sợ rằng Triều Tiên sẽ rơi vào tay Trung Quốc nên mới có nước cờ bất ngờ như vậy vào những năm cuối cuộc đời của mình chăng? biết đâu đó là những điều đầu tiên mà ông đã làm đúng ở cuối đời mình!

    Lật lại vấn đề: Tại sao Mỹ và Triều Tiên lại hợp tác tạo ra "nghịch cảnh" Triều Tiên đe dọa Mỹ/Hàn và Đồng Minh như vậy? Điều này có lợi gì cho Mỹ và Triều Tiên cũng như ông Kim Jong Un?

    Khi Triều Tiên gây căng thẳng tột cùng bằng những chiêu đòn gió được Mỹ dựng sẵn, tạo dư luận cho thế giới thấy rằng họ đang trở nên nguy hiểm cho nhân loại (dẫu sao trước nay đã mang tiếng thế rồi, giờ làm thêm cú chót miễn được lợi thì chả sao) một mặt giúp Kim Jong Un tạo dựng thanh thế trước quân đội và nhân dân từ đó củng cố lại quyền lực của mình "dưới sự đảm bảo" của Mỹ.


    Song song với đó, Mỹ ép Trung Quốc phải tỏ rõ thái độ trên trường quốc tế được đưa lên LHQ bỏ phiếu có tán thành việc trừng phạt triều tiên hay không, điều này sẽ khiến Trung Quốc lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan: Nếu họ không chấp thuận thì họ sẽ mất hoàn toàn uy tín với quốc tế bởi lâu nay họ đã làm xấu hình ảnh của mình đi quá nhiều, còn nếu họ chấp thuận thì họ sẽ là kẻ lật lọng bội ước với người em Triều Tiên của mình, những công sức lâu nay họ gây dựng đối với Triều Tiên sẽ trở thành con số 0 tròn trịa.

    Có thể người Mỹ quá giỏi, họ quá hiểu Trung Quốc nên biết rõ cuối cùng TQ cũng đã ra một quyết định khó khăn đó là trở mặt với Triều Tiên, bỏ phiếu thuận trừng phạt họ. Điều này giúp Triều Tiên nhận ra bộ mặt thật của TQ, đồng thời có cớ giận dỗi làm cao với Trung Quốc hơn một chút, từ đó sẽ cách xa Trung Quốc ra hoặc có những ưu sách có lợi với Triều Tiên hơn trong các thỏa thuận với Trung Quốc.

    Còn nếu trong trường hợp Trung Quốc không chấp thuận trừng phạt Triều Tiên thì họ cũng sẽ phải tăng cường hỗ trợ cho Triều Tiên một cách quyết liệt mạnh mẽ hơn thì cũng là điều có lợi cho Triều Tiên.

    Còn người Mỹ sẽ được gì? Dẫu Trung Quốc chọn cách phản ứng thế nào thì việc khuấy đảo bầu không khí chiến tranh hạt nhân tại bán đảo Triều Tiên là một cơ hội tuyệt vời để người Mỹ bán vũ khí cho Hàn/Nhật hoặc nói theo cách của Mỹ là họ tăng cường được sự hỗ trợ sức mạnh quân sự cho đồng minh của mình một cách hợp pháp, ít ra ở phương diện tiền bạc này người Mỹ cũng đã lời chán rồi.

    Ngoài ra, điều quan trọng nhất có lẽ là sự hợp thức hóa cho việc tăng cường sự hiện diện quân sự của Mỹ ở Thái Bình Dương - vốn là kế hoạch chuyển trục của Mỹ thời Obama này - mà biểu hiện minh chứng cho điều này đó là sự tập trung phương tiện chiến tranh hiện đại ngày càng dày đặc vào khu vực, đặc biệt ở căn cứ Guam và các nước đồng minh Hàn Quốc và Nhật Bản mà không sợ bị Trung Quốc hay bất kỳ quốc gia nào phản đối.


    Không những thế, Anh Quốc, người bạn thân cận của Hoa Kỳ cũng tuyên bố có thể sẽ tái khởi động lại chương trình vũ khí hạt nhân là điều mà rất khó khăn để giải trình nếu không có sự khuấy động của Triều Tiên. Hoặc Nhật Bản tăng cường đầu tư phát triển quốc phòng, lĩnh vực mà vốn trước nay đang bị kềm chế giờ có thể được lý do phòng vệ để trỗi dậy mạnh mẽ...


    Nếu không có sự căng thẳng ở Triều Tiên chắc chắn rằng Mỹ và đồng minh sẽ không toại nguyện thực hiện được ý đồ đó một cách ngoạn mục như vậy.

    Chắc chắn rằng đến bây giờ Trung Quốc mới bàng hoàng nhận ra thì đã muộn, bởi người Mỹ họ vốn tính toán chi li kỹ lưỡng cho các kế hoạch của họ từ ngắn hạn, trung hạn cho đến dài hạn một cách vô cùng hoàn hảo, trong khi Trung Quốc được Mỹ bơm đểu cho khuấy động tranh chấp ở Biển Đông thì bất ngờ với thế cờ liên Triều người Mỹ đã chọc cho Trung Quốc một đòn sát sườn tuy không mất mạng nhưng chẳng khác nào bị vây hãm.

    Người Trung Quốc tham lam miếng mồi nhỏ biển đông tưởng rằng béo bở ai ngờ tự chui vào thế bị vây hãm mà chưa chắc đã húp được tí cháo nào ở Biển đông bởi vấp phải toàn gai góc...


    Tuy nhiên vẫn còn một khả năng thứ 3 có thể xẩy ra nữa...



  6. 5 thành viên Like bài viết này:


  7. #5
    Tham gia
    27-10-2005
    Bài viết
    3,372
    Like
    146
    Thanked 2,383 Times in 512 Posts
    Em ráng đọc đi đọc lại, mai mốt rảnh đi nhậu đem ra làm mồi. Hehe. Bác Bin hay quá!
    Không đi làm sao tới.

  8. Thành viên Like bài viết này:


  9. #6
    Tham gia
    13-09-2008
    Bài viết
    8,797
    Like
    3,392
    Thanked 1,692 Times in 891 Posts
    Quote Được gửi bởi thagnv View Post
    Em ráng đọc đi đọc lại, mai mốt rảnh đi nhậu đem ra làm mồi. Hehe. Bác Bin hay quá!
    Nếu coi sự kiện Triều tiên là mồi nhậu ,Vậy thì mua gụ đi.Tui bán gụ Mỹ,gụ Nga,và có cả gụ Trung hoa nửa.
    Khó quá, không thèm ký

  10. Thành viên Like bài viết này:


  11. #7
    Tham gia
    13-11-2008
    Location
    Lờ Mùi
    Bài viết
    2,757
    Like
    1,064
    Thanked 335 Times in 255 Posts

    Phần 3: Đằng sau sự căng thẳng ở Triều Tiên

    Ngoài ra, còn một khả năng Trung Quốc và Mỹ đã bí mật thỏa thuận với nhau về vấn đề Biển Đông và Triều Tiên: Người Mỹ sẽ làm ngơ cho Trung Quốc bành trướng ở Biển Đông còn Trung Quốc sẽ ủng hộ Mỹ trong vấn đề trừng phạt triều tiên.


    Tuy nhiên, khi Trung Quốc đang say sưa vùng vẫy biển đông và tưởng chừng đã nuốt trọn nó thành ao nhà của mình với sự "nhượng bộ" hay bật đèn xanh từ Mỹ, họ tưởng rằng đã đạt được thành công lớn nên hăng say thực thi kế hoạch bành trướng của mình ra Biển Đông một cách vô cùng ngạo mạn, họ tưởng rằng người Mỹ thả cho họ miếng mồi biển đông để họ buông Triều Tiên là một sự đánh đổi có lợi lớn cho mình, không ngờ đó là một bài thua mà Mỹ đã giăng sẵn.

    Có thể nói, TQ vì cái lợi nhỏ trước mặt mà mờ mắt đớp phải bả độc của Mỹ một cách vô cùng đau đớn, đầu tiên họ phải chơi bài ngửa với đồng minh thân cận nhất của mình, từ đó làm tiền đề cho ông Kim Jong Un có cớ sau này tách ra khỏi ảnh hưởng của TQ, và có thể trong tương lai không xa Triều Tiên cũng sẽ thành một Miến Điện không chừng.

    Nhưng thật không ngờ tình hình căng thẳng Triều Tiên đã làm cho kết quả "chuyển trục" của người Mỹ bất ngờ được thực hiện một cách ngoạn mục đã được thành công mỹ mãn bước đầu, còn miếng bánh Biển Đông thì bông dưng trở thành gai góc khiến Trung Quốc không tài nào gặm nổi.

    Như đã thấy, hơn bất kỳ cường quốc nào khác, thì vấn đề triển khai chiến lược "chuyển trục" sang vùng Châu Á Thái Bình Dương sẽ làm Trung Quốc phản đối mãnh liệt nhất bởi nó sẽ cản trở trực tiếp đến sự bành trường của Trung Quốc tại khu vực, từ đó kiềm chế sự vươn lên của Trung Quốc trên toàn cầu.

    Ngay từ đầu, khi nhà Trắng công bố kế hoạch "chuyển trục" Trung Quốc đã trực tiếp tỏ thái độ quan ngại và dùng mọi lợi thế ngoại giao/kinh tế để cản trở, và dường như cho đến tận thời điềm xẩy ra căng thẳng liên Triều thì có vẻ như kế hoạch cản trở của Trung Quốc vẫn khá thành công, ít nhất về bề nổi Mỹ không "xoay chuyển" được gì đáng kể có thể nhìn thấy được, khiến cho nhiều người chỉ trích rằng kế hoạch xoay trục của ông Obama nghe chừng đã thất bại.

    Khi người Mỹ và đồng minh tập trung phương tiện vũ khí hiện đại vào khu vực một cách ồ ạt, thực hiện thành công bước đầu kế hoạch chuyển trục thì Trung Quốc mới giật mình và hoảng loạn, thậm chí họ còn lo sợ có thể có chiến tranh xẩy ra bởi những phát ngôn cứng rắng cương quyết từ chính quyền Obama đáp lại trước mỗi hành động khơi dậy chiến tranh vô cùng hiếu chiến từ Triều Tiên, có thể đó chỉ là chiêu bài giữa Obama và Kim Jong Un và TQ cũng đã được biết trước nhưng trong hoàn cảnh hoảng loạn này làm TQ hoảng sợ thật sự.

    Bởi Trung Quốc quá hiểu bản chất người Mỹ và cũng hiểu rõ tính hiếu chiến của Triều Tiên, họ lo sợ sẽ có một cuộc chiến tranh thực sự xẩy ra - điều này chỉ xẩy ra trong trường hợp Trung Quốc vẫn chưa biết gì về thỏa thuận ngầm giữa Mỹ/Triều - Nếu xẩy ra chiến tranh, Triều Tiên là một gánh nặng cho Trung Quốc kể cả về kinh tế/ngoại giao và xã hội.

    Việc Trung Quốc điều quân cho dịch chuyển quân đội rầm rập ở biên giới Trung-Triều bề ngoài có thể ngầm cảnh báo cho bên ngoài và bắn tin đến Triều Tiên hiểu rằng họ sẵn sàng giúp đỡ triều tiên về Quân Sự khi xẩy ra cuộc chiến, một mặt gỡ gạc lại tí chút hình ảnh ngoại giao vừa bị chính mình dẫm lên khi bỏ phiếu chấp thuận mở rộng trừng phát đứa em mình, đồng thời cho đứa em mình hiểu rằng mình vẫn đang bao bọc bênh vực nó chứ không như mày nghe ở công bố ngoại giao.

    Tuy nhiên, bản chất Trung Quốc vốn thâm độc hơn cả Mỹ (nhưng mưu sâu chước qủy thì chắc thua xa Mỹ, Nếu người Mỹ cũng thâm độc giống Trung Quốc thì e rằng cả nhân loại này đang rên xiết dưới chân Mỹ rồi), họ dàn quân ra biên giới nhằm cản trở dòng dân chúng Triều Tiên di cư tị nạn sang Trung Quốc trong trường hợp chiến tranh xẩy ra, điều này cũng được nhiều người dự đoán ngay khi Trung Quốc triển khai di chuyển quân sự ở biên giới hai nước. Chứ chắn chắn rằng Trung Quốc sẽ không ngu gì ủng hộ quân sự Triều tiên tham chiến đối đầu trực tiếp với Mỹ.

    Hiện tại người Trung Quốc thua đau trước Mỹ ở ván bài Biển Đông - Triều Tiên, và chắc chắn rằng Trung Quốc cũng không dễ dàng từ bỏ ý đồ của mình, họ sẽ thực hiện những âm mưu và thủ đoạn khác để cố gắng đạt mục đích, có thể kể cả dùng vũ lực, và dẫu Trung Quốc cố gắng đến đâu khi mà họ vô cớ đòi chiếm biển đảo lãnh thổ của nước khác một cách ngang ngược thì chắc chắn rằng họ sẽ bị thất bại.

    Tuy nhiên ở ván bài Mỹ-Trung vừa qua, chúng ta thấy người Nga dường như không có phản ứng gì, liệu Putin có phải là kẻ ngây thơ đến mức đứng ngoài cuộc không được lợi lộc gì? Nếu để ý kỹ, chúng ta sẽ thấy người Nga vẫn âm thầm thực hiện ý đồ của họ, và nó là những gì? có thể chúng ta phải bàn tiếp về người Nga ở bài sau...


  12. 3 thành viên Like bài viết này:


  13. #8
    Tham gia
    27-10-2005
    Bài viết
    3,372
    Like
    146
    Thanked 2,383 Times in 512 Posts

    Đằng sau sự căng thẳng ở Triều Tiên!

    Trời trời. Em tưởng có nhiêu đó chuyện để kể, ai dè bác Bin viết như truyện nhiều kì vậy đó. Hay quá. Hay quá.

    Mà cái này bác Bin tự tưởng tượng ra hả? Là suy luận, phân tích từ báo chí hay là bác cứ thế bịa ra từ thông tin có sẵn. Em hỏi thiệt tình vì thể loại này thì em bó tay. Hic.
    Không đi làm sao tới.

  14. Thành viên Like bài viết này:


  15. #9
    Tham gia
    13-11-2008
    Location
    Lờ Mùi
    Bài viết
    2,757
    Like
    1,064
    Thanked 335 Times in 255 Posts
    Bin tưởng tượng kiểu cổ tích dựa trên những thông tin loáng thoáng nghe đọc rồi suy luận viết bừa ra thôi bác Gà ơi, bài viết vẫn non nớt, chưa được đầu tư thời gian công sức nhiều, có thể sau này rãnh Bin sẽ đầu tư công sức viết ngon lành hơn (lâu nay viết xong nếu sửa lại thì em chỉ kịp sửa phần lỗi chính tả thui, em cũng hay mắc lỗi hỏi ngã sờ nặng sờ nhẹ... hoặc viết ẩu quá thiếu chữ) , giờ các bác đọc gặp sạn thì ráng bỏ qua cho Bin nhá

    PS: Hi vọng những bài viết tự sướng kiểu này của Bin giúp các bác giải trí được tí chút
    Được sửa bởi Osama Binladen lúc 13:21 ngày 09-04-2013

  16. Thành viên Like bài viết này:


  17. #10
    Tham gia
    13-01-2011
    Bài viết
    28
    Like
    0
    Thanked 5 Times in 5 Posts
    Bác Bin này "dự đoán" thôi mà, nhưng dự đoán của bác ý đọc như truyện ấy nhỉ

  18. Thành viên Like bài viết này:


Trang 1 / 3 123 LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •