Bộ LĐ-TB-XH vừa cho phép Công ty Cổ phần Tiến bộ quốc tế (AIC) và Công ty XNK Cung ứng Thiết bị vật tư đường sắt (Viracimex) thí điểm đưa lao động sang Mỹ. Với việc thí điểm này, lần đầu tiên lao động VN có cơ hội sang Mỹ làm việc theo hợp đồng của doanh nghiệp (DN) phái cử.
Thu nhập cao nhất trong các thị trường
Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc AIC, cho biết sau khi được cơ quan thẩm quyền thẩm định hợp đồng, AIC và Viracimex bắt tay ngay vào việc triển khai hợp đồng. Theo đó, lĩnh vực tuyển dụng là thợ hàn, thợ cắt cỏ, lao động trang trại, y tá... Thời hạn hợp đồng tương ứng với thời hạn visa, được ký 1 năm, có thể được gia hạn. Nếu đáp ứng các yêu cầu của chủ sử dụng lao động, không mắc vi phạm gì, sau 3 năm, người lao động (NLĐ) có thể được cấp thẻ xanh (thẻ lưu trú), có thể ở lại làm việc lâu hơn, được hưởng nhiều ưu đãi khác.
Trong hợp đồng ký với đối tác được cơ quan thẩm quyền chấp thuận, AIC và Viracimex sẽ đưa đợt đầu 8 thợ hàn sang San Francisco làm việc cho Tập đoàn Avi Holding. Ngoài ra, cả hai công ty chia nhau hợp đồng đưa 54 lao động hái cam và 40 thợ cắt cỏ. Sau khi tuyển chọn và đào tạo nghề, học ngoại ngữ, giáo dục định hướng, dự kiến những lao động này sẽ sang Mỹ vào quý III/2007. Ngoài ra, AIC và Viracimex cũng đang đàm phán để khai thác hợp đồng đưa hộ lý sang Mỹ, lĩnh vực mà quốc gia này đang cần nhiều lao động nước ngoài.
Theo ông Đặng Minh Sức, Giám đốc Trung tâm XKLĐ của Viracimex, nếu được sang Mỹ làm việc, NLĐ sẽ có mức lương khá cao. Ở Mỹ, lương tối thiểu bình quân của NLĐ được hưởng theo mức từ 7,5 – 7,9 USD/giờ, tùy theo bang. Riêng hộ lý, lương tính theo giờ cao hơn nhiều, từ 25 – 30 USD.
Vướng visa, lo bỏ trốn
Dù có nhiều thuận lợi khi được cho phép thí điểm đưa lao động sang Mỹ, nhưng theo thông tin chúng tôi nắm được, AIC và Viracimex đang gặp không ít trở ngại trong việc làm thủ tục visa cho NLĐ. Theo quy định, nếu sau 3 tháng không tuyển được lao động, chủ sử dụng lao động ở Mỹ phải tiến hành đăng ký tuyển dụng lại, khi đó việc cấp visa mới được xem xét. Do thời gian chờ thẩm định lâu, hợp đồng tuyển 8 thợ hàn như nói trên đã vượt quá thời gian quy định và có nguy cơ không thể đưa lao động sang Mỹ được.
Trong khi đó, việc đối phó với tình trạng lao động bỏ trốn đang là mối bận tâm hàng đầu không chỉ của AIC và Viracimex. Để đối phó với tình trạng này, lúc đầu AIC và Viracimex tính toán áp dụng biện pháp đặt cọc chống trốn 15.000 USD/người, nhưng hiện giảm xuống còn 10.000 USD. Ngoài ra, theo ông Sức, Viracimex còn ràng buộc gia đình của lao động ký hợp đồng bảo lãnh trị giá 10.000 USD. Hợp đồng bảo lãnh có xác nhận của các bên, chính quyền địa phương, kể cả luật sư, làm cơ sở pháp lý để xử lý vi phạm hợp đồng, các tranh chấp về sau.
Bookmarks