Hiển thị kết quả từ 11 đến 20 / 91
-
09-04-2012 07:32 #11
Nếu các công ty trên không có kế hoạch mở văn phòng tại Việt Nam mình thì sao vậy mọi người? Tìm nội dung thông tư đọc mà không thấy.
-
09-04-2012 08:35 #12
Registered User
- Tham gia
- 22-09-2005
- Bài viết
- 127
- Like
- 1
- Thanked 13 Times in 7 Posts
Chặn facebook thì ok chứ chặn google là gay à nha? Không biết ai thiệt hơn ai đâu? Chẳng nhẽ chăn xong rồi cả nước dùng baidu.
-
09-04-2012 09:37 #13Nói dai nói dài làm chi không biết, sao không nói thẳng ra là mong các doanh nghiệp nước ngoài mở văn phòng tại địa phương để có thể vác luật rừng ra bắt ép người ta giúp bưng bít thông tin theo chính sách ngu dân giống như là Trung Cộng.Ngoài ra, những doanh nghiệp này sẽ không được tự cung cấp thông tin công cộng có nội dung vi phạm các điều cấm quy định như lợi dụng việc cung cấp, sử dụng Internet và thông tin trên mạng nhằm mục đích chống lại Nhà nước CHXHCN Việt Nam, tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc...
Trường hợp thông tin vi phạm do tổ chức, cá nhân khác cung cấp, phải phối hợp với cơ quan quản lý Nhà nước tại Việt Nam để loại bỏ các thông tin vi phạm.
Phát biểu tại Hội thảo góp ý Nghị định 97 mới về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và nội dung thông tin trên mạng được tổ chức vào sáng ngày 6/4, ông Nguyễn Thế Tân, Phó Tổng Giám đốc Công ty VC Corp cho rằng, có những trường hợp doanh nghiệp bị cơ quan quản lý yêu cầu gỡ bỏ thông tin vi phạm ra khỏi trang web nhưng điều này "vô tình làm khó doanh nghiệp" vì trái với một số quy định chung của họ. Giải pháp là Bộ TT&TT có thể yêu cầu doanh nghiệp "lọc" các thông tin sai quy định để người dùng trên lãnh thổ Việt Nam không thể xem hay truy cập được (nhưng người dùng ở quốc gia khác vẫn có thể thấy thông tin đó) giống như cách mà mạng xã hội Twitter đang áp dụng.
Cái gương nhãn tiền là đây: Không đồng ý với chính sách bưng bít thông tin của chính quyền TQ, Google rút khỏi Đại Lục
-
09-04-2012 11:42 #14
-
09-04-2012 11:47 #15
DDTH.com
- Tham gia
- 10-05-2011
- Bài viết
- 852
- Like
- 10
- Thanked 48 Times in 47 Posts
Làm thế nào thì làm các bác ấy mà không chơi với dân việt nam nữa thì mệt. Chắc rủ nhau đi nuôi gà, nuôi lợn cả nhà.
Tải nhạc chờ cực độc.
-
09-04-2012 15:29 #16
Banned
- Tham gia
- 01-11-2011
- Location
- http://vnit.vn
- Bài viết
- 508
- Like
- 9
- Thanked 31 Times in 28 Posts
chắc là mấy ông trùm bên việt nam mình sẽ áp dụng hình thức giống với trung quốc mất thôi.
làm như vậy béo bọn FPT , VTC, Zing ......
-
10-04-2012 19:43 #17
Registered User
- Tham gia
- 03-03-2010
- Bài viết
- 10
- Like
- 0
- Thanked 1 Time in 1 Post
Nếu điều luật này thành hiện thực thì Google có thể rời VN như rời Trung Quốc
Nhiệm vụ của Google không phải sinh ra để giúp nhà nước VN hay nhân dân VN lọc thông tin hay giúp họ làm chính trị. Vì vậy chẳng lý do gì Google phải lọc thông tin theo luật VN. Việc người VN tung thông tin không phù hợp lên Google hay FaceBook là theo quan điểm của người Vn chứ k phải theo luật quốc tế hay luật Mỹ là thông tin đó không phù hợp. Việc người VN tìm kiếm thông tin đồi trụy là do người VN lợi dụng Google và Facebook chứ k phải do Google hay Facebook sui khiến họ.
Nếu Google từ bỏ VN giống như Trung Quốc thì Việt Nam coi như 70% mù chữ trong CNTT. Thảm hại hơn gấp nhiều lần Trung Quốc, bởi vì VN chưa có trình CNTT cao bằng Trung Quốc, Vn cũng chưa có công cụ tìm kiếm thay thế.
-
Thành viên Like bài viết này:
-
10-04-2012 19:57 #18
Registered User
- Tham gia
- 03-03-2010
- Bài viết
- 10
- Like
- 0
- Thanked 1 Time in 1 Post
Nếu ra luật này chắc chắn Google sẽ rời bỏ Việt Nam. Thị trường TQ béo gấp trăm lần VN nhưng Google vẫn sẳn sàng từ bỏ nếu chính quyền bắt Google làm công cụ cho họ. Nếu Google từ bỏ VN thì là đại họa cho người dùng Internet VN bởi vì VN chưa có giải pháp thay thế. Nếu có giải pháp thay thế cũng phải vài chục năm nữa mới vận hành nỗi như Google. Bing chi hàng tỷ USD mỗi năm mà vẫn chưa thay nỗi Google. Việt Nam có đại gia nào giám làm như Bing của Microsoft? Khi đó tôi nhất định tìm mọi cách để truy cập Google.
-
10-04-2012 21:38 #19
Registered User
- Tham gia
- 29-03-2011
- Bài viết
- 185
- Like
- 7
- Thanked 3 Times in 3 Posts
em google mà bỏ Việt Nam thì anh em lên miền núi mà sống
-
11-04-2012 22:46 #20
Banned
- Tham gia
- 06-05-2010
- Bài viết
- 361
- Like
- 15
- Thanked 32 Times in 26 Posts
Việt Nam đủ "hấp dẫn" để giữ chân Google, Facebook?
Theo hai Nghị định mới, các công ty như Google, Facebook... sẽ phải đặt văn phòng đại diện ở Việt Nam và đăng ký dịch vụ, nộp thuế theo quy định. Các chuyên gia Internet đều cho rằng, thị trường Việt Nam đủ hấp dẫn và các quy định đều hợp lý để giữ chân các đại gia nước ngoài ở lại.
Theo quy định mới, Google, Facebook... sẽ phải đặt văn phòng đại diện ở Việt Nam và đăng ký dịch vụ, nộp thuế.
Tạo sự cạnh tranh bình đẳng giữa doanh nghiệp nội và ngoại
Theo Dự thảo 3 Nghị định 97 mới về quản lý dịch vụ Internet và nội dung thông tin trên mạng, các tổ chức, DN nước ngoài cung cấp thông tin công cộng qua biên giới cho người sử dụng trên lãnh thổ Việt Nam sẽ phải có trách nhiệm như thực hiện biện pháp bảo vệ các thông tin riêng của người sử dụng Việt Nam hay thông báo cho người sử dụng Việt Nam bằng tiếng Việt về các rủi ro và trách nhiệm tự bảo vệ thông tin cá nhân khi đăng tải và trao đổi thông tin trên Internet; đảm bảo quyền quyết định của người sử dụng Việt Nam đối với việc cho phép tổ chức, DN nước ngoài sử dụng thông tin về nhân thân của mình.
Ngoài ra, những DN này sẽ không được tự cung cấp thông tin công cộng có nội dung vi phạm các điều cấm quy định như lợi dụng việc cung cấp, sử dụng Internet và thông tin trên mạng nhằm mục đích chống lại Nhà nước CHXHCN Việt Nam, tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mĩ tục của dân tộc...
Trường hợp thông tin vi phạm do tổ chức, cá nhân khác cung cấp, phải phối hợp với cơ quan quản lý Nhà nước tại Việt Nam để loại bỏ những thông tin vi phạm.
Bên cạnh đó, các tổ chức, DN nước ngoài cung cấp thông tin công cộng qua biên giới có số lượng lớn người sử dụng trên lãnh thổ Việt Nam (sẽ được Bộ TT&TT đánh giá và công bố danh sách) như Facebook, Google... sẽ phải thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam, thông báo với Bộ TT&TT các thông tin bao gồm: tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc, số fax, địa chỉ thư điện tử của người đại diện có thẩm quyền và những cam kết bằng văn bản sẵn sàng phối hợp với cơ quan quản lý Nhà nước tại Việt Nam loại bỏ thông tin vi phạm các điều cấm theo quy định Dự thảo.
Còn theo Dự thảo về Dịch vụ CNTT, các tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ xuyên biên giới muốn kinh doanh tại thị trường Việt Nam phải có giấy phép theo quy định. Ngoài ra, Bộ TT&TT sẽ có văn bản hướng dẫn chi tiết quy định quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ CNTT xuyên biên giới và đại lý kinh doanh lại dịch vụ xuyên biên giới. Cuối cùng, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn chi tiết quy định về phương thức thu thuế đối với việc kinh doanh dịch vụ CNTT xuyên biên giới.
Google, Facebook... sẽ chấp nhận quy định mới của Việt Nam?
Tại buổi Tọa đàm của Hiệp hội Internet Việt Nam góp ý về Dự thảo Dịch vụ CNTTT, đối với quy định quản lý các dịch vụ xuyên biên giới, bên cạnh một số ý kiến cho rằng nên bắt những DN kinh doanh dịch vụ như Google, Facebook phải đặt Văn phòng đại diện, đăng ký dịch vụ tại Việt Nam và đóng thuế cho Chính phủ Việt Nam để tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng giữa DN trong nước với DN nước ngoài. Tuy nhiên, ngay lập tức có một luồng ý kiến khác đề xuất không nên quy định quá chặt chẽ, nếu bắt doanh nghiệp nước ngoài kinh doanh dịch vụ xuyên biên giới phải đăng ký cấp phép để Chính phủ thu được tiền thuế thì sẽ có khả năng họ thấy phức tạp quá và quyết định đóng dịch vụ tại Việt Nam. Khi đó, đối tượng người dùng trong nước sẽ bị ảnh hưởng mạnh, người sử dụng khi cần dịch vụ thì chất lượng không tốt bằng dịch vụ của DN nước ngoài.
Trao đổi với phóng viên báo Bưu điện Việt Nam, ông Phan Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc VTC Online, Trưởng dự án Go.vn cho biết, các quy định Dự thảo đưa ra như đặt Văn phòng đại diện, chịu chế độ kiểm duyệt... hoàn toàn hợp lý để tạo sự công bằng giữa DN nội và ngoại.
Cùng quan điểm với ông Tuấn, ông Hà Tuấn Anh, Tổng Giám đốc Vinalink Media cho rằng, năm 2011, đại diện Google đã sang Việt Nam và làm việc với Bộ TT&TT. Vì thế, không loại trừ khả năng hai bên đã có trao đổi về vấn đề đó và việc Bộ TT&TT đưa ra quan điểm lần này có thể đã có sự thỏa thuận trước với Google. "Các quy định Dự thảo đưa ra cũng không quá đáng đến mức Google không thể chấp nhận được", ông Tuấn Anh cho biết thêm.
Khi được hỏi về việc có lo ngại Google, Facebook coi thị trường Việt Nam không "đủ lớn" và rút lui hay không, ông Tuấn cho rằng, theo quan điểm cá nhân, thị trường Việt Nam nằm trong Top 3 Đông Nam Á về tốc độ phát triển Internet và sẽ đủ hấp dẫn "hút" các DN ngoại ở lại.
Theo ông Tuấn Anh, doanh thu từ Google AdWords của Google năm 2011 tại Việt Nam chiếm 50% tổng quảng cáo trực tuyến Việt Nam, vì vậy Google sẽ tuân thủ một số quy định có thể trong mức "chấp nhận được" như lọc, chặn một số tin nhạy cảm trên công cụ tìm kiếm google.com.vn khi có văn bản yêu cầu, thành lập Văn phòng đại diện hay nộp thuế nhà thầu...
"Việc Google đã đặt máy chủ tại Việt Nam là minh chứng cho việc DN này có thể sẽ chấp nhận các quy định mới trong Dự thảo", ông Tuấn Anh nhấn mạnh.
http://www.vietnamnet.vn/vn/cong-ngh...facebook-.html


Quote

Bookmarks