Hiển thị kết quả từ 1 đến 4 / 4
  1. #1
    FTP Guest

    [Help me]Máy mình không nghe được nhạc?

    Máy tính vẫn nghe nhạc bình thường tối qua.Tự nhiên sáng dzậy không nghe nhạc được nữa.
    Driver âm thanh trong máy vẫn bình thường.Phần cứng về Audio vẫn hoạt động tốt.
    Đã thử hết rồi,Loa,Phone qua máy khác vẫn hoạt động bình thường.
    Trước đó thì cỗng Mic và Line In không hoạt động được.
    Như vậy có thể là do cổng Loa(Line Out) bị hư tiếp tục không?
    Nếu như thế có cách nào thay thế 3 ngõ Audio ở phía sau không(trừ Card rời)
    Quote Quote

  2. #2
    Tham gia
    08-09-2008
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    38
    Like
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Vậy là hỏng phần cứng rồi. 3 ngõ audio ở đằng sau mà thay chưa chắc đã được. Nó mà chết chipset card soure thì thay cũng bằng thừa. Dùng card rời đi bạn ơi

  3. #3
    Tham gia
    11-08-2007
    Location
    Biên Hòa ợ
    Bài viết
    1,798
    Like
    201
    Thanked 142 Times in 98 Posts
    Quote Được gửi bởi FTP View Post
    Máy tính vẫn nghe nhạc bình thường tối qua.Tự nhiên sáng dzậy không nghe nhạc được nữa.
    Driver âm thanh trong máy vẫn bình thường.Phần cứng về Audio vẫn hoạt động tốt.
    Đã thử hết rồi,Loa,Phone qua máy khác vẫn hoạt động bình thường.
    Trước đó thì cỗng Mic và Line In không hoạt động được.
    Như vậy có thể là do cổng Loa(Line Out) bị hư tiếp tục không?
    Nếu như thế có cách nào thay thế 3 ngõ Audio ở phía sau không(trừ Card rời)

    chip audio có lẽ ra đi rồi bác ạ, mua card sound cắm vào đi

    [=========> Bổ sung bài viết <=========]

    Quote Được gửi bởi Ý Nhi View Post
    Máy của mình cũng bị như vậy đó.
    Anh mình mới vừa chuyển nó ra 3 ngõ khác.Trên cái vĩ mạch chủ có thêm chỗ gì đó chuyển ra thêm 3 ngõ Audio khác nữa.
    Nếu hư chipset như bạn nói thì trên hệ đều hành nó phải báo là phần cứng hư
    Vd:
    Code:
    The device can not start (Code 10) 
    Và có dấu chấm cảm màu vàng trước tên thiết bị trong phần Device Manager
    Bị như vậy thì không thể chơi nhạc được,và phần mềm sẽ báo là ko có thiết bị
    Còn cái này bạn ấy nói là vẫn nhận driver và chơi nhạc bình thường mà.

    @FTP : Bạn thử mua dây chuyển và ra USB và Audio ra đằng trước xem sao.Trên vĩ mạch bạn còn chỗ chuyễn ra Audio không


    còn của bác, cẩn thận, jack cắm audio trên main lòng, ko ăn nên nó mất âm thanh, cái jack cắm y như jack cắm ubs trên main ý,, nhưng mà nó bị bít mất cái lỗ thứ 3, bác rút ra, cắm lại xem sao.
    Được sửa bởi cavang125 lúc 19:40 ngày 24-02-2010 Reason: Bổ sung bài viết
    :likeaboss:

  4. #4
    FTP Guest
    Quote Được gửi bởi cavang125 View Post
    chip audio có lẽ ra đi rồi bác ạ, mua card sound cắm vào đi
    Máy vẫn nhận ra phần cứng Audio bình thường mà:

    Chơi nhạc ,xem phim bình thường luôn,chỉ không có âm thanh thôi.
    Như bạn Ý Nhi nói thì chắc máy mình có lẽ không bị hư Chip mà là bị hỏng ở 3 Ngõ sau(Vì trước đó nó ngõ Mic và Line In ko dùng được).Nên thay thử 3 Ngõ khác xem sao...!
    Trước đó máy PIII CHIP audio của nó báo là The divce cannot start (Code 10) + có thêm dấu chấm cảm vàng ở trước,khi đó không chơi nhạc được luôn.Nó báo là không có phần cứng(Nhưng vẫn xem phim dc ,ko có âm thanh).Nên mình thay Card rời rồi .
    Còn hiện tượng máy này thì hoàn toàn khác PIII kia.

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •