Được gửi bởi
thaychuastudio
Thiệt tình là cũng không biết sao để trả lời bác TOM. Hùi xưa, ở VN có Phong trào Hướng Đạo Sinh. Cái này chắc Già biết rõ .
Sau này, các Giáo Phận tại VN cũng học theo một số mô-típ để đào tạo cho Học Viên Giáo Lý. Cũng sắp xếp theo độ tuổi và cấp bậc.
Thực hành một số kỹ năng chuyên môn nhằm nâng cao tính sinh tồn, ý thức tập thể, làm việc theo nhóm, Truyền tin, đọc ký hiệu, đàn ca tài tử .v.v.v.v..Cũng như giáo dục nhân bản.
Nói tóm lại là
đào tạo các kỹ năng để tiếp xúc với xã hội. Giúp học viên vững vàng, can đảm, mạnh dạn và có kiến thức sống.
Có lẽ theo thời đại phát triển. Gồm có phần cứng và phần mềm của Máy Tính. Nên các bố cứ nghĩ rằng: Học đánh nhau , tức: Kỹ năng cứng. Học suy diễn: Kỹ năng mềm.
Thế mà có một thời "Thiếu Nhi Thánh Thể", Hướng Đạo.. bị chúng dí chạy từ đầu làng tới cuối xóm. Nghĩ lại, xã hội được "Văn minh" như bây giờ là phước đức cha ông 4000 năm văn hiến để lại.
Được gửi bởi
megaownage
Kỹ năng cứng tức là technical skills (well, generally!)
Kỹ năng mềm bao gồm tất cả những skill sets còn lại.
Dân HR gọi là soft skills đó bác TOM, cu Chùa diễn giải rất cụ thể.
Đường dài ngút ngàn chỉ một trận cười vang vang ....
Bookmarks