Trang 1 / 3 123 LastLast
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 23
  1. #1
    Tham gia
    13-12-2011
    Bài viết
    16
    Like
    1
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Ngạc nhiên Theo bạn Nghề IT, Hiện Tại Và Tương Lai bằng Đại Học Có Còn Quan Trọng

    Tất cả chúng ta đều biết IT là một ngành Có đặc thù khá riêng biệt, nếu chỉ nhìn vào bằng cấp 1 anh đại học và 1 anh trung cấp thì cũng chưa ai dám chắc chuyên môn của anh nào giỏi hơn.
    Tuy nhiên thực tế là hiện nay đa số nhà tuyển dụng IT của VN vẫn quan trọng vấn đề bằng cấp.
    Vậy theo bạn trong tương lại, cơ hội giành cho những người đam mê ai IT, có chuyên môn giỏi nhưng lại không có bằng cấp như thế nào.

    VD: một anh chỉ tốt nghiệp đại học, chuyên ngành CNTT chẳng hạn.
    Còn 1 anh không có bằng đại học, chỉ có mấy chứng chỉ MCSA, MCSE, Linux, CCNA

    cơ hội nghề nghiệp của của hai người này như thế nào.

    Và cuối cùng theo bạn, Làm IT thì có nhất thiết phải có tấm bằng đại học, hay cao đẳng không?
    Quote Quote

  2. #2
    Tham gia
    18-01-2011
    Bài viết
    96
    Like
    8
    Thanked 5 Times in 5 Posts
    Theo mình làm IT thì ko cần băng đai học

  3. #3
    Tham gia
    13-12-2011
    Bài viết
    16
    Like
    1
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Quote Được gửi bởi sgboy8888 View Post
    Theo mình làm IT thì ko cần băng đai học
    Một ý kiến đầu tiên, tuy nhiên nhìn vào đa số các trang tuyển dụng, đều yêu cầu trình độ cao đẳng trở lên, vậy bạn là như thế nào để qua được vòng gửi xe ?

  4. #4
    Tham gia
    05-03-2012
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    31
    Like
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Tìm cách nói cho người tuyển dụng khả năng cntt của mình

  5. #5
    Tham gia
    15-10-2007
    Bài viết
    1,792
    Like
    29
    Thanked 155 Times in 107 Posts
    Nghề IT thì có thể ko cần bằng đại học.

    Ví dụ: sửa chữa lắp ráp cài đặt thì ở đại học ko có dạy, cao đẳng và cao học cũng ko. Cho nên ko cần bằng.

  6. #6
    Tham gia
    21-03-2012
    Location
    Tiệm Bánh Bao
    Bài viết
    543
    Like
    82
    Thanked 105 Times in 80 Posts
    Quote Được gửi bởi maicon View Post
    Nghề IT thì có thể ko cần bằng đại học.

    Ví dụ: sửa chữa lắp ráp cài đặt thì ở đại học ko có dạy, cao đẳng và cao học cũng ko. Cho nên ko cần bằng.
    cái này quá chính xác,ở trường còn dạy mấy cái cao hơn,chứ ai dạy sửa máy ,hehe

  7. #7
    Tham gia
    13-12-2011
    Bài viết
    16
    Like
    1
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Quote Được gửi bởi hailuaxanh1952 View Post
    cái này quá chính xác,ở trường còn dạy mấy cái cao hơn,chứ ai dạy sửa máy ,hehe
    cái này mình không đồng ý, theo bạn cái cao là gì?? cái thấp chưa học thì học gì đến cái cao

  8. #8
    Tham gia
    10-05-2009
    Bài viết
    353
    Like
    23
    Thanked 24 Times in 24 Posts
    Theo em thì bằng cấp quan trọng hay không là do cách suy nghĩ, trình độ nhận thức của nhiều nhà tuyển dụng.

  9. #9
    Tham gia
    31-08-2002
    Location
    Trái đất
    Bài viết
    1,910
    Like
    11
    Thanked 60 Times in 50 Posts
    Trong thời gian học ĐH có thể luyện thêm skill, kĩ năng giao tiếp, được lấy danh nghĩa trường đi thực tập làm quen ở một số nơi lấy kinh nghiệm, quen được nhiều bạn bè sau này có thể tụi nó thành công mình cũng có mối => sau này ra trường có thể tự tin ghi đơn xin việc: kinh nghiệm code bằng ngôn ngữ X, ngôn ngữ Y trong n năm, đã từng tham gia project Z ở công ty A...

    p.s: nếu tốt nghiệp ĐH mà thất nghiệp thì hãy xem lại trong thời gian học ĐH bạn đã làm gì rồi hãy chê trách là tại sao có bằng ĐH mà vẫn thất nghiệp.

  10. #10
    Tham gia
    02-12-2011
    Bài viết
    7
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    tu luyện lấy tấm bằng đại học với chứng chỉ bên ngoài là ok thôi

Trang 1 / 3 123 LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •