Họ (đa số những người giàu nhất VN đã và chưa được công bố) thật ra chỉ là những Abramovic của Việt nam thôi!. Họ đã phất lên nhờ quá trình chuyển đổi từ tài sản nhà nước sang tài sản cá nhân thông qua hình thức cổ phần hóa.
Nếu như các ông bầu Thắng của gạch ĐT, bầu Đức của gỗ HAGL rất tự hào vì được xếp hạng thì một vài vị TGD rất lấy làm mệt mỏi vì dù đã cố giữ kín nhưng các thông tin về nguồn tài sản cực lớn của mình đã được công khai trên mặt báo dấy lên sự quan tâm lớn của nhiều giới. Chắc các bạn còn nhớ REE của bà TGD Mai Thanh cổ phần hóa như thế nào mà hiện nay đã sở hữu 2 tòa nhà Etown cao ngất tọa lạc trên 1 lô đất rộng lớn thuận lợi trên đường Cộng hòa. Còn nhớ Sữa VNM bà TGD Mai Kiều Liên cổ phần hoá như thế nào mà khi cổ phiếu lên sàn giao dịch đã tạo ra cơn bão cấp 15 trên thị trường cổ phiếu. Còn nhớ FPT cổ phần hóa như thế nào mà trong vòng hơn 3 năm tài sản của Ông TGD TGB tăng gấp 3 lần, đến nỗi mỗi ngày cổ phiếu lên xuống làm cho tài sản cá nhân ông ấy tăng hoặc giảm đến 4,5 tỷ đồng gấp 3 lần số tiền mà UBND TPHCM dự kiến cắt chương trình pháo hoa mừng năm mới cho gần 10 triệu dân thành phố để dành cho người nghèo mà dư luận đang quan tâm. Còn nhớ các công ty thuộc ngành dầu khí và bảo hiểm dầu khí Việt nam cổ phần hóa như thế nào mà tạo ra cơn bão cổ phiếu trên thị trường phi tập trung OTC cuốn hút nhiều cán bộ CNV trong ngành “mượn giờ” nhà nước để trở thành những nhà đầu tư không chuyên. Bằng mọi giá cứ đăng ký mua được cổ phiếu là thắng. thắng lớn! Thắng đậm khi cổ phiếu được lên sàn giao dịch.
REE, VNM, FPT… là một vài điển hình của tài sản nhà nước đã được cổ phần hoá như thế, minh chứng cho con đường làm giàu của một bộ phận đại gia hiện nay. Rồi đây còn nhiều tài sản cực lớn của nhân dân mà hàng chục năm nay đã được nhà nước thành lập, chăm chút, đầu tư, nuôi dưỡng…sẽ được tiếp tục cổ phần hoá. EVN, Vietnam Airline, Vietcombank, VNPT….sẽ được chuyển đổi sở hữu theo như lộ trình như thế nào thì chúng ta chưa được biết nhưng chắc chắn một điều là ông TGD Trương Gia Bình sẽ không còn là người giàu nhất Việt nam khi cổ phiếu của các công ty này lên sàn giao dịch. Đó là một kết quả nhản tiền nếu các nhà quản lý kinh tế Việt nam và công luận không vào cuộc một cách kịp thời và quyết liệt.
Bookmarks