Sau nhiều ngày ngâm cứu trang tinhocxanh.org, NoZ thấy chương trình THX cần một biểu tượng chung để có thể đặt lên website. Vậy nên NoZ thử nghĩ một ý tưởng về logo cho chương trình. NoZ xin trình bày suy nghĩ của NoZ khi tạo logo trên.
1. hình ảnh hai bàn tay chụm vào nhau: sự chắt chiu
2. hai bàn tay tạo thành hình quả tim: từ trái tim
3. lá cỏ may mắn, còn có tên là Tứ diệp thảo, four-leaf-clover. Thường thì cỏ này chỉ có 3 lá, gọi là Tam diệp thảo. Nhánh đủ 4 lá: lá tượng trưng cho niềm tin, lá tượng trưng hy vọng, tình yêu, và may mắn.
(hình như tên dân gian của lá này là rau bợ, như có bạn đã đề cập ở trên)
Vì không phải là chuyên gia trong lĩnh vực thiết kế nên khi phác họa ý tưởng, kết quả thiết kế còn rườm rà và nhiều chi tiết. NoZ hoàn toàn đồng ý rằng cả ba logo (thật ra như một) đều chưa đạt về tính thiết kế.
NoZ mong nhận được thật nhiều ý kiến của các bạn về logo cho chương trình. NoZ nghĩ bạn không nhất thiết phải lựa chọn một trong ba mẫu trên, nếu bạn có ý tưởng thiết kế khác, xin mạnh dạn đóng góp ý tưởng của bạn. Chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận và phát họa các logo khác nhau cho đến khi tìm được một logo chứa đựng đầy đủ ý nghĩa có thể dùng làm biểu tượng chung cho chương trình Tin Học Xanh.
Về Banner và slogan, vì lúc thiết kế NoZ chưa biết slogan của chương trình nên tạm thời đặt như trên, mình có thể sửa nhanh phần này được. Hình nền của banner chắc chắn sẽ được thay đổi sao cho phù hợp hơn.
Chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp của các bạn.
Bookmarks