Trang 1 / 2 12 LastLast
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 11
  1. #1
    Tham gia
    16-02-2012
    Bài viết
    50
    Like
    1
    Thanked 2 Times in 2 Posts

    Kinh nghiệm học tiếng Anh

    Đối với các bạn sinh viên- đã và đang ngồi ghế giảng đường, hoặc ngay cả người đang đi làm, muốn cải thiện tiếng Anh. Thì những vấn đề thường xuyên được đặt ra là: Làm sao học tiếng Anh cho tốt, học sao cho nhanh, cho hiệu quả. Làm sao giao tiếp được với đồng nghiệp, đối tác nước ngoài mỗi khi gặp gỡ. Đáp lại những tâm tư đó, tôi, một thời cũng như các bạn, tiếng Anh cũng ù ù cạc cạc, nay trang bị đã đủ dùng cho dù là ngao du sơn thủy các nước, hay trong đàm phán kinh doanh, fax, tel, meo mủng (email), hợp đồng, v.v, phiên, biên dịch, nói chung là chay mặn đều dùng được, muốn chia sẽ với các bạn ít kinh nghiệm của mình.
    1.Trước tiên là xác định động cơ học: Học để làm gì? Mong muốn mai sau này làm gì. Muốn học tiếng Anh để nghe cho rõ, nói cho chuẩn, đọc tài liệu cho hiệu quả, giao tiếp với người nước ngoài cho tốt,....
    2.Xác định thời gian hoàn thành: Phải có đích thời gian các bạn ạ. Vì ai cũng phải đi làm, kiếm sống, nuôi sống chính bản thân mình. Do đó, phải đặt ra mục tiêu, ví dụ: 1-2 năm nữa là phải lấy được TOEIC 600-700, 3 năm thì lấy bằng TOIEC 800; hoặc TOEFL 400, rồi 500, v.v.
    Thường các bạn sinh viên hay mắc lỗi này. Cái tật hẹn. Năm thứ nhất của đại học, do mới vừa vượt qua được kỳ sát hạch tuyển sinh, các bạn thường tự thưởng cho mình khoảng thời gian nghỉ ngơi, lại đang lâng lâng cái cảm giác người chiến thắng của tân sinh viên- vậy là hẹn, thôi để học kỳ 2 rồi mới học tiếng Anh, dù gì đi nữa thì trong trường Đại Học cũng có dạy tiếng Anh mà! Thời gian trôi nhanh, kỳ 1 đã hết, kết quả học kỳ 1 rớt vài môn. Hơi bị phân tâm rồi! Lòng tự nhủ, thôi, kỳ 2 tranh thủ trả nợ mấy môn rớt kỳ rồi. Tiếng Anh thì cũng chưa gấp lắm. Để năm 2 rồi tính. Và cứ thế...., roẹt một cái, năm 4 đã đến, sắp đi thực tập rồi. Nợ mấy môn của các năm trước vẫn còn, phải trả cho xong, thì may ra tốt nghiệp mới có bằng mà đi làm. Nhanh quá, mới ngày nào là tân sinh viên, nay năm cuối sắp hết. Thôi, tiếng Anh mai mốt ra trường, vừa đi làm, vừa học cũng chưa muộn, mấy cái môn nợ, học chuyên môn quan trọng hơn, phải giải quyết trước đã. Coi như, mấy năm trời đại học trôi qua đại loại thế. Ngày ra trường, nhìn lại tiếng Anh so với ngày thi tốt nghiệp phổ thông còn tệ hơn nữa.
    3.Cách học: Có được thời hạn, lịch trình mình đặt ra rồi, thì các bạn nên tìm hiểu cách học thế nào cho hiệu quả. Các đầu tiên, đơn giản nhất là học bằng sự đam mê, ham học. Hãy xác định lại, nếu thực sự các bạn chưa thật giỏi, thì hãy tự coi mình chưa biết gì cả. Hãy làm lại từ đầu- từ phát âm bảng chữ cái, cách đọc số tự nhiên, số thứ tự; cách lắng nghe, nghe sao cho hiệu quả; phát âm sao cho chuẩn, v.v Bằng niềm đam mê, và cách học đúng, thì các bạn đi lẹ vô cùng. Đừng tự cho mình là cái này hồi ở phổ thông học rồi, có biết, nay không cần quan tâm, rồi bỏ giờ, cúp tiết- nên làm lại từ đầu các bạn ạ. Và hãy nhớ nguyên tắc: Nghe =>Nói=>Đọc=>Viết, đừng bao giờ làm ngược. Nói đến vấn đề này, cách đây vài năm thôi, vẫn có một số quảng cáo trên báo A (nổi tiếng nhất ở xứ Sài Thành mình) xin không nói tên), quảng cáo nói là Muốn giỏi tiếng Anh trươc tiên phải giỏi Văn phạm. Nhìn mục quảng cáo thấy buồn cười hết sức. Tuy nhiên, do lợi nhuận (của trung tâm dạy tiếng Anh đó), mà nó phần nào bóp méo sự thật.
    Về nghe, các bạn có thể nghe radio- ngày nay internet ngon lành, có thể nghe trực tuyến từ trang NEWS.BBC.CO.UK, tin tức rất sống động-nhất là tin thế giới, thể thao, v.v, rồi có VOA- thấp thì có Special English, khá hơn tí thì nghe bình thường như uống trà, hay cà phê mỗi ngày là được. Không nên nghe tin English của mấy đài Việt mình- ở đây tôi không bài bác gì, tuy nhiên, học tiếng Anh thì nên nghe đài của người Anh hoặc người Mỹ thì chuẩn hơn. Hoặc các bạn học trong lớp thì cũng nên chú ý lắng nghe, không rõ thì yêu cầu giáo viên Repeat, hoặc đọc chậm lại một lần nữa. Giải quyết khâu nghe được rồi, chuyển qua:
    Nói, từ câu đơn giản, mình tập nói, đừn ngại ngùng, cứ nói, sai thì giáo viên họ chỉnh, hoặc mình sẽ tự chỉnh ở những lần sau. Cứ vui vẻ, hăng hái, thoải mái mà nói. Vì các bạn đang học, dợt mà. Nếu người đối diện, người hay đối thoại là đối tượng hay bắt bẻ, hoặc rụt rè thì nên đổi ngay đối tác khác, nhiệt tình hơn, thoải mái, tích cực hơn.
    Tương tự cho đọc, viết, bằng lòng nhiệt tình, say mê, ham học hỏi, thì các bạn dần dần sẻ bổ sung cho mình kiến thức, từ vựng, kiến tha lâu đầy tổ mà. Ví dụ, bạn thích thể thao, thì nên theo dõi tin tức thể thao tại http://www.bbc.co.uk/sports, rồi bạn lại theo dõi tin tức thường xuyên của quỷ đỏ MU chẳng hạn; bạn sẽ biết được từ injury là gì; red card là gì, hiệp 1, hiệp 2 là gì, rồi cánh trái, cánh phải, thủ môn, hậu vệ, trọng tài, huấn luyện viên là gì, sân nhà, sân khách, v.v cứ thế từ vựng nó sẽ vào trong đầu, khắc vào tâm trí mình lúc nào không hay.
    Bạn nào thích ca nhạc thì nên nghe nhạc nước ngoài, từ những bài đơn giản, hát theo họ, thuộc lòng, rồi lại chiêm nghiệm ca từ, cú phát, cách luyến loáy, v.v. học tiếng Anh theo bài hát cũng là một cách rất hiệu quả đấy.
    Khi đã có những kỹ năng cơ bản rồi, thêm vào đó là kiến thức mình tích lũy bấy lâu, việc viết một bài luận nhỏ sẽ không là vấn đề đâu các bạn à. Nhiều bài luận ngắn, nhỏ. Rồi lại tự học viết luận dài, dài hơn nữa cũng không có gì là khó khăn cả.
    Trở lại bước Nghe và Nói, mách nhỏ các bạn tí xíu nhé. Thứ nhất, tai nên vệ sinh sạch sẽ, vì nếu một cái tai điếc, hoặc ù ù thì không thể nghe tốt được. Thứ hai, Nói- muốn nói cho tự tin, duyên dáng, thì vệ sinh răng miệng phải tốt. Chứ mới ăn mắm tôm, mắm nêm hoặc những món nặng mùi, mà vào lớp học tiếng Anh, hoặc đi câu lạc bộ tiếng Anh thì làm sao mà dám giao tiếp cho tốt được.
    Tiếp theo, khi đã học được một thời gian rồi. Các bạn nên chiêm nghiệm lại, mình đã nổ lực chưa, đã học đúng phương pháp chưa, đã có nhiều đam mê chưa. Mình còn thiếu sót gì, có học từ vựng đều đặn không? có nghe mỗi ngày không? có suy nghĩ bằng tiếng Anh thường xuyên không? có sử dung thời gian hiệu quả chưa, tối ưu chưa? Đừng bao giờ nói tôi ngồi quán càphê nhiều là để học tiếng Anh nhé!
    Sau cùng, với tiếng Anh đừng bao giờ hẹn là để ra trường rồi học cũng không muộn! SAI LẦM đấy bạn ạ. Ra trường rồi phải đi làm, mà làm càng nhiều tiền lại càng khó học- vì phải đi công tác, tiếp khách, chạy doanh số, chưa kể chuyện gia đình; nếu làm ít tiền thì lại phải thay lo kiếm chỗ tốt hơn- thay đổi công việc, lại càng khó học. Hơn nữa, ra trường đi làm, mối quan hệ nhân lên, không tiệc cưới, tiệc hỏi thì ma chay, đám giỗ, thôi nôi, đầy tháng. Mà đối với người hay dùng rượu bia, thì mấy cái đó vào nhiều, thì trí nhớ nó bớt đi, tai nó bớt thính, vì vậy học tiếng Anh sẽ khó bội phần.
    Hãy học ngay bây giờ. Học từ đầu các bạn ạ.
    Chào thân ái.
    trích từ http://ychi.net
    Quote Quote

  2. Thành viên Like bài viết này:


  3. #2
    Tham gia
    22-02-2012
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    70
    Like
    1
    Thanked 3 Times in 2 Posts
    Thanks chủ thớt vì một bài viết hữu ích. Nhưng quả thực để thực hiện được theo những gì có trong bài viết thì thật là không dễ chút nào...
    Sau cơn mưa, trời lại...gió

  4. #3
    Tham gia
    07-11-2011
    Bài viết
    163
    Like
    1
    Thanked 17 Times in 15 Posts
    cảm ơn bài chia sẻ của bạn, theo kinh nghiệm của mình thì chẳng có gì học nhanh và chuẩn bằng đắm mình vào môi trường english: thay vì đọc vnexpress thì đọc BBC, thay xem VTV bằng Discovery, CNN, làm việc cho cty nước ngoài dùng tiếng Anh... túm lại là ăn ngủ làm học ... bằng tiếng Anh tuốt.

  5. #4
    Tham gia
    23-02-2012
    Bài viết
    12
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    download bộ tell me more full về luyện nghe nói cũng tốt lắm

  6. #5
    Tham gia
    16-02-2012
    Bài viết
    50
    Like
    1
    Thanked 2 Times in 2 Posts
    Quote Được gửi bởi javan View Post
    cảm ơn bài chia sẻ của bạn, theo kinh nghiệm của mình thì chẳng có gì học nhanh và chuẩn bằng đắm mình vào môi trường english: thay vì đọc vnexpress thì đọc BBC, thay xem VTV bằng Discovery, CNN, làm việc cho cty nước ngoài dùng tiếng Anh... túm lại là ăn ngủ làm học ... bằng tiếng Anh tuốt.
    Bạn nói chính xác. Học tiếng Anh mà đam mê thế thì nhanh vô cùng. Sau này phản xạ nhanh cực kỳ, vì nó ăn vào máu thịt của mình.

  7. #6
    Tham gia
    13-02-2012
    Location
    ha noi
    Bài viết
    2
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Tôi vốn dân ngoại ngữ xuất thân, sau hơn 20 năm học tôi rút ra rằng chức năng quan trọng nhất của giáo dục là làm thay đổi tư duy, nhận thức của con người. Ở điểm này bọn tây làm rất tốt, vượt trội so với giáo dục VN vốn mang nặng tính giáo điều, chỉ chăm chăm truyền thụ kiến thức mà không giúp được người học tự phát triển bản thân.

    Đừng học giáo viên ta- nếu có thể. Hãy đến trường tây, giáo tây mà học. Học ngoại ngữ phải học từ cái gốc của ngôn ngữ đó. Học giáo ta khác nào ta leo ngọn, xây nhà từ nóc?

    Một khóa học 3 tháng giáo ta có thể dạy bạn những kiến thức kinh bang tế thế, cuối cùng để đạt được gì? Chả được gì vì làm sao bạn nhớ nổi? Nhưng 3 tháng học với giáo tây, có thể nó chỉ dạy bạn “yes or no”??? Đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn, đúng không? Trước mỗi vấn đề, mỗi câu hỏi, bạn chỉ cần trả lời Có hoặc Không. Sau đó đưa ra 3 lý do tại sao có hoặc tại sao không, lý do đầu là quan trọng nhất và lý do 3 là vớ vẩn nhất. Vậy tại sao họ chỉ dạy bạn loanh quanh chỉ có vậy? Trong khi cái bạn cần là chất lượng cao với kết quả gấp?

    Hãy trung thực với chính bản thân mình! Đó mới là điều người ta muốn bạn học, thích thì bảo là thích, không thì nói là không, không vòng vo, lằng nhằng, trả lời thẳng vào vấn đề. Người ta dạy bạn sự thẳng thắn để nhận thức mình rõ hơn, đúng hơn. Và bạn chỉ cần tư duy được như vậy thì đã là tiến bộ rồi, 3 tháng học không hề uổng phí?

    Từ những cái nhỏ nhặt, đơn giản như vậy nhưng nó thấm rất lâu, dần dần nhận thức, tư duy của bạn sẽ rõ ràng, mạch lạc hơn. Đó sẽ là điều kiện cần để bạn tự hoàn thiện bản thân mình, không chỉ về kiến thức, bạn nhé!

  8. #7
    Tham gia
    22-08-2007
    Location
    Full House
    Bài viết
    208
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Quote Được gửi bởi http://ychi.net View Post
    Đối với các bạn sinh viên- đã và đang ngồi ghế giảng đường, hoặc ngay cả người đang đi làm, muốn cải thiện tiếng Anh. Thì những vấn đề thường xuyên được đặt ra là: Làm sao học tiếng Anh cho tốt, học sao cho nhanh, cho hiệu quả. Làm sao giao tiếp được với đồng nghiệp, đối tác nước ngoài mỗi khi gặp gỡ. Đáp lại những tâm tư đó, tôi, một thời cũng như các bạn, tiếng Anh cũng ù ù cạc cạc, nay trang bị đã đủ dùng cho dù là ngao du sơn thủy các nước, hay trong đàm phán kinh doanh, fax, tel, meo mủng (email), hợp đồng, v.v, phiên, biên dịch, nói chung là chay mặn đều dùng được, muốn chia sẽ với các bạn ít kinh nghiệm của mình.
    1.Trước tiên là xác định động cơ học: Học để làm gì? Mong muốn mai sau này làm gì. Muốn học tiếng Anh để nghe cho rõ, nói cho chuẩn, đọc tài liệu cho hiệu quả, giao tiếp với người nước ngoài cho tốt,....
    2.Xác định thời gian hoàn thành: Phải có đích thời gian các bạn ạ. Vì ai cũng phải đi làm, kiếm sống, nuôi sống chính bản thân mình. Do đó, phải đặt ra mục tiêu, ví dụ: 1-2 năm nữa là phải lấy được TOEIC 600-700, 3 năm thì lấy bằng TOIEC 800; hoặc TOEFL 400, rồi 500, v.v.
    Thường các bạn sinh viên hay mắc lỗi này. Cái tật hẹn. Năm thứ nhất của đại học, do mới vừa vượt qua được kỳ sát hạch tuyển sinh, các bạn thường tự thưởng cho mình khoảng thời gian nghỉ ngơi, lại đang lâng lâng cái cảm giác người chiến thắng của tân sinh viên- vậy là hẹn, thôi để học kỳ 2 rồi mới học tiếng Anh, dù gì đi nữa thì trong trường Đại Học cũng có dạy tiếng Anh mà! Thời gian trôi nhanh, kỳ 1 đã hết, kết quả học kỳ 1 rớt vài môn. Hơi bị phân tâm rồi! Lòng tự nhủ, thôi, kỳ 2 tranh thủ trả nợ mấy môn rớt kỳ rồi. Tiếng Anh thì cũng chưa gấp lắm. Để năm 2 rồi tính. Và cứ thế...., roẹt một cái, năm 4 đã đến, sắp đi thực tập rồi. Nợ mấy môn của các năm trước vẫn còn, phải trả cho xong, thì may ra tốt nghiệp mới có bằng mà đi làm. Nhanh quá, mới ngày nào là tân sinh viên, nay năm cuối sắp hết. Thôi, tiếng Anh mai mốt ra trường, vừa đi làm, vừa học cũng chưa muộn, mấy cái môn nợ, học chuyên môn quan trọng hơn, phải giải quyết trước đã. Coi như, mấy năm trời đại học trôi qua đại loại thế. Ngày ra trường, nhìn lại tiếng Anh so với ngày thi tốt nghiệp phổ thông còn tệ hơn nữa.
    3.Cách học: Có được thời hạn, lịch trình mình đặt ra rồi, thì các bạn nên tìm hiểu cách học thế nào cho hiệu quả. Các đầu tiên, đơn giản nhất là học bằng sự đam mê, ham học. Hãy xác định lại, nếu thực sự các bạn chưa thật giỏi, thì hãy tự coi mình chưa biết gì cả. Hãy làm lại từ đầu- từ phát âm bảng chữ cái, cách đọc số tự nhiên, số thứ tự; cách lắng nghe, nghe sao cho hiệu quả; phát âm sao cho chuẩn, v.v Bằng niềm đam mê, và cách học đúng, thì các bạn đi lẹ vô cùng. Đừng tự cho mình là cái này hồi ở phổ thông học rồi, có biết, nay không cần quan tâm, rồi bỏ giờ, cúp tiết- nên làm lại từ đầu các bạn ạ. Và hãy nhớ nguyên tắc: Nghe =>Nói=>Đọc=>Viết, đừng bao giờ làm ngược. Nói đến vấn đề này, cách đây vài năm thôi, vẫn có một số quảng cáo trên báo A (nổi tiếng nhất ở xứ Sài Thành mình) xin không nói tên), quảng cáo nói là Muốn giỏi tiếng Anh trươc tiên phải giỏi Văn phạm. Nhìn mục quảng cáo thấy buồn cười hết sức. Tuy nhiên, do lợi nhuận (của trung tâm dạy tiếng Anh đó), mà nó phần nào bóp méo sự thật.
    Về nghe, các bạn có thể nghe radio- ngày nay internet ngon lành, có thể nghe trực tuyến từ trang NEWS.BBC.CO.UK, tin tức rất sống động-nhất là tin thế giới, thể thao, v.v, rồi có VOA- thấp thì có Special English, khá hơn tí thì nghe bình thường như uống trà, hay cà phê mỗi ngày là được. Không nên nghe tin English của mấy đài Việt mình- ở đây tôi không bài bác gì, tuy nhiên, học tiếng Anh thì nên nghe đài của người Anh hoặc người Mỹ thì chuẩn hơn. Hoặc các bạn học trong lớp thì cũng nên chú ý lắng nghe, không rõ thì yêu cầu giáo viên Repeat, hoặc đọc chậm lại một lần nữa. Giải quyết khâu nghe được rồi, chuyển qua:
    Nói, từ câu đơn giản, mình tập nói, đừn ngại ngùng, cứ nói, sai thì giáo viên họ chỉnh, hoặc mình sẽ tự chỉnh ở những lần sau. Cứ vui vẻ, hăng hái, thoải mái mà nói. Vì các bạn đang học, dợt mà. Nếu người đối diện, người hay đối thoại là đối tượng hay bắt bẻ, hoặc rụt rè thì nên đổi ngay đối tác khác, nhiệt tình hơn, thoải mái, tích cực hơn.
    Tương tự cho đọc, viết, bằng lòng nhiệt tình, say mê, ham học hỏi, thì các bạn dần dần sẻ bổ sung cho mình kiến thức, từ vựng, kiến tha lâu đầy tổ mà. Ví dụ, bạn thích thể thao, thì nên theo dõi tin tức thể thao tại http://www.bbc.co.uk/sports, rồi bạn lại theo dõi tin tức thường xuyên của quỷ đỏ MU chẳng hạn; bạn sẽ biết được từ injury là gì; red card là gì, hiệp 1, hiệp 2 là gì, rồi cánh trái, cánh phải, thủ môn, hậu vệ, trọng tài, huấn luyện viên là gì, sân nhà, sân khách, v.v cứ thế từ vựng nó sẽ vào trong đầu, khắc vào tâm trí mình lúc nào không hay.
    Bạn nào thích ca nhạc thì nên nghe nhạc nước ngoài, từ những bài đơn giản, hát theo họ, thuộc lòng, rồi lại chiêm nghiệm ca từ, cú phát, cách luyến loáy, v.v. học tiếng Anh theo bài hát cũng là một cách rất hiệu quả đấy.
    Khi đã có những kỹ năng cơ bản rồi, thêm vào đó là kiến thức mình tích lũy bấy lâu, việc viết một bài luận nhỏ sẽ không là vấn đề đâu các bạn à. Nhiều bài luận ngắn, nhỏ. Rồi lại tự học viết luận dài, dài hơn nữa cũng không có gì là khó khăn cả.
    Trở lại bước Nghe và Nói, mách nhỏ các bạn tí xíu nhé. Thứ nhất, tai nên vệ sinh sạch sẽ, vì nếu một cái tai điếc, hoặc ù ù thì không thể nghe tốt được. Thứ hai, Nói- muốn nói cho tự tin, duyên dáng, thì vệ sinh răng miệng phải tốt. Chứ mới ăn mắm tôm, mắm nêm hoặc những món nặng mùi, mà vào lớp học tiếng Anh, hoặc đi câu lạc bộ tiếng Anh thì làm sao mà dám giao tiếp cho tốt được.
    Tiếp theo, khi đã học được một thời gian rồi. Các bạn nên chiêm nghiệm lại, mình đã nổ lực chưa, đã học đúng phương pháp chưa, đã có nhiều đam mê chưa. Mình còn thiếu sót gì, có học từ vựng đều đặn không? có nghe mỗi ngày không? có suy nghĩ bằng tiếng Anh thường xuyên không? có sử dung thời gian hiệu quả chưa, tối ưu chưa? Đừng bao giờ nói tôi ngồi quán càphê nhiều là để học tiếng Anh nhé!
    Sau cùng, với tiếng Anh đừng bao giờ hẹn là để ra trường rồi học cũng không muộn! SAI LẦM đấy bạn ạ. Ra trường rồi phải đi làm, mà làm càng nhiều tiền lại càng khó học- vì phải đi công tác, tiếp khách, chạy doanh số, chưa kể chuyện gia đình; nếu làm ít tiền thì lại phải thay lo kiếm chỗ tốt hơn- thay đổi công việc, lại càng khó học. Hơn nữa, ra trường đi làm, mối quan hệ nhân lên, không tiệc cưới, tiệc hỏi thì ma chay, đám giỗ, thôi nôi, đầy tháng. Mà đối với người hay dùng rượu bia, thì mấy cái đó vào nhiều, thì trí nhớ nó bớt đi, tai nó bớt thính, vì vậy học tiếng Anh sẽ khó bội phần.
    Hãy học ngay bây giờ. Học từ đầu các bạn ạ.
    Chào thân ái.
    trích từ http://ychi.net
    Bài viết rất hay bạn ạ!

  9. #8
    Tham gia
    21-02-2012
    Bài viết
    11
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    thx vì bài viết đã chia sẻ

  10. #9
    Tham gia
    02-03-2012
    Bài viết
    11
    Like
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts
    cảm ơn bạn vì bài viết bổ ích. theo mình học tiếng anh thì đầu tiên phải học thật chuẩn phát âm, mình cũng học tiếng anh rất lâu, nhưng trình thực sự lên và nghe được là từ khi học được một thầy dạy phát âm chuẩn từ đó, nói, nghe và giao tiếp hoàn thiện và tự tin chỉ trong 4 tháng

  11. #10
    Tham gia
    07-03-2012
    Bài viết
    19
    Like
    1
    Thanked 2 Times in 2 Posts
    Học tiếng Anh là một quá trình lâu dài, do đó phải học bằng tất cả niềm say mê và sức lực, trái ngọt sẽ đến với người học trong thời gian sớm nhất. Việc học không phân biệt thời gian, không gian, địa điểm. Hãy học bất cứ khi nào, ở đâu khi có thể. Phương pháp nhập tâm rất hữu hiệu cho học tiếng Anh đó các bạn.

  12. Thành viên Like bài viết này:


Trang 1 / 2 12 LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •