-
Mấy vụ dựng cảnh này mình biết lâu rồi, ngay trong VTV cũng có nói tới. Thật sự thì rất nhiều người đều biết. Mặc dù là dựng cảnh nhưng vẫn phải cảm ơn nhà làm phim Liên Xô ấy. Không có ông ta thì làm sao có những hình ảnh chiến thắng mà truyền đi khắp thế giới và cho cả thế hệ ngày sau. Đơn giản là chúng ta đã chiến thắng tại Điện Biên Phủ.
-
Thật ra thì trong phim có thể hư cấu,dựng các hình tượng mang tính cánh biểu tượng gì đó để gây ấn tượng với người xem phim kể cả phim tài liệu, nhưng việc lấy những cái biểu tượng hư cấu ấy để đưa vào lịch sử của 1 dân tộc,của sách giáo khoa...rồi tuyên truyền để xem nó như là 1 sự thật kinh điển hiển nhiên thì "hơi bị kỳ"...vì không có cái việc cắm cờ thật sự ấy trên nóc hầm của Đờ Cát thì cũng đâu có ai dám nói là VN không chiến thắng trận ĐBP !