PDA

View Full Version : Help !!! Kiến làm tổ trong bàn phím laptop.



silkroadpro
11-06-2009, 10:26
tình hình là hết sức bất ngờ và phiền phức, giờ thì kiến đầy. Có 1 khe hở nên bọn nó tọt vào trong hết rồi, ko biết cách nào để xử lý hết. Cần giải quyết gấp không thì bọn nó xử hết nội tạng bên trong. Help me !!!

//ko biết post vô đâu nên cho đại vào mục thư giãn, chứ ko mang tính chất thư giãn.

thaychuastudio
11-06-2009, 10:28
lại đếm ngược... 10 ...9....8...7...
Vô box thư giản mà không có tính chất thư giản thì post chi chời

kyra2008
11-06-2009, 10:37
tình hình là hết sức bất ngờ và phiền phức, giờ thì kiến đầy. Có 1 khe hở nên bọn nó tọt vào trong hết rồi, ko biết cách nào để xử lý hết. Cần giải quyết gấp không thì bọn nó xử hết nội tạng bên trong. Help me !!!

//ko biết post vô đâu nên cho đại vào mục thư giãn, chứ ko mang tính chất thư giãn.

mua bình thuốc xịt muỗi, kiến, gián về xịt vào bàn phím ấy...:buck: che màn hình, loa, và bình thuốc để cách xa một tí, xịt nhẹ phớt qua thui.
đừng xịt nhiều nếu không ướt chèm nhẹp hư máy luôn:bored:

chỉ cần nghe hơi thuốc là quân thù chạy tán loạn rùi....:shifty:

silkroadpro
11-06-2009, 10:56
bàn phím nó có cái lỗ nhỏ, tụi nó tọt vào trong hết rồi. mới chấm 1 cục bông gòn tẩm thuốc nhét+chà quanh khu này. diệt đc 5 con, mà chắc còn nhiều. pótay.

blaobaoloc
11-06-2009, 11:05
khó hiểu quá!chắc cái laptop của bồ siêu dơ,nhiều mẫu thực fẩm dư thừa nên lũ kiến mới làm tổ trong đó.
chí có nước tháo ra mà vệ sinh thôi.thịt bằng thuốc diệt côn trùng tụi nó chết luôn trong đó thì cũng rắc rối lắm chớ bộ!!!

huysun
11-06-2009, 11:21
tình hình là hết sức bất ngờ và phiền phức, giờ thì kiến đầy. Có 1 khe hở nên bọn nó tọt vào trong hết rồi, ko biết cách nào để xử lý hết. Cần giải quyết gấp không thì bọn nó xử hết nội tạng bên trong. Help me !!!

//ko biết post vô đâu nên cho đại vào mục thư giãn, chứ ko mang tính chất thư giãn.
đây là hậu quả của việc ở bbẩn chứ còn gì nữa.
ông anh tháo pin laptop ra, ngâm trong nước nóng cho bọn kiến ra hết đi. rồi đem đi đâu đó sấy(liên tục 3 ngày) cho khô.lắp pin vào rồi laptop sẽ chạy bình thường.

*nếu lắp pin vào mà nó không chạy được thì đem ra tiệm sửa.:)

kyra2008
11-06-2009, 11:28
khó hiểu quá!chắc cái laptop của bồ siêu dơ,nhiều mẫu thực fẩm dư thừa nên lũ kiến mới làm tổ trong đó.
chí có nước tháo ra mà vệ sinh thôi.thịt bằng thuốc diệt côn trùng tụi nó chết luôn trong đó thì cũng rắc rối lắm chớ bộ!!!

không khó hiểu đâu, cái này cũng thường....ví dụ như vừa để laptop trên giường, vừa nằm, vừa ăn bánh vừa chat, vụn bánh rớt vào bàn phím:buck:
lâu ngày càng nhiều, thế là lũ kiến kéo vào làm tổ.

Tháo ra thì không được, nhiều người không biết tháo, chỉ có cách dùng thuốc, cho nó nghe mùi nó chạy ra thôi.

silkroadpro
11-06-2009, 11:34
ôi chán wá ko lẽ phải vác đi ra tiệm sao. máy mới còn bảo hành tới 9 tháng mà, bung tem thì khổ :(.

dly
11-06-2009, 13:36
rắc1 chút đường lên bàn phím cho chú kiến nào còn núp bên trong bò lên. Trước khi rải đường nhớ thoa chút keo dính chuột. Cho nó dính chết cha nó luôn

ruckus
11-06-2009, 13:39
mua bình xịt khí nén mini về mà xịt, chỗ nào bán laptop cũng có .

thaychuastudio
11-06-2009, 13:40
Kiếm cái búa.... đập chít cha con kiến đó đi

gio_huy_hoang
11-06-2009, 13:50
Kiếm cái búa.... đập chít cha con kiến đó đi

Sau đó qua chỗ anh thầy chùa lấy cái lap mới về xài

ngondensang2007
11-06-2009, 14:04
lão chùa lòe bịp chứ có bán gì đâu mà cũng tin
hum nọ hỏi có thấy trả lời desk đâu cơ chứ

sil chịu khó mượn cái máy hút bụi sau đó tháo pin lap top ra rồi cho cái hút bụi là vài đường cơ bản ở bàn phím và khắp ngõ ngách của máy là ổn áp lioa thoai

up2store
11-06-2009, 14:04
dùng máy hút bụi đi, hút cho nó ra hết

vngreetings
11-06-2009, 14:25
ko chừng lũ kiến lại cắn dây điện thì nguy to. Ko hiểu trong đó nóng vậy mà chui vô chi vậy ta ? tránh rét chắc?

The Old Man
11-06-2009, 14:35
Thế ra laptop của bạn SilkRoadPro có BUGS:alien::alien::alien::alien::alien::alien:

huongct
11-06-2009, 14:40
ko chừng lũ kiến lại cắn dây điện thì nguy to. Ko hiểu trong đó nóng vậy mà chui vô chi vậy ta ? tránh rét chắc?


Kiến thích nhiệt bạn à, điện thoại di động tui cũng bị nữa là. Ngoài ra mấy cây cột đèn giao thông cũng bị kiến tấn công nữa đó.

acaxomcui
11-06-2009, 15:07
À !bác nầy lôi thôi quá!Kiến mà để cho vào máy.Không chừng nó vào tới Làng Mùi rồi,nó làm tổ cả đống trong làng thì nguy nửa!

bethichhoahong
11-06-2009, 15:23
Siu mua cục kẹo về hoặc bỏ chút đường, đặt gần chỗ laptop để dụ lũ kiến ra, kiến nó cũng ko lì lợm quá đâu, yên tâm :D

chinhngon
11-06-2009, 15:25
lấy lửa đốt cho chúng chết hết đi

Nổ
11-06-2009, 15:43
Chỉ có kiến thì có gì đáng nói?
Cái case desktop của tớ đây có cả bầy ong làm tổ ở bên trong nữa đây nè.

tranvu007
11-06-2009, 15:46
tình hình là hết sức bất ngờ và phiền phức, giờ thì kiến đầy. Có 1 khe hở nên bọn nó tọt vào trong hết rồi, ko biết cách nào để xử lý hết. Cần giải quyết gấp không thì bọn nó xử hết nội tạng bên trong. Help me !!!

//ko biết post vô đâu nên cho đại vào mục thư giãn, chứ ko mang tính chất thư giãn.

lấy nước xịt vào cho chết mịa mấy con kiến

silkroadpro
11-06-2009, 15:49
update tình hình là đã giết tổng cộng 8 con chui ra, nhưng ko xác định đc là còn bao nhiêu tên nữa.

kiettt
11-06-2009, 16:11
update tình hình là đã giết tổng cộng 8 con chui ra, nhưng ko xác định đc là còn bao nhiêu tên nữa.

Nghỉnh ch...: Ai biểu giết hết chi, bắt vài con, tra tấn nó, hỏi nó coi còn bao nhiêu con trong đó nữa.

Nghiêm chỉnh: tốt nhất là bạn tháo tung máy ra, sẵn dịp làm vệ sinh sạch sẽ mất cái quạt và khe thông gió luôn.

huysun
11-06-2009, 16:52
update tình hình là đã giết tổng cộng 8 con chui ra, nhưng ko xác định đc là còn bao nhiêu tên nữa.

thế là ổn rồi, mỗi ngày trảm 8 con, 1 năm là trảm hết
ông anh cịu khó cung cấp lương thực cho chúng đầy đủ vào kẻo chúng cắn dây điện.mà thừa thì càng tốt, con kiến chúa ăn nhiều sẽ đẻ nhiều(người cũng thế chứ nói gì đến kiến) đông quá bọn chúng phải ra di cư thôi

silkroadpro
11-06-2009, 20:28
thế là ổn rồi, mỗi ngày trảm 8 con, 1 năm là trảm hết
ông anh cịu khó cung cấp lương thực cho chúng đầy đủ vào kẻo chúng cắn dây điện.mà thừa thì càng tốt, con kiến chúa ăn nhiều sẽ đẻ nhiều(người cũng thế chứ nói gì đến kiến) đông quá bọn chúng phải ra di cư thôi

ặc ặc chú cứ xúi bậy anh nhỉ +_+

ngondensang2007
11-06-2009, 20:36
thôi tốt nhất tháo tung máy ra mà vệ sinh như pác kiệt nói đi là zừa
kiến vào máy thì chú mày bảo hành thế quái nào được nhất lại ở cái đất xì gòn nổi tiếng về việc con hành nhà bà hạ trong vấn đề bảo hành nữa cơ chứ

kiettt
11-06-2009, 21:47
Thế té ra Siu ngồi đếm kiến là sợ tháo máy ra mất bảo hành à ? Giồi ôi, côn trùng mò vào là một trong những lý do mất bảo hành đầu tiên đấy.

Mai mốt có đồ ăn thì chịu khó mang ra ngoài ăn, đừng vừa làm việc vừa thưởng thức nhé.

buinguyenvan83
11-06-2009, 22:03
Nhặng cả lên, rất đơn giản, kiến nào cũng sợ nước, bằng chứng là mỗi khi trời mưa chúng đều di cư tổ lên chỗ cao ráo, cừ thế mà bơm nước vào, chúng nó bị ngợp ắt sẽ chui ra. Mà này, nhớ tắt nguồn điện và tháo pin ra nhé. Chúc thành công

tin_truc22
11-06-2009, 23:33
Nhặng cả lên, rất đơn giản, kiến nào cũng sợ nước, bằng chứng là mỗi khi trời mưa chúng đều di cư tổ lên chỗ cao ráo, cừ thế mà bơm nước vào, chúng nó bị ngợp ắt sẽ chui ra. Mà này, nhớ tắt nguồn điện và tháo pin ra nhé. Chúc thành công

Sai rồi nước thường nó vẫn còn sống được. Tốt nhất là lấy nước sôi chế vào. Nhớ cắm điện để cho nó giật chết kiên rồi lắc cho nó rớt xuống.

xichlox
12-06-2009, 00:04
Kiến chui vô máy tính tớ đã gặp rồi.
Máy tính để bàn thằng em trai mới mua ở Phong Vũ được khoảng 10 ngày.
Bụi thì chỉ mới có vài hột vậy mà xuất hiện một đàn kiến chui vào trong máy tính nhung nhúc, bò lên cạc màn hình rồi chết cả đám trên đó, đám kiến khác bò lên cáp Sata cố chui vào 2 ổ cứng và ổ DVD kể cả lúc tắt (ngắt luôn điện) hay bật máy.
Sau đó vài hôm 1 ổ cứng Samsung bị trục trặc không biết rõ nguyên nhân vác lên bảo hành được phát hiện có kiến phía dưới ổ cứng và 1h sau trả lại ... ổ mới.
Chắc chắn không phải do thức ăn gì rớt vô máy. Tớ chỉ đoán chắc có cái quái gì đó gợi dục đám kiến tâm thần đó chui vô dù phải ... nghẻo lol.

tui_là_tiamo
12-06-2009, 00:37
máy của bác còn may
Của em mới khốn, cứ dùng ở ngoài Hà Lội thì ko sao, nhưng cứ mang về quê xài thì nó kéo đàn kéo đống vào.

Mà rõ lạ, ở quê ko có quạt làm mát, ngày hè nóng bỏ bố đi được mà nó rúc vào làm gì, sure là ko có đồ ăn thức uống trong đó (vì dùng ở HN ko có, cứ mang về quê là nó chạy vào)

Ức cái ở điểm nó bò lổm ngổm ở màn hình (nó chui vào trong rồi ko dám phang) nhìn rất tức mắt, hôm nọ em ức quá kiếm cái máy sấy, sấy chết cha lũ khốn đó, chạy ra như quân nguyên, giết được cả bầy, may mà lap ko nóng mà cháy :D

LDP
12-06-2009, 00:46
Lấy dầu lửa hay xăng cũng được, đổ vào.

V.O.S
12-06-2009, 01:21
Thôi, xịt chút mật vô, cho tụi nó bu cho nhiều rùi hãy dùng xăng đốt luôn

thaychuastudio
12-06-2009, 10:52
lão chùa lòe bịp chứ có bán gì đâu mà cũng tin
hum nọ hỏi có thấy trả lời desk đâu cơ chứ



Ku hỏi chiện chi? răng anh không nhớ ?????

ngondensang2007
12-06-2009, 10:55
Ku hỏi chiện chi? răng anh không nhớ ?????

Toshiba Mini Notebook nb200-A101

:bored: hỏi cả nick thegioilap và kinglaptop mà desk ai trả lời trong khi website thì quảng cáo rùm beng

giờ thì muộn roài lượm ơi chờ dịp khác zậy :lick:

thaychuastudio
12-06-2009, 10:58
Nói là dòng đó hổng có. Móa! có trả lời đàng hoàng :mad:
Này thì không vú nà :boxing: . ý , Vu khống nà :boxing:

ngondensang2007
12-06-2009, 11:07
Nói là dòng đó hổng có. Móa! có trả lời đàng hoàng :mad:
Này thì không vú nà :boxing: . ý , Vu khống nà :boxing:

:fear: trả nhời lúc nào có thấy gì đâu ta :blink:

dly
12-06-2009, 11:46
Lo spam không hà. Có chịu đọc đâu. :mad:
Tên TC trả lời miệng mừ :D

bethichhoahong
12-06-2009, 12:31
máy của Siu sao rồi :(
bé nhớ là mới mua mà, ăn bánh ko chia cho bé nên bị zị đó
do ăn ở cả thôi :D

dly
12-06-2009, 12:58
Gớm! Lại tranh thủ kiếm chút hoa hồng :lick:

ngondensang2007
12-06-2009, 14:00
sil nhớ chưa lần sau ăn bánh phải trả tiền à nghe
ăn mà xù là bị xử lý liền đó nghe

Xpand
12-06-2009, 15:40
Chủ topic có thể tự tìm hiểu các phương pháp đuổi kiến. Trước nhớ có đọc sách có rất nhiều phương pháp hay.
Nhưng nhanh và đơn giản nhất chắc là tháo máy ra và làm sạch thôi.

bethichhoahong
12-06-2009, 17:59
Gớm! Lại tranh thủ kiếm chút hoa hồng :lick:

ặc ặc, chú Dly suy bụng bác ra bụng bé nha :P
@đèn: qưỡn quá hem có j làm à

chuotkhonglong
12-06-2009, 19:17
ko chừng lũ kiến lại cắn dây điện thì nguy to. Ko hiểu trong đó nóng vậy mà chui vô chi vậy ta ? tránh rét chắc?

Kiến gì mà cắn được dây điện. ?

Cho vào cái bịch nylon buộc lại thật kín, cho nó ngộp thở nó chết hết đi. Mấy con kiến này có mắt như mù.

silkroadpro
12-06-2009, 20:35
update tình hình tập 2 là cả ngày nay ko thịt được ẻm nào cả, chắc bọn này chít hết rồi cũng nên :D hoặc là đang đàn đúm trong đó ko chịu ra.

ngondensang2007
12-06-2009, 20:38
sao sil không tháo béng cái máy ra có phải nhanh không
một dịp để vọc máy lun

thaychuastudio
12-06-2009, 20:52
tháo máy ra, có dư con ốc nào thì đem tặng cho anh :D

silkroadpro
12-06-2009, 21:03
tháo máy ra, có dư con ốc nào thì đem tặng cho anh :D

thằng bạn em cũng nói y như anh vậy, nó nói là nếu lắp vào mà có dư đồ thì cho nó ko thì phí lol

Osama Binladen
12-06-2009, 21:22
Lắp sao thì lắp lại thấy mấy con ốc nó xuyên thủng thò lên trên đấy:lick:

lennel
13-06-2009, 14:25
...
mang máy ra ngoài trời thật nắng phơi..
có khi nóng quá kiến chạy ra ??

ngondensang2007
13-06-2009, 16:12
tháo máy ra, có dư con ốc nào thì đem tặng cho anh :D

:bored: dư ốc là chuyện vặt thôi ko tin pác cứ hỏi mấy KTV bên pác khắc rõ

tháo ổ cứng ra lắp vào có thể thủ được 2 em ốc roài
tháo mấy thứ khác cần vài 3 em ốc là đủ thừa ra có mà một mớ :drool:

Chủ yếu là lắp xong thấy kêu thiếu đồ mới đáng sợ chứ thừa là chuyện bình thường :lick:

kaizvn
14-06-2009, 02:31
:bored: dư ốc là chuyện vặt thôi ko tin pác cứ hỏi mấy KTV bên pác khắc rõ

tháo ổ cứng ra lắp vào có thể thủ được 2 em ốc roài
tháo mấy thứ khác cần vài 3 em ốc là đủ thừa ra có mà một mớ :drool:

Chủ yếu là lắp xong thấy kêu thiếu đồ mới đáng sợ chứ thừa là chuyện bình thường :lick:
mấy anh KTV sửa máy nhiều khi thấy RAM 3,4GB dư thừa quá thay cho 2 cây 1G vào, thấy CPU T9series chạy nhanh quá, lắp con T7series vào, còn card wireless mới quá xài đằng nào chả cũ, phí quá thay luôn cái card cho vui :D...

AkuVn
14-06-2009, 08:33
Chết cười mất thôi :D Chuyện như đùa :D

RyanX
14-06-2009, 09:42
Mua bộ vệ sinh laptop có 95k/bộ có cả máy hút bụi và máy thổi xài điện USB, từ giờ cố mà giữ vệ sinh vào lol

gon87
14-06-2009, 15:14
Ui, chuyện này đơn giản mà:
C1. Bật bếp ga lên, vác cái laptop hơ hơ trên ngọn lửa ==> 1 lát là xong ngay.
C2. Vẫn bật bếp ga lên, đun sôi ấm nước, rót vào máy => 1 lát là xong ngay
C3. Lại là bật bếp ga lên, đun sôi...Dầu :D. (nhiệt dộ sôi cao hơn mà), rót vào máy ==>1 lát là xong ngay
C4.... :D:D:D:D:D:D.
Lưu ý : Nếu không có bếp ga có thể thay bằng bếp dầu, bếp than (tổ ong ), bếp củi (ở quê)...nói chung là các loại tương tự.:lick:

Bác Sil thử bôi ít mỡ lên xem, nó sẽ mò ra thôi.

blaobaoloc
16-06-2009, 10:25
coi bộ giải pháp đuổi kiến được hơởng ứng nhiệt liệt.vấn đề thật nan giải va cũng có rất nhiều ý kiến đóng góp.
Thay mặt thân chủ của laptop trên, tui tuyên bố ngâm nước laptop trong vòng 1 ngày.thử hỏi con kiến nào sống nỗi!Sau đó tháo tung ra, phơi nắng vào ráp lại.

thaychuastudio
16-06-2009, 10:30
Cứ coi con kiến sợ con gì nhất. Sau đó lấy một tấm hình về để ngoài Desktop. Thế nào đám kiến ấy cũng sợ mà bỏ chạy có cờ! :yes:

ngondensang2007
16-06-2009, 10:35
Cứ coi con kiến sợ con gì nhất. Sau đó lấy một tấm hình về để ngoài Desktop. Thế nào đám kiến ấy cũng sợ mà bỏ chạy có cờ! :yes:

sil thấy chưa có lão chùa gợi ý roài đó cứ lấy hình của lão ra mà để đảm bảo kiến chạy mất dép.
Không thì để hình của tiểu hổ đảm bảo vài ngày sau sil được đổi em lap tóp khác :lick:

silkroadpro
16-06-2009, 10:50
Ui, chuyện này đơn giản mà:
C1. Bật bếp ga lên, vác cái laptop hơ hơ trên ngọn lửa ==> 1 lát là xong ngay.
C2. Vẫn bật bếp ga lên, đun sôi ấm nước, rót vào máy => 1 lát là xong ngay
C3. Lại là bật bếp ga lên, đun sôi...Dầu :D. (nhiệt dộ sôi cao hơn mà), rót vào máy ==>1 lát là xong ngay
C4.... :D:D:D:D:D:D.
Lưu ý : Nếu không có bếp ga có thể thay bằng bếp dầu, bếp than (tổ ong ), bếp củi (ở quê)...nói chung là các loại tương tự.:lick:

Bác Sil thử bôi ít mỡ lên xem, nó sẽ mò ra thôi.


bây giờ thì tớ đã hiểu ý nghĩa của cụm từ 1 lát là xong ngay



Cứ coi con kiến sợ con gì nhất. Sau đó lấy một tấm hình về để ngoài Desktop. Thế nào đám kiến ấy cũng sợ mà bỏ chạy có cờ!

cho em năm trăm hình nha bác trùa :D

gon87
16-06-2009, 10:56
bây giờ thì tớ đã hiểu ý nghĩa của cụm từ 1 lát là xong ngay


:D:D:D:D:D. Tóm lại là tình hình thế nào rồi bác ? Mà kiến to hay nhỏ nhỏ vậy? Chui vào Lap chắc là kiểu kiến gió thôi nhỉ ?

thaychuastudio
16-06-2009, 17:27
http://i274.photobucket.com/albums/jj257/minhvang/dddt.jpg

Như ri thì Kiến hắn mới sợ nà

acaxomcui
16-06-2009, 18:24
...
mang máy ra ngoài trời thật nắng phơi..
có khi nóng quá kiến chạy ra ??



Ý nầy hay đấy!

Nếu chưa chịu ra..thi..làm ngược lại..trấn nước!

(dìm nó chết nước ,có ác lắm không?)

cavang125
16-06-2009, 20:50
tháo cái lap đó ra đêê.
sẵn dịp, vệ sinh phát.
nếu còn bảo hành thì đem ra chỗ bảo hành, kiu NV làm dùm ^_^

ngondensang2007
17-06-2009, 09:34
nếu còn bảo hành thì đem ra chỗ bảo hành, kiu NV làm dùm ^_^

:bored: mất tiền oan à.Ra đó thì cứ xác định chém mất vài lít ngọt xớt :emlaugh:

hana_vip
17-06-2009, 10:12
Chỉ có kiến thì có gì đáng nói?
Cái case desktop của tớ đây có cả bầy ong làm tổ ở bên trong nữa đây nè.

Bác này chưa bao giờ vệ sinh cái máy hết hả?

cavang125
17-06-2009, 18:50
:bored: mất tiền oan à.Ra đó thì cứ xác định chém mất vài lít ngọt xớt :emlaugh:

ặc, vớ vẫn vậy ?? đem bảo hành mà ?


vậy khỏi cần bảo hành nhá bác skill. tháo tung cái máy đó ra đi. phan cho bọn nó một trận.http://ddth.com/images/icons/icon10.gif

ngondensang2007
17-06-2009, 20:32
ặc, vớ vẫn vậy ?? đem bảo hành mà ?


:emlaugh: Nghe nói trường hợp này nằm ngòai bảo hành vả lại ở cái đất xì gòn nghe nói bảo hành thường đi liền với mất phí.Không có lỗi cũng phải tìm được ra lỗi để bắt bí khách hàng :glare:

đói.ăn
18-06-2009, 16:10
Đốt đống lửa rồi hơ máy cho nó chết hết đi

blaobaoloc
19-06-2009, 11:46
thôi, em lạy mấy anh.tha dùm cái laptop, nó tội tình gì!xử là xử bác ở dơ để kiến nó làm tổ mà không biết.chết thật.
ngoài ra, vấn đề này hơi tào lao.phương án giải quyết thì ..dùng búa như bác thầy chùa là xong.thế mà cũng qua trang thứ 5.rõ dân ddth.com cũng lắm chuyện thật.
Những vấn đề quan trọng,cần chia sẽ thì chẳng thấy đâu.ba cái vớ vẫn thì "bu" nhau post đầy(hehe, kể cả tui nữa chớ).quá nản với anh em ddth.com rồi.

cavang125
19-06-2009, 18:46
thôi, em lạy mấy anh.tha dùm cái laptop, nó tội tình gì!xử là xử bác ở dơ để kiến nó làm tổ mà không biết.chết thật.
ngoài ra, vấn đề này hơi tào lao.phương án giải quyết thì ..dùng búa như bác thầy chùa là xong.thế mà cũng qua trang thứ 5.rõ dân ddth.com cũng lắm chuyện thật.
Những vấn đề quan trọng,cần chia sẽ thì chẳng thấy đâu.ba cái vớ vẫn thì "bu" nhau post đầy(hehe, kể cả tui nữa chớ).quá nản với anh em ddth.com rồi.

hì, đâu phải lúc nào tin học cũng phải cúng ngắt đâu bác, xem thử coi box này là cái box j`.

lobo1098
14-09-2009, 16:17
Học tin học phải biết chỉ có số 1 và 0 (hệ nhị phân ).
Trong trường hợp này thì : 1 là lũ kiến phải chết 0 thì máy mình phải "chết" .
Như vậy để lũ kiến chết mà máy mình không chết thì nên để vài cục đường trên bàn phím , kiến nghe mùi ngọt sẽ chui lên , chui lên em nào ta diệt ngay em đó .

Hoa_Hong_Da
14-09-2009, 21:53
tình hình là hết sức bất ngờ và phiền phức, giờ thì kiến đầy. Có 1 khe hở nên bọn nó tọt vào trong hết rồi, ko biết cách nào để xử lý hết. Cần giải quyết gấp không thì bọn nó xử hết nội tạng bên trong. Help me !!!

//ko biết post vô đâu nên cho đại vào mục thư giãn, chứ ko mang tính chất thư giãn.

Ngày nhỏ, mình chỉ có 1 cách diệt kiến rất hiệu quả là pha nước xà phòng đổ vào tổ của nó !!!

anh4
06-10-2011, 00:09
Trước tiên cần để ra chỗ nào để kiến không tiếp tục vào được nữa, Sau đó dùng quạt làm mát laptop chạy cả ngày lẫn đêm ( nhớ không bật máy - dùng nguồn từ cái khác ) kiến nó thấy ở đây gió vào và cảm thấy không ổn sẽ chuyển đi chỗ khác. Nên tháo pin ra, như thế sẽ không còn điện trong máy nữa.
Kiến vào máy không phải là do máy bẩn hay rơi rụng thức ăn vào nhé mà là do máy tính khi chạy hoặc khi vẫn cắm pin ,nguồn thì nó phát ra một loại sóng với tần số nào đó và điều này làm lũ kiến thích thú hoặc tưởng ở đó có thức ăn.
Máy Dell của mình bị kiến vào làm theo cách trên thấy OK, nhưng thiệt hại sau khi chúng nó rời bỏ là bị liệt 2 phím ( do chúng nó cắn mất đầu của núm Silicon )

Chúc các bạn thành công.

The Old Man
06-10-2011, 00:15
Chắc tại chủ thớt hảo ngọt chứa toàn phim loại "Oh! Honey"