PDA

View Full Version : Hoa hậu Việt Nam 2008 có thật xứng đáng như tên gọi.



VNSAcc
31-08-2008, 23:40
Qua đêm trực tiếp chúng kết Hoa hậu Việt Nam 2008, thì sinh người Đà Nẵng Trần Thị Thùy Dung được vinh danh.

Có ai trong mọi người nghĩ Trần Thị Thùy Dung xưng đáng là Hoa hậu Việt Nam 2008?

Khi công bố người được vinh danh Hoa hậu Việt Nam 2008 thì hầu như (xem qua đài) không nghe tiếng vỗ tay, chỉ sau khi tặng hoa và cúp cũng như vương miện thì lúc đó mới có tiếng vỗ tay kể cả khi công bố thì Trần Thị Thùy Dung có vẻ thật sự ngỡ ngàng và hình như "xa lạ" khi được xướng tên (trước đó Trần Thị Thùy DUng trả lời câu hỏi thật không có gì xuất sắc)?

Có ai nói thử vì sao? Và Hoa hạu Việt Nam 2008 năm nay được vinh danh cho Trần Thị Thùy Dung là có phải một sự vinh danh xứng đáng?

hoply
31-08-2008, 23:49
Cô ấy là chủ nhà.
Hoa Hậu năm nay quả thật không làm cho người ta phục.

VNSAcc
31-08-2008, 23:52
Lần đầu tiên nhìn thấy một Hoa hậu có "lỗ mũi" hình "trăng khuyết" !!!
Hay đúng hơn là có "lỗ mũi" tẹt !!!


http://www.vtv.vn/HTML/Data/resources/Original/Image/2008/8/31/2008831234140_dung32908008.jpg

http://www.vtv.vn/HTML/Data/resources/Original/Image/2008/8/31/2008831234157_td63108008.jpg

xem hình sẽ rõ :D

----------

Vừa tròn 18 tuổi, Trần Thùy Dung thu hút sự chú ý của người đối diện không chỉ bằng chiều cao 1,78m.

Thuỳ Dung vừa tốt nghiệp PTTH nhưng chưa thi vào trường Đại học nào bởi theo lời cô thì chưa thấy đủ tự tin. Dự định năm 2009, Thuỳ Dung sẽ thi vào Đại học Ngoại ngữ TP.Quảng Nam. Cô gái đã dành được rất nhiều thiện cảm của các phóng viên ảnh suốt những ngày qua, là con út trong gia đình 4 anh chị em. Ngay trước đêm chung kết, tâm sự với các phóng viên, Thùy Dung tự nhận mình là người trầm tính, từ bé chưa giao tiếp nhiều.

(theo VTV.vn)

http://www.vtv.vn/VN/TrangChu/TinTuc/GiaiTri/2008/8/31/178425/

--------

Nếu như đúng tin tức trên thì trường ĐH ở Quảng Nam là trường tư thục mới thành lập mà ít ai thi vào học bởi không có danh tiếng...

Nếu như Trần Thị Thùy Dung có kiến thức và khả năng thì sẽ không hề có chuyện vào Quảng Nam để thi bới là người Đà Nẵng không ai đi "ngược đường" như vậy bởi ở TP. Đà Nẵng có rất nhiều trường ĐH danh tiếng như BK, Kinh tế, Noại Ngữ, Sư Phạm và tệ nhất và dỏm nhất còn có mấy trường dân lập như Duy Tân, tư thục Kiến Trúc và một số trường liên kết khác. Điều này càng chứng tỏ cô này trước đây không biết trình độ học ở cấp 3 như thế nào? Nếu một Hoa hậu như vậy có thật xứng đáng hay không đó là chưa nói về hình vẽ bên ngoài?

Không biết ban tổ chức và giám khảo năm nay nghĩ gì khi chấm điểm cho Trần Thị Thùy Dung và nhất là chuyện một số thành viên trong ban giám khảo trước thời điểm này có chuyện "xách mé" với Hoa hậu Mai Phương Thúy mà các báo giới mới lên tiếng trong thòi gian qua. Các thành viên trong ban giám khảo năm nay thực sự không hề có tiếng tăm hay đúng nghĩa của ngươi giám khảo (chẳng hạn như M thì có biết gì để tham gia ban giám khảo và thêm các thành viên khác).

Đúng là chuyện chỉ có xãy ra ở Việt Nam mà thôi.

Uzumaki_Naruto
01-09-2008, 00:17
2 từ hoa hậu có là gì? nhiều khi nhìn hoa hậu mà mình không có cảm giác gì...
nhiều cô còn xấu hơn mình tưởng

kungfupanda
01-09-2008, 00:29
Hoa hậu trên giường tuyệt vời nhất @

VNSAcc
01-09-2008, 00:36
Hoa hậu trên giường tuyệt vời nhất @

Xin lỗi bạan, khi lập topic này tôi không hề muốn các bạn tham gia với những bài ghi có những lời không hay như trên.

Các bạn khi tham gia nhận xét thảo luận cũng nên giữ gìn cho khi phát biểu, không nên sử dụng những từ ngữ vượt giới hạn và không hay lắm ảnh hưởng chung cho diễn đàn.

Mong mọi người ủng hộ.

bibimeo
01-09-2008, 01:57
Hoa hậu nhìn chẳng có gì đặc biệt cả
Lại sắp có scandal xem rồi đây

kungfupanda
01-09-2008, 02:14
Xin lỗi bạan, khi lập topic này tôi không hề muốn các bạn tham gia với những bài ghi có những lời không hay như trên.

Các bạn khi tham gia nhận xét thảo luận cũng nên giữ gìn cho khi phát biểu, không nên sử dụng những từ ngữ vượt giới hạn và không hay lắm ảnh hưởng chung cho diễn đàn.

Mong mọi người ủng hộ.

Chỉ có bạn mới nghĩ xấu. Đây ko phải la hoa hậu trên giường à
http://i232.photobucket.com/albums/ee187/nguyenngoc12000/maiphuongthuy.jpg

VNSAcc
01-09-2008, 11:28
Một tiêu chí khá quan trọng trong những cuộc thi Hoa hậu là trình độ kiến thức, nghe nói là Hoa hậu năm nay học ở một PTTH dân lập Quang Trung một trong những trường dân lập "dỏm" nhất ở ĐN, chứ nói cũng có thông tin là Hoa hậu "chưa tốt nghiệp" cấp 3?
Không biết ai có thông tin gì về việc này không?

[=========> Bổ sung bài viết <=========]

Theo 24h.com.vn:
---------
Trần Thị Thuỳ Dung, năm nay 18 tuổi, vừa tốt nghiệp PTTH Quang Trung (Đà Nẵng). Thuỳ Dung sinh ra trong gia đình có 4 anh chị em và cô là con gái út.

Cô sở hữu chiều cao 1m78, nặng 61,5 Kg với số đo 3 vòng 86 - 62 - 91.

Sở thích của Tân Hoa hậu là chơi thể thao, bơi lội và đọc sách…

Câu châm ngôn yêu thích nhất: “Nhìn về phía ánh mặt trời, bóng tối sẽ khuất sau lưng anh”.

Người đẹp này cũng rất muốn được trở thành nhà ngoại giao và đi làm từ thiện.
----------

Hoa hậu học trường PTHH Quang Trung (ĐN) là một trường dân lập thuộc hàng siêu topic từ phía dưới lên cho học sinh cấp 3 đi không đậu mới vào học. Trình độ dỏm nên không dám thì ĐH mà lại "nổ" :D

Một hoa hậu như vậy liệu có xứng không?
Việt Nam đã hết người để vinh danh hoa hậu rồi!!!

Lord_of_monsters
01-09-2008, 20:12
nói chung quy là cahr có cái gì đáng nói hoa hậu việt nam mà còn như thế thì nhiều cái khác còn tệ hơn còn chán hơn đấy. sự thật phũ phàng mà

VNSAcc
01-09-2008, 22:38
Theo VietNamNet

http://vietnamnet.vn/vanhoa/2008/09/801545/

Cùng với 2 á hậu Nguyễn Thuỵ Vân và Phan Hoàng Minh Thư, tân HHVN 2008 Trần Thuỳ Dung đã có buổi gặp gỡ báo chí ít phút sau khi đăng quang. Vẫn còn sự hồi hộp, Thùy Dung có vẻ như hơi ’’lúng túng’’ trước một số câu hỏi...

Thùy Dung: Điều gì cũng có lý do của nó!

Trước đêm đăng quang Thuỳ Dung trả lời báo chí rằng chưa tự tin để thi đại học, vậy sau khi đăng quang bạn có tự tin thi không? Công việc của một hoa hậu là hoạt động xã hội, với lứa tuổi 18 còn rất trẻ, bạn có nghĩ mình đủ sức để đảm đương hay không?

- Em không thi đại học bởi ba mẹ có ý định cho đi du học ở Mỹ. Mẹ nói rằng: ’’Sang năm con thi đại học’’. Kế hoạch đã vạch ra rồi. Bằng sức lực, em sẽ cố gắng, cố gắng hơn nữa để ngày càng hoàn thiện bản thân. Điều em mong muốn bây giờ chính là hoạt động xã hội bởi vì cuộc thi năm nay có tiêu chí là An sinh xã hội vì người nghèo.

Nghĩa là bạn sẽ dừng kế hoạch đi du học ở Mỹ?

- Dạ vâng ạ.

Thế sao Thuỳ Dung không nghĩ rằng nếu mình đi du học thu nạp kiến thức rồi sau đó về làm các hoạt động từ thiện có tốt hơn không?

- Như lời bác Nam (trưởng BGK Dương Xuân Nam) nói thì bác nhìn thấy tương lai của em rất... sáng lạn. Và em nghĩ rằng bằng kiến thức, sự cố gắng của mình, em tin mình sẽ làm được.

Nếu giả sử sau khi bạn đăng quang nhiều ý kiến khán giả không ủng hộ bạn là hoa hậu thì bạn trả lời thế nào? Với danh hiệu đạt được bạn sẽ đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu Thế giới 2008 vậy vốn ngoại ngữ của bạn thế nào?

Đến giờ phút cuối cùng khi em ở cánh gà vẫn không biết được ai sẽ đăng quang đêm nay. Chính vì vậy, bản thân em cũng thấy rất bất ngờ và vô cùng sung sướng, hạnh phúc. Nhưng em nghĩ là bất cứ điều gì cũng có lý do của nó. Em tin tưởng ban giám khảo có quyết định đúng đắn.
Còn việc em là đại diện VN tham gia Hoa hậu Thế giới 2008, em nghĩ tuổi mình còn nhỏ, có thể bây giờ chưa được đánh giá cao, nhưng em tin khả năng của em sẽ ngày càng toả sáng để đem sắc đẹp Việt Nam ra toàn thế giới.

Bạn sẽ sử dụng số tiền nhận được vào công việc từ thiện?

- Em vô cùng vui sướng khi nhận được vương miện hoa hậu và sẽ dành tặng 90% giá trị tiền thưởng của mình để dành cho Quỹ vì người nghèo Quảng Nam - nơi miền đất em được sinh ra và lớn lên.

Sau khi đội vương miện hoa hậu, bạn sẽ trở thành ’’miếng mồi bị săn đuổi’’. Liệu có... dễ sa ngã?

- Trước khi đến cuộc thi này, em đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Trước khi đội chiếc vương miện, em đã ý thức được mình phải có trách nhiệm như thế nào, phải biết với sức nặng của chiếc vương miện thì mình phải làm như thế nào, sống như thế nào, cư xử như thế nào, hoạt động như thế nào để chứng minh cho tất cả mọi người thấy mình xứng đáng đội chiếc vương miện này.

Á hậu 2 Nguyễn Thuỵ Vân: Làm từ thiện từ cái Tâm

Bạn có thấy buồn không khi chỉ dành ngôi vị Á hậu 2?

- Lúc đầu em cảm thấy hơi buồn nhưng bây giờ em thấy không có gì phải hối hận bởi đã cố gắng hết sức mình.

Theo bạn, danh hiệu Á hậu 2 có là phương tiện, tiền đề để bạn bước vào đời?

- Ở bất kỳ cuộc thi nào, thí sinh cũng đều mong muốn thể hiện tất cả những gì mình có. Vẻ đẹp hình thức, vẻ đẹp nội tâm, thậm chí cả kiến thức của mình nữa. Nếu tất cả các thí sinh đều đặt ra mục tiêu rằng danh hiệu chính là tiền đề để tiến thân thì cuộc thi sẽ không mang tính chất là cuộc thi thể hiện sắc đẹp nữa. Em cho rằng tiêu chí HHVN chính là thể hiện vẻ đẹp tâm hồn của người phụ nữ. Và em tin tưởng vào đánh giá của ban giám khảo.

Cảm nhận của bạn về tân HHVN 2008 - Thuỳ Dung?

- Điều đầu tiên em muốn nói rằng chắc chắn khán giả và ban giám khảo đều nhìn thấy ở Thuỳ Dung một vẻ đẹp rất Việt Nam. Qua tiếp xúc với Dung, em thấy đây là một cô bé đẹp và như lời anh Dương Xuân Nam thì ’’Dung còn trẻ và còn có thể toả sáng’’. Và em tin rằng với sự giúp đỡ của mọi người, với sự nỗ lực của bản thân thì Dung sẽ tỏa sáng để xứng đáng với vương miện nhận được.

Bạn có dùng số tiền nhận được làm từ thiện giống như tân hoa hậu Thuỳ Dung không?

- Làm từ thiện phải từ cái Tâm. Em sẽ có những hoạt động mà không cần phải phô trương và em tin mình có thể làm tốt công việc đó.

Có vẻ như sự khôn khéo trong ứng xử của bạn đôi khi bị hiểu là ’’giả tạo’’. Bạn nói sao về điều này?

- Nếu ai đưa ra đánh giá như vậy thì em nghĩ rằng họ hơi thiển cận. Với một người thông minh, một người sắc sảo thì nên có sự khuyến khích. Em không nói rằng mình là một người quá thông minh, quá sắc sảo bởi em còn trẻ và vốn kiến thức còn hạn hẹp, nhưng em tin rằng với tinh thần cầu thị của mình thì những người nhìn nhận ở em sự cố gắng sẽ thúc đẩy em trong công việc, hoạt động sắp tới.

Ở một số quốc gia, không nhất hoa hậu mới đại diện tham dự các cuộc thi sắc đẹp quốc tế, ví dụ như ở Hoa hậu Hoàn vũ 2008, có á hậu 2 là người được chọn đi thi. Vì vậy bạn vẫn có quyền hi vọng nếu như đại đa số công chúng ủng hộ bạn thời gian tới?

- Tất cả mọi điều phụ thuộc vào ban tổ chức, ban giám khảo. Tuy nhiên em vẫn nghĩ rằng nếu như được đặt trọng trách là người đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu Thế giới 2008 thì em sẽ cố gắng hết sức mình cũng giống như em đã tham gia cuộc thi HHVN 2008.

Ông Dương Xuân Nam: BGK có sự đồng thuận rất cao

http://images.vietnamnet.vn/dataimages/200809/original/images1618437_nam.jpg

Trả lời báo chí cách đây không lâu, ông nói tiêu chuẩn của một hoa hậu thế kỷ 21 là một cô gái phải học đại học, vậy phải chăng HHVN năm nay tiêu chí này có sự thay đổi?

- Tôi nghĩ rằng là trình độ đại học cũng rất cần thiết nhưng quan trong là suy nghĩ và hành động thể hiện của mỗi người đẹp. Có những cô học lớp 8, 9 nhưng có tấm lòng tốt làm được nhiều điều lớn lao. Hoa hậu năm nay đang định du học ở Mỹ và tôi nghĩ rằng tương lai còn ở phía trước với Thuỳ Dung.

Ở cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2008 tổ chức tại Việt Nam gần đây, người đẹp Venezuela đăng quang thuyết phục với đại đa số khán giả xem trực tiếp và qua màn ảnh nhỏ, ngoài vẻ đẹp còn là câu ứng xử rất thông minh. Theo đánh giá của nhiều người thì Thùy Dung chưa phải là người ứng xử hay. Vậy thì điều gì ở Thuỳ Dung đã ’’hạ gục’’ được ban giám khảo?

Ở Thuỳ Dung có sự hồn nhiên, chân thành. Với tư cách trưởng ban giám khảo tôi tin Thuỳ Dung còn phát triển nhiều hơn nữa.

Ban giám khảo có bị áp lực từ phía tỉnh Quảng Nam - nơi diễn ra vòng chung kết HHVN 2008 và người đăng quang lại sinh ra và lớn lên ở mảnh đất này?

- Đối với ban giám khảo thì không ai có thể gây áp lực cả. Mọi việc đều tôn trọng, khách quan. Ban giám khảo có sự đồng thuận rất cao.

Giả dụ tới đây dư luận không đồng tính với ban giám khảo về việc trao vương miện cho Thuỳ Dung, là người trong cuộc ông nghĩ sao?

- Dư luận thì bao giờ cũng là dư luận. Bởi vì có những lúc chọn hoa hậu như Hà Kiều Anh chẳng hạn thì cả hội trường đều phản đối nhưng thời gian chứng minh rằng Hà Kiều Anh ngày càng đẹp lên. Ban giám khảo là người biết được nội tình, những điều mà những người ở ngoài không nắm được.

Ở đây chúng ta chọn hoa hậu cho tương lai. Cô gái Việt Nam tiêu biểu trước hết bởi sự hồn nhiên, dám hi sinh, dám vươn lên phấn đấu. Thuỳ Dung rất chân thành, suốt cuộc thi không... "có gì" cả. Ở tuổi của Thuỳ Dung, chúng ta không thể đòi hỏi một cái gì đó quá tuổi đó được. Nhưng tôi tin rằng theo thời gian cô sẽ toả sáng.

Gần đây trong bài trả lời phỏng vấn VietNamNet ông có bày tỏ rằng mong muốn lớn nhất là Hoa hậu Việt Nam sẽ giành giải cao ở Hoa hậu Thế giới. Vậy với Thuỳ Dung, ông tiên đoán cô có khả năng đứng ở thứ hạng bao nhiêu trong cuộc thi sắp tới?

- Mọi dự đoán đều khó khăn. Bởi mỗi cuộc thi có tiêu chí riêng. Tôi nghĩ rằng tân HHVN 2008 Trần Thuỳ Dung nếu đi thi Hoa hậu Thế giới chắc chắn sẽ có một ấn tượng nào đó đối với thế giới.


Sơn Hà

--------------

Một sự thật quá ê chề...của DXN khi nói về kết quả của đêm chung kết Hoa hậu VN 2008. Một tiêu chí đã được đặt ra giờ đã bị thay đổi một cách trắng trợn và DXN còn cho rằng mỗi cuộc thi có một tiêu chí riêng.
Điều này chứng tỏ DXN là một người không bất nhất hay không muốn nói là đang xảo biện cho việc BGK đã không theo một tiêu chí ngay từ đầu khi cho điểm thí sinh thi hoa hậu.
Một sự thật đang gay xôn xao dư luận về cách cho điểm hay đúng hơn là sự ngụy biện của DXN về cuôc thi hoa hậu 2008. Theo thông tin thì hiện nay tại tp.ĐN hầu hết người dân (trừ người thân của gia đình hoa hậu) ai ai cũng bàn tán việc chọn hoa hậu năm nay, họ không hiẻu lý do gì mà TTTD lại được chọn hoa hậu trong khi cô bé nay chỉ học ở một trương cấp 3 tư thục thuộc loại dỏm nhất có nghĩa là trình độ quá kém thi rớt lớp 10 mới vào trường này học mà thôi, một trường mà ai cũng không muốn cho con họ theo học ngoại trừ con họ quá tệ hay không muốn nói là học quá dỡ (dốt!) và người dân ĐN cho răng TTTD không xứng đáng là hoa hậucho VN 2008???

Cho đến bao giờ VN mới phát triển được một khi còn những sự việc như thế này???

Lord_of_monsters
01-09-2008, 23:28
hơ hơ cha này nói bậy nhở viẹt nam là con tiger châu a' mờ đã và đang phát triển cho lên mới có sự việc thế này chứ làm con dragon thì khác ...

lovelycesar
01-09-2008, 23:31
Một tiêu chí khá quan trọng trong những cuộc thi Hoa hậu là trình độ kiến thức, nghe nói là Hoa hậu năm nay học ở một PTTH dân lập Quang Trung một trong những trường dân lập "dỏm" nhất ở ĐN, chứ nói cũng có thông tin là Hoa hậu "chưa tốt nghiệp" cấp 3?
Không biết ai có thông tin gì về việc này không?

[=========> Bổ sung bài viết <=========]

Theo 24h.com.vn:
---------
Trần Thị Thuỳ Dung, năm nay 18 tuổi, vừa tốt nghiệp PTTH Quang Trung (Đà Nẵng). Thuỳ Dung sinh ra trong gia đình có 4 anh chị em và cô là con gái út.

Cô sở hữu chiều cao 1m78, nặng 61,5 Kg với số đo 3 vòng 86 - 62 - 91.

Sở thích của Tân Hoa hậu là chơi thể thao, bơi lội và đọc sách…

Câu châm ngôn yêu thích nhất: “Nhìn về phía ánh mặt trời, bóng tối sẽ khuất sau lưng anh”.

Người đẹp này cũng rất muốn được trở thành nhà ngoại giao và đi làm từ thiện.
----------

Hoa hậu học trường PTHH Quang Trung (ĐN) là một trường dân lập thuộc hàng siêu topic từ phía dưới lên cho học sinh cấp 3 đi không đậu mới vào học. Trình độ dỏm nên không dám thì ĐH mà lại "nổ" :D

Một hoa hậu như vậy liệu có xứng không?
Việt Nam đã hết người để vinh danh hoa hậu rồi!!!

Vậy sao làm nhà ngoại giao được?

expert
02-09-2008, 00:48
Vì cái cách tùy tiện như vậy mà MPT đã phải "bẽ bàng" rút lui. HHVN đã đến hồi xuống dốc.

BKITclub
02-09-2008, 18:43
Có liên quan gì tới mấy anh mà lồng lộn lên thế ? Phải chăng ăn không được ( để người ta ăn ) , phá cho ôi !
Tớ thấy cô ấy cũng dễ thương đó chứ ...

Lord_of_monsters
03-09-2008, 06:58
sặc sặc tin động trời có thiệt không vậy lậy chúa tôi

VNSAcc
03-09-2008, 15:54
Theo VietNamNet
http://vietnamnet.vn/vanhoa/2008/09/801855/

Chỉ ít giờ sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2008, trên các diễn đàn trên mạng đã có nhiều thông tin tân hoa hậu Trần Thùy Dung bị đuổi học và chưa thi tốt nghiệp PTTH.

http://images.vietnamnet.vn/dataimages/200809/original/images1619457_hoahau.jpg
Hoa hậu Thùy Dung, bố Thùy Dung và ông Dương Xuân Nam.

Thật bất ngờ khi sáng nay trả lời trên một tờ báo mạng, ông Phạm Sĩ Liêm - Hiệu trưởng trường PTTH tư thục Quang Trung (Đà Nẵng) - nơi Thùy Dung theo học cấp III cho biết thông tin cô đúng là chưa tốt nghiệp: ’’Khi Thùy Dung vào trường thì học lực bình thường thôi. Nhưng vì đầu vào trường tư thục không cao bằng trường công hay trường chuyên nên chúng tôi chấp nhận như vậy. Trong suốt quá trình học ở đây em không có vấn đề gì. Em học lớp 10B4, 11B4 và 12B4’’.

’’Tới năm lớp 12, Thùy Dung có khuynh hướng đi theo con đường riêng là trở thành người mẫu, nên em chưa tốt nghiệp. Thùy Dung bắt đầu nghỉ học từ đầu đầu học kỳ II của lớp 12. Vì là trường tư thục nên các em học sinh có nguyện vọng gì mà đề đạt thì trong khả năng có thể, nhà trường sẽ tạo điều kiện chứ không cản trở. Việc nghỉ học của em Thùy Dung không hề có gì sai phạm để nhà trường phải đưa ra Hội đồng kỷ luật’’ - ông Liêm nói.

Trước thông tin Thùy Dung chưa tốt nghiệp mà ông Liêm trả lời báo chí, chúng tôi đã liên lạc với bố của tân Hoa hậu VN 2008: ’’Phía nhà trường cấp III Thùy Dung học biết tin em đăng quang hoa hậu có gọi điện thoại chúc mừng và mời về giao lưu. Hồ sơ đi du học ở Mỹ của Dung đã đầy đủ, đang ở nhà chúng tôi, có bản gốc luôn. Thùy Dung có tốt nghiệp nhưng không thi đại học. Quý báo liên hệ với báo Tiền phong đi, tất cả các phóng viên bây giờ liên hệ với báo Tiền Phong hết!’’.

VietNamNet đã liên lạc ngay với ông Dương Xuân Nam - Trưởng BTC, BGK cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008 để hỏi về thông tin ông hiệu trưởng Phạm Sĩ Liêm trả lời trên báo chí nói Trần Thị Thùy Dung chưa tốt nghiệp PTTH, ông Nam bày tỏ sự bất ngờ: ’’Thế à? Tôi chưa biết thông tin này’’.

Trên báo chí nhiều lần ông nói 5 người đẹp được vào thi ứng xử của các cuộc thi HHVN đều được tìm hiểu về lai lịch, vậy năm nay BTC có làm công việc ấy chưa?, ông Dương Xuân Nam nói: ’’Chúng tôi có tìm hiểu một số em nào có vấn đề thôi. Trường hợp của Thùy Dung đã có ban đại diện Đà Nẵng đi kiểm tra rồi’’. Vậy nếu thông tin ông hiệu trưởng Phạm Sĩ Liêm cung cấp với báo chí là đúng thì ban tổ chức sẽ giải quyết ra sao?, ’’Để tôi hỏi lại ban đại diện miền Trung đã nhé!’’ - ông Nam nói.

Chưa tốt nghiệp PTTH hay đã tốt nghiệp rồi không hề là một vấn đề trầm trọng với một học sinh. Vấn đề trầm trọng ở đây là sự giả dối. Thông tin về việc này được coi là chính xác nhất phải thuộc về Trường PTTH tư thục Quang Trung (Đà Nẵng). Vì Trường tư thục Quang Trung là nơi quản lý trực tiếp việc học hành, thi cử của Thùy Dung. Nhưng bây giờ, tại gia đình Thùy Dung, như lời ông bố cô khẳng định, lại có một bộ hồ sơ gốc đi du học (nếu có bằng tốt nghiệp PTTH của cô) vậy thì bằng tốt nghiệp này ở đâu ra? Phải chăng đó là một tấm bằng được mua?

Việc thẩm tra lý lịch của tất cả những người dự thi Hoa hậu có thể Ban tổ chức không làm được hết. Nhưng những thí sinh vào vòng cuối cùng phải được thẩm tra kỹ lưỡng theo những tiêu chuẩn đã được quy định. Ban tổ chức HHVN 2008 nói chung và đại diện ở khu vực miền Trung nói riêng đã không làm tròn nhiệm vụ hay "không muốn" làm tròn nhiệm vụ?

Chắc chắn sẽ có một trong ba người liên quan đến vụ việc rất nghiêm trọng này. Người thứ nhất là chính Trần Thùy Dung - tân Hoa hậu, người chưa tốt nghiệp PTTH và thi HHVN (yêu cầu phải có bằng), vậy bằng cô nộp lấy ở đâu ra? Người thứ hai là việc đưa cung cấp thông tin của hiệu trưởng Trường tư thục Quang Trung (Đà Nẵng) là không chính xác. Còn một người nữa, người thứ ba là Ban tổ chức. Dù thế nào thì Ban tổ chức cũng có trách nhiệm trong sự việc này.

Tất cả những nghi vấn về sự không trung thực này sẽ nhanh chóng được làm sáng tỏ. Và nếu tân Hoa hậu Việt Nam 2008 Trần Thùy Dung đã trực tiếp hay gián tiếp gian lận trong chuyện này thì tất nhiên vương miện sẽ phải hạ xuống khỏi đầu cô.


Sơn Hà

-----------
Theo Quy chế Tổ chức thi Hoa hậu số 37/2006/QĐ-BVHTT của Bộ VH-TT nay là Bộ Thông tin và Truyền thông, tại Chương II, Điều 4, khoản 2, mục 2.2, quy định với Thí sinh dự thi hoa hậu, nêu rõ: "Là nữ công dân Việt Nam, từ mười tám tuổi trở lên; Có trình độ văn hóa tốt nghiệp phổ thông trung học trở lên; Chưa qua giải phẫu thẩm mỹ hoặc chuyển đổi giới tính..."
-----------

Vậy là đã rõ gần 100% cô bé này học hành thì dốt đặc cán mai, chưa TN mà "nổ" quá trời. Trước khi được hoa hậu thì nói "chứ tự tn nên không dám thi ĐH", sau đó khi đoạt rồi thì lại nói khác "hoãn đi d học Mỹ" D

Một sự mỉa mai cho DXN trưởng ban GK chấm hoa hậu đêm chung kết. DXN đã đã quá ư là xảm biện qua hai lần phỏng vấ của báo, liệu đằng sau ban GK này còn có gì khúc mắt?

Một sự xỉ nhục cho người dân ĐN khi biết tp họ có một hoa hậu hoàn toàn không xứng đáng.
Sự việc này cần được làm sáng tỏ kể cả truấ quyền danh hiệu hoa hậu của TTTD nếu không thì sực việc bị "chìm xuồng" và trở nên một tiền lệ.

Thêm nư hoa hậu MPT dự định sẽ có một cuộc hóp báo công khai chuyện BTC đã nói không đúng về sự việc vừa rồi với cô trong đó có tham gia của 2 ngừoi là DXN và MH.

Việt Nam cần nên làm rõ ràng sự việ hiện nay dư luận đang bức xúc để tránh đi những sự việc tai tiếng không đáng có một khi chúng ta hội nhập với bên ngoài.

tranvu007
03-09-2008, 16:17
Chỉ ít giờ sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2008, trên các diễn đàn trên mạng đã có nhiều thông tin tân hoa hậu Trần Thùy Dung bị đuổi học và chưa thi tốt nghiệp PTTH.

http://images.vietnamnet.vn/dataimages/200809/original/images1619457_hoahau.jpg
Hoa hậu Thùy Dung, bố Thùy Dung và ông Dương Xuân Nam

Thật bất ngờ khi sáng nay trả lời trên một tờ báo mạng, ông Phạm Sĩ Liêm - Hiệu trưởng trường PTTH tư thục Quang Trung (Đà Nẵng) - nơi Thùy Dung theo học cấp III cho biết thông tin cô đúng là chưa tốt nghiệp: ’’Khi Thùy Dung vào trường thì học lực bình thường thôi. Nhưng vì đầu vào trường tư thục không cao bằng trường công hay trường chuyên nên chúng tôi chấp nhận như vậy. Trong suốt quá trình học ở đây em không có vấn đề gì. Em học lớp 10B4, 11B4 và 12B4’’.

’’Tới năm lớp 12, Thùy Dung có khuynh hướng đi theo con đường riêng là trở thành người mẫu, nên em chưa tốt nghiệp. Thùy Dung bắt đầu nghỉ học từ đầu đầu học kỳ II của lớp 12. Vì là trường tư thục nên các em học sinh có nguyện vọng gì mà đề đạt thì trong khả năng có thể, nhà trường sẽ tạo điều kiện chứ không cản trở. Việc nghỉ học của em Thùy Dung không hề có gì sai phạm để nhà trường phải đưa ra Hội đồng kỷ luật’’ - ông Liêm nói.

Trước thông tin Thùy Dung chưa tốt nghiệp mà ông Liêm trả lời báo chí, chúng tôi đã liên lạc với bố của tân Hoa hậu VN 2008: ’’Phía nhà trường cấp III Thùy Dung học biết tin em đăng quang hoa hậu có gọi điện thoại chúc mừng và mời về giao lưu. Hồ sơ đi du học ở Mỹ của Dung đã đầy đủ, đang ở nhà chúng tôi, có bản gốc luôn. Thùy Dung có tốt nghiệp nhưng không thi đại học. Quý báo liên hệ với báo Tiền phong đi, tất cả các phóng viên bây giờ liên hệ với báo Tiền Phong hết!’’

VietNamNet đã liên lạc ngay với ông Dương Xuân Nam - Trưởng BTC, BGK cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008 để hỏi về thông tin ông hiệu trưởng Phạm Sĩ Liêm trả lời trên báo chí nói Trần Thị Thùy Dung chưa tốt nghiệp PTTH, ông Nam bày tỏ sự bất ngờ: ’’Thế à? Tôi chưa biết thông tin này’’.

Trên báo chí nhiều lần ông nói 5 người đẹp được vào thi ứng xử của các cuộc thi HHVN đều được tìm hiểu về lai lịch, vậy năm nay BTC có làm công việc ấy chưa?, ông Dương Xuân Nam nói: ’’Chúng tôi có tìm hiểu một số em nào có vấn đề thôi. Trường hợp của Thùy Dung đã có ban đại diện Đà Nẵng đi kiểm tra rồi’’. Vậy nếu thông tin ông hiệu trưởng Phạm Sĩ Liêm cung cấp với báo chí là đúng thì ban tổ chức sẽ giải quyết ra sao?, ’’Để tôi hỏi lại ban đại diện miền Trung đã nhé!’’ - ông Nam nói.

Chưa tốt nghiệp PTTH hay đã tốt nghiệp rồi không hề là một vấn đề trầm trọng với một học sinh. Vấn đề trầm trọng ở đây là sự giả dối. Thông tin về việc này được coi là chính xác nhất phải thuộc về Trường PTTH tư thục Quang Trung (Đà Nẵng). Vì Trường tư thục Quang Trung là nơi quản lý trực tiếp việc học hành, thi cử của Thùy Dung. Nhưng bây giờ, tại gia đình Thùy Dung, như lời ông bố cô khẳng định, lại có một bộ hồ sơ gốc đi du học (nếu có bằng tốt nghiệp PTTH của cô) vậy thì bằng tốt nghiệp này ở đâu ra? Phải chăng đó là một tấm bằng được mua?

Việc thẩm tra lý lịch của tất cả những người dự thi Hoa hậu có thể Ban tổ chức không làm được hết. Nhưng những thí sinh vào vòng cuối cùng phải được thẩm tra kỹ lưỡng theo những tiêu chuẩn đã được quy định. Ban tổ chức HHVN 2008 nói chung và đại diện ở khu vực miền Trung nói riêng đã không làm tròn nhiệm vụ hay "không muốn" làm tròn nhiệm vụ?

Chắc chắn sẽ có một trong ba người liên quan đến vụ việc rất nghiêm trọng này. Người thứ nhất là chính Trần Thùy Dung - tân Hoa hậu, người chưa tốt nghiệp PTTH và thi HHVN (yêu cầu phải có bằng), vậy bằng cô nộp lấy ở đâu ra? Người thứ hai là việc đưa cung cấp thông tin của hiệu trưởng Trường tư thục Quang Trung (Đà Nẵng) là không chính xác. Còn một người nữa, người thứ ba là Ban tổ chức. Dù thế nào thì Ban tổ chức cũng có trách nhiệm trong sự việc này.

Tất cả những nghi vấn về sự không trung thực này sẽ nhanh chóng được làm sáng tỏ. Và nếu tân Hoa hậu Việt Nam 2008 Trần Thùy Dung đã trực tiếp hay gián tiếp gian lận trong chuyện này thì tất nhiên vương miện sẽ phải hạ xuống khỏi đầu cô.

Theo VNN

Theo Quy chế Tổ chức thi Hoa hậu số 37/2006/QĐ-BVHTT của Bộ VH-TT nay là Bộ Thông tin và Truyền thông, tại Chương II, Điều 4, khoản 2, mục 2.2, quy định với Thí sinh dự thi hoa hậu, nêu rõ: "Là nữ công dân Việt Nam, từ mười tám tuổi trở lên; Có trình độ văn hóa tốt nghiệp phổ thông trung học trở lên; Chưa qua giải phẫu thẩm mỹ hoặc chuyển đổi giới tính..."

BKITclub
03-09-2008, 16:23
Giai đoạn này trên DDTH có nhiều cao thủ copy-paste rất lẹ ... Hi hi , mới đọc trên Dân trí qua đây gặp liền !
Dù sao cũng phải chờ thông tin chính thức , có thể để CA vào cuộc vì điều lệ giải có qui định rõ ràng !
Hoa hậu mà không tốt nghiệp nổi THPT thì trí tuệ có thể không bằng người bình thường chứ đừng nói gì đến thông minh (vẻ đẹp trí tuệ) !

happyman_1x
03-09-2008, 16:24
http://dantri.com.vn/giaitri/Hoa-hau-Tran-Thi-Thuy-Dung-chua-tot-nghiep-THPT/2008/9/249018.vip

paste bài viết trên cho các bạn để tránh làm nghẽn trang web dân trí:
Thứ Tư, 03/09/2008 - 2:16 PM

Hoa hậu Trần Thị Thùy Dung chưa tốt nghiệp THPT?

Nhiều bạn trẻ đang xôn xao trên các diễn đàn việc Thùy Dung không xứng đáng nhận vương miện Hoa hậu VN 2008. Có thông tin cô từng bị đuổi học và chưa tốt nghiệp PTTH. Phóng viên đã trao đổi với ông Phạm Sĩ Liêm - Hiệu trưởng nhà trường về vấn đề này.

Khi chúng tôi trao đổi với ông Phạm Sĩ Liêm - Hiệu trưởng trường PTTH tư thục Quang Trung (Đà Nẵng) tại phòng Hiệu trưởng về việc có những ý kiến của các bạn trẻ trên mạng cho rằng Trần Thị Thùy Dung không xứng đáng nhận vương miện Hoa hậu Việt Nam 2008 vì từng bị đuổi học và chưa tốt nghiệp PTTH, ông Liêm cho biết:

- “Khi em Trần Thị Thùy Dung vào trường thì học lực của em bình thường thôi. Nhưng vì đầu vào trường tư thục không cao bằng trường công hay trường chuyên nên chúng tôi chấp nhận như vậy. Trong suốt quá trình em Dung học ở đây thì không có vấn đề gì. Ban đầu, em học lớp 10B4 rồi lên lớp 11B4, 12B4.

Trong quá trình học em Thùy Dung không có chuyện yêu đương, đánh lộn hay làm việc này việc kia. Với tư cách là Giám hiệu nhà trường, đồng thời là Hiệu trưởng trường tư thục Quang Trung tôi xác nhận điều này”.

Thưa ông, ông có thể cho biết hạnh kiểm của Hoa hậu Thùy Dung trong quá trình học tại trường?

Hạnh kiểm của Thùy Dung khá tốt. Nhưng em có một cá tính rất mạnh, từ cá tính mạnh đó em có những phản ứng mạnh và từ đó có thể gây ra những hiểu lầm hoặc không vừa ý với người khác. Đầu năm lớp 10 vào trường, em cũng từng bị các bạn nam trêu chọc bởi chiều cao nổi bật của mình và có lần chúng tôi đã thấy em rơm rớm nước mắt và phản ứng lại.

Cá nhân tôi thì thấy, với một cô gái có cá tính mạnh cũng rất tốt. Bởi nhờ cá tính này mà Thùy Dung làm việc gì cũng làm tới nơi tới chốn và em có một quyết tâm rất mạnh khi đã xác định rõ mục tiêu của mình.

Trong thời gian học tập tại trường, học lực của Hoa hậu Thùy Dung ra sao và em tham gia các hoạt động đoàn thể thế nào thưa ông?

Nói chung, em học cũng được nhưng không xuất sắc. Vì đây là trường tư thục nên vì không thi được vào trường công lập, trường bán công thì mới vào đây.

Với các hoạt động đoàn thể thì năm lớp 10 trường có tổ chức thi Học sinh Thanh lịch để sau đó dự thi cấp thành phố. Trong kỳ thi đó, em Thùy Dung tham gia nhưng vì nhỏ tuổi quá nên em ứng xử chưa được lưu loát và được giải Á khôi 1, không được tham dự cuộc thi cấp thành phố. Thời gian sau, em tham gia các hoạt động khác cũng rất tốt.

Với những thông tin đang xôn xao về việc em Thùy Dung chưa tốt nghiệp PTTH thì sao, thưa ông?

Tới năm lớp 12, em có khuynh hướng đi theo con đường riêng là trở thành người mẫu, nên em chưa tốt nghiệp. Nhưng tôi nghĩ, mỗi người con gái khi ở vị trí nào đó, ở một thời điểm nào đó, người ta có một ước muốn ở tương lai, nên việc gia đình người ta muốn đầu tư thì mình đồng ý và chấp nhận. Chuyện này cũng là chuyện bình thường. Chính nhờ sự đầu tư của gia đình và tính cách của em mà bây giờ em mới đoạt được một danh hiệu như vậy.

Việc Thùy Dung nghỉ học ở trường là có xin phép hay do vi phạm nội quy mà bị đuổi học, thưa ông?

Hoàn toàn không có chuyện nhà trường đuổi học em mà vì em xin phép nghỉ để thực hiện nguyện vọng trên nên nhà trường đồng ý.

Ông có thể cho biết Thùy Dung đã nghỉ vào thời điểm nào trong năm học lớp 12?

Em Thùy Dung bắt đầu nghỉ học từ đầu học kỳ II của lớp 12. Vì là trường tư thục nên các em học sinh có nguyện vọng gì mà đề đạt với nhà trường thì trong khả năng có thể, nhà trường sẽ tạo điều kiện chứ không cản trở. Việc nghỉ học của em Thùy Dung không hề có gì sai phạm để nhà trường phải đưa ra Hội đồng kỷ luật.

--------------------------------------------
Trước thông tin Thùy Dung chưa tốt nghiệp mà ông Liêm trả lời báo chí, chúng tôi đã liên lạc với bố của tân Hoa hậu VN 2008: “Phía nhà trường cấp III Thùy Dung học biết tin em đăng quang hoa hậu có gọi điện thoại chúc mừng và mời về giao lưu. Hồ sơ đi du học ở Mỹ của Dung đã đầy đủ, đang ở nhà chúng tôi, có bản gốc luôn. Thùy Dung có tốt nghiệp nhưng không thi đại học. Quý báo liên hệ với báo Tiền phong đi, tất cả các phóng viên bây giờ liên hệ với báo Tiền Phong hết!”.

Phóng viên đã liên lạc ngay với ông Dương Xuân Nam - Trưởng BTC, BGK cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008 để hỏi về thông tin ông hiệu trưởng Phạm Sĩ Liêm trả lời trên báo chí nói Trần Thị Thùy Dung chưa tốt nghiệp PTTH, ông Nam bày tỏ sự bất ngờ: ’’Thế à? Tôi chưa biết thông tin này’’.

Trên báo chí nhiều lần ông nói 5 người đẹp được vào thi ứng xử của các cuộc thi HHVN đều được tìm hiểu về lai lịch, vậy năm nay BTC có làm công việc ấy chưa?, ông Dương Xuân Nam nói: “Chúng tôi có tìm hiểu một số em nào có vấn đề thôi. Trường hợp của Thùy Dung đã có ban đại diện Đà Nẵng đi kiểm tra rồi”. Vậy nếu thông tin ông hiệu trưởng Phạm Sĩ Liêm cung cấp với báo chí là đúng thì ban tổ chức sẽ giải quyết ra sao?, “Để tôi hỏi lại ban đại diện miền Trung đã nhé!’’ - ông Nam nói.

Chưa tốt nghiệp PTTH hay đã tốt nghiệp rồi không hề là một vấn đề trầm trọng với một học sinh. Vấn đề trầm trọng ở đây là sự giả dối. Thông tin về việc này được coi là chính xác nhất phải thuộc về Trường PTTH tư thục Quang Trung (Đà Nẵng). Vì Trường tư thục Quang Trung là nơi quản lý trực tiếp việc học hành, thi cử của Thùy Dung. Nhưng bây giờ, tại gia đình Thùy Dung, như lời ông bố cô khẳng định, lại có một bộ hồ sơ gốc đi du học (nếu có bằng tốt nghiệp PTTH của cô) vậy th ìbằng tốt nghiệp này ở đâu ra?...
-------------------------------------------------
Theo Quy chế Tổ chức thi Hoa hậu số 37/2006/QĐ-BVHTT của Bộ VH-TT nay là Bộ Thông tin và Truyền thông, tại Chương II, Điều 4, khoản 2, mục 2.2, quy định với Thí sinh dự thi hoa hậu, nêu rõ: "Là nữ công dân Việt Nam, từ mười tám tuổi trở lên; Có trình độ văn hóa tốt nghiệp phổ thông trung học trở lên; Chưa qua giải phẫu thẩm mỹ hoặc chuyển đổi giới tính..."
-------------------------------------------------


Theo VTC News/Vietnamnet

tranvu007
03-09-2008, 16:29
hic, mắm này vừa xấu mà vừa ngu nữa, pó tay, Việt Nam tổ chức thi Hoa Hậu Hoàn Vũ Vn cũng gặp tai tiếng giờ lại đến Hoa hậu VN nữa, chán như con gián, hoa hậu vừa xấu vừa học ngu, pó tay

acquydeptrai
03-09-2008, 16:35
hic, mắm này vừa xấu mà vừa ngu nữa, pó tay, Việt Nam tổ chức thi Hoa Hậu Hoàn Vũ Vn cũng gặp tai tiếng giờ lại đến Hoa hậu VN nữa, chán như con gián, hoa hậu vừa xấu vừa học ngu, pó tay
Đã có thông tin xác thực chưa mà mắng mỏ người ta ác liệt vậy?

buinguyenvan82
03-09-2008, 16:44
Xấu thì có xấu thiệt, bị MÓM xọm, nhưng ngu thì phải chờ có thông tin chính thức cái đã

silkroadpro
03-09-2008, 16:48
xấu mà "cho" mấy pa thì có ham ko ? đời !

mrdelux
03-09-2008, 16:54
Nghe nói em nó dự định đi du học ở Mỹ Tho màlol

Dennis Bergkamp
03-09-2008, 16:58
18 tuổi vậy là đúng ra năm nay tốt nghiệp lớp 12. Mà đây lại là thời điểm thi hoa hậu, nói chung mỗi người có 1 ước mơ, liều như em này như thế cũng đáng, cái bằng THPT ở VN là cái qué gì đâu. Học tàng tàng ở VN nhưng ra nước ngoài học phương pháp tiên tiến nếu có ý chí thì sau này còn giỏi hơn mấy đứa ở VN chỉ học gạo đó chứ.

sangtk
03-09-2008, 17:06
hoa hậu này chắc mới tốt nghiệp nhạc viện-khoa thổi kèn rồi

sangtk
03-09-2008, 17:07
EM nó mới tốt nghiệp nhạc viện-khoa thổi kèn

Vui365
03-09-2008, 17:14
Thông tin chính thức được xác nhận rồi, em ấy xin nghỉ học ở học kỳ II ở một trường bán công (tư thục)

U23_VN
03-09-2008, 17:24
cái này đúng slogan gọi là " Mở lối đi riêng " => đáng khen, ở đời phải biết thế mạnh của mình là gì,

Nếu tốt nghiệp, học đại học 4 năm ra đi làm, trong khi em này bây giờ mà chỉ là 1 ngày thì he he ..đếm tiền không hết (1 ngày thì hơi nhiều đấy )

x_hunter
03-09-2008, 17:31
hic, xem chung kết hoa hậu mà tức, em Thụy Vân xứng đáng làm hoa hậu hơn..

1đô.us
03-09-2008, 17:47
Nếu bị tước vương miện thì Á Hậu 1 thế ngôi phải không các bác?

minhtuan_8x
03-09-2008, 17:54
hic, mắm này vừa xấu mà vừa ngu nữa, pó tay, Việt Nam tổ chức thi Hoa Hậu Hoàn Vũ Vn cũng gặp tai tiếng giờ lại đến Hoa hậu VN nữa, chán như con gián, hoa hậu vừa xấu vừa học ngu, pó tay

Chỉ dựa vào sự đồn thổi của "dư luận" mà kết án một người là thái độ của kẻ ĐỒ TỂ! - Cậu sống = dư luận à??? Xuẩn ngốc


Một Hoa Hậu Đúng không có nghĩa là cái bằng mác trong tay cô ta cao: mà là sự đôn hậu, mộc mạc & có ý chí vươn lên từ thực tại!... (tớ có edit lại một số câu chữ chủ quan, xin lỗi anh em hén)

VNSAcc
03-09-2008, 18:03
Ở các nước nếu hoa hậu dù có đoạt giải nhưng chỉ cần khai báo từ đầu không trung thực thì sẽ bị tước danh hiệu ngay.
Sự việc này thuộc về ai tùy ở mỗi góc độ của mỗi ngừoi, tuy nhiên quả đúng như báo chí nêu thì rõ ràng TTTD không còn xứng danh là hoa hậu nữa.

Âu có lẽ do số trời, xưa nay chưa từng có hoa hậu nào khi đội vương miện là rớt ngay xuống đất (thường chỉ có xiên xẹo tý thôi nhưng không rớt), sau đó cự hoa hậu NK phải lên dùng kẹp để giữ vương miện khỏi rớt nhwung nó vẫn cứ...muốn rớt và giờ thì chắc rớt thật sự rồi.

Với truyền thông tin thông tin trong thời gian qua trong mỗi người dân Việt Nam hãy sống và làm việc học tập theo tấm gương đạo đức Bác Hồ vĩ đại, chống tham nhũng thói hư tật xấu trong xã hội thì những sự việc này cần phải kiên quyết làm rõ chứ không thể để cho qua loa hay "chìm xuồng"...

VinaSPY
03-09-2008, 18:11
Chỉ dựa vào sự đồn thổi của "dư luận" mà kết án một người là thái độ của kẻ ĐỒ TỂ! - Cậu sống = dư luận à??? Xuẩn ngốc


Một Hoa Hậu Đúng không có nghĩa là cái bằng mác trong tay cô ta cao: mà là sự đôn hậu, mộc mạc & có ý chí vươn lên từ thực tại!... Hoa Hậu VN năm nay xứng đáng được đeo vương miện!

Mình thấy con bé này nhìn ok... nhưng buồn là nghe tin này. :(


Còn vụ con Thùy Lâm bị cư dân mạng chửi là rất ĐÚNG,chỉ bằng 1/10 con bé này.

BKITclub
03-09-2008, 19:11
Thùy Lâm thì đúng là không bằng em này, nghe nói Thùy Lâm cũng là dân chơi dữ lắm á ... Nhưng tếu nhất là tại cuộc thi HH Hoa Anh Đào nó nói là " Tôi đến đây để răng đe... " , ngu vãi !

[.]
03-09-2008, 19:13
Chỉ dựa vào sự đồn thổi của "dư luận" mà kết án một người là thái độ của kẻ ĐỒ TỂ! - Cậu sống = dư luận à??? Xuẩn ngốc


Một Hoa Hậu Đúng không có nghĩa là cái bằng mác trong tay cô ta cao: mà là sự đôn hậu, mộc mạc & có ý chí vươn lên từ thực tại!... Hoa Hậu VN năm nay xứng đáng được đeo vương miện!

Dư luận cái gì nữa, đợi quan chức Việt nam nó kết luận có mà tết công gô. Hiệu trưởng trường con bé í thừa nhận là nó bỏ ngang năm 12, chưa đủ cho cậu thừa nhận àh. Học sinh Việt nam, và là một học sinh có đầu vào thấp lé té thế này mà có ý chí và cách suy nghĩ phi thường như thế kể cũng hơi hiếm( lừa đảo ?), và ông bố bà mẹ cô bé cũng hiếm thật, khó ông bố bà mẹ nào đồng ý cho con bỏ ngang lớp xóa mù để "theo nghiệp hoa hậu"( nếu có).

Thời này Oshin chưa tốt nghiệp 12 người ta không thuê nữa là. Hoa hậu mà bỏ ngang 12 mà làm được cái gì. Cô ta đại diện cho phụ nữ Việt nam, nhưng thử hỏi làm được gì khi bản thân mình không lo nổi cho qua phổ thông, huống hồ nghĩ ra các ý tưởng, chương trình để giúp đồng bào nghèo, khó khăn.

Toàn tào lao và ngụy biện.

tranvu007
03-09-2008, 19:15
Chỉ dựa vào sự đồn thổi của "dư luận" mà kết án một người là thái độ của kẻ ĐỒ TỂ! - Cậu sống = dư luận à??? Xuẩn ngốc


Một Hoa Hậu Đúng không có nghĩa là cái bằng mác trong tay cô ta cao: mà là sự đôn hậu, mộc mạc & có ý chí vươn lên từ thực tại!... Hoa Hậu VN năm nay xứng đáng được đeo vương miện!

nhỏ này ai cũng chê xấu hết, ông công nhận thì cứ công nhận đi, ai nói gì đâu, còn vụ bằng tốt nghiệp, nó nghỉ học 12 từ học kì II, đào đâu ra cái = tốt nghiệp, có bị khùng ko hả

thong_tin_laptop
03-09-2008, 19:17
Xấu thì có xấu thiệt, bị MÓM xọm, nhưng ngu thì phải chờ có thông tin chính thức cái đã

Xấu nhưng kết cấu nó đẹp =))

[.]
03-09-2008, 19:20
Xấu nhưng kết cấu nó đẹp =))
Kết cấu này đã bị khoan đúc bê tông chưa bác nhỉ ? Hay bác nào đó khoan vào gắn cái vương miện cho nó?

squangcao.com
03-09-2008, 19:25
;1289541']Kết cấu này đã bị khoan đúc bê tông chưa bác nhỉ ? Hay bác nào đó khoan vào gắn cái vương miện cho nó?

2 ông này hài quá đi.

BKITclub
03-09-2008, 19:26
Các bác cứ ồn ào ... không được thì ĐỂ EM ! , em không tin là cổ xấu toàn bộ ( bên ngoài thế chứ bên trong hổng thế à ;)) ... )

tranvu007
03-09-2008, 19:30
vậy thì chỗ nào đẹp nhỉ?????

[.]
03-09-2008, 19:34
Nếu đúng như báo chí viết, thì vương miện hoa hậu năm nay cần phải hủy, và phải kỷ luật người chịu trách nhiệm về cuộc thi năm nay.

tranvu007
03-09-2008, 19:40
VN riết rùi tùm lum hoa hậu, hoa hậu hoa anh đào, hoa hậu trang sức, rùi mỗi vùng mỗi miền đều có tổ chức thi hoa hậu, rùi lại mỗi tỉnh cũng đều có tổ chức 1 cuộc thi hoa hậu nữa, hic, tùm lum từa lưa hết,tui có nhỏ bạn học chung trường nè, nhà giàu (kinh doanh vật liệu xây dựng mừ), ăn ở không đợi tới cuộc thi hoa hậu là đi thi àh, cuộc thi hoa hậu nào cũng có nó đi thi, mà ngặt cái là ko bao giờ dc giải, toàn là giải phụ ko àh,^_^

mitdac62
03-09-2008, 20:48
Trừong THPT của em này năm nay tỉ lệ đậu TN THPT là 21% đó mấy bác!

BKITclub
03-09-2008, 21:04
VN riết rùi tùm lum hoa hậu, hoa hậu hoa anh đào, hoa hậu trang sức, rùi mỗi vùng mỗi miền đều có tổ chức thi hoa hậu, rùi lại mỗi tỉnh cũng đều có tổ chức 1 cuộc thi hoa hậu nữa, hic, tùm lum từa lưa hết,tui có nhỏ bạn học chung trường nè, nhà giàu (kinh doanh vật liệu xây dựng mừ), ăn ở không đợi tới cuộc thi hoa hậu là đi thi àh, cuộc thi hoa hậu nào cũng có nó đi thi, mà ngặt cái là ko bao giờ dc giải, toàn là giải phụ ko àh,^_^

Thi nhiều để mấy đại gia dễ lựa chọn đó mà , sau một năm chán ... lại bơm tiền tổ chức ... săn mấy em non tơ khác ... rồi chán ... rồi lại tổ chức ...

minhtuan_8x
03-09-2008, 21:04
;1289526']Dư luận cái gì nữa, đợi quan chức Việt nam nó kết luận có mà tết công gô. Hiệu trưởng trường con bé í thừa nhận là nó bỏ ngang năm 12, chưa đủ cho cậu thừa nhận àh. Học sinh Việt nam, và là một học sinh có đầu vào thấp lé té thế này mà có ý chí và cách suy nghĩ phi thường như thế kể cũng hơi hiếm( lừa đảo ?), và ông bố bà mẹ cô bé cũng hiếm thật, khó ông bố bà mẹ nào đồng ý cho con bỏ ngang lớp xóa mù để "theo nghiệp hoa hậu"( nếu có).

Thời này Oshin chưa tốt nghiệp 12 người ta không thuê nữa là. Hoa hậu mà bỏ ngang 12 mà làm được cái gì. Cô ta đại diện cho phụ nữ Việt nam, nhưng thử hỏi làm được gì khi bản thân mình không lo nổi cho qua phổ thông, huống hồ nghĩ ra các ý tưởng, chương trình để giúp đồng bào nghèo, khó khăn.

Toàn tào lao và ngụy biện.


Thời buổi này, công chức VN cũng làm ơn nhanh lắm. Việc này, tớ chờ có sự kết luận chính thức từ phía BTC cuộc thi HHVN thôi. Chứ những thông tin không chính thức, đâm ngang, xuyên dọc không biết đâu mà lần. Mà dạo này, chỉ cần một thông tin, một câu nói, một kết luận không thảo đáng về tình & lý cũng đủ giết chết 1 người rồi!


Như cậu cũng thừa nhận là "Học sinh Việt nam, và là một học sinh có đầu vào thấp lé té thế này mà có ý chí và cách suy nghĩ phi thường như thế kể cũng hơi hiếm" - Vậy không có nghĩa là không có đúng không? Hì

Quan điểm của tớ về việc này là: Nếu như bài báo này viết đúng: Hoa Hậu VN chưa học xong PT - BTC đã không xác định đc trình độ văn hóa - Gia đình của đương kim HHVN có sự gải dối (trong việc nói rằng con mình đã tốt nghiệp & đang chuẩn bị du học) thì tớ nghxi rằng: Cô Hoa Hậu này đáng bị "tước vương miện". Nhưng đừng có xỉa xói vào 1 người con gái như cậu kia. Vì chúng ta phải nhìn nhận, lỗi hoàn toàn không phải do cô gái này... Cô ấy cũng là nạn nhân của lề lối làm việc bê tha của BTC HHVN lần này, cũng như cấp chính quyền cơ sở ở ĐÀ Nẵng (về vụ kiểm tra lý lịch Hoa Hậu)... Tớ rất dị ứng với những ai dùng ngôn từ không hay (ghẻ lạnh) để chỉ điểm vào 1 người. Suy cho cùng, ngôn từ nặng còn đau hơn 1 đòn roi cơ mà!

Còn về cách nghĩ & hành động của HHVN sau khi đăng quang (như vụ chia sẻ tới 90% số tiền cho XH) thì đó là một hành động hết sức đáng hoan nghênh. Cậu nghĩ vậy chứ? (về vụ bỏ ngang, sự so sánh bằng cấp... Tớ chưa dám nói gì! Vì cũng như cậu, tớ chỉ biết vụ này qua báo chỉ, mà báo chí giờ còn đang "lần mò). Thân

[=========> Bổ sung bài viết <=========]


nhỏ này ai cũng chê xấu hết, ông công nhận thì cứ công nhận đi, ai nói gì đâu, còn vụ bằng tốt nghiệp, nó nghỉ học 12 từ học kì II, đào đâu ra cái = tốt nghiệp, có bị khùng ko hả

Hì! Thì tớ có nói gì đâu!? - Vụ bằng TN, tớ thấy một bài báo mà có 2 luồng dư luận đó! Lại đang chờ....

[=========> Bổ sung bài viết <=========]


Thùy Lâm thì đúng là không bằng em này, nghe nói Thùy Lâm cũng là dân chơi dữ lắm á ... Nhưng tếu nhất là tại cuộc thi HH Hoa Anh Đào nó nói là " Tôi đến đây để răng đe... " , ngu vãi !

^^! Có câu này, em đọc lóm ở đâu đó, tiện đọc phần rely của bác, em đem ra biếu luôn, có gì mong bác xí xóa hén: "Luôn luôn có sự thêm bớt, thậm chí bày đặt nói láo trong một câu chuyện bắt đầu từ chữ "Nghe nói..." . Nếu đem chè làm tám, chặt làm mười, chia làm hai mươi... họa chăng sự thật là một phần nhỏ đó!"

[.]
03-09-2008, 21:13
@minhtuan_8x: Vậy bạn đừng vội kết luận:

Hoa Hậu VN năm nay xứng đáng được đeo vương miện!

Tuổi trẻ Việt nam chúng ta muốn cho đất nước ngày càng công bằng và sự thật hơn thì nên bình tĩnh, khách quan để nhìn nhận sự việc.

thong_tin_laptop
03-09-2008, 21:16
Theo Quy chế Tổ chức thi Hoa hậu số 37/2006/QĐ-BVHTT của Bộ VH-TT nay là Bộ Thông tin và Truyền thông, tại Chương II, Điều 4, khoản 2, mục 2.2, quy định với Thí sinh dự thi hoa hậu, nêu rõ: "Là nữ công dân Việt Nam, từ mười tám tuổi trở lên; Có trình độ văn hóa tốt nghiệp phổ thông trung học trở lên; Chưa qua giải phẫu thẩm mỹ hoặc chuyển đổi giới tính..."

minhtuan_8x
03-09-2008, 21:16
Để rộng đường dư luận, em xin post bài mới mà báo VNN vừa đăng lên cho anh em coi! Link: http://vietnamnet.vn/vanhoa/2008/09/801855/

Chỉ ít giờ sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2008, trên các diễn đàn trên mạng đã có nhiều thông tin tân hoa hậu Trần Thùy Dung chưa thi tốt nghiệp PTTH.

http://images.vietnamnet.vn/dataimages/200809/original/images1619457_hoahau.jpg
Hoa hậu Thùy Dung, bố Thùy Dung và ông Dương Xuân Nam.

Thật bất ngờ khi sáng nay trả lời trên một tờ báo mạng, ông Phạm Sĩ Liêm - Hiệu trưởng trường PTTH tư thục Quang Trung (Đà Nẵng) - nơi Thùy Dung theo học cấp III cho biết: ’’Khi Thùy Dung vào trường thì học lực bình thường thôi. Nhưng vì đầu vào trường tư thục không cao bằng trường công hay trường chuyên nên chúng tôi chấp nhận như vậy. Trong suốt quá trình học ở đây em không có vấn đề gì. Em học lớp 10B4, 11B4 và 12B4’’.

’’Tới năm lớp 12, Thùy Dung có khuynh hướng đi theo con đường riêng là trở thành người mẫu, nên em chưa tốt nghiệp. Thùy Dung bắt đầu nghỉ học từ đầu đầu học kỳ II của lớp 12. Vì là trường tư thục nên các em học sinh có nguyện vọng gì mà đề đạt thì trong khả năng có thể, nhà trường sẽ tạo điều kiện chứ không cản trở" - ông Liêm nói.

Trước thông tin trên, chúng tôi đã liên lạc với bố của tân Hoa hậu VN 2008: ’’Phía nhà trường cấp III Thùy Dung học biết tin em đăng quang hoa hậu có gọi điện thoại chúc mừng và mời về giao lưu. Hồ sơ đi du học ở Mỹ của Dung đã đầy đủ, đang ở nhà chúng tôi, có bản gốc luôn. Thùy Dung có tốt nghiệp nhưng không thi đại học. Quý báo liên hệ với báo Tiền phong đi, tất cả các phóng viên bây giờ liên hệ với báo Tiền Phong hết!’’..

Theo Quy chế Tổ chức thi Hoa hậu số 37/2006/QĐ-BVHTT của Bộ VH-TT (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông) tại Chương II, Điều 4, khoản 2, mục 2.2, quy định với Thí sinh dự thi hoa hậu, nêu rõ: "Là nữ công dân Việt Nam, từ mười tám tuổi trở lên; Có trình độ văn hóa tốt nghiệp phổ thông trung học trở lên; Chưa qua giải phẫu thẩm mỹ hoặc chuyển đổi giới tính...". Ở thể lệ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008, mục Đối tượng và điều kiện dự thi yêu cầu: Trình độ học vấn từ phổ thông trung học trở lên.


VietNamNet đã liên lạc ngay với ông Dương Xuân Nam - Trưởng BTC, BGK cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008 để xác minh thông tin thì ông Nam bày tỏ sự bất ngờ: ’’Thế à? Tôi chưa biết thông tin này’’.

Trả lời vấn đề ông Dương Xuân Nam nhiều lần phát biểu trên báo chí rằng 5 người đẹp được vào thi ứng xử của các cuộc thi HHVN đều được tìm hiểu về lai lịch, vậy năm nay BTC có làm công việc ấy chưa?, ông Dương Xuân Nam cho biết: ’’Chúng tôi có tìm hiểu một số em nào có vấn đề thôi. Trường hợp của Thùy Dung đã có ban đại diện Đà Nẵng đi kiểm tra rồi".

Vậy nếu thông tin ông hiệu trưởng Phạm Sĩ Liêm cung cấp với báo chí là đúng thì Ban tổ chức sẽ giải quyết ra sao? Ông Dương Xuân Nam nói: ’’Để tôi hỏi lại Ban đại diện miền Trung đã nhé!’’.

Thùy Dung đăng ký dự thi hoa hậu với tư cách là thí sinh tốt nghiệp PTTH. Hiệu trưởng trường tư thục Quang Trung khẳng định với báo chí rằng Thùy Dung chưa tốt nghiệp? Ai sai, ai đúng.

Theo quy chế Tổ chức thi Hoa hậu, các thí sinh tham dự phải có trình độ văn hóa tốt nghiệp phổ thông trung học trở lên, nhưng điều kiện dự thi HHVN 2008 lại chỉ là "trình độ học vấn từ phổ thông trung học trở lên". Có gì mâu thuẫn không?

Việc thẩm tra lý lịch của tất cả những người dự thi Hoa hậu có thể Ban tổ chức không làm được hết. Nhưng những thí sinh vào vòng cuối cùng phải được thẩm tra kỹ lưỡng theo những tiêu chuẩn đã được quy định. Ban tổ chức HHVN 2008 nói chung và đại diện ở khu vực miền Trung nói riêng đã không làm tròn nhiệm vụ?

Chúng tôi sẽ tiếp tục đưa thông tin về vấn đề này tới bạn đọc.

BabyOneMoreTime
03-09-2008, 21:22
Nghe don hoa hau cuoc thi nay chon ra de di thi Hoa hau hoan vu the gioi ?Lieu 1 nguoi chua tot nghiep (noi ??) lop 12 ,co du "ve dep tri thuc" de di tranh tai voi cac nguoi dep 5 chau ,co du tam tham du 1 cuoc thi ma xung quanh toan la nguoi dep cac nuoc co hoc vi cao chot vot ?Cai cau

Một Hoa Hậu Đúng không có nghĩa là cái bằng mác trong tay cô ta cao: mà là sự đôn hậu, mộc mạc & có ý chí vươn lên từ thực tại!... Hoa Hậu VN năm nay xứng đáng được đeo vương miện
ro la nguy bien ,cau co co song voi co ta ca ngay ko ma biet co ta "don hau" biet co ta "moc mac" biet co ta co "y chi vuon len tu thuc tai" ???

minhtuan_8x
03-09-2008, 21:27
;1289699']@minhtuan_8x: Vậy bạn đừng vội kết luận:


Tuổi trẻ Việt nam chúng ta muốn cho đất nước ngày càng công bằng và sự thật hơn thì nên bình tĩnh, khách quan để nhìn nhận sự việc.

Okay! Tớ thừa nhận mình có nóng nảy khi định ra câu nói như vậy! Tớ xin lỗi! (Vì ông nội kia bảo HHVN này móm này, móm nọ nên...) - Tớ xin xóa câu nói đó! Hì! Hy VỌng TTVN sẽ bớt nóng - bình tĩnh & nhìn nhận một con người ở đa góc độ!

[.]
03-09-2008, 21:30
Hoa hậu này không sớm thoái ngôi để cho cô ta đi thi Hoàn vũ thì chuyện khi đó không chỉ Việt nam biết đâu. Và người ta sẽ biết Việt nam với một thái độ kinh bỉ.

superthin
03-09-2008, 21:48
Gầy sòng cá cược đi các bác. Bác nào bảo tước vương miện đặt bao nhiêu? Bác nào bảo không bị tước thì đặt bao nhiêu? Còn bác nào bảo vụ này sẽ chìm xuồng vì bên công an bảo thôi thì đặt bao nhiêu? Nghĩ cũng buồn cười thật, nếu các em hoa hậu mà hoạt động chính trị thì cứ gọi là ông cố làm gì người ta cũng biết, còn những chuyện khác các "lão" nhà ta có mắt cứ như mù vì nhìn cái gì cũng thấy "diễn biến hòa bình". :)

VinaSPY
03-09-2008, 22:11
Theo Quy chế Tổ chức thi Hoa hậu số 37/2006/QĐ-BVHTT của Bộ VH-TT nay là Bộ Thông tin và Truyền thông, tại Chương II, Điều 4, khoản 2, mục 2.2, quy định với Thí sinh dự thi hoa hậu, nêu rõ: "Là nữ công dân Việt Nam, từ mười tám tuổi trở lên; Có trình độ văn hóa tốt nghiệp phổ thông trung học trở lên; Chưa qua giải phẫu thẩm mỹ hoặc chuyển đổi giới tính..."

Sorry nha, xem lại cái từ "phổ thông trung học" nhé...

"phổ thông trung học" và "trung học phổ thông" khác nhau nhé, lớn hết rồi còn không phân biệt nữa chứ :)

- Phổ thông trung học : Cấp II - III
- Trung học phổ thông: Cấp III

Thế thì sao nhỉ, khái niệm "phổ thông trung học" là ám chỉ luôn cấp II và III nhé :)

squangcao.com
03-09-2008, 22:25
Tốt nghiệp cấp 2 là được thì đi thi hoa hậu tuổi Teen ? he he

Dennis Bergkamp
03-09-2008, 22:29
Phổ thông trung học là 1 cách gọi cũ của Trung học phổ thông. Khi xưa các trường cấp 3 toàn viết tắt kiểu PTTH ABC còn giờ là THPT ABC. Cái này thay đổi cách gọi và viết trong vài năm gần đây, có lẽ quy chế này đã lâu và ko ai chú ý sửa đổi.

VinaSPY
03-09-2008, 22:39
Theo tớ search trên mạng thì:

- Tiểu Học: Trường CấpI
- Phổ Thông Cơ Sở: Trường Cấp I - II
- Trung Học Cơ Sở: Trường Cấp II
- Phổ Thông Trung Học: Trường Cấp II - III
- Trung Học Phổ Thông: Trường Cấp III

============================

Theo hướng dẫn của Bộ GDÐT, cấu trúc tên miền của các trường phổ thông như sau.
loại trường - tên trường - địa danh.edu.vn
trong đó:
a)loại trường: là phần nằm trong tên chính thức của trường, dùng để chỉ cấp học, bậc học, phương thức đào tạo, hình thức sở hữu ... Do phần này có tính phổ biến rộng, các cụm từ chỉ cấp học, phương thức tổ chức học, loại hình sở hữu ngoài công lập ... nên viết tắt cho ngắn gọn như sau :
+ Trường tiểu học (lớp 1 đến lớp 5): th
+ Trường phổ thông cơ sở (lớp 1 đến lớp 9): ptcs
+ Trường trung học cơ sở (lớp 6 đến lớp 9): thcs
+ Trường phổ thông trung học (lớp 6 đến lớp 12): ptth
+ Trường trung học phổ thông (lớp 10 đến lớp 12): thpt
+ Trường dân tộc nội trú : dtnt
+ Bán công: bc
+ Dân lập : dl
+ Tư thục : tt
... (viết tắt cho các loại trường khác khi có nhu cầu)
b) tên trường: là tên riêng của trường, nên được viết đầy đủ. Ðối với tên trường quá dài có thể viết tắt một phần nhưng cần ở dạng dễ nhận biết.
Ví dụ : Trường trung học phổ thông Nguyễn Thị Minh Khai có thể viết: thpt-ntminhkhai
c) địa danh: có hai trường hợp sau:
+ Ðối với các trường PTTH và THPT : địa danh = tên tỉnh, thành phố
Tên tỉnh, thành phành phố được viết đúng tên địa giới hành chính đã được Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định.
+ Ðối với các trường tiểu học, PTCS và THCS: địa danh = tên quận, huyện -tên tỉnh, thành phố
Tên quận, huyện có thể viết tắt khi quá dài, nhưng cần ở dạng dễ nhận biết. Việc này nên tham khảo ý kiến của các Sở GD&ÐT.
Cấu trúc tên miền như trên có thể sẽ dài nhưng dễ hiểu, dễ nhớ và thuận tiện cho người sử dụng khi tìm kiếm địa chỉ của các trường phổ thông trên Internet. Ví dụ cho một số trường trung học phổ thông cụ thể:
Tên trường Tên miền dự kiến
Trường THPT Lý Thường Kiệt, Hà Nội thpt-lythuongkiet-hanoi.edu.vn
Trường THPT Lý Thường Kiệt, Tây Ninh thpt-lythuongkiet-tayninh.edu.vn
Trường THPT Tân Châu, Tây Ninh thpt-tanchau-tayninh.edu.vn
Trường THPT Bán công Tân Châu, Tây Ninh thptbc-tanchau-tayninh.edu.vn
. Ghi chú: Các tên tỉnh, thành phố quá dài bao gồm: Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu và Thừa Thiên Huế được viết tắt theo quy định sau:
Thành phố Hồ Chí Minh: tphcm
Thừa Thiên Huế: tthue
Bà Rịa - Vũng tàu: brvt.


Theo hướng dẫn của Bộ GDÐT, cấu trúc tên miền của các trường phổ thông như sau.
loại trường - tên trường - địa danh.edu.vn
trong đó:
a)loại trường: là phần nằm trong tên chính thức của trường, dùng để chỉ cấp học, bậc học, phương thức đào tạo, hình thức sở hữu ... Do phần này có tính phổ biến rộng, các cụm từ chỉ cấp học, phương thức tổ chức học, loại hình sở hữu ngoài công lập ... nên viết tắt cho ngắn gọn như sau :
+ Trường tiểu học (lớp 1 đến lớp 5): th
+ Trường phổ thông cơ sở (lớp 1 đến lớp 9): ptcs
+ Trường trung học cơ sở (lớp 6 đến lớp 9): thcs
+ Trường phổ thông trung học (lớp 6 đến lớp 12): ptth
+ Trường trung học phổ thông (lớp 10 đến lớp 12): thpt
+ Trường dân tộc nội trú : dtnt
+ Bán công: bc
+ Dân lập : dl
+ Tư thục : tt
... (viết tắt cho các loại trường khác khi có nhu cầu)
b) tên trường: là tên riêng của trường, nên được viết đầy đủ. Ðối với tên trường quá dài có thể viết tắt một phần nhưng cần ở dạng dễ nhận biết.
Ví dụ : Trường trung học phổ thông Nguyễn Thị Minh Khai có thể viết: thpt-ntminhkhai
c) địa danh: có hai trường hợp sau:
+ Ðối với các trường PTTH và THPT : địa danh = tên tỉnh, thành phố
Tên tỉnh, thành phành phố được viết đúng tên địa giới hành chính đã được Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định.
+ Ðối với các trường tiểu học, PTCS và THCS: địa danh = tên quận, huyện -tên tỉnh, thành phố
Tên quận, huyện có thể viết tắt khi quá dài, nhưng cần ở dạng dễ nhận biết. Việc này nên tham khảo ý kiến của các Sở GD&ÐT.
Cấu trúc tên miền như trên có thể sẽ dài nhưng dễ hiểu, dễ nhớ và thuận tiện cho người sử dụng khi tìm kiếm địa chỉ của các trường phổ thông trên Internet. Ví dụ cho một số trường trung học phổ thông cụ thể:
Tên trường Tên miền dự kiến
Trường THPT Lý Thường Kiệt, Hà Nội thpt-lythuongkiet-hanoi.edu.vn
Trường THPT Lý Thường Kiệt, Tây Ninh thpt-lythuongkiet-tayninh.edu.vn
Trường THPT Tân Châu, Tây Ninh thpt-tanchau-tayninh.edu.vn
Trường THPT Bán công Tân Châu, Tây Ninh thptbc-tanchau-tayninh.edu.vn
. Ghi chú: Các tên tỉnh, thành phố quá dài bao gồm: Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu và Thừa Thiên Huế được viết tắt theo quy định sau:
Thành phố Hồ Chí Minh: tphcm
Thừa Thiên Huế: tthue
Bà Rịa - Vũng tàu: brvt.

minhtuan_8x
03-09-2008, 22:47
Theo tớ search trên mạng thì:

- Tiểu Học: Trường CấpI
- Phổ Thông Cơ Sở: Trường Cấp I - II
- Trung Học Cơ Sở: Trường Cấp II
- Phổ Thông Trung Học: Trường Cấp II - III
- Trung Học Phổ Thông: Trường Cấp III

Úi giời bác ơi! Bây giờ thường thấy (trên bảng hiệu của trường là)

Cấp I: tiểu Học
Cấp II: Trung học cơ sở
Cấp III: Trung Học Phổ Thông hoặc Phổ Thông Trung Học

* Cách gọi PTTH dành cho cấp II - Cách này dành cho... ngày bom mìn cùng đang dội; rồi tới giaia đoạn cơm độn khoai, sắn, bo bo. Mở cửa thị trường thì ít còn dùng lắm bác

THIỂN KIẾN!

nguoitamky
03-09-2008, 22:48
Rất nhiều bạn trẻ đang xôn xao trên các diễn đàn việc Thùy Dung không xứng đáng nhận vương miện Hoa hậu VN 2008. Có thông tin cô từng bị đuổi học và chưa tốt nghiệp PTTH. Chúng tôi đã trao đổi với ông ông Phạm Sĩ Liêm - Hiệu trưởng nhà trường về vấn đề này.

http://www.vnmedia.vn/images_upload/small_167336.jpg

Sau những vụng về ban đầu, Thùy Dung được ghi nhận là cô gái xinh đẹp và hồn hậu tại cuộc thi Hoa hậu VN 2008. Nhưng cô đã làm mất thiện chí của một số người về lối ứng xử của mình ngay từ thời gian đầu mới gặp. Đây là hình ảnh của Thùy Dung khi bị báo chí chất vấn vì nghi ngờ trí tuệ của cô.

Khi chúng tôi trao đổi với ông Phạm Sĩ Liêm - Hiệu trưởng trường PTTH tư thục Quang Trung (Đà Nẵng) tại phòng Hiệu trưởng về việc có những ý kiến của các bạn trẻ trên mạng cho rằng Trần Thị Thùy Dung không xứng đáng nhận vương miện Hoa hậu Việt Nam 2008 vì từng bị đuổi học và chưa tốt nghiệp PTTH, ông Liêm cho biết:

Khi em Trần Thị Thùy Dung vào trường thì học lực của em bình thường thôi. Nhưng vì đầu vào trường tư thục không cao bằng trường công hay trường chuyên nên chúng tôi chấp nhận như vậy. Trong suốt quá trình em Dung học ở đây thì không có vấn đề gì. Ban đầu, em học lớp 10B4 rồi lên lớp 11B4, 12B4.

Trong quá trình học em Thùy Dung không có chuyện yêu đương, đánh lộn hay làm việc này việc kia. Với tư cách là Giám hiệu nhà trường, đồng thời là Hiệu trưởng trường tư thục Quang Trung tôi xác nhận điều này.

- Thưa ông, ông có thể cho biết hạnh kiểm của Hoa hậu Thùy Dung trong quá trình học tại trường?

Hạnh kiểm của Thùy Dung khá tốt. Nhưng em có một cá tính rất mạnh, từ cá tính mạnh đó em có những phản ứng mạnh và từ đó có thể gây ra những hiểu lầm hoặc không vừa ý với người khác. Đầu năm lớp 10 vào trường, em cũng từng bị các bạn nam trêu chọc bởi chiều cao nổi bật của mình và có lần chúng tôi đã thấy em rơm rớm nước mắt và phản ứng lại.

Cá nhân tôi thì thấy, với một cô gái có cá tính mạnh cũng rất tốt. Bởi nhờ cá tính này mà Thùy Dung làm việc gì cũng làm tới nơi tới chốn và em có một quyết tâm rất mạnh khi đã xác định rõ mục tiêu của mình.

http://www.vnmedia.vn/images_upload/small_167337.jpg

- Trong thời gian học tập tại trường, học lực của Hoa hậu Thùy Dung ra sao và em tham gia các hoạt động đoàn thể thế nào thưa ông?

Nói chung, em học cũng được nhưng không xuất sắc. Vì đây là trường tư thục nên vì không thi được vào trường công lập, trường bán công thì mới vào đây.

Với các hoạt động đoàn thể thì năm lớp 10 trường có tổ chức thi Học sinh Thanh lịch để sau đó dự thi cấp thành phố. Trong kỳ thi đó, em Thùy Dung tham gia nhưng vì nhỏ tuổi quá nên em ứng xử chưa được lưu loát và được giải Á khôi 1, không được tham dự cuộc thi cấp thành phố. Thời gian sau, em tham gia các hoạt động khác cũng rất tốt.

- Với những thông tin đang xôn xao về việc em Thùy Dung chưa tốt nghiệp PTTH thì sao, thưa ông?

Tới năm lớp 12, em có khuynh hướng đi theo con đường riêng là trở thành người mẫu, nên em chưa tốt nghiệp. Nhưng tôi nghĩ, mỗi người con gái khi ở vị trí nào đó, ở một thời điểm nào đó, người ta có một ước muốn ở tương lai, nên việc gia đình người ta muốn đầu tư thì mình đồng ý và chấp nhận. Chuyện này cũng là chuyện bình thường. Chính nhờ sự đầu tư của gia đình và tính cách của em mà bây giờ em mới đoạt được một danh hiệu như vậy.

- Việc Thùy Dung nghỉ học ở trường là có xin phép hay do vi phạm nội quy mà bị đuổi học, thưa ông?

Hoàn toàn không có chuyện nhà trường đuổi học em mà vì em xin phép nghỉ để thực hiện nguyện vọng trên nên nhà trường đồng ý.

- Ông có thể cho biết Thùy Dung đã nghỉ vào thời điểm nào trong năm học lớp 12?

Em Thùy Dung bắt đầu nghỉ học từ đầu đầu học kỳ II của lớp 12. Vì là trường tư thục nên các em học sinh có nguyện vọng gì mà đề đạt với nhà trường thì trong khả năng có thể, nhà trường sẽ tạo điều kiện chứ không cản trở. Việc nghỉ học của em Thùy Dung không hề có gì sai phạm để nhà trường phải đưa ra Hội đồng kỷ luật.

- Xin cảm ơn ông!


... Trích Thể lệ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008 (Đăng trên Tiền Phong).

Theo Quy chế Tổ chức thi Hoa hậu số 37/2006/QĐ-BVHTT của Bộ VH-TT nay là Bộ Thông tin và Truyền thông, tại Chương II, Điều 4, khoản 2, mục 2.2, quy định với Thí sinh dự thi hoa hậu, nêu rõ:

ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN DỰ THI:

Tất cả các nữ công dân Việt Nam đang đang sinh sống, học tập trong nước và nước ngoài đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

Độ tuổi từ 18 đến 27 (theo ngày tháng năm sinh); Chiều cao từ 1m60 trở lên, không qua giải phẫu thẩm mỹ và chuyển đổi giới tính; Chưa lập gia đình, chưa sinh con lần nào; Trình độ học vấn từ phổ thông trung học trở lên;

...

Theo Vnmedia




Chỉ ít giờ sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2008, trên các diễn đàn trên mạng đã có nhiều thông tin tân hoa hậu Trần Thùy Dung bị đuổi học và chưa thi tốt nghiệp PTTH.

http://vnmedia.vn/images_upload/small_167343.jpg

Hoa hậu Thùy Dung, bố Thùy Dung và ông Dương Xuân Nam.

Thật bất ngờ khi sáng nay trả lời trên một tờ báo mạng, ông Phạm Sĩ Liêm - Hiệu trưởng trường PTTH tư thục Quang Trung (Đà Nẵng) - nơi Thùy Dung theo học cấp III cho biết thông tin cô đúng là chưa tốt nghiệp: ’’Khi Thùy Dung vào trường thì học lực bình thường thôi. Nhưng vì đầu vào trường tư thục không cao bằng trường công hay trường chuyên nên chúng tôi chấp nhận như vậy. Trong suốt quá trình học ở đây em không có vấn đề gì. Em học lớp 10B4, 11B4 và 12B4’’.

’’Tới năm lớp 12, Thùy Dung có khuynh hướng đi theo con đường riêng là trở thành người mẫu, nên em chưa tốt nghiệp. Thùy Dung bắt đầu nghỉ học từ đầu đầu học kỳ II của lớp 12. Vì là trường tư thục nên các em học sinh có nguyện vọng gì mà đề đạt thì trong khả năng có thể, nhà trường sẽ tạo điều kiện chứ không cản trở. Việc nghỉ học của em Thùy Dung không hề có gì sai phạm để nhà trường phải đưa ra Hội đồng kỷ luật’’ - ông Liêm nói.

Trước thông tin Thùy Dung chưa tốt nghiệp mà ông Liêm trả lời báo chí, chúng tôi đã liên lạc với bố của tân Hoa hậu VN 2008: ’’Phía nhà trường cấp III Thùy Dung học biết tin em đăng quang hoa hậu có gọi điện thoại chúc mừng và mời về giao lưu. Hồ sơ đi du học ở Mỹ của Dung đã đầy đủ, đang ở nhà chúng tôi, có bản gốc luôn. Thùy Dung có tốt nghiệp nhưng không thi đại học. Quý báo liên hệ với báo Tiền phong đi, tất cả các phóng viên bây giờ liên hệ với báo Tiền Phong hết!’’.

VietNamNet đã liên lạc ngay với ông Dương Xuân Nam - Trưởng BTC, BGK cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008 để hỏi về thông tin ông hiệu trưởng Phạm Sĩ Liêm trả lời trên báo chí nói Trần Thị Thùy Dung chưa tốt nghiệp PTTH, ông Nam bày tỏ sự bất ngờ: ’’Thế à? Tôi chưa biết thông tin này’’.

Trên báo chí nhiều lần ông nói 5 người đẹp được vào thi ứng xử của các cuộc thi HHVN đều được tìm hiểu về lai lịch, vậy năm nay BTC có làm công việc ấy chưa?, ông Dương Xuân Nam nói: ’’Chúng tôi có tìm hiểu một số em nào có vấn đề thôi. Trường hợp của Thùy Dung đã có ban đại diện Đà Nẵng đi kiểm tra rồi’’. Vậy nếu thông tin ông hiệu trưởng Phạm Sĩ Liêm cung cấp với báo chí là đúng thì ban tổ chức sẽ giải quyết ra sao?, ’’Để tôi hỏi lại ban đại diện miền Trung đã nhé!’’ - ông Nam nói.

Chưa tốt nghiệp PTTH hay đã tốt nghiệp rồi không hề là một vấn đề trầm trọng với một học sinh. Vấn đề trầm trọng ở đây là sự giả dối. Thông tin về việc này được coi là chính xác nhất phải thuộc về Trường PTTH tư thục Quang Trung (Đà Nẵng). Vì Trường tư thục Quang Trung là nơi quản lý trực tiếp việc học hành, thi cử của Thùy Dung. Nhưng bây giờ, tại gia đình Thùy Dung, như lời ông bố cô khẳng định, lại có một bộ hồ sơ gốc đi du học của tân Hoa hậu. Đương nhiên trong bộ hồ sơ du học này phải có bằng tốt nghiệp PTTH của cô. Vậy thì bằng tốt nghiệp này ở đâu ra? Phải chăng đó là một tấm bằng được mua?

Việc thẩm tra lí lịch của tất cả những người dự thi Hoa hậu có thể Ban tổ chức không làm được hết. Nhưng những thí sinh vào vòng cuối cùng phải được thẩm tra kỹ lưỡng theo những tiêu chuẩn đã được quy định. Ban tổ chức HHVN nói chung và đại diện ở khu vực miền Trung nói riêng đã không làm tròn nhiệm vụ hay "không muốn" làm tròn nhiệm vụ? Chắc chắn sẽ có một trong ba người liên quan đến vụ việc rất nghiêm trọng này. Người thứ nhất là chính tân Hoa hậu, người đã không tốt nghiệp mà vẫn có được bằng. Người thứ hai là gia đình cô đã tìm cách để con mình có bằng tốt nghiệp PTTH. Người thứ ba là việc đưa thông tin không đúng của hiệu trưởng Trường tư thục Quang Trung (Đà Nẵng) là không chính xác. Còn một người nữa, người thứ tư là Ban tổ chức. Dù thế nào thì Ban tổ chức cũng có trách nhiệm trong sự việc này.

Tất cả những nghi vấn về sự không trung thực này sẽ nhanh chóng được làm sáng tỏ. Và nếu tân Hoa hậu Việt Nam 2008 đã trực tiếp hay gián tiếp gian lận trong chuyện này thì tất nhiên vương miện sẽ phải hạ xuống khỏi đầu cô.

Theo Sơn Hà - Vietnamnet

Một số hình ảnh nô đùa của các hoa hậu:

http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/60/D3/3d.jpg
http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/60/D3/5d.jpg

http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/60/D3/adung10.jpg
http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/5C/08/a8n.jpg
http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/5C/08/a9d.jpg
http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/5C/08/a16n.jpg
http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/5C/08/a12n.jpg
http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/5C/08/a10n.jpg

VinaSPY
03-09-2008, 22:55
Úi giời bác ơi! Bây giờ thường thấy (trên bảng hiệu của trường là)

Cấp I: tiểu Học
Cấp II: Trung học cơ sở
Cấp III: Trung Học Phổ Thông hoặc Phổ Thông Trung Học

* Cách gọi PTTH dành cho cấp II - Cách này dành cho... ngày bom mìn cùng đang dội; rồi tới giaia đoạn cơm độn khoai, sắn, bo bo. Mở cửa thị trường thì ít còn dùng lắm bác

THIỂN KIẾN!

Ủa ??? Thời bom mìn có domain .VN rồi à ??? Lúc đó bác làm chủ quản phải không? Sau năm 75 bác chuyển giao cho VNNIC :D... ???

Cái văn bản hướng dẫn này của Bộ vất đi đâu vậy bác???


Theo hướng dẫn của Bộ GDÐT, cấu trúc tên miền của các trường phổ thông như sau.
loại trường - tên trường - địa danh.edu.vn
trong đó:
a)loại trường: là phần nằm trong tên chính thức của trường, dùng để chỉ cấp học, bậc học, phương thức đào tạo, hình thức sở hữu ... Do phần này có tính phổ biến rộng, các cụm từ chỉ cấp học, phương thức tổ chức học, loại hình sở hữu ngoài công lập ... nên viết tắt cho ngắn gọn như sau :

+ Trường tiểu học (lớp 1 đến lớp 5): th
+ Trường phổ thông cơ sở (lớp 1 đến lớp 9): ptcs
+ Trường trung học cơ sở (lớp 6 đến lớp 9): thcs
+ Trường phổ thông trung học (lớp 6 đến lớp 12): ptth
+ Trường trung học phổ thông (lớp 10 đến lớp 12): thpt
+ Trường dân tộc nội trú : dtnt
+ Bán công: bc
+ Dân lập : dl
+ Tư thục : tt

... (viết tắt cho các loại trường khác khi có nhu cầu)
b) tên trường: là tên riêng của trường, nên được viết đầy đủ. Ðối với tên trường quá dài có thể viết tắt một phần nhưng cần ở dạng dễ nhận biết.
Ví dụ : Trường trung học phổ thông Nguyễn Thị Minh Khai có thể viết: thpt-ntminhkhai
c) địa danh: có hai trường hợp sau:
+ Ðối với các trường PTTH và THPT : địa danh = tên tỉnh, thành phố
Tên tỉnh, thành phành phố được viết đúng tên địa giới hành chính đã được Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định.
+ Ðối với các trường tiểu học, PTCS và THCS: địa danh = tên quận, huyện -tên tỉnh, thành phố
Tên quận, huyện có thể viết tắt khi quá dài, nhưng cần ở dạng dễ nhận biết. Việc này nên tham khảo ý kiến của các Sở GD&ÐT.
Cấu trúc tên miền như trên có thể sẽ dài nhưng dễ hiểu, dễ nhớ và thuận tiện cho người sử dụng khi tìm kiếm địa chỉ của các trường phổ thông trên Internet. Ví dụ cho một số trường trung học phổ thông cụ thể:
Tên trường Tên miền dự kiến
Trường THPT Lý Thường Kiệt, Hà Nội thpt-lythuongkiet-hanoi.edu.vn
Trường THPT Lý Thường Kiệt, Tây Ninh thpt-lythuongkiet-tayninh.edu.vn
Trường THPT Tân Châu, Tây Ninh thpt-tanchau-tayninh.edu.vn
Trường THPT Bán công Tân Châu, Tây Ninh thptbc-tanchau-tayninh.edu.vn
. Ghi chú: Các tên tỉnh, thành phố quá dài bao gồm: Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu và Thừa Thiên Huế được viết tắt theo quy định sau:
Thành phố Hồ Chí Minh: tphcm
Thừa Thiên Huế: tthue
Bà Rịa - Vũng tàu: brvt.


Theo hướng dẫn của Bộ GDÐT, cấu trúc tên miền của các trường phổ thông như sau.
loại trường - tên trường - địa danh.edu.vn
trong đó:
a)loại trường: là phần nằm trong tên chính thức của trường, dùng để chỉ cấp học, bậc học, phương thức đào tạo, hình thức sở hữu ... Do phần này có tính phổ biến rộng, các cụm từ chỉ cấp học, phương thức tổ chức học, loại hình sở hữu ngoài công lập ... nên viết tắt cho ngắn gọn như sau :
+ Trường tiểu học (lớp 1 đến lớp 5): th
+ Trường phổ thông cơ sở (lớp 1 đến lớp 9): ptcs
+ Trường trung học cơ sở (lớp 6 đến lớp 9): thcs
+ Trường phổ thông trung học (lớp 6 đến lớp 12): ptth
+ Trường trung học phổ thông (lớp 10 đến lớp 12): thpt
+ Trường dân tộc nội trú : dtnt
+ Bán công: bc
+ Dân lập : dl
+ Tư thục : tt
... (viết tắt cho các loại trường khác khi có nhu cầu)
b) tên trường: là tên riêng của trường, nên được viết đầy đủ. Ðối với tên trường quá dài có thể viết tắt một phần nhưng cần ở dạng dễ nhận biết.
Ví dụ : Trường trung học phổ thông Nguyễn Thị Minh Khai có thể viết: thpt-ntminhkhai
c) địa danh: có hai trường hợp sau:
+ Ðối với các trường PTTH và THPT : địa danh = tên tỉnh, thành phố
Tên tỉnh, thành phành phố được viết đúng tên địa giới hành chính đã được Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định.
+ Ðối với các trường tiểu học, PTCS và THCS: địa danh = tên quận, huyện -tên tỉnh, thành phố
Tên quận, huyện có thể viết tắt khi quá dài, nhưng cần ở dạng dễ nhận biết. Việc này nên tham khảo ý kiến của các Sở GD&ÐT.
Cấu trúc tên miền như trên có thể sẽ dài nhưng dễ hiểu, dễ nhớ và thuận tiện cho người sử dụng khi tìm kiếm địa chỉ của các trường phổ thông trên Internet. Ví dụ cho một số trường trung học phổ thông cụ thể:
Tên trường Tên miền dự kiến
Trường THPT Lý Thường Kiệt, Hà Nội thpt-lythuongkiet-hanoi.edu.vn
Trường THPT Lý Thường Kiệt, Tây Ninh thpt-lythuongkiet-tayninh.edu.vn
Trường THPT Tân Châu, Tây Ninh thpt-tanchau-tayninh.edu.vn
Trường THPT Bán công Tân Châu, Tây Ninh thptbc-tanchau-tayninh.edu.vn
. Ghi chú: Các tên tỉnh, thành phố quá dài bao gồm: Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu và Thừa Thiên Huế được viết tắt theo quy định sau:
Thành phố Hồ Chí Minh: tphcm
Thừa Thiên Huế: tthue
Bà Rịa - Vũng tàu: brvt.

minhtuan_8x
03-09-2008, 23:05
Ủa ??? Thời bom mìn có domain .VN rồi à ??? Lúc đó bác làm chủ quản phải không? Sau năm 75 bác chuyển giao cho VNNIC :D... ???

Cái văn bản hướng dẫn này của Bộ vất đi đâu vậy bác???

Úi giời! Bác xem lại em đã nói gì nhá!

Úi giời bác ơi! Bây giờ thường thấy (trên bảng hiệu của trường là)[b]

--> Bây giờ, tìm ra cái trường như "tiêu chuẩn" mà cái văn bản bác vừa lôi ra từ google.com thì hiếm lắm bác ạ!

---> Bởi dậy em mới nói là:

* Cách gọi PTTH dành cho cấp II - Cách này dành cho... ngày bom mìn cùng đang dội; rồi tới giaia đoạn cơm độn khoai, sắn, bo bo. [b]Mở cửa thị trường thì ít còn dùng lắm bác

---> Và để tránh các bác lấy giáo rựa đâm em thì em có thêm 2 chữ sau cùng nữa:

THIỂN KIẾN!

--> Zậy em có nói gì sai, có làm gì không đúng không bác?

[=========> Bổ sung bài viết <=========]

Mà bây giờ, đặt tên web trường là thpt, thcs, tiểu học + tên trường = củ chuối!.....Hiếm hoi mới thấy 1 vài trường làm..

VinaSPY
03-09-2008, 23:14
Muốn biết có hay không thì đến các trường có 2 cấp học II III mà xem...

Mà công văn Bộ quy định dựa trên các tên gọi mà Bộ đề ra trước đó, đâu phải muốn đề ra quy định nào thì đề đâu.

Mà đang xét cái luật thi HH đó, thì cô ta đâu phạm quy thì phải ???

ẤU TRĨ... thật :D

f9light
03-09-2008, 23:46
Tôi thấy vấn đề ở đây không có gì là to tát cả. Nếu cô ấy có vi phạm luật thi HH thì cũng do Ban tổ chức mà ra. Tại sao họ không phổ biến luật lệ cho các thí sinh. Và nếu có phổ biến thì trước khi tổ chức không kiểm tra kỹ các thí sinh có đủ tiêu chuẩn, điều kiện để dự thi hay không ?

Tôi thấy có khá nhiều chuyện buồn cười trong vấn đề thi Hoa Hậu gần đây. Lúc đầu thì không kiểm tra gì cả, cứ cho tổ chức thi cho đã. Rồi sau khi thi sinh nào đạt giải thì bắt đầu lần ra manh mối : Nào là họ có quen đại gia không ? Nào là họ có ăn chơi sa đọa không ? Nào là họ có học hết cấp 3 không ? ...

Tôi biết một thí sinh Hoa Hậu phải có đủ tài sắc và đức hạnh. Thế nhưng tại sao chúng ta không kiểm tra thật kỹ trước khi cho họ tham gia. Để rồi sau đó thì lại bắt đầu phanh phui ra làm gì nữa ? Nếu VN thiếu các thiếu nữ đủ điều kiện để dự thi các cuộc thi HH thì tốt nhất đừng nên tổ chức nhiều làm gì. Để rồi tổ chức thật nhiều thì bắt đầu làm scandal ầm ĩ ra.

Còn về vấn đề giáo dục thì tôi không đồng ý khi các bạn nhận xét một người qua bằng cấp của họ. Một người được cho là có Giáo dục khi họ : hoặc đi học ở trường và đạt được bằng cấp do chính khả năng của họ; hoặc do họ tự học qua sách vở, qua cuộc sống. Do đó, nếu chúng ta nói - Một người không có giáp dục đầy đủ vì chưa có bằng cấp 3 là sai.

Thomas Edison chỉ học 6 tháng để trở thành nhà phát minh vĩ đại nhất thế giới; Bill Gates, Steve Job...chưa có bằng đại học để trở thành những tỉ phú hàng đầu và còn nhiều người khác nữa. Do đó, nếu chúng ta đánh gia khả năng, trình độ và kiến thức của một người qua bằng cấp là sai lầm.

Thanks,

tranvu007
03-09-2008, 23:58
Thomas Edison chỉ học 6 tháng để trở thành nhà phát minh vĩ đại nhất thế giới=>và con nhỏ hoa hậu này chỉ mất 6 tháng để trở thành cái gì...................?????????????

[=========> Bổ sung bài viết <=========]

Trên áo hoa hậu in chữ gì?

Thực sự bất ngờ khi cái dòng chí này hiện to đùng trên ngực áo của hoa hậu. Không phải ai cũng nhìn thấy và cũng không phải ai cũng chú ý nhưng thấy rồi thì... nghĩ ghê lắm. Dưới đây là toàn bộ thông tin từ blog của DoDuy.

Cô ấy được trưởng ban giám khảo cuộc thi đánh giá là "chân thành,hồn nhiên, có tâm hồn đẹp".Cũng hy vọng vậy,chỉ mong hoa hậu đừng "hồn nhiên", "chân thành" mà phô bày "tâm hồn đẹp" bằng chiếc áo này lúc thi hoa hậu thế giới


http://thehe8x.net/data/images/03-09-2008/u2_hoahau.jpg

minhtuan_8x
04-09-2008, 00:12
Tin Tiếp Theo... Mở đường dư luận! Qua bài báo này có thể nói vắn tắt là Tân HHVN chưa TN trường THPT Tư Thục Quang Trung Ở ĐN nhưng đã TN ở một trường cấp III khác

(Dân trí)- Đó là phản ứng từ bà Bích Hà, mẹ của Tân Hoa hậu Việt Nam trước tin đồn Trần Thị Thuỳ Dung từng bị đuổi học và chưa tốt nghiệp PTTH. Còn Trưởng BTC cuộc thi khi được hỏi về thông tin này, ông Dương Xuân Nam khẳng định: “Yên tâm, mọi việc đều tốt đẹp”…

http://www.tin247.com/dantri/080903230204-618-605.jpg

Ngay sau khi vương miện Hoa hậu Việt Nam được trao cho người đẹp cao 1m78 đến từ Đà Nẵng - Trần Thị Thuỳ Dung trong đêm 31/8, nhiều diễn đàn trên mạng ồn ào với thông tin Tân Hoa hậu Việt Nam từng bị đuổi học và chưa tốt nghiệp PTTH.


Trao đổi với phóng viên ngày 1/9, bà Bích Hà, mẹ của Tân Hoa hậu Trần Thị Thuỳ Dung phủ nhận thông tin con gái chưa tốt nghiệp PTTH và bà cho rằng đó là những tin đồn ác ý. Bà còn cho biết, không chỉ xuất hiện tin đồn Thuỳ Dung chưa tốt nghiệp PTTH mà còn có những lời đồn thổi không tốt đẹp về gia đình nhà bà như vợ chồng bà đã ly dị…


Sau bài phỏng vấn về ông Phạm Sỹ Liêm, Hiệu trưởng trường PTTH tư thục Quang Trung (Đà Nẵng) - trường Thuỳ Dung từng theo học, ngày 3/9 phóng viên có liên lạc với bà Bích Hà. Trước câu hỏi: “Ông Sỹ Liêm, Hiệu trưởng trường PTTH tư thục Quang Trung cho biết, Trần Thị Thuỳ Dung chưa tốt nghiệp PTTH, bà có thể nói gì về điều này?” - “Lời của thầy Hiệu trưởng vừa đúng vừa không đúng. Bé Dung chưa tốt nghiệp trường PTTH tư thục Quang Trung nhưng đã tốt nghiệp ở trường khác. Gia đình tôi có giấy tờ đàng hoàng. Chúng tôi cũng đã trình bày và BTC cũng đã biết”, bà Bích Hà phản hồi.

...........

Trưởng BTC cuộc thi cũng cho biết chiều ngày mai, 4/9 sẽ công khai trả lời báo chí về những “lùm xùm” quanh chủ nhân của chiếc vương miện Hoa hậu Việt Nam 2008. Được biết Hoa hậu Trần Thị Thuỳ Dung đang có mặt tại Hà Nội và sáng nay 3/9, cô cùng 2 Á hậu có buổi giao lưu trực tuyến tại báo Tiền phong.

Trước đêm đăng quang, người đẹp Trần Thị Thuỳ Dung chưa chiếm được thiện cảm của nhiều khán giả cũng như báo giới. Đã có những lời phàn nàn về cách ứng xử của cô gái tròn 18 tuổi này… Và nếu như những thông tin thất thiệt về cô là sự thật thì thật là một điều đáng tiếc…

f9light
04-09-2008, 00:14
Em nghĩ ba cái chuyện này để BTC họ lo đi các bác àh. Các bác làm IT thì ai đi thọc gậy bánh xe với phụ nữ bao giờ. Chuyện này để tụi đàn bà với BTC họ làm. Mình xen vào ba vấn đề này em thấy không hợp vì không thuộc trách nhiệm của mình. Mỗi người mỗi việc, chuyện ai nấy làm thôi các bác. :D

tranvu007
04-09-2008, 00:18
sao lại nói vậy, Hoa hậu VN, là người của công chúng, mà mình thì là người VN, nếu để 1 người như vậy đại diện VN thi hoa hậu thế giới, thì bạn bè quốc tế sẽ nghĩ như thế nào??????

f9light
04-09-2008, 00:22
Thì họ sẽ nghĩ bác TranVu007 cho cô ta đi thi hoa họa thế giới đấy ! :D Chứ BTC đâu có quyền gì. :) Mà cô ta có HH gì đi chăng nữa thì cũng không đến lượt em với bác quan tâm. Em chỉ biết web, chat và sống qua ngày thôi vì em khá nghèo. :D Em thích cv của em và em ít quan tâm đến những thứ ngoài tầm của em. Nói chung, em biết phận mình thế cho nó đơn giản và thanh thản. :D

tui_là_tiamo
04-09-2008, 03:16
Xấu nhưng kết cấu nó đẹp =))

xấu nhưng kết cấu nó ngon chứ
Bác quên mất câu tủ rồi, sửa lại thôi

08/08/08
04-09-2008, 04:36
Mấy anh chị phê phán chị ấy dữ quá. Chị ấy tốt nghiệp PTTH rồi, chỉ có điều là hệ bổ túc mà thôi. Có phạm quy không nhỉ?

xipam
04-09-2008, 07:11
HHVN mà tốt nghiệp PTTH vất vả vậy ư ???????

nản vl

[.]
04-09-2008, 07:53
Tin Tiếp Theo... Mở đường dư luận! Qua bài báo này có thể nói vắn tắt là Tân HHVN chưa TN trường THPT Tư Thục Quang Trung Ở ĐN nhưng đã TN ở một trường cấp III khác

(Dân trí)- Đó là phản ứng từ bà Bích Hà, mẹ của Tân Hoa hậu Việt Nam trước tin đồn Trần Thị Thuỳ Dung từng bị đuổi học và chưa tốt nghiệp PTTH. Còn Trưởng BTC cuộc thi khi được hỏi về thông tin này, ông Dương Xuân Nam khẳng định: “Yên tâm, mọi việc đều tốt đẹp”…

http://www.tin247.com/dantri/080903230204-618-605.jpg

Ngay sau khi vương miện Hoa hậu Việt Nam được trao cho người đẹp cao 1m78 đến từ Đà Nẵng - Trần Thị Thuỳ Dung trong đêm 31/8, nhiều diễn đàn trên mạng ồn ào với thông tin Tân Hoa hậu Việt Nam từng bị đuổi học và chưa tốt nghiệp PTTH.


Trao đổi với phóng viên ngày 1/9, bà Bích Hà, mẹ của Tân Hoa hậu Trần Thị Thuỳ Dung phủ nhận thông tin con gái chưa tốt nghiệp PTTH và bà cho rằng đó là những tin đồn ác ý. Bà còn cho biết, không chỉ xuất hiện tin đồn Thuỳ Dung chưa tốt nghiệp PTTH mà còn có những lời đồn thổi không tốt đẹp về gia đình nhà bà như vợ chồng bà đã ly dị…


Sau bài phỏng vấn về ông Phạm Sỹ Liêm, Hiệu trưởng trường PTTH tư thục Quang Trung (Đà Nẵng) - trường Thuỳ Dung từng theo học, ngày 3/9 phóng viên có liên lạc với bà Bích Hà. Trước câu hỏi: “Ông Sỹ Liêm, Hiệu trưởng trường PTTH tư thục Quang Trung cho biết, Trần Thị Thuỳ Dung chưa tốt nghiệp PTTH, bà có thể nói gì về điều này?” - “Lời của thầy Hiệu trưởng vừa đúng vừa không đúng. Bé Dung chưa tốt nghiệp trường PTTH tư thục Quang Trung nhưng đã tốt nghiệp ở trường khác. Gia đình tôi có giấy tờ đàng hoàng. Chúng tôi cũng đã trình bày và BTC cũng đã biết”, bà Bích Hà phản hồi.

...........

Trưởng BTC cuộc thi cũng cho biết chiều ngày mai, 4/9 sẽ công khai trả lời báo chí về những “lùm xùm” quanh chủ nhân của chiếc vương miện Hoa hậu Việt Nam 2008. Được biết Hoa hậu Trần Thị Thuỳ Dung đang có mặt tại Hà Nội và sáng nay 3/9, cô cùng 2 Á hậu có buổi giao lưu trực tuyến tại báo Tiền phong.

Trước đêm đăng quang, người đẹp Trần Thị Thuỳ Dung chưa chiếm được thiện cảm của nhiều khán giả cũng như báo giới. Đã có những lời phàn nàn về cách ứng xử của cô gái tròn 18 tuổi này… Và nếu như những thông tin thất thiệt về cô là sự thật thì thật là một điều đáng tiếc…

Bằng này bằng cơ cấu rồi. Các bác nhà báo mà làm tới nơi thì thế nào cũng lòi ra nhiều chuyện hay ho nữa. Chỉ sợ sắp đến max nó bảo dừng thì cũng công cốc, he he.

[=========> Bổ sung bài viết <=========]



Còn về vấn đề giáo dục thì tôi không đồng ý khi các bạn nhận xét một người qua bằng cấp của họ. Một người được cho là có Giáo dục khi họ : hoặc đi học ở trường và đạt được bằng cấp do chính khả năng của họ; hoặc do họ tự học qua sách vở, qua cuộc sống. Do đó, nếu chúng ta nói - Một người không có giáp dục đầy đủ vì chưa có bằng cấp 3 là sai.

Thomas Edison chỉ học 6 tháng để trở thành nhà phát minh vĩ đại nhất thế giới; Bill Gates, Steve Job...chưa có bằng đại học để trở thành những tỉ phú hàng đầu và còn nhiều người khác nữa. Do đó, nếu chúng ta đánh gia khả năng, trình độ và kiến thức của một người qua bằng cấp là sai lầm.

Thanks,

Hơ hơ, thời này học chưa hết cấp 3 mà làm ăn được gì bố, có giỏi thì mấy năm thanh niên, do lanh lẹ kiếm được vài đồng rồi đến khi lớn tuổi chút cũng tổn hao vì thiếu trình độ thôi bác ạ.

Học phổ thông= Học vẹt, nhồi sọ, không có thực tế==> ra đời khó làm nên việc lớn, nếu chỉ dừng lại ở cấp 3.

Mấy ông tây đó bỏ dở đại học kìa bác. Cô bé này chưa học hết phổ thông.

dieu_pleiku
04-09-2008, 09:08
Đã có thông tin xác thực chưa mà mắng mỏ người ta ác liệt vậy?

Mình cũng hem thĩ cô hoa hậu này tí nào . ma bi giờ thêm thông tin này nữa lai càng thất vọng , nhìn đi nhìn lại cô này đâu có đẹp đau ta , sao ma dc vương miệng hay zay.

[=========> Bổ sung bài viết <=========]


Tin Tiếp Theo... Mở đường dư luận! Qua bài báo này có thể nói vắn tắt là Tân HHVN chưa TN trường THPT Tư Thục Quang Trung Ở ĐN nhưng đã TN ở một trường cấp III khác

(Dân trí)- Đó là phản ứng từ bà Bích Hà, mẹ của Tân Hoa hậu Việt Nam trước tin đồn Trần Thị Thuỳ Dung từng bị đuổi học và chưa tốt nghiệp PTTH. Còn Trưởng BTC cuộc thi khi được hỏi về thông tin này, ông Dương Xuân Nam khẳng định: “Yên tâm, mọi việc đều tốt đẹp”…

http://www.tin247.com/dantri/080903230204-618-605.jpg

Ngay sau khi vương miện Hoa hậu Việt Nam được trao cho người đẹp cao 1m78 đến từ Đà Nẵng - Trần Thị Thuỳ Dung trong đêm 31/8, nhiều diễn đàn trên mạng ồn ào với thông tin Tân Hoa hậu Việt Nam từng bị đuổi học và chưa tốt nghiệp PTTH.


Trao đổi với phóng viên ngày 1/9, bà Bích Hà, mẹ của Tân Hoa hậu Trần Thị Thuỳ Dung phủ nhận thông tin con gái chưa tốt nghiệp PTTH và bà cho rằng đó là những tin đồn ác ý. Bà còn cho biết, không chỉ xuất hiện tin đồn Thuỳ Dung chưa tốt nghiệp PTTH mà còn có những lời đồn thổi không tốt đẹp về gia đình nhà bà như vợ chồng bà đã ly dị…


Sau bài phỏng vấn về ông Phạm Sỹ Liêm, Hiệu trưởng trường PTTH tư thục Quang Trung (Đà Nẵng) - trường Thuỳ Dung từng theo học, ngày 3/9 phóng viên có liên lạc với bà Bích Hà. Trước câu hỏi: “Ông Sỹ Liêm, Hiệu trưởng trường PTTH tư thục Quang Trung cho biết, Trần Thị Thuỳ Dung chưa tốt nghiệp PTTH, bà có thể nói gì về điều này?” - “Lời của thầy Hiệu trưởng vừa đúng vừa không đúng. Bé Dung chưa tốt nghiệp trường PTTH tư thục Quang Trung nhưng đã tốt nghiệp ở trường khác. Gia đình tôi có giấy tờ đàng hoàng. Chúng tôi cũng đã trình bày và BTC cũng đã biết”, bà Bích Hà phản hồi.

...........

Trưởng BTC cuộc thi cũng cho biết chiều ngày mai, 4/9 sẽ công khai trả lời báo chí về những “lùm xùm” quanh chủ nhân của chiếc vương miện Hoa hậu Việt Nam 2008. Được biết Hoa hậu Trần Thị Thuỳ Dung đang có mặt tại Hà Nội và sáng nay 3/9, cô cùng 2 Á hậu có buổi giao lưu trực tuyến tại báo Tiền phong.

Trước đêm đăng quang, người đẹp Trần Thị Thuỳ Dung chưa chiếm được thiện cảm của nhiều khán giả cũng như báo giới. Đã có những lời phàn nàn về cách ứng xử của cô gái tròn 18 tuổi này… Và nếu như những thông tin thất thiệt về cô là sự thật thì thật là một điều đáng tiếc…

Tự nhiên bàn chuyện này làm mình nhớ 1 tác phẩm hài của HOÀI LINH , bác í nói đi thi hoa hậu hem cần biết chữ chỉ cần nói mấy câu " Dạ kính thưa ban giám khỏa , dạ kính thưa ban giám khỏa , kính thưa , kính thưa ...."zay là đủ đậu rùi hjhjhj .Mấy bác xem chưa , xem rùi nghĩ sao , có đúng hem ?

Herr Lee
04-09-2008, 09:23
make love! very nice... Miss NGU!

anduongvn
04-09-2008, 09:50
Mấy cuộc thi người đẹp Việt Nam càng ngày càng tai tiếng. không xử lý cho cứng rắn thì chỉ tổ tự làm xấu hình ảnh phụ nữ Việt Nam.

Thùy Linh rồi đến Thùy Lâm. Giờ thêm em Thùy Dung nữa. 3 miền có 3 em Thùy, không phải ghen tị nữa nhỉ.
nhưng không biết chú FPT có thâu nhận nốt cho đủ bộ không nhỉ. chứ để em nó bơ vơ thì kỳ quá.

tenkuu
04-09-2008, 10:38
Con nhỏ này được cây dù bự che, mọi chuyện sẽ "đâu vào đấy" thôi

thong_tin_laptop
04-09-2008, 10:39
http://images3.kenh14.vn/Images/Uploaded/duylinh/2008/08/080904hh3.jpg
http://images3.kenh14.vn/Images/Uploaded/duylinh/2008/08/080904hh6.jpg
http://images3.kenh14.vn/Images/Uploaded/duylinh/2008/08/080904hh92.jpg (http://thongtinlaptop.com)

SVPro
04-09-2008, 10:50
Chắc Thùy Dung cho ông DXN này rồi :w00t:

phamanh0
04-09-2008, 11:00
Xin chào cả nhà nhé!
Kính mời các kụ các bác các chú các anh các em ... giai đọc báo Dântrí.com.vn đi ạ.
Khi chúng tôi trao đổi với ông Phạm Sĩ Liêm - Hiệu trưởng trường PTTH tư thục Quang Trung (Đà Nẵng) tại phòng Hiệu trưởng về việc có những ý kiến của các bạn trẻ trên mạng cho rằng Trần Thị Thùy Dung không xứng đáng nhận vương miện Hoa hậu Việt Nam 2008 vì từng bị đuổi học và chưa tốt nghiệp PTTH, ông Liêm cho biết:



- “Khi em Trần Thị Thùy Dung vào trường thì học lực của em bình thường thôi. Nhưng vì đầu vào trường tư thục không cao bằng trường công hay trường chuyên nên chúng tôi chấp nhận như vậy. Trong suốt quá trình em Dung học ở đây thì không có vấn đề gì. Ban đầu, em học lớp 10B4 rồi lên lớp 11B4, 12B4.



Trong quá trình học em Thùy Dung không có chuyện yêu đương, đánh lộn hay làm việc này việc kia. Với tư cách là Giám hiệu nhà trường, đồng thời là Hiệu trưởng trường tư thục Quang Trung tôi xác nhận điều này”.

[=========> Bổ sung bài viết <=========]

Kính thưa mọi người!
Tôi thấy cô hoa hậu này được đấy chứ!Không xinh nhé , không đẹp nhé , không à quên chưa tốt nghiệp phổ thông nhé,chưa học hết lớp 12 nhé,đây này :" Hoàn toàn không có chuyện nhà trường đuổi học em mà vì em xin phép nghỉ để thực hiện nguyện vọng trên nên nhà trường đồng ý.Em Thùy Dung bắt đầu nghỉ học từ đầu học kỳ II của lớp 12. Vì là trường tư thục nên các em học sinh có nguyện vọng gì mà đề đạt với nhà trường thì trong khả năng có thể, nhà trường sẽ tạo điều kiện chứ không cản trở. Việc nghỉ học của em Thùy Dung không hề có gì sai phạm để nhà trường phải đưa ra Hội đồng kỷ luật." Thế các anh còn muốn gì nữa nào??? Trong quá trình học ở trường tư thục cô ấy không yêu đương không đánh lộn (e hèm má ơi)không làm việc này việc kia (quá đáng) nên không bị đuổi học còn gì!Hoa hậu thế là được rồi!

summit
04-09-2008, 11:04
Make love còn có nghĩa là tỏ tình, tán tỉnh.
Chỉ nói thế thôi chứ ko bênh vực em này tí nào, ủng hộ việc tước vương miện, còn lí do thì các bác nói hết ở trên rồi.

VinaSPY
04-09-2008, 11:14
Make love còn có nghĩa là tỏ tình, tán tỉnh.
Chỉ nói thế thôi chứ ko bênh vực em này tí nào, ủng hộ việc tước vương miện, còn lí do thì các bác nói hết ở trên rồi.

thì đầu óc bọn teen giờ cứ nghĩ đến ***, nên mới vậy :) chấp làm gí tụi nó bác. Hể thấy "Make Love" là tụi nó nghĩ ngay tới "Làm T...nh".

summit
04-09-2008, 11:18
thì đầu óc bọn teen giờ cứ nghĩ đến ******, nên mới vậy :) chấp làm gí tụi nó bác. Hể thấy "Make Love" là tụi nó nghĩ ngay tới "Làm T...nh".

Bác nói thế khác nào bảo em HH này lúc nào cũng chỉ nghĩ đến ********, em ý cũng teen.

Dennis Bergkamp
04-09-2008, 11:38
Em 8x mà cũng nghĩ tới làm tình, tuổi em hết bậy chưa bác? Tuổi em ở quê chắc 2 con rồi :D.

phoipha
04-09-2008, 12:20
Con nhỏ này nhìn mặt kinh quá.
Vừa xấu mà lại vừa ngu. Đại diện phụ nữ VN đấy

hixhix
Miss DỐT

thong_tin_laptop
04-09-2008, 12:24
http://thehe8x.net/data/images/03-09-2008/u2_hoahau.jpg
Cái ảnh này ghép thì đúng hơn

[.]
04-09-2008, 12:28
http://images3.kenh14.vn/Images/Uploaded/duylinh/2008/08/080904hh3.jpg
http://images3.kenh14.vn/Images/Uploaded/duylinh/2008/08/080904hh6.jpg
http://images3.kenh14.vn/Images/Uploaded/duylinh/2008/08/080904hh92.jpg (http://thongtinlaptop.com)

Xấu tàn tạ,

Cô Hoa hậu này cưới lớn là thổi được 2 cái kèn cùng lúc, chết mất.

Cô bé chụp cùng ở ảnh một nhìn s e x y thật.

truongphinguyen
04-09-2008, 12:29
Xem toàn bộ hình hoa hậu thì vào đây:

http://yeah9.com/search/label/Miss%20-%20Model

:)

nhimlongxanh
04-09-2008, 13:07
Câu hỏi thứ nhất : Hoa hậu Việt Nam năm 2008 Trần Thị Thùy Dung đã tốt nghiệp PTTH lần 1 chưa?


http://www.nhimlongxanh.com/wp-content/uploads/2008/09/tran-thuy-dung-hoa-hau.jpg

Trả lời:

* Bước 1: Vào http://www3.tuoitre.com.vn/xemdiem/THPT2008.aspx

* Bước 2: Nhập họ và tên đầy đủ của Tân Hoa hậu “Trần Thị Thùy Dung”

Kết quả như sau:


http://www.nhimlongxanh.com/wp-content/uploads/2008/09/hoa-hau-thuy-dung-chua-tot-nghiep-ptth-01.jpg

Có 5 học sinh tốt nghiệp PTTH năm 2008 tên là Trần Thị Thùy Dung
Như vậy có những năm 5 em Trần Thị Thùy Dung…


http://www.nhimlongxanh.com/wp-content/uploads/2008/09/hoa-hau-thuy-dung-chua-tot-nghiep-ptth-06.jpg

Làm sao để biết Thùy Dung nào là Hoa hậu ? Điểm khác biệt chỉ là Số báo danh và ngày sinh. Số báo danh thì ta không biết rồi, còn ngày sinh thì sao?

* Bước 3: Đối chiếu với ngày tháng năm sinh của Thùy Dung…

Nhưng làm thế nào để biết Hoa hậu Thùy Dung sinh năm bao nhiêu? Bạn có thể search trên mạng, vào trang chủ của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, vào báo Tiền Phong, Dân trí, VnExpress… và hỏi cả bạn bè cũng không thể ra…

Tuy nhiên, mặc dù BTC đã cố tình bưng bít thông tin ngày tháng năm sinh của Thùy Dung - một mấu chốt của vấn đề - tại cả trang web Hoa hậu Việt Nam chính thức , nhưng đã vô tình phát hiện ra ngày tháng năm sinh của Thùy Dung xuất hiện ở bức ảnh sinh nhật lần thứ 11 của cô.


http://www.nhimlongxanh.com/wp-content/uploads/2008/09/hoa-hau-thuy-dung-chua-tot-nghiep-ptth-05.jpg
Hoa hậu Việt Nam năm 2008 Trần Thị Thùy Dung sinh ngày 08/02/1990

Vậy là sau khi dò được ngày sinh của Hoa hậu Thùy Dung thì chúng ta có thể dễ dàng thấy là không hề có học sinh Trần Thị Thùy Dung nào sinh ngày 8/2/1990 đỗ tốt nghiệp PTTH năm 2008 cả.

* Kết luận: Hoa hậu Trần Thị Thùy Dung chưa đỗ tốt nghiệp PTTH năm 2008.


************************************************

Câu hỏi thứ hai: Hoa hậu Việt Nam năm 2008 Trần Thị Thùy Dung đã tốt nghiệp PTTH lần 2 chưa?

Nếu rớt tốt nghiệp PTTH lần 1 thì không thể có chuyện lúc nộp hồ sơ dự thi Hoa hậu Việt Nam năm 2008 thì Thùy Dung có bằng/kết quả tốt nghiệp PTTH được. Hơn nữa, nếu thi Hoa hậu thì Thùy Dung không thể nào có tâm trí ôn thi tốt nghiệp lần 2, nếu thế thì tài năng quá… Nhưng hãy chừa cho Thùy Dung một con đường gọi là “đỗ vớt” bạn nhé… Vậy chúng ta hãy cùng nhau xem Thùy Dung đã tốt nghiệp PTTH lần 2 chưa ?

Trả lời:

* Bước 1: Vào http://sime.vn/diemthi/ptth2008/data.html

* Bước 2: Nhập họ và tên đầy đủ của Tân Hoa hậu là “Trần Thị Thùy Dung”


http://www.nhimlongxanh.com/wp-content/uploads/2008/09/hoa-hau-thuy-dung-chua-tot-nghiep-ptth-02.jpg

Kết quả…


http://www.nhimlongxanh.com/wp-content/uploads/2008/09/hoa-hau-thuy-dung-chua-tot-nghiep-ptth-03.jpg

“Không tìm được kết quả bạn cần”

Không tìm thấy thí sinh nào tên Trần Thị Thùy Dung đỗ tốt nghiệp PTTH năm 2008

Nhưng mới thử Đà Nẵng, nhỡ Thùy Dung thi tốt nghiệp PTTH năm 2008 lần 2 ở tỉnh khác thì sao?

Bước 3: Tiếp tục thử địa điểm khác


http://www.nhimlongxanh.com/wp-content/uploads/2008/09/hoa-hau-thuy-dung-chua-tot-nghiep-ptth-04.jpg

Để tránh cái gọi là thiên vị hay chèn ép Tân Hoa hậu, cho là đến ngày 03/09/2008 thì Thùy Dung mới nhận được kết quả đỗ tốt nghiệp PTTH đi thì chúng ta có 6 tỉnh/thành phố đã công bố kết quả thi tốt nghiệp PTTH đợt 2… Nhưng mất công thử thì cũng vẫn chỉ ra kết quả nhận được ở bước 2 trên…

Kết luận: Trần Thị Thùy Dung chưa đỗ tốt nghiệp PTTH năm 2008 lần 2


**************************************************

Túm lại:

1. Đến nay, Hoa hậu Việt Nam năm 2008 Trần Thị Thùy Dung chưa tốt nghiệp PTTH…

2. Nếu có bằng tốt nghiệp thì là bằng giả vì nếu không chứng tỏ cơ sở dữ liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo có vấn đề hoặc Bộ Giáo dục và Đào tạo có thể dễ dàng điều chỉnh kết quả thi tốt nghiệp PTTH…


**************************************************

Bonus: Học vấn của Hoa hậu Việt Nam qua các thời kỳ, hãy cùng xem học vấn của Hoa hậu Việt Nam qua 10 lần tranh tài

1988: Hoa hậu Bùi Bích Phương đăng quang năm 17 tuổi, khi đang là sinh viên năm thứ nhất khoa Tiếng Anh, ĐH Tổng hợp Hà Nội.

1990: Hoa hậu Nguyễn Diệu Hoa đăng quang năm 21 tuổi, sinh viên năm thứ 4 khoa tiếng Nga, ĐH Tổng hợp Hà Nội

1992: Hoa hậu Hà Kiều Anh đăng quang năm 16 tuổi, hiện giờ vẫn là hoa hậu Việt Nam trẻ nhất trong lịch sử, sinh viên trung cấp thanh nhạc năm thứ 1 Nhạc viện TP HCM.

1994: Hoa hậu Nguyễn Thu Thủy đăng quang năm năm 18 tuổi, khi vừa đỗ ĐH Ngoại thương Hà Nội.

1996: Hoa hậu Nguyễn Thiên Nga đăng quang năm 20 tuổi, sinh viên năm thứ 2 ĐH Ngoại thương TP HCM.

1998: Hoa hậu Nguyễn Ngọc Khánh đăng quang năm 22 tuổi, khi đang là tiếp viên hàng không.

2000: Hoa hậu Phan Thu Ngân đăng quang năm 20 tuổi, sinh viên năm thứ 2 khoa Kinh tế thương mại ĐH Văn Lang, TP HCM.

2002: Hoa hậu Phạm Mai Phương đăng quang năm 17 tuổi, khi đang là học sinh lớp 12 trường phổ thông năng khiếu Trần Phú, Hải Phòng.

2004: Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền đăng quang năm 19 tuổi, vừa trúng tuyển vào Phân viện báo chí tuyên truyền.

2006: Hoa hậu Mai Phương Thúy, đăng quang năm 18 tuổi, khi vừa đỗ vào ĐH Ngoại thương và ĐH RMIT.

2008: Hoa hậu Trần Thị Thùy Dung, đăng quang năm 18 tuổi, khi bị nghi ngờ từng bị đuổi học ở trường PTTH Tư thục Quang Trung - ngôi trường “tai tiếng” nhất Tp. Đà Nẵng và dính líu đến vụ mua bán bằng tốt nghiệp PTTH có quy mô toàn quốc?

Bài gốc : http://www.nhimlongxanh.com/?p=1951

Kết luận : Đã dốt thì đừng xí xớn đi thi hoa hậu, hãy đi du học Mỹ http://www.nhimlongxanh.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif

hoply
04-09-2008, 13:25
Bằng cấp không quan trọng, cái quan trọng là khi cô ấy làm Hoa Hậu thì có đóng góp gì nhiều cho XH không?(như Mai P Thú Y chẳng hạn,giả sử cô ấy có không học hết cấp 3 thì vẫn được yêu quý như thường), có phải là đại diện ưu tú cho phái nữ VN không?

Và điều quan trọng nhất là Ban Tổ Chức này gian dối,lấp liếm,thiếu công bằng không xứng đáng làm Ban Giám Khảo.
Ban GK,Tổ chức đã không đủ tư cách thì Hoa Hậu được chọn ra cũng chẳng đủ tư cách.
Đây là cuộc thi tầm quốc gia,do những người tự cho mình là trí thức,đại gia,nghệ sỹ,chính trị gia tổ chức nhưng....
Hình như cuộc thi này phản ánh bệnh kinh niên của VN mình,chuyên ăn gian,ăn bớt,dối

[=========> Bổ sung bài viết <=========]

Thông tin mới nhất: Hoa hậu Thùy Dung dùng hồ sơ giả mạo

Thùy Dung rút hồ sơ từ kỳ I, nhưng hiệu trưởng Phạm Sỹ Liêm vẫn xác nhận cô có điểm trung bình cả năm là 7,0 trong học bạ.

Vấn đề đặt ra là việc Thùy Dung chỉ nộp bảng điểm này để tham dự cuộc thi HHVN là hợp lệ hay chưa, trách nhiệm của Ban tổ chức trong việc xác minh và nắm bắt thông tin về thí sinh đang ở mức nào. Và một điều quan trọng nữa là sự chính xác của cuốn học bạ mà chúng tôi có được ra sao. BáoĐất Việt sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc trong những bài viết tới.

[.]
04-09-2008, 15:47
Cô bé này cùng nhà trường giả hồ sơ cho nó hết 12, không học cũng có điểm, bó tay:
http://www.vnmedia.vn/newsdetail.asp?NewsId=143131&CatId=58

Chính thức không tước hoa hậu cô này:
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/story/2008/09/080904_missvietnam_dropout.shtml

Vậy rõ ràng cô bé này giả hồ sơ để có giấy gọi nhập học cao đẳng US, hoặc ai đó làm giúp để chửa cháy dư luận.

Vậy bà con hãy để cô bé này sang US du học, rồi hãy report với trường ở đó và cơ quan quản lý vấn đề này của US, sẽ lắm trò hay đây.

squangcao.com
04-09-2008, 16:58
Công an Đà Nẵng điều tra học bạ tân Hoa hậu Thuỳ Dung
Trước những dư luận của công chúng những ngày qua kêt từ sau đêm đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2008 vào tối ngày 31/8 đến nay, có nhiều thông tin về sự giả mạo trình độ học vấn cũng như hồ sơ dự thi của thí sinh Trần Thị Thuỳ Dung. Sáng nay, Công an thành phố Đà Nẵng chính thức vào cuộc sau thông tin về cuốn học bạ PTTH của Thùy Dung có nhiều bất thường.



Cơ quan điều tra sẽ làm sáng tỏ cuốn học bạ mang tên Trần Thị Thuỳ Dung gửi lên Ban tổ chức cuộc thi HHVN 2008 là giả hay thật.



Cũng trong sáng nay, chúng tôi liên lạc được với ông Huỳnh Văn Hoa, Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo Đà Nẵng, ông cho biết: “Sở biết thông tin sơ sơ về vụ việc này và đã báo cáo lên UBND thành phố. Còn việc học bạ của Trần Thị Thùy Dung giả hay thật không nằm trong thẩm quyền trả lời của tôi. Vấn đề này do cấp trên giải quyết”.

Ảnh minh họa

Hoa hậu Thùy Dung bên gia đình và ông Dương Xuân Nam, Trưởng ban tổ chức.

Khi đặt vấn đề, “trong học bạ của Trần Thị Thùy Dung có đóng dấu xác nhận của Sở mà tại sao ông lại không biết?”. Ông Hoa cho hay: “Chúng tôi sẽ kiểm tra lại”.



Trên thực tế, theo hồ sơ mà chúng tôi có được, chữ ký xác nhận, đóng dấu vào kết quả học tập của học sinh Trần Thị Thùy Dung mang tên ông Phạm Sỹ Liêm. Phía bên phải của học bạ có một dấu vuông với nội dung “Được dự thi tốt nghiệp THPT”.



Bà Lê Thị Mỹ Nguyên, Phó Hiệu trưởng trường THPT Quang Trung cho biết: “Học bạ trên là “chưa” chính xác”. Lật lại danh sách các thí sinh dự thi Tốt nghiệp trung học tại trường Quang Trung năm học 2007 - 2008, bà Nguyên cho biết: “Thí sinh Trần Thị Thùy Dung không có danh sách thi tốt nghiệp của trường. Ngoài ra em Dung học tiếp lớp 12 ở đâu nữa hay không thì tôi không biết”.

Ảnh minh họa

Trường PTTH Quang Trung, nơi chứng nhận học bạ cho Thùy Dung.

Cũng theo bà Nguyên, học bạ có chữ ký của các cô giáo bộ môn như: Nguyễn Thị Mai (môn Toán), Bùi Anh Thảo (môn Sinh học), Võ Thị Xuân (môn Tin học)... là không đúng. “Ở trường này không có tên những giáo viên này”, bà Nguyên nhấn mạnh. "Còn giáo viên chủ nhiệm Trần Thị Thùy Dương (kiêm dạy môn Anh Văn), Phan Thị Lệ (Giáo dục công dân), Phan Huy Thêm (môn Thể dục) từng dạy hợp đồng tại trường THPT Quang Trung. Nhưng năm học 2007-2008 thì họ không tham gia giảng dạy nữa”.



Về phía gia đình Thùy Dung, việc con gái mình tham gia cuộc thi Hoa Hậu năm nay là “ngoài tầm kiểm soát”. Ngay bản thân Dung khi trả lời báo giới “cũng chỉ có ý định tham gia để cho biết, chứ không mong muốn là mình sẽ đăng quang”. Nhiều người từng biết cô gái này cũng cho rằng, Dung là cô bé còn rất trẻ (mới 17 tuổi) nên khả năng cô “tự biên tự diễn” để hợp thức hóa hồ sơ tham gia cuộc thi HHVN là điều rất khó có thể thực hiện được. Dư luận đang đặt ra câu hỏi: Nếu đúng học bạ của Dung là giả, ai là người làm việc này.

Ảnh minh họa

Chiếc vương miện bị rơi sau khi Thùy Dung đăng quang Hoa hậu.

Trong hồ sơ Ban tổ chức cuộc thi Hoa Hậu Việt Nam 2008 gửi báo chí trước vòng chung kết, Trần Thị Thùy Dung (SBD 087) là thí sinh đại diện Đà Nẵng, năm nay 18 tuổi, trình độ: 12/12, “vừa tốt nghiệp THPT” (nhưng không ghi rõ tốt nghiệp trường nào). Được biết, hồ sơ này được gửi trực tiếp đến BTC mà chưa qua sự kiểm định của các cơ quan chức năng TP Đà Nẵng.



Ngay trong đêm chung kết cuộc thi HHVN (31/8), khi Trưởng BTC trao chiếc vương miện “đại sứ thân thiện” cho tân HH Trần Thị Thùy Dung thì bất ngờ chiếc vương miện ấy bị... “rơi”. Sự việc trên như một “điềm báo” chẳng lành.



Dư luận cần một lời thông báo chính thức từ phía Ban tổ chức. Chúng tôi đã liên lạc với ông Dương Xuân Nam, Tổng biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, ông Nam chỉ nói: Đang rất bận, mọi việc sẽ ổn và không có chuyện hoa hậu bị tước vương miện. Báo Tiền Phong cũng quyết định hoãn lại cuộc gặp gỡ báo chí chiều ngày 4/9 sang sáng 5/9.

'Phải có bằng tốt nghiệp mới được coi là tốt nghiệp THPT'



Ảnh minh họa

Ông Lê Quán Tần, Vụ trưởng Vụ Trung học, Bộ GD - ĐT.
Xung quanh vấn đề học bạ của Tân hoa hậu Việt Nam năm 2008 Trần Thị Thùy Dung, ông Lê Quán Tần, Vụ trưởng Trung học, Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định: "Theo nguyên tắc, học sinh phải học học xong chương trình PTTH, có kiểm tra, thi đánh giá kết quả. Trên căn cứ đó, hiệu trưởng mới có thể phê vào học bạ".

"Nếu như chưa hoàn tất các khâu trên mà lại phê vào học bạ là sai quy định và thông tin trong học bạ đó không có giá trị. "Một học sinh phải có bằng tốt nghiệp mới được coi là đã tốt nghiệp THPT", ông Tần khẳng định.



Về chứng thực học bạ của hoa hậu Thùy Dung, ông Tần cho biết: "Hiện chúng tôi vẫn chưa được nhìn thấy cuốn học bạ này cũng như các thông tin liên quan nên chưa thể có đánh giá hay kết luận nào".



Nhưng ông cũng khẳng định: " Đây là vấn đề nhạy cảm, ảnh hưởng danh dự, hình ảnh của một con người và nhiều cá nhân, tổ chức liên quan khác. Chúng tôi sẽ tiến hành các bước để kiểm định thông tin trên và có biện pháp xử lý nếu thực sự có sai phạm.



Trong quyết định ban hành mẫu giấy chứng nhận hoàn thành chương trình lớp 10, lớp 11, lớp 12 ở cấp THPT cho các đối tượng đã học xong chương trình lớp 10 hoặc lớp 11 và được lên lớp theo quy định về đánh giá, xếp loại học sinh THPT do Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thiện Nhân ký, nêu rõ:



"Người đã học xong chương trình lớp 12, được đánh giá, xếp loại hạnh kiểm ở lớp 12 từ trung bình trở lên, học lực ở lớp 12 không bị xếp loại kém và tổng số buổi nghỉ học trong năm học lớp 12 không quá 45 buổi (nghỉ một lần hoặc nghỉ nhiều lần cộng lại). Hiệu trưởng các trường hoặc giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên có quyền ký và đóng dấu giấy chứng nhận trên. Giấy chứng nhận phải ghi rõ ngày cấp và xác nhận vào sổ cấp giấy chứng nhận do trường hoặc trung tâm quản lý".
http://www.vnmedia.vn/newsdetail.asp?NewsId=143160&CatId=58

tui_là_tiamo
04-09-2008, 16:58
Ha ha
http://dantri.com.vn/Sukien/eu-co-tinh-vi-pham-se-phai-chiu-hinh-phat-nang/2008/9/249164.vip
Trích dẫn Ông Nguyễn Văn Khánh - Cục phó Cục Nghệ thuật biểu diễn


Cuộc họp cũng đưa ra cặp phạm trù rằng trình độ PTTH không có nghĩa là phải có bằng tốt nghiệp, chỉ cần họ đã học lớp 10, 11, 12. Chúng tôi thấy điều đó là có lý vì nhiều cô gái xinh đẹp nhưng cuộc đời bất hạnh, không được tiếp tục học nhưng cô chịu khó học hỏi. Nếu vì chưa có bằng tốt nghiệp PTTH mà không chấp nhận thì phải chăng chúng ta đã bỏ đi những bông hoa thơm ngát của cuộc đời?

Cuộc đời bất hạnh em thi Hoa Hậu, và đi du học theo con đường...tự túc
Há há

buinguyenvan82
04-09-2008, 17:09
Ha ha
http://dantri.com.vn/Sukien/eu-co-tinh-vi-pham-se-phai-chiu-hinh-phat-nang/2008/9/249164.vip
Trích dẫn Ông Nguyễn Văn Khánh - Cục phó Cục Nghệ thuật biểu diễn

Cuộc đời bất hạnh em thi Hoa Hậu, và đi du học theo con đường...tự túc
Há há

Như vậy thì, tôi đã học xong hệ PTTH như thi trượt, vậy tôi có được thi Đại Học không???

Thật thua các nhà lãnh đạo việt nam, chỉ được cái tội lấp liếm, không bao giờ nhận là mình sai

[=========> Bổ sung bài viết <=========]

Theo logic, nếu em Hoa Hâu này bỏ học ở một trường tai tiếng đó, thì, cũng không phải gái nhà lành gì, để xem, có cái clip hot hot nào sẽ được công bố trong thời gian tới không.

Hãy xem vụ Vàng Anh đã diễn ra như thế nào nhỉ, Tớ quên mất rồi

babylearnit
04-09-2008, 17:24
con này ko khác Nguyễn Thị Huyền mấy, tại sao khi ấy Nguyễn Thị Huyền lên ngôi ko ai kêu ca nhỉ!?

Mấy bác ở đây muốn làm giám khảo nhỉ? Đúng là đời... :D

tui_là_tiamo
04-09-2008, 17:35
con này ko khác Nguyễn Thị Huyền mấy, tại sao khi ấy Nguyễn Thị Huyền lên ngôi ko ai kêu ca nhỉ!?

Mấy bác ở đây muốn làm giám khảo nhỉ? Đúng là đời... :D

ngày trước ấy mà lúc đó em ko biết in tơ nẹc là gì nên ko biết vào rum để bàn loạn :D

babylearnit
04-09-2008, 17:37
bàn loạn thôi àh, phải hồi hộp chờ đợi phim như cái vụ vành anh mới thú vị chứ nhỉ :lick:

minhtuan_8x
04-09-2008, 18:07
Thuỳ Dung vừa tốt nghiệp PTTH nhưng chưa thi vào trường Đại học nào bởi theo lời cô thì chưa thấy đủ tự tin. Dự định năm 2009, Thuỳ Dung sẽ thi vào []Đại học Ngoại ngữ TP.Quảng Nam[]. Cô gái đã dành được rất nhiều thiện cảm của các phóng viên ảnh suốt những ngày qua, là con út trong gia đình 4 anh chị em. Ngay trước đêm chung kết, tâm sự với các phóng viên, Thùy Dung tự nhận mình là người trầm tính, từ bé chưa giao tiếp nhiều.

(theo VTV.vn)

http://www.vtv.vn/VN/TrangChu/TinTuc/GiaiTri/2008/8/31/178425/

--------

Nếu như đúng tin tức trên thì trường ĐH ở Quảng Nam là trường tư thục mới thành lập mà ít ai thi vào học bởi không có danh tiếng...

Nếu như Trần Thị Thùy Dung có kiến thức và khả năng thì sẽ không hề có chuyện vào Quảng Nam để thi bới là người Đà Nẵng không ai đi "ngược đường" như vậy bởi ở TP. Đà Nẵng có rất nhiều trường ĐH danh tiếng như BK, Kinh tế, Noại Ngữ, Sư Phạm và tệ nhất và dỏm nhất còn có mấy trường dân lập như Duy Tân, tư thục Kiến Trúc và một số trường liên kết khác. Điều này càng chứng tỏ cô này trước đây không biết trình độ học ở cấp 3 như thế nào? Nếu một Hoa hậu như vậy có thật xứng đáng hay không đó là chưa nói về hình vẽ bên ngoài?.

Tớ là người Quảng Nam. Tớ Xin Khẳng ĐỊnh Với Cậu 2 điều:

+ Thứ nhất: ĐH ở Quảng Nam chỉ có một trường duy nhất: ĐẠI HỌC QUẢNG NAM - ĐÂY là một trường công lập (cùng) có chất lượng đào tạo cao! Chứ không như những gì cậu suy đoán vô căn cứ!

+ Thứ 2: Đừng bao giờ đánh giá chất lượng của ĐH bằng việc ĐH đó là dân lập hay công lập, là đại học ở Tỉnh hay Thành phố. Đó là quan niệm hết sức xưa cũ, nó không hợp trong cái thời mà VN gia nhập WTO - Nhà Văn Nguyên Ngọc: Nguyên Chủ Tịch HĐQT trường Tư Thục ĐH Phan Châu Trinh từng nói 1 câu: Muốn có chất lượng cao, bắt buộc học phí cao. - Nghĩa là ông bác bỏ ý kiến của ai không thiện kiến với các trường Dân Lập! - Dân lập cơ sở tốt tại sao lại nghĩ về nó lại là kém cỏi!.... ~~

+ Thứu 3: Cậu đánh giá một người qua trình độ thì xin thưa... Topic cậu vô giá trị từ ngay ban đầu! Tôi không ủng hộ ai, bênh vực ai... Tôi chỉ thấy cách nói năng của cậu "Có vấn đề" - Ít nhất là trong việc dẫn chứng "trình độ của đương kim HHVN" - Biết cái gì thì dẫn chứng, nếu cảm thấy mù mwof quá thì đừng có nói càn

tranvu007
04-09-2008, 18:22
Tôi nghĩ một người đẹp đến đâu nhưng nếu như không có trình độ văn hóa tối thiểu thì cũng không thể là Hoa hậu được. Theo tôi được biết trong Quy định về cuộc thi hoa hậu của Việt Nam cũng đã rõ nên mong rằng BTC hãy làm sáng tỏ và nghiêm minh trường hợp này.

Qua đây cũng thấy rõ việc làm tác trách của BTC. Khi sự việc xảy ra BTC đúng ra phải là người trả lời được chính xác sự việc có đúng như thế hay không? nhưng ông Nam lại nói không biết, để hỏi lại?

Phía gia đình Thùy Dung có nói tuy chưa tốt nghiệp trường Quang Trung nhưng có bằng tốt nghiệp của trường khác? Vậy bằng đó ở đâu ra? Hoa hậu của ta học cùng một lúc hai trường cấp 3?

babylearnit
04-09-2008, 18:31
tối thiểu là bao nhiêu!? cái này ngay cả BTC cũng đã mù mờ nói qua loa cho qua chuyện rồi.

mà thấy lạ nhỉ, hồi hoa hậu thùy lâm gì đó cũng nhảy vào chê bai này nọ, đến con bé này làm hoa hậu cũng vào chê bai, con này mặt cũng ko khác con bé huyền ngày xưa, hay là em huyền là dân Bắc, mấy anh chị em bắc cùng toàn thể người quen nhảy bổ lên thoái mạ.

minhtuan_8x
04-09-2008, 18:35
QUan trọng bây giờ là: Đương kim Hoa Hậu vẫn còn giữ được vương miện...Hì! Như bao lần vẫn thế!

sk8terboi
04-09-2008, 18:47
hoa hậu ở mấy nc nghèo chả có trình độ khỉ gì cả...
vn nghèo thì chơi chung với nghèo đi...

extjs
04-09-2008, 18:55
Nếu không có tài cũng nên có sắc để bù vào.
Thật sự Thùy Dung vẫn chưa đủ đẹp để gọi là Hoa Hậu !

silkroadpro
04-09-2008, 19:07
ngay cả bên hàn quốc dân trí nó cao thế mà cuộc thi hh vừa rồi còn lùm xùm,huống chi mấy bác cả nhà ta.

tui_là_tiamo
04-09-2008, 19:21
Tớ là người Quảng Nam. Tớ Xin Khẳng ĐỊnh Với Cậu 2 điều:

+ Thứ nhất: ĐH ở Quảng Nam chỉ có một trường duy nhất: ĐẠI HỌC QUẢNG NAM - ĐÂY là một trường công lập (cùng) có chất lượng đào tạo cao! Chứ không như những gì cậu suy đoán vô căn cứ!

+ Thứ 2: Đừng bao giờ đánh giá chất lượng của ĐH bằng việc ĐH đó là dân lập hay công lập, là đại học ở Tỉnh hay Thành phố. Đó là quan niệm hết sức xưa cũ, nó không hợp trong cái thời mà VN gia nhập WTO - Nhà Văn Nguyên Ngọc: Nguyên Chủ Tịch HĐQT trường Tư Thục ĐH Phan Châu Trinh từng nói 1 câu: Muốn có chất lượng cao, bắt buộc học phí cao. - Nghĩa là ông bác bỏ ý kiến của ai không thiện kiến với các trường Dân Lập! - Dân lập cơ sở tốt tại sao lại nghĩ về nó lại là kém cỏi!.... ~~

+ Thứu 3: Cậu đánh giá một người qua trình độ thì xin thưa... Topic cậu vô giá trị từ ngay ban đầu! Tôi không ủng hộ ai, bênh vực ai... Tôi chỉ thấy cách nói năng của cậu "Có vấn đề" - Ít nhất là trong việc dẫn chứng "trình độ của đương kim HHVN" - Biết cái gì thì dẫn chứng, nếu cảm thấy mù mwof quá thì đừng có nói càn

Việc học ĐH ở đâu giờ thì đúng là ko quan trọng, quan trọng là ra có làm được hay ko

Nhưng việc HHVN Thùy Dung "chưa" tốt nghiệp cấp 3 vậy theo cậu có xứng là HH hay ko ?

Cái gì cũng phải có một quy tắc của nó, ko thể nói là cậu chưa tốt nghiệp cấp 3 nhưng sẽ nhận cậu vào học ĐH (ở VN) vì cho rằng: cậu này có hoàn cảnh khó khăn nên đặc cách cho vào học, qua giao tiếp thấy cậu này có..chí hướng, ham học và có thể thành tài vì có..giáo sư dạy...
Qua lời ông Dương Xuân Nam:

“Tháng 11/2007, tân Hoa hậu Việt Nam đang học cuối kỳ của lớp 12 thì rút hồ sơ để xin học tại một trường ở Mỹ và họ đã có giấy mời học”, ông Nam thừa nhận việc Trần Thị Thùy Dung chưa tốt nghiệp PTTH. Tuy nhiên, ông tin rằng tương lai Thùy Dung sẽ học tốt: "Qua giao tiếp, tôi thấy đó là một người quyết tâm học tập". Ông khẳng định cô vẫn được giữ vương miện Hoa hậu Việt Nam 2008.

Nếu là một người có quyết tâm học tôi nghĩ rằng với điều kiện gia đình như vậy thì em này đã ko có các lý do ngoại cảnh tác động đến sức học của em nó để mà vào học một trường tư thục (thấy bảo có đôi chút..đàm tiếng về trường này, cái này em ko rõ), còn việc đi du học nước ngoài theo kiểu tự túc ấy mà thì chắc các bác cũng biết rồi...

Tuy nhiên theo vnexpress thì em này vẫn giữ HH
http://www.vnexpress.net/GL/Van-hoa/2008/09/3BA06274/

Tóm lại các vị ở BTC vẫn vậy, ăn nói vòng vo, luôn có một "kẽ hở" nào đó cho các trường hợp "ngoại lệ" với các lý do "xác đáng".

Cứ tưởng các vị sẽ nhận khuyết điểm để rút kinh nghiệm cho những lần sau...

dieu_pleiku
04-09-2008, 19:38
Xin chào cả nhà nhé!
Kính mời các kụ các bác các chú các anh các em ... giai đọc báo Dântrí.com.vn đi ạ.
Khi chúng tôi trao đổi với ông Phạm Sĩ Liêm - Hiệu trưởng trường PTTH tư thục Quang Trung (Đà Nẵng) tại phòng Hiệu trưởng về việc có những ý kiến của các bạn trẻ trên mạng cho rằng Trần Thị Thùy Dung không xứng đáng nhận vương miện Hoa hậu Việt Nam 2008 vì từng bị đuổi học và chưa tốt nghiệp PTTH, ông Liêm cho biết:



- “Khi em Trần Thị Thùy Dung vào trường thì học lực của em bình thường thôi. Nhưng vì đầu vào trường tư thục không cao bằng trường công hay trường chuyên nên chúng tôi chấp nhận như vậy. Trong suốt quá trình em Dung học ở đây thì không có vấn đề gì. Ban đầu, em học lớp 10B4 rồi lên lớp 11B4, 12B4.



Trong quá trình học em Thùy Dung không có chuyện yêu đương, đánh lộn hay làm việc này việc kia. Với tư cách là Giám hiệu nhà trường, đồng thời là Hiệu trưởng trường tư thục Quang Trung tôi xác nhận điều này”.

[=========> Bổ sung bài viết <=========]

Kính thưa mọi người!
Tôi thấy cô hoa hậu này được đấy chứ!Không xinh nhé , không đẹp nhé , không à quên chưa tốt nghiệp phổ thông nhé,chưa học hết lớp 12 nhé,đây này :" Hoàn toàn không có chuyện nhà trường đuổi học em mà vì em xin phép nghỉ để thực hiện nguyện vọng trên nên nhà trường đồng ý.Em Thùy Dung bắt đầu nghỉ học từ đầu học kỳ II của lớp 12. Vì là trường tư thục nên các em học sinh có nguyện vọng gì mà đề đạt với nhà trường thì trong khả năng có thể, nhà trường sẽ tạo điều kiện chứ không cản trở. Việc nghỉ học của em Thùy Dung không hề có gì sai phạm để nhà trường phải đưa ra Hội đồng kỷ luật." Thế các anh còn muốn gì nữa nào??? Trong quá trình học ở trường tư thục cô ấy không yêu đương không đánh lộn (e hèm má ơi)không làm việc này việc kia (quá đáng) nên không bị đuổi học còn gì!Hoa hậu thế là được rồi!

Mình cũng hem gây gỗ , hem đánh lộn , mình cũng hem đẹp nhưng đã tốt nghiệp lớp 12 , coi ra chắc mình cũng nên đi thi hoa hậu VN wa , bit đau may mắn đậu thì sao ?hjhjhj

[.]
04-09-2008, 19:41
Hiện tại lo chưa xong đòi nói chuyện tương lai. Đúng mấy quan chức Việt nam có máy vượt thời gian.

Mấy quan chức kiểu này còn để cho làm thì đúng là càng mất lòng tin của nhân dân. Ăn nói lấp liếm, trốn tránh trách nhiệm. Sau này đổ bể, thế nào chả đổ vấy trách nhiệm cho cô bé kia, cái trường nọ, cô ấy và trường ấy cũng chỉ là nạn nhân của mấy cha này, kịch bản của những kẻ "ăn rau má phá đường tàu" nó thế.

Cô này đi thi hoa hậu hoàn vũ thế nào chả tiếng tăm bay xa ngút ngàn, khi đó Việt nam đẹp mặt lắm.

dieu_pleiku
04-09-2008, 19:51
Nói máy ông chín chj làm gì cho mệt hơi , máy ông mà nghe dân tụi mình thì nước mình đau có nghèo đau ,báo nói mặc báo , đài nói mặc đài , tụi mình nói mặc tụi mình , máy ổng cứ làm theo máy ổng , pó tay!!!!!!!!

[.]
04-09-2008, 19:54
@dieu_pleiku Nói vậy cho nhanh:
Người cứ chửi, bầy chó cứ đi.
( xin lổi tác giả câu: Chó cứ sủa, đoàn người cứ đi)

Uzumaki_Naruto
04-09-2008, 20:20
các pác cho em xin người ta trả lời rồi kìa



http://vnexpress.net/GL/Van-hoa/2008/09/3BA06274/
Hoa hậu Thùy Dung vẫn được giữ vương miện

Ông Dương Xuân Nam, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008, cho biết, sáng nay (4/9), Hội đồng chỉ đạo và ban tổ chức quốc gia đã họp và kết luận thí sinh Trần Thị Thùy Dung không vi phạm quy chế.


“Tháng 11/2007, tân Hoa hậu Việt Nam đang học cuối kỳ của lớp 12 thì rút hồ sơ để xin học tại một trường ở Mỹ và họ đã có giấy mời học”, ông Nam thừa nhận việc Trần Thị Thùy Dung chưa tốt nghiệp PTTH. Tuy nhiên, ông tin rằng tương lai Thùy Dung sẽ học tốt: "Qua giao tiếp, tôi thấy đó là một người quyết tâm học tập". Ông khẳng định cô vẫn được giữ vương miện Hoa hậu Việt Nam 2008.

Sáng 5/9, Ban tổ chức sẽ họp báo, giải đáp những thắc mắc liên quan đến thể lệ và những sự cố xảy ra trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008.

Ngay sau đêm chung kết 31/8, có thông tin cho rằng, tân Hoa hậu Nguyễn Thị Thùy Dung chưa tốt nghiệp phổ thông. Trao đổi với VnExpress.net, hiệu trưởng trường PTTH tư thục Quang Trung, Đà Nẵng, Phạm Sỹ Liêm khẳng định, Thùy Dung nghỉ học, xin rút hồ sơ giữa năm lớp 12 (2007-2008). Theo đó, tân Hoa hậu chắc chắn không tham dự kỳ thi tốt nghiệp vừa qua với tư cách là học sinh trường Quang Trung.

Hôm nay, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Đà Nẵng Huỳnh Văn Hoa đã yêu cầu lãnh đạo trường Quang Trung báo cáo về quá trình học tập và quá trình tốt nghiệp của Thùy Dung tại trường.

Theo Quy chế do Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch ban hành, thí sinh dự thi các cuộc thi Hoa hậu trong nước phải tốt nghiệp trung học phổ thông. Còn thể lệ Hoa hậu Việt Nam 2008 chỉ yêu cầu thí sinh có “trình độ học vấn từ phổ thông trung học trở lên”.

summit
04-09-2008, 20:37
Hình như không ai nói đến vấn đề là HH này đã lừa dối tất cả mọi người, nếu đã chưa TN thì nói thật là thế nhưng đằng này lại sợ nói ra sự thật đó vì xấu hổ, và hơn nữa là chắc chắn có sự tiếp tay của gia đình, của ban tổ chức cuộc thi này thì TD mới dc phép thi HH, cả 1 hệ thống đều mất đạo đức.

BKITclub
04-09-2008, 20:55
Mấy cuộc thi người đẹp Việt Nam càng ngày càng tai tiếng. không xử lý cho cứng rắn thì chỉ tổ tự làm xấu hình ảnh phụ nữ Việt Nam.

Thùy Linh rồi đến Thùy Lâm. Giờ thêm em Thùy Dung nữa. 3 miền có 3 em Thùy, không phải ghen tị nữa nhỉ.
nhưng không biết chú FPT có thâu nhận nốt cho đủ bộ không nhỉ. chứ để em nó bơ vơ thì kỳ quá.

Hay quá ! Thùy Linh thì quá tệ rồi , Thùy Lâm thì cũng tệ thật , Thùy Dung không ai nói không tệ !
Những người mang chữ lót Thùy đều tệ ( trừ Thùy Trâm )

huongct
04-09-2008, 21:42
Bây giờ những người trong cuộc đang phải gặm nhắm chữ "nhục" đấy, nghe nói gia đình HH cũng đang trốn tránh dư luận, nhưng lỡ leo lưng cọp rồi. Thật sự là sai lầm khi đã không trung thục.

dieu_pleiku
04-09-2008, 21:46
;1291221']@dieu_pleiku Nói vậy cho nhanh:
Người cứ chửi, bầy chó cứ đi.
( xin lổi tác giả câu: Chó cứ sủa, đoàn người cứ đi)

nói zay hơi nặng tội nghiệp máy bác í , hix hix

tui_là_tiamo
04-09-2008, 21:59
nói zay hơi nặng tội nghiệp máy bác í , hix hix

nhưng nó đúng :D

Dennis Bergkamp
04-09-2008, 22:00
Bây giờ những người trong cuộc đang phải gặm nhắm chữ "nhục" đấy, nghe nói gia đình HH cũng đang trốn tránh dư luận, nhưng lỡ leo lưng cọp rồi. Thật sự là sai lầm khi đã không trung thục.

Trung thực là cái thứ mà 99.99% người VN sợ hãi, coi rẻ. Người người giả dối, nhà nhà giả dối, hoa hậu có giả dối là điều bình thường có quái gì đâu mà các bác làm ầm lên thế. Muốn là 1 người bình thường trong 1 XH bất thường à?

tui_là_tiamo
04-09-2008, 22:02
các pác cho em xin người ta trả lời rồi kìa

cái này thể hiện thủ tục hành chính rườm rà, luật nọ đè luật kia, luôn có kẽ hở...

BabyOneMoreTime
04-09-2008, 22:21
trước giờ là vậy ,có khi nào các bác ấy chịu nhận trách nhiệm về mình đâu ,kiểu gì cũng ráng tìm ra 1 khe hở để chui (có khi là tạo trước =)) ) ,lấp liếm cho qua chuyện ấy mà

bibimeo
04-09-2008, 22:32
Cho tớ hỏi người chưa tốt nghiệp PTTH vẫn được coi là có trình độ văn hóa PTTH à mấy bác? Thế sao đi xin việc mình ghi trình độ PTTH mà không đưa nó bằng nó không chịu là thế nào?

it_khokhao
05-09-2008, 00:02
Tội nghiệp con nhỏ TD mới về khoe với lũ bạn:"Ai cũng bảo tao xấu nên tao đi thi hoa hậu cho bõ ghét, ai ngờ đậu thiệt" thế mà bây giờ mèo đen lại hoàn mèo đen. Chắc BGK con mắt tèm nhèm mới chọn con bé xấu hết chỗ chê làm hoa hậu, biết vậy tui đem con vợ của tui cho nó thi hoa hậu biết đâu nó đậu hổng chừng, dẫu sao con vợ tui nó cũng mướt hơn con nhỏ này...hà.. hà...

tphu
05-09-2008, 00:17
Tội nghiệp con nhỏ TD mới về khoe với lũ bạn:"Ai cũng bảo tao xấu nên tao đi thi hoa hậu cho bõ ghét, ai ngờ đậu thiệt" thế mà bây giờ mèo đen lại hoàn mèo đen. Chắc BGK con mắt tèm nhèm mới chọn con bé xấu hết chỗ chê làm hoa hậu, biết vậy tui đem con vợ của tui cho nó thi hoa hậu biết đâu nó đậu hổng chừng, dẫu sao con vợ tui nó cũng mướt hơn con nhỏ này...hà.. hà...

1m78 đó bác. Ngực tấn công, mông phòng thủ. Vợ bác có đú đc không mà thi với nó ???
--

it_khokhao
05-09-2008, 00:25
1m78 đó bác. Ngực tấn công, mông phòng thủ. Vợ bác có đú đc không mà thi với nó ???
--

Khoản này vợ tui không thua, hơn nữa mặt tiền cũng được lắm. Sẳn dịp khoe chút chơi.

tphu
05-09-2008, 00:28
Khoản này vợ tui không thua, hơn nữa mặt tiền cũng được lắm. Sẳn dịp khoe chút chơi.
Dữ vậy bác..thế thì năm sau đi thi đi. Có gì thông báo AE ủng hộ luôn

tui_là_tiamo
05-09-2008, 00:35
Dữ vậy bác..thế thì năm sau đi thi đi. Có gì thông báo AE ủng hộ luôn

cả cái rum này chắc tầm vài chục K mem, anh em sms cổ vũ
Giám khảo nhìn cũng choáng ấy chớ
Bác đưa vợ đi thi đi
Nhưng hình như nó ko cho ng lập gia đình dự HH hay sao ấy
À mà yên tâm, các vị sẽ có đường lách cho bác
Nhớ thi nhá

igala.net
05-09-2008, 05:11
Cứ đẹp là có tiền roài
__________________
iGala.net (http://fun.igala.net) - Android Tutorial, Symbian Tutorial, Windows Mobile Tutorial (http://whyandroid.com) - Vinpearl land (http://honngocviet.com/site/)

Video.iGala.net (http://video.igala.net) - Photo.iGala.net (http://photo.igala.net) - Anime.iGala.net (http://anime.igala.net)

tenkuu
05-09-2008, 07:08
Dữ vậy bác..thế thì năm sau đi thi đi. Có gì thông báo AE ủng hộ luôn

quan trọng là có dù hay ko hehe. Chỉ cần cây dù đủ to, nhan sắc tầm thường và chưa học xong cũng làm hoa hậu được

gloc88
05-09-2008, 08:29
ngay cả bên hàn quốc dân trí nó cao thế mà cuộc thi hh vừa rồi còn lùm xùm,huống chi mấy bác cả nhà ta.

Đúng thế Hoa hậu Hàn quốc vừa rồi quá xấu nhưng rất thông minh và trả lời ứng xử tuyệt vời. Đó đúng là một "cô gái xấu xí" đích thực, chứ có phải như hoa hậu ta có học vấn như thế này (http://vozforums.com/showpost.php?p=1711750&postcount=212)

VinaSPY
05-09-2008, 09:04
HH này còn đỡ hơn con Thùy Lâm

summit
05-09-2008, 09:12
Cho tớ hỏi người chưa tốt nghiệp PTTH vẫn được coi là có trình độ văn hóa PTTH à mấy bác? Thế sao đi xin việc mình ghi trình độ PTTH mà không đưa nó bằng nó không chịu là thế nào?

Trình độ PTTH tức là đã TN PTTH, chẳng nhẽ bạn học lớp 10 rồi bỏ trong hồ sơ cũng ghi trình độ PTTH hoặc bạn đang học ĐH xin bảo lưu hoặc bỏ dở đi làm trong hồ sơ cũng ghi trình độ ĐH?

[=========> Bổ sung bài viết <=========]

Theo mình nên để Thụy Vân đi thi, xét 1 cách tổng thể ( cộng điểm các mặt) thì TV điểm cao hơn.

poupe
05-09-2008, 09:16
Theo báo Thanh Niên trong cuộc trao đổi với báo chí chiều ngày 3.9, Hiệu trưởng trường THPT tư thục Quang Trung (Đà Nẵng) khẳng định: tân HHVN 2008 Trần Thị Thùy Dung đã rút hồ sơ khỏi trường vào cuối học kỳ 1 và việc Dung thi tốt nghiệp ở đâu, như thế nào thì nhà trường không biết.

Tân hoa hậu Trần Thị Thùy Dung chưa tốt nghiệp THPT?

Những thông tin “hot” về Hoa hậu Việt Nam
Trong khi dư luận đang bức xúc đặt câu hỏi về việc đương kim hoa hậu đã hoàn thành trình độ trung học phổ thông hay chưa thì một đồng nghiệp của chúng tôi ở Báo Đất Việt cung cấp bức ảnh chụp học bạ của tân hoa hậu. Điều đáng nói là theo học bạ này, Trần Thị Thùy Dung đã hoàn thành nội dung học ở cả học kỳ 2 lớp 12 tại trường THPT tư thục Quang Trung với kết quả học lực tiên tiến!

Những cái tên "từ trên trời rơi xuống"!
Tại học bạ này có chữ ký của 12 thầy cô giáo các bộ môn và giáo viên chủ nhiệm Trần Thị Thùy Dương; chữ ký, đóng dấu xác nhận của Hiệu trưởng Phạm Sỹ Liêm, con dấu của nhà trường. Kết quả của Trần Thị Thùy Dung được ghi rõ: HKI: 6.8, HKII: 7.1, điểm cả năm: 7.1 với nhận xét: "Chăm, ngoan, tham gia tốt các hoạt động của trường, lớp". Tổng số ngày nghỉ: 02 ngày, học bạ có ghi rõ được lập vào ngày 20.5.2008 (tức sau gần nửa năm Thùy Dung đã rút hồ sơ, thôi học tại trường tư thục Quang Trung).
Ngày 4.9, Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng đã có công văn yêu cầu trường THPT tư thục Quang Trung báo cáo về quá trình học tập, rèn luyện của Trần Thị Thùy Dung trong quá trình học tại trường. Nội dung báo cáo lên Sở phải trong ngày 5.9.

Khảo sát tất cả tên của 12 giáo viên bộ môn ghi trong học bạ của học sinh có tên là Trần Thị Thùy Dung, lớp 12/4, nhiều thầy cô sững sờ khi biết gần 2/3 trong số đó là những cái tên "từ trên trời rơi xuống", hoàn toàn không có trong danh sách giáo viên của trường Quang Trung, lại càng không phải danh sách giáo viên dạy lớp 12/4 năm học 2007 - 2008 vừa qua. Tiêu biểu như trường hợp thầy giáo Nguyễn Đình Hòa được ghi trong học bạ là giáo viên dạy Văn, có chữ ký xác nhận hẳn hoi. Tuy nhiên, khi chúng tôi trực tiếp gặp thầy giáo Hòa tại nhà riêng, thầy cho biết cũng vừa mới "té ngửa" vì biết thông tin này. Thầy Hòa bức xúc: "Thứ nhất, tôi cam đoan đó không phải là chữ ký của tôi. Thứ hai, tôi không hề dạy lớp 12/4 của học sinh có tên là Trần Thị Thùy Dung trong học bạ này". Trớ trêu hơn là trường hợp cô giáo Trần Thị Thùy Dương, người mà theo như trong cuốn sổ học bạ này là GVCN. Theo xác minh của chúng tôi tại trường và Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng, cô giáo Dương không hề dạy và chủ nhiệm lớp 12/4. Hơn nữa, cô giáo này chỉ dạy ở trường Quang Trung tháng đầu tiên của năm học vừa rồi và sau đó đã nghỉ dạy. Kể cả trong một tháng đó, cô cũng chỉ được phân công làm GVCN của một lớp 11 chứ không phải lớp 12/4. Hiện nay, cô giáo Dương đang dạy tại trường THPT Nguyễn Thượng Hiền. Chưa hết, những cái tên như Nguyễn Thị Mai - GV Toán, Nguyễn Văn Dũng - GV Vật lý, Võ Thị Xuân - GV Tin học... được các giáo viên cho biết mới nghe lần đầu vì trong trường không ai có tên này, dạy môn này. Còn trường hợp có dạy ở trường nhưng không dạy lớp 12/4 như thầy Hòa, cô Dương thì cũng có vài giáo viên bị điền tên vào!

Ông Dương Xuân Nam: Trần Thị Thùy Dung không vi phạm điều gì cả!
Sau khi nhận được thông tin Hoa hậu Việt Nam 2008 Trần Thị Thùy Dung chưa tốt nghiệp THPT, rất đông phóng viên đã tìm cách liên lạc với ông Dương Xuân Nam - Trưởng ban Tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008 nhưng không được. Tuy nhiên, trưa qua, trao đổi với Thanh Niên qua điện thoại, ông Nam khẳng định: "Thùy Dung không vi phạm điều gì cả. Chúng tôi sẽ họp báo chính thức làm rõ mọi việc vào 9 giờ 30 sáng mai" (tức 5.9 - TN).

Đường dây làm học bạ giả?
Để tìm hiểu thực hư của sổ học bạ này, chúng tôi đã tìm gặp và mượn sổ học bạ của một số học sinh khác học lớp 12/4 trường THPT tư thục Quang Trung năm học vừa rồi để đối chiếu và so sánh. Toàn bộ 12 giáo viên trong học bạ của các em học sinh này khác hoàn toàn với học bạ của học sinh Trần Thị Thùy Dung. GVCN của lớp 12/4 trong năm học vừa rồi là cô giáo Đồng Thị Quế Giang (chứ không phải là Trần Thị Thùy Dương). Tại dấu giáp lai của học bạ thật là con dấu của trường THPT tư thục Quang Trung, nhưng ở học bạ của học sinh Trần Thị Thùy Dung, con dấu giáp lai lại là "Sở GD-ĐT"! Chỉ duy nhất một "điểm giống nhau" là hình ảnh "chữ ký, đóng dấu xác nhận của thầy Hiệu trưởng Phạm Sỹ Liêm".

Sau hàng loạt cuộc liên lạc và gặp gỡ các giáo viên từng dạy tại trường Quang Trung, có tên trong sổ học bạ của học sinh Thùy Dung, chúng tôi đều ghi nhận ở mọi người thái độ bức xúc bất bình khi cho rằng họ đã bị giả mạo chữ ký trắng trợn. "Nếu đúng là em Thùy Dung đó (Trần Thị Thùy Dung - HHVN 2008) thì học lực của em không bao giờ có kết quả là tiên tiến", đó là câu khẳng định chắc chắn của tất cả các giáo viên đã từng dạy Dung tại trường Quang Trung trong cuộc tiếp xúc với PV ngày 4.9.

Theo một số tờ báo ra ngày hôm qua, HHVN 2008 Trần Thị Thùy Dung có thể có điểm thi tốt nghiệp THPT ở một trung tâm GDTX nào đó. Tuy nhiên, tại công văn số 2689/ BGDĐT - KT&KĐ hướng dẫn tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2008, phần đăng ký dự thi có ghi rõ: "Học sinh lớp 12 năm học 2007 - 2008 ở giáo dục THPT không được đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2008 theo chương trình giáo dục thường xuyên". Nghĩa là theo quy định này của Bộ GD-ĐT, xét theo trường hợp Thùy Dung thì sau khi đã rút hồ sơ tại trường tư thục Quang Trung, cô không được đăng ký dự thi tốt nghiệp theo chương trình GDTX.

Sự thật cần được làm rõ
Sau tất cả những gì vừa nêu, có thể khẳng định "sổ học bạ có tên Trần Thị Thùy Dung lớp 12/4 trường THPT tư thục Quang Trung" được chụp ảnh là giả. Nếu hình ảnh này đúng với học bạ do Trần Thị Thùy Dung nộp để tham gia dự thi hoa hậu thì đó là một hành vi gian dối không thể chấp nhận; và dư luận đặt ra các giả thuyết: thứ nhất là Trần Thị Thùy Dung và gia đình đã tự làm giả học bạ để vì mục đích cá nhân hoặc cuốn sổ học bạ giả này có thể làm với sự tiếp tay của lãnh đạo trường THPT tư thục Quang Trung. Bởi, "Học bạ thuộc trách nhiệm của hiệu trưởng" - một cán bộ ở Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng phân tích.

Câu hỏi mà dư luận đặt ra là tại sao HHVN 2008 Trần Thị Thùy Dung đã rút hồ sơ từ cuối học kỳ I nhưng hiện nay vẫn có một sổ học bạ của Trần Thị Thùy Dung với đầy đủ điểm, kết quả của cả học kỳ II, lại được đóng dấu là: đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp. Phải chăng chính nhờ học bạ giả này mà Thùy Dung đã "qua mặt" BTC cuộc thi HHHV 2008? Thực hư về sổ học bạ giả này, dư luận đang chờ đợi sự vào cuộc của các cơ quan chức năng.

Đi tìm câu trả lời từ phía trường THPT tư thục Quang Trung, sau hàng loạt những cố gắng, chúng tôi luôn bị Hiệu trưởng Phạm Sỹ Liêm từ chối trả lời với lý do đang bận. Khi được đề cập trực tiếp đến học bạ giả mạo của Thùy Dung có con dấu, chữ ký của chính hiệu trưởng Liêm thì chúng tôi được ông trả lời: "Tôi không biết học bạ nào hết, tôi chỉ biết học bạ lớp 10, lớp 11 thôi"!

Cái sai bắt đầu từ đâu?
Hôm qua, nhiều phương tiện thông tin đại chúng đưa tin việc tân HHVN 2008 Trần Thị Thùy Dung (có thể) chưa tốt nghiệp THPT khiến nhiều người bất ngờ và... day dứt. Tôi nói day dứt là vì, một cô gái trẻ mới 18 tuổi mới bước vào đời đã bị một cú sốc, mà suy cho cùng, lỗi không phải chỉ tại cô.

Đầu tiên, xin được trích dẫn nguyên văn Quy chế Tổ chức thi hoa hậu (Ban hành kèm theo Quyết định số 37/2006/QĐ-BVHTT ngày 24 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin), trong điều 4, mục 2.2 nói rõ, thí sinh dự thi phải có trình độ văn hóa tốt nghiệp phổ thông trung học trở lên. Nhưng quy định của Ban tổ chức cuộc thi HHVN 2008 (đăng trên Tiền Phong) thì điều này bị bỏ đi hai chữ tốt nghiệp, thay bằng có trình độ văn hóa từ phổ thông trung học trở lên. Có người lý giải, có trình độ văn hóa từ phổ thông trung học trở lên phải được hiểu là đã tốt nghiệp THPT (ví dụ cơ quan có 50% trình độ đại học, 5% trên đại học... được hiểu là 50% đã tốt nghiệp đại học và 5% đã là thạc sĩ, tiến sĩ... Chứ đang học đại học hoặc đang làm thạc sĩ, tiến sĩ đều không được tính). Tuy nhiên, kiểu quy định ỡm ờ này cũng có thể hiểu chỉ cần học lớp 10, 11, 12 là có thể dự thi. Nếu hiểu đúng như vế thứ nhất thì không sao nhưng phải được hiểu theo vế thứ hai thì Ban tổ chức đã làm sai quy chế của Bộ.

Trở lại vấn đề của Trần Thị Thùy Dung, trong hồ sơ dự thi, phần trình độ, nếu em khai đang học lớp 12 thì Ban tổ chức đã đặt vấn đề xem xét và có quyết định sớm ngay; đằng này, theo thông tin có được từ báo chí, Dung khai vừa tốt nghiệp THPT lại là chuyện khác. Ở đây có hai giả thuyết: Một là, Thùy Dung vừa tốt nghiệp thật. Nếu thế thì thi tốt nghiệp ở đâu khi đã rút hồ sơ ra khỏi trường tư thục Quang Trung từ học kỳ I? Nói như ông Hiệu trưởng trường Quang Trung có thể thi theo hệ bổ túc ở một trung tâm giáo dục thường xuyên nào đó thì sai, vì năm nay Bộ GD-ĐT không cho những thí sinh đang học PTTH thi tốt nghiệp theo hệ bổ túc. Thùy Dung có thể rút hồ sơ chuyển đến một trường nào đó và thi tốt nghiệp ở đó, chuyển trường mà trường cũ không biết chuyển đến trường nào thì không thể nào hiểu thấu.
Hai là, Thùy Dung có bằng tốt nghiệp THPT thật để bổ sung hồ sơ đi du học (không phải du học phổ thông) thì tấm bằng đó ở đâu ra?

Theo thông tin mới nhất, học bạ của Thùy Dung dù không học học kỳ 2 vẫn có điểm tổng kết hẳn hoi, nhiều thầy cô không dạy hoặc đã thôi dạy đều bị mạo chữ ký, điều này làm cho giả thuyết thứ hai có lý hơn cả. Nếu thế thì sự việc rất trầm trọng: ai làm giả học bạ, làm giả để làm gì?
Nhưng chúng ta đang đặt vấn đề cái sai bắt đầu từ đâu?

Theo tôi, đó là bắt đầu từ chỗ không ai chịu nói sự thật. Đầu tiên, trước đêm chung kết, Ban tổ chức đã có thông tin Thùy Dung chưa tốt nghiệp THPT nhưng vương miện vẫn được trao cho cô. Vì sao nhận được thông tin, cho xác minh lại, xác minh rồi (Hiệu trưởng trường Quang Trung trả lời) mà vẫn trao, tức là điều này đã được Ban tổ chức quyết định. Sau đó, nếu đường đường chính chính, khi dư luận đặt vấn đề, Ban tổ chức công bố quan điểm của mình ra, hoặc nếu có thì trưng bằng tốt nghiệp (hay giấy chứng nhận tốt nghiệp) của Thùy Dung ra là xong, trắng đen rõ ràng liền! Đằng này Ban tổ chức ậm ờ, ông hiệu trưởng trường tư thục Quang Trung ậm ờ, gia đình ậm ờ... làm cho câu chuyện càng... ậm ờ thêm.

Trả lời báo chí câu hỏi vì sao không dự thi đại học (tức tốt nghiệp THPT rồi), đầu tiên Thùy Dung nói là do chưa tự tin, chờ sang năm thi vào Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng, sau đó không hiểu sao lại chuyển qua trả lời chuẩn bị đi du học rồi hoãn đi du học... Ở đây có một sự không minh bạch đã được cố ý sắp đặt.
Người ta lý luận, hoa hậu phải có một trình độ khả dĩ nào đó, nhất là sẽ thay mặt các cô gái VN đi thi hoa hậu thế giới, rất đúng. Nhưng trong thâm tâm tôi, có thể, có một cô gái nào đó, vì một lý do nào đó chưa thể học hết THPT nhưng tố chất thông minh và xinh đẹp thì nên cho họ một cơ hội cũng tốt. Nhưng mà học đến đâu thì nói đến đó, không nên gian dối, nhất là không nên làm bằng cấp giả! Đấy là nói về tình cảm, còn thì, mỗi khi có quy định, có quy chế thì buộc phải tuân theo quy chế, ai làm sai, ai sai đến đâu người đó chịu đến đó.

Trần Thị Thùy Dung còn rất trẻ, mới 18 tuổi. Cuộc đời mới chỉ bắt đầu, tất cả đang ở phía trước... Dù sau này mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa, thì đó cũng là bài học lớn cho em. Cũng có thể mọi chuyện tuột khỏi tầm tay em thì cũng phải chấp nhận mà làm lại. Vấp ngã chỗ nào thì đứng lên chỗ đó!

htvu
05-09-2008, 09:44
Qua nhiều bài báo viết về vụ Hoa Hậu thì có thể hình dung ra sự việc như sau (cái này tôi hình dung theo quan điểm chủ quan thôi, các bác thấy không đúng thì góp ý):

Em Thùy Dung đã nghỉ học vào khoảng thời gian cuối học kỳ I năm lớp 12 để đi du học. Để hoàn thành hồ sơ du học thì bằng cách nào đó gia đình em Thùy Dung đã có được bảng điểm cuối năm học 12 với những xác nhận của các giáo viên không hợp lệ (chuyện làm bảng điểm giả để đi du học cũng khá phổ biến ở nước ta). Những tưởng em ấy sẽ lên đường đi du học như dư định nhưng đùng một cái... 20 năm trước bác Dương Xuân Nam nhà ta "đẻ" ra cái gọi là Hoa Hậu Việt Nam; vậy là cơ duyên đã đến em Thùy Dung lại dẹp chuyện học hành sang một bên để thử vận may trở thành người làm cho bác Dương Xuân Nam mỏi chân (tôi sẽ giải thích cái vụ mỏi chân này ở phần sau)

Thông thường các hồ sơ đăng ký dự thi Hoa Hậu sẽ được cơ quan chức năng ở địa phương thẩm định tính chính xác trước khi gửi lên Ban Tổ Chức (BTC) nhưng được biết hồ sơ của em Thùy Dung được gửi thẳng lên BTC. Vậy có thể nói gia đình em này có người quen nên nhờ chuyển dùm, nếu không phải vậy thì 2 năm nữa tôi sẽ kêu mấy con bé hàng xóm gửi hồ sơ trực tiếp lên BTC để tránh được một số rắc rối không cần thiết do các cơ quan chức năng ở địa phương có thể mang lại. Quay lại vấn đề em Thùy Dung, sau khi chính thức trở thành một thí sinh hoàn toàn hợp lệ em ấy đã tham gia vào một số hoạt động giao lưu và biểu diễn từ thiện trước khi trở thành Hoa Hậu 2008. Phần vừa rồi tôi vừa xâu kết lại quá trình trở thành người nổi tiếng của em Thùy Dung, những thông tin đó chắc mọi người cũng đã biết. Phần tiếp theo tôi sẽ nhấn vào một số vấn đề liên quan nhiều đến BTC.

Đầu tiên tôi sẽ giải thích vấn đề "mỏi chân" của bác Dương Xuân Nam. Thông thường tại các cuộc thi HH ở nước ngoài cựu Hoa Hậu sẽ là người trao vương miện cho tân Hoa Hậu, hành động này mang ý nghĩa như là một sự chuyển giao vinh dự và trách nhiệm cho người kế nhiệm để tiếp tục sứ mạng thực hiện các hoạt động mang lợi ích đến cho xã hội. Vậy tại sao ở nước ta bác Dương Xuân Nam lại được đặc cách thay thế Hoa Hậu ? vì bác ấy là cha già - người "đẻ" ra cái danh hiệu HHVN chăng ? Có thể bác ấy cũng nhận ra được ý nghĩa của việc cựu Hoa Hậu là người trao vương miện nên đã quyết định từ năm 2010 sẽ thực hiện như vậy ?!?!? Tại sao một khi đã nghĩ được vậy mà còn phải chờ đến 2 năm sau trong khi bác ấy luôn mồm nói rằng quy chế cuộc thi cần phải thay đổi uyển chuyển cho phù hợp (khi lấp liếm về 2 khái niệm tốt nghiệp PTTH và có trình độ từ PTTH trở lên) Việc này nói lên điều gì ?? có phải 2 năm nữa bác ấy mới "hết nhiệm kỳ" ? Một điển hình của vấn đề tham quyền cố vị ở nước ta. Bên cạnh đó hình ảnh vụng về của một người có 20 năm kinh nghiệm giành trao vương miện lặp đi lặp lại trong nghi thức trang trọng nhất của cuộc thi Hoa Hậu liệu có nên dễ dàng cho qua ? Còn nhớ 2 năm trước Mai Phương Thúy cũng một phen mỏi cổ làm xiếc với chiếc vương miện được gắn lệch thì năm nay còn tệ hơn khi nó rơi thẳng xuống đất. Có 2 nguyên nhân lý giải cho việc này: thứ 1, không ai dạy bác ấy làm việc ấy đến nơi đến chốn. Thứ 2, với chiều cao không mấy tự hào của mình bác ấy cứ cố kiểng chân lên thì thử hỏi làm sao nhìn thấy gì mà gắn vương miện cho chắc chứ. Đây cũng là lý do tôi nói bác ấy mỏi chân đấy.

Điều tiếp theo tôi muốn nói là lý lẽ bất nhất của BTC khi chọn Thùy Dung làm Hoa Hậu. Khi dư luận xôn xao về việc nét đẹp và khả năng ứng xử của Thùy Dung không thể bằng Thụy Vân thì bác Dương Xuân Nam nói rằng BTC chọn Thùy Dung theo tiêu chí nét đẹp thuần Việt và vì chiều cao của em ấy. Khoan so sánh Thùy Dung (Hoa Hậu) và Thụy Vân (Á Hậu 2) hãy nhìn vào Á Hậu 1 xem, chẳng lẽ ngoài Hoa Hậu ra thì BTC chấm các giải còn lại theo tiêu chí khác ??? Mặt mũi và cách ứng xử mà đem so với Thụy Vân thì như đáy vực với trời cao. Cá nhân tôi nếu đánh giá Minh Thư qua khuôn mặt thì tôi sẽ cho rằng đây là một cô gái chanh chua và ít tạo được thiện cảm.

Điều kỳ quặc tiếp theo là việc xuất hiện giải "Hoa Hậu ứng xử hay nhất". Theo thông thường thì 5 thí sinh lọt vào vòng thi ứng xử sẽ được đánh giá vẻ đẹp hình thể như nhau, người nào ứng xử hay, thể hiện được sự vượt trội về trí tuệ đương nhiên sẽ trở thành Hoa Hậu. Đằng này không hiểu sao BTC suy nghĩ gì mà đi ngược lại với truyền thống tạo ra một giải riêng để tách biệt trí tuệ và hình thể mà đáng ra nó phải tồn tại trong cùng một cá thể - người sẽ được tôn vinh là Hoa Hậu. Xưa nay tất cả chúng ta xem chung kết Hoa Hậu đều tập trung vào 5 người cuối cùng để đánh giá và tranh luận xem ai hơn. Đấy cũng là phần thi quyết định để chọn ra Hoa Hậu. Tuy nhiên, năm nay không biết đổi mới kiểu gì mà BTC lại chọn được Hoa Hậu từ top 10, top 15 gì đó (không chừng đã in số áo và tên Hoa Hậu từ mấy ngày trước rồi cũng nên - tương tư vụ Robinho - nói vui tí thôi). Mà cũng có thể vì đã lỡ chọn trước Hoa Hậu rồi nên dù rằng đã biết hồ sơ dự thi của Thùy Dung có vấn đề từ chiều ngày diễn ra chung kết nhưng BTC vẫn nhắm mắt cho qua chăng ??? Trong vấn đề này BTC đã tự tát vào mặt mình khi công nhận Thụy Vân trả lời hay nhất nhưng lại không công nhận em ấy là Hoa Hậu. Ứng xử là một phần thi mang tính chất quyết định và rất quan trọng trong tất cả các cuộc thi Hoa Hậu nhưng chẳng lẽ với kết quả ứng xử hay nhất (được BTC công nhận) cộng với vẻ đẹp của mình Thụy Vân vẫn không vượt qua được Thùy Dung ? Thêm một đánh giá bên lề nữa: có thể do vẫn còn cay cú với Mai Phương Thúy nên bác Dương Xuân Nam và cụ bà Minh Hạnh mờ mắt rồi chăng ??

Còn rất nhiều chi tiết quái gở nếu có kể ra thì chắc phải làm riêng một website thì mới xứng tầm. Truyền thống dân ta là "ăn quả nhớ kẻ trồng cây", "uống nước nhớ nguồn" nhưng một khi cây đã già cỗi, nguồn đã vẫn đục thì phải chặt đi, lọc lại mới được chứ. Cứ cái kiểu bám trụ dai như đĩa đói của mấy bác thế này thì giới trẻ sẽ chẳng phát triển được, đất nước sẽ tụt hậu cho coi... Hy vọng 2 năm nữa không phải thấy cái cảnh bác Dương Xuân Nam đánh rơi vương miện rồi chồm chồm tới nắm tay Hoa Hậu mà đạp vỡ tan luôn cái vương miện...

mimomimo
05-09-2008, 09:46
Đây có 1 bài báo mà tiền làm cong ngòi bút nè
http://www.tintuconline.com.vn/vn/vanhoa/221038/

thang kho
05-09-2008, 09:53
đúng là bẻ cong thiệt, cong 360 độ luôn....

ndmanh2002
05-09-2008, 09:58
nói chung là lởm. quá lộ liễu.

babyinternet
05-09-2008, 10:24
Thi Hoa hậu ở VN thì năm nào mà chả có chuyện. Riếc rồi chả buồn xem.

U23_VN
05-09-2008, 10:24
Tiêu chí chọn HH của Ban giám khảo là CHIỀU CAO, vì các bác nhà tao muốn HH Vietnam khi ra nước ngoài phải Cao bằng chị bằng em với các HH trên thế giới, đúng với châm ngôn của Bác "SÁNH VAI CÙNG CÁC NƯỚC NĂM CHÂU TRÊN THẾ GIỚI"

Vậy là tiêu chí của BGK đã rõ, khỏi bàn nữa, dù tốt nghiệp hay không thì không quan trọng, điều quan trọng là HH Vietnam cao bằng các hoa hậu khác vậy là okie.

Một điều gây chú ý là sao trưởng ban tổ chức có vẻ ưu ái với Tân hoa hậu của ta vậy nhỉ, cứ mở miệng ra là CHÚ NAM bảo này, chú Nam bảo kia ???

htvu
05-09-2008, 10:37
Tân hoa hậu Trần Thị Thùy Dung và một học bạ giả (http://www6.thanhnien.com.vn/Vanhoa/2008/9/4/260194.tno) - theo báo THANH NIEN

ngoctran_hd
05-09-2008, 10:39
20 năm nay chưa có vòng chung kết Hoa hậu VN nào lại rắc rối như năm nay. Và liệu Thùy Dung có bị tước Vương miên?

http://sucsongviet.vn/vanhoa/2008/9/60558.ssv

tranvu007
05-09-2008, 10:39
Đây có 1 bài báo mà tiền làm cong ngòi bút nè
http://www.tintuconline.com.vn/vn/vanhoa/221038/


Đọc bài này thấy mâu thuẫn thế. Vừa ở trên viết bố mẹ không biết chuyện con gái đăng kí thi hoa hậu "Lúc Dung nộp hồ sơ dự thi HHVN năm 2008 gia đình không hề biết. Đến khi Dung được lọt vào vòng sơ khảo thì chúng tôi mới hay tin" - mẹ của Hoa hậu nói" Đoạn sau lại nói khác ngay được "gia đình cho rằng thí sinh chỉ cần đã, đang học THPT là đủ điều kiện. Chính vì vậy, ông bà đã nộp hồ sơ dự thi cho Dung mà không băn khoăn gì"

Như vậy thế nào mới là đúng?????
=>phen này mấy tay nhà báo ăn đậm àh, 1 bên thì bênh vực, 1 bên thì đánh, chưa bít sự thể ra sao, chắc bên nào dc chi nhìu thì sẽ thắng quá

[=========> Bổ sung bài viết <=========]

có 1 học bạ giả????? mới học đến học kì 1 của năm 12 rùi nghỉ mà có kết quả của cả năm học 12,=>pó tay

http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=277017&ChannelID=10



Thùy Dung rút hồ sơ từ kỳ I, nhưng hiệu trưởng Phạm Sỹ Liêm vẫn xác nhận cô có điểm trung bình cả năm là 7,0 trong học bạ.

Ngôi nhà tân HHVN Thùy Dung tràn ngập không khí buồn, lo. Khuôn mặt các thành viên trong gia đình mệt mỏi và điện thoại liên tục đổ chuông.


Theo lời bố, mẹ Thùy Dung, cô đã học xong chương trình 12 tại THPT Quang Trung (Thành phố Đà Nẵng) và đủ điều kiện thi tốt nghiệp. Tuy nhiên, do gia đình có dự định từ trước sẽ cho Thùy Dung đi du học tại Mỹ và hồ sơ đã được trường Cao đẳng quốc tế Newton (Newton International College) chấp thuận, vì thế Thùy Dung không dự thi trong hai đợt thi tốt nghiệp THPT vừa rồi. Gia đình cũng đưa chúng tôi xem giấy báo của trường này.


Như vậy, gia đình tân HHVN thừa nhận: con mình chưa tốt nghiệp THPT, khác với những gì cô đã tuyên bố trong mấy ngày trước đây là đã “tốt nghiệp THPT” và "chưa tự tin thi Đại học". Trong khi đó, hiệu trưởng nhà trường, ông Phạm Sĩ Liêm, hiệu trưởng THPT Quang Trung thừa nhận trên báo chí, Thùy Dung chỉ học hết kỳ I lớp 12 tại trường.


Vấn đề đặt ra, Thùy Dung nộp bảng điểm này để tham dự cuộc thi HHVN là hợp lệ hay chưa, trách nhiệm của Ban tổ chức trong việc xác minh và nắm bắt thông tin về thí sinh đang ở mức nào?. Và một điều quan trọng nữa là gốc gác thực của cuốn học bạ mà Đất Việt có được ra sao?. Thông tin tiếp theo sẽ được đăng tải trên báo Báo Đất Việt số 66 ngày 5/9.


Hiện, Đất Việt đã có những hình ảnh mới nhất về cuốn học bạ của tân hoa hậu Thùy Dung. Theo đó, tân hoa hậu đạt kết quả khá tốt trong các năm học cấp III. Điều đặc biệt là trong năm học 12, Dung đạt điểm kỳ I là 6,8, kỳ II là 7,1, trung bình cả năm 7,0. Ở mỗi phần điểm đều có chữ ký xác nhận của các giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm là Trần Thị Thùy Dương.

http://www.danong.com/data/2008/09/04/13290499_2.jpg?ID=9/4/2008%201:29:04%20PM
Thùy Dung vẫn có điểm của cả hai học kỳ lớp 12.



http://www.danong.com/data/2008/09/04/13292815_3.jpg?ID=9/4/2008%201:29:28%20PM
Học bạ có chữ ký và con dấu của ông Phạm Sỹ Liêm xác nhận ngày 20/05/2008.


Điều đáng chú ý là còn có con dấu đỏ, chữ ký xác nhận của hiệu trưởng Phạm Sỹ Liêm chứng nhận: "Nhất trí với giáo viên chủ nhiệm" và có đóng dấu "đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp". Tất cả các con dấu đều của THPT Quang Trung, huyện Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng và ngày xác nhận là 20/05.


Bà Lê Thị Mỹ Nguyên, Hiệu phó THPT Quang Trung, cũng khẳng định với Đất Việt: “Trần Thị Thùy Dung là học sinh của trường từ năm lớp 10 nhưng chỉ học hết kỳ I năm học 2007 – 2008 (lớp 12), sau đó xin rút hồ sơ, học bạ ra khỏi trường". Theo bà Nguyên, việc Thùy Dung rút hồ sơ khỏi trường rồi nhập học tại một trường khác và thi tốt nghiệp là hoàn toàn có thể.

http://www.danong.com/data/2008/09/04/13295507_4.jpg?ID=9/4/2008%201:29:55%20PM
Nhờ có bảng điểm này, Thùy Dung được đáp ứng được điều kiện dự thi hoa hậu.



Tuy nhiên, khi được xem hình ảnh học bạ của Trần Thị Thùy Dung, bà hiệu phó vô cùng bất ngờ. Chính bà cũng không tin Thùy Dung lại có một học bạ đầy đủ như thế tại trường mình. Sau khi xem kỹ tên nhiều giáo viên (GV) bộ môn ký trong học bạ năm lớp 12 của Thùy Dung, bà Nguyên cho hay, thực tế những người này hoàn toàn xa lạ trong danh sách giáo viên của nhà trường hoặc có tên nhưng đã rời khỏi trường từ trước đó, như: Nguyễn Thị Mai (GV toán), Bùi Anh Thái (GV sinh học), Võ Thị Xuân (GV tin học)... Có giáo viên lại không được xếp dạy khối 12.


Ông Nguyễn Minh Hùng, Trưởng phòng giáo dục phổ thông, Sở Giáo dục - Đào tạo, Thành phố Đà Nẵng cũng khẳng định: "Danh sách học sinh 12 tại sở không có tên em này". Qua xác minh, Sở được THPT Quang Trung thông báo, cô học sinh này đã rút hồ sơ sau khi học xong học kỳ I.

Tiếp xúc với Đất Việt, một người bạn cùng lớp với hoa hậu xin được giấu tên cho biết, Dung bỏ học giữa chừng. Theo nhiều giáo viên từng dạy Thùy Dung, đây là một học sinh hiền, ngoan, học lực chỉ ở mức trung bình và từ cuối năm học lớp 11 đã tập trung đầu tư cho việc học ngoại ngữ (tiếng Anh) để đi du học.


Theo người nhà tân HHVN, gia đình chỉ biết cô đăng ký tham dự cuộc thi này khi đã lọt vào vòng chung khảo phía Nam . Ông Trần Văn Liễu, bố của Thùy Dung nói: "Trong hồ sơ, rất có thể Thùy Dung photo bảng điểm từ học bạ nói trên để nộp cho ban tổ chức nhằm đáp ứng điều kiện dự thi". Gia đình cũng không thấy thành viên nào của Ban tổ chức đến địa phương để xác minh.


Những phát biểu giữa gia đình tân hoa hậu, đại diện THPT Quang Trung, Sở Giáo dục - Đào tạo Đà Nẵng rõ ràng có nhiều mâu thuẫn.

*************************************************

Trong một diễn biến khác, theo báo Đất Việt ngày 4-9, hiện Đất Việt đã có những hình ảnh mới nhất về cuốn học bạ của tân hoa hậu Thùy Dung. Theo đó, tân hoa hậu đạt kết quả khá tốt trong các năm học cấp III. Điều đặc biệt là trong năm học lớp 12, Dung đạt điểm kỳ I là 6,8, kỳ II là 7,1, trung bình cả năm 7,0. Ở mỗi phần điểm đều có chữ ký xác nhận của các giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm là Trần Thị Thùy Dương. Điều đáng chú ý là còn có con dấu đỏ, chữ ký xác nhận của hiệu trưởng Phạm Sỹ Liêm chứng nhận: “Nhất trí với giáo viên chủ nhiệm” và có đóng dấu “đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp”. Tìm hiểu vụ việc này, Tuổi Trẻ đã nhiều lần liên lạc với ông Phạm Sỹ Liêm - hiệu trưởng Trường THPT Quang Trung (Đà Nẵng), cuối cùng ông đã đồng ý làm việc với PV và khẳng định: “Đó là bộ học bạ giả mạo”. Tại phòng làm việc của mình, ông Liêm nói: “Bộ học bạ lớp 12 (năm học 2007-2008) của học sinh Thùy Dung với đầy đủ chữ ký của các giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm và chữ ký, dấu của hiệu trưởng nhà trường mà báo Đất Việt đăng tải là học bạ không phải do nhà trường phát hành. Đó là một bộ học bạ giả mạo”. “Thế nhưng chữ ký trong học bạ lại rất giống với chữ ký của ông, ông lý giải về điều này như thế nào?” - PV đặt câu hỏi. Ông Liêm cho rằng: “Chữ ký của tôi không bao giờ chính xác đến 100% khi ký cùng lúc nhiều chữ ký như vậy. Nhưng khi xem hồ sơ được chụp trong ảnh mà báo chí đăng tải lại cho thấy các chữ ký này giống nhau như đúc. Tôi khẳng định tôi không hề đặt bút ký vào học bạ này”. Cũng theo ông Liêm, giáo viên chủ nhiệm có tên Trần Thị Thùy Dương - người ký nhận xét cho Thùy Dung sau khi kết thúc lớp học 12 với nội dung “Chăm, ngoan, tham gia tốt các hoạt động của trường lớp” - vốn là một giáo viên không còn giảng dạy tại trường từ trước đó nên không thể có chuyện ký nhận xét vào học bạ được. “Ngay cả các giáo viên bộ môn có ký xác nhận trong học bạ như báo Đất Việt nêu đều đã nghỉ dạy ở trường” - ông Liêm khẳng định. Điều này phù hợp với điều tra của Tuổi Trẻ. Bởi theo xác nhận của thầy Lê Vinh - hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (Đà Nẵng): cô giáo Trần Thị Thùy Dương đã chính thức chuyển từ Trường Quang Trung về Trường Nguyễn Thượng Hiền từ tháng 10-2007. Ngay trong chiều tối 4-9, sau khi nhận được công văn yêu cầu trả lời các vấn đề liên quan đến hồ sơ học bạ của Thùy Dung từ Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng, ban giám hiệu Trường Quang Trung đã có công văn phúc trình. Theo đó, hiệu trưởng Phạm Sỹ Liêm xác nhận học sinh Thùy Dung chỉ học lớp 10 và 11 ở Trường Quang Trung. Cụ thể: kết quả học tập của Thùy Dung năm lớp 10 (điểm trung bình cả năm 6,3, xếp loại học lực trung bình, hạnh kiểm khá); năm lớp 11 (điểm 5,6, học lực trung bình, hạnh kiểm trung bình). Sang năm lớp 12, sau hai tháng học, đến ngày 16-11-2007 bà Mai Thị Bích Hà (mẹ Thùy Dung) đã làm đơn xin rút hồ sơ để Dung đi du học. Ông Phạm Sỹ Liêm cho rằng ngoài học bạ này (chỉ hai năm học lớp 10, 11 - PV), nhà trường không cấp bất kỳ một học bạ nào khác cho Thùy Dung. Thùy Dung không học đủ thời gian ở lớp 12 nên không có tên trong danh sách dự thi tốt nghiệp THPT. Tối 4-9, Tuổi Trẻ đã tìm đến gia đình Thùy Dung để xác minh về nguồn gốc học bạ lớp 12 của Thùy Dung mà một số thông tin báo chí đưa, tuy nhiên ông Trần Văn Liễu (bố Thùy Dung) đã từ chối trả lời học lực trung bình, hạnh kiểm trung bình ( hạnh kiểm mà Trung bình là có vấn đề về đạo đức!!!)



=>http://vn.myblog.yahoo.com/cuncon9xdethuong/article?mid=1743

tranvu007
05-09-2008, 10:51
Hoa Hậu Hoàn Vũ VN rùi đến Hoa Hậu VN, tất cả như là 1 gala cười với nhiều trò hề cười ra nước mắt lẫn nước miếng

Uzumaki_Naruto
05-09-2008, 11:26
mấy pác làm quá rồi....
người ta giận rồi kìa, không thèm cái vương miện nữa, người ta đòi trả kìa




http://sucsongviet.vn/vanhoa/2008/9/60622.ssv

Gia đình Hoa hậu muốn trả vương miện


Giây phút đăng quang
Bà Mai Thị Bích Hà, mẹ của Thùy Dung nghẹn ngào: "Giờ chúng tôi chỉ mong được gặp mặt con gái và trả lại vương miện để đi du học”.


Những ngày này gia đình của tân Hoa hậu Trần Thị Thùy Dung đang trong tình trạng u ám. Bà Mai Thị Bích Hà, mẹ của Thùy Dung nghẹn ngào: “Việc học bạ của em thế nào làm sao mà chúng tôi biết được. Đã ba ngày rồi gia đình tôi không có tin tức gì về em cả. Dung là đứa trẻ mới lớn, không biết nó có vượt qua được “cú sốc” này không. Giờ chúng tôi chỉ mong được gặp mặt con gái và trả lại vương miện để đi du học”.


Ba ngày nay, gia đình Thùy Dung không liên lạc được với Hoa hậu.

Theo nguồn tin của phóng viên, 17h ngày 4/9, Công an thành phố Đà Nẵng chưa nhận được văn bản giải trình của Sở Giáo dục và Đào tạo về “học bạ nghi vấn” của Trần Thị Thùy Dung có đóng dấu xác nhận của Sở này. Trao đổi với phóng viên qua điện thoại, ông Huỳnh Văn Hoa, Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo vẫn xem như chưa có việc gì xảy ra, ông cho biết: “Tôi đang bận học triển khai các công việc cho năm học mới. Sự việc chúng tôi đã báo cáo lên UBND thành phố rồi, giờ tôi không có quyền cung cấp thông tin này cho các anh nữa...”.

Dư luận đang đặt câu hỏi: Tại sao chiếc vương miện đã được trao cách đây 4 ngày nhưng ngay các thành viên trong Ban tổ chức cuộc thi cũng đang rất “lơ-tơ-mơ” việc Thùy Dung có nộp học bạ và bảng điểm hay không.

Thảo Nguyên
Theo Đất Việt

Uzumaki_Naruto
05-09-2008, 11:27
mấy pác làm quá đáng lắm :(
người ta giận rồi kìa, không thèm cái vương miện nữa, người ta đòi trả kìa




http://sucsongviet.vn/vanhoa/2008/9/60622.ssv

Gia đình Hoa hậu muốn trả vương miện


Giây phút đăng quang
Bà Mai Thị Bích Hà, mẹ của Thùy Dung nghẹn ngào: "Giờ chúng tôi chỉ mong được gặp mặt con gái và trả lại vương miện để đi du học”.


Những ngày này gia đình của tân Hoa hậu Trần Thị Thùy Dung đang trong tình trạng u ám. Bà Mai Thị Bích Hà, mẹ của Thùy Dung nghẹn ngào: “Việc học bạ của em thế nào làm sao mà chúng tôi biết được. Đã ba ngày rồi gia đình tôi không có tin tức gì về em cả. Dung là đứa trẻ mới lớn, không biết nó có vượt qua được “cú sốc” này không. Giờ chúng tôi chỉ mong được gặp mặt con gái và trả lại vương miện để đi du học”.


Ba ngày nay, gia đình Thùy Dung không liên lạc được với Hoa hậu.

Theo nguồn tin của phóng viên, 17h ngày 4/9, Công an thành phố Đà Nẵng chưa nhận được văn bản giải trình của Sở Giáo dục và Đào tạo về “học bạ nghi vấn” của Trần Thị Thùy Dung có đóng dấu xác nhận của Sở này. Trao đổi với phóng viên qua điện thoại, ông Huỳnh Văn Hoa, Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo vẫn xem như chưa có việc gì xảy ra, ông cho biết: “Tôi đang bận học triển khai các công việc cho năm học mới. Sự việc chúng tôi đã báo cáo lên UBND thành phố rồi, giờ tôi không có quyền cung cấp thông tin này cho các anh nữa...”.

Dư luận đang đặt câu hỏi: Tại sao chiếc vương miện đã được trao cách đây 4 ngày nhưng ngay các thành viên trong Ban tổ chức cuộc thi cũng đang rất “lơ-tơ-mơ” việc Thùy Dung có nộp học bạ và bảng điểm hay không.

Thảo Nguyên
Theo Đất Việt

Uzumaki_Naruto
05-09-2008, 11:29
mấy pác làm quá đáng lắm :(
người ta giận rồi kìa, không thèm cái vương miện nữa, người ta đòi trả kìa




http://sucsongviet.vn/vanhoa/2008/9/60622.ssv

Gia đình Hoa hậu muốn trả vương miện


Giây phút đăng quang
Bà Mai Thị Bích Hà, mẹ của Thùy Dung nghẹn ngào: "Giờ chúng tôi chỉ mong được gặp mặt con gái và trả lại vương miện để đi du học”.


Những ngày này gia đình của tân Hoa hậu Trần Thị Thùy Dung đang trong tình trạng u ám. Bà Mai Thị Bích Hà, mẹ của Thùy Dung nghẹn ngào: “Việc học bạ của em thế nào làm sao mà chúng tôi biết được. Đã ba ngày rồi gia đình tôi không có tin tức gì về em cả. Dung là đứa trẻ mới lớn, không biết nó có vượt qua được “cú sốc” này không. Giờ chúng tôi chỉ mong được gặp mặt con gái và trả lại vương miện để đi du học”.


Ba ngày nay, gia đình Thùy Dung không liên lạc được với Hoa hậu.

Theo nguồn tin của phóng viên, 17h ngày 4/9, Công an thành phố Đà Nẵng chưa nhận được văn bản giải trình của Sở Giáo dục và Đào tạo về “học bạ nghi vấn” của Trần Thị Thùy Dung có đóng dấu xác nhận của Sở này. Trao đổi với phóng viên qua điện thoại, ông Huỳnh Văn Hoa, Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo vẫn xem như chưa có việc gì xảy ra, ông cho biết: “Tôi đang bận học triển khai các công việc cho năm học mới. Sự việc chúng tôi đã báo cáo lên UBND thành phố rồi, giờ tôi không có quyền cung cấp thông tin này cho các anh nữa...”.

Dư luận đang đặt câu hỏi: Tại sao chiếc vương miện đã được trao cách đây 4 ngày nhưng ngay các thành viên trong Ban tổ chức cuộc thi cũng đang rất “lơ-tơ-mơ” việc Thùy Dung có nộp học bạ và bảng điểm hay không.

Thảo Nguyên
Theo Đất Việt

Vui365
05-09-2008, 11:35
Chắc hôm trao giải, BGK bị ấm đầu hết, cứ loại em ấy từ vòng gửi xe thì đâu có chuyện hôm nay

thong_tin_laptop
05-09-2008, 11:40
Không tước hơi phí: http://www.nguoidep.org/hoa_hau_viet_nam_2008.htm

tech_pro_HT
05-09-2008, 11:43
Học bạ của Thùy Dung học chương trình đại trà, chỉ có 2 năm lớp 10/4 và lớp 11/4, do chưa học hết chương trình lớp 12 nên trường không cấp học bạ lớp 12. Học lực lớp 10 là 6,3, xếp loại trung bình, hạnh kiểm khá. Lớp 11 đạt 5,6 học lực trung bình, hạnh kiểm trung bình


Hoa hậu không những chỉ có sắc mà còn có cả tài, nếu ko chỉ là 1 ... hạng sang ko hơn ko kém :))

[=========> Bổ sung bài viết <=========]



...ông Nam thừa nhận việc Trần Thị Thùy Dung chưa tốt nghiệp PTTH. Tuy nhiên, ông tin rằng tương lai Thùy Dung sẽ học tốt: "Qua giao tiếp, tôi thấy đó là một người quyết tâm học tập"...


Thế này thì tuổi nào thi chả được, thi xong có vương miện rồi đến nói chuyện với ông "Dương Xuân Nam, Trưởng Ban tổ chức" để thấy có khẳ năng học tốt để ông Nam khẳng định rồi sau này em nó sẽ tốt nghiệp :))

Ôi VN quy định viết ra chỉ để ngắm :))
em TD này cũng giỏi thật, .... với cả hội đồng hay sao mà ;)

live4ever
05-09-2008, 11:52
Thùy Linh , Thùy Dung, Thùy Dương... sao mấy em "Thùy " này gây scandal tốt thế nhỉ ?

erreur
05-09-2008, 11:53
Mình có đọc bài này , thấy mẹ của hoa hậu trả lại vương miện để cho đứa con đi du học, theo mình vụ này đến bây giờ không phải vì chiếc vương miện nữa, mà là làm hồ sơ giả, theo mình làm hồ sơ giả truy vào tội hình sự, vụ này chắc chắc sẽ còn dài đây, công an đã có đầu mối về hồ sơ giả đó, và các chữ ký của các giáo viên không dạy lớp 12 mà có chữ kí trong học bạ đó, không khéo hoa hậu dễ bị lãnh án vì cái hồ sơ giả này lắm, vì sao mẹ hoa hậu lại muốn trả lại vương miện, chắc sợ gì đó đây, rồi các bác sẽ thấy

hoply
05-09-2008, 11:54
Hoa Hậu là mục đích tìm ra cái đẹp: Chân ,Thiện, Mỹ
Mỹ : thường thường, Thiện: chưa biết
Chân: làm học bạ giả= Giả dối= không xứng đáng làm Hoa Hậu.

Sự gian dối là tuyệt đối không chấp nhận được. Đây là đòi hỏi của công chúng với hình ảnh đại diện của mình

bibimeo
05-09-2008, 11:54
Thôi các bác đừng chửi em nó nữa đó chỉ là bồng bột, ham vui của tuổi mới lớn định tham dự cho vui ai dè giám khảo mắt lé cho đạt Hoa Hậu nên mới lòi ra tùm lum. Tội là ở ban giám khảo, ban tổ chức thiếu chuyên nghiệp. Hãy tha cho em nó, cho em trả lại vương miện rồi đi du học cho rồi.

vuacuagai
05-09-2008, 11:59
chỉ 2 chữ thôi: [b]nhứt cư[b] lol.

Đất nước đang nghèo thấy mịa, lũ lụt, lạm phát tè le. Sao ko lấy tiền tổ chức mấy cái s.h.i.t này hỗ trợ dân nghèo, mà lại cho mấy con ngựa đó chưng diện, khoe hông, khoe đùi?

Thiệt làm nhiều chiện đúng là :no:

live4ever
05-09-2008, 11:59
Hãy để cho em nó có một giấc ngủ ngon giấc ...
Ba ngày nay ẻm đã bặt vô âm tính rồi ...không biết có bị phao tin đồn nhảm là uống thuốc tuẫn tiết như vụ TL dạo đó không nữa.

tui_là_tiamo
05-09-2008, 12:02
Thôi các bác đừng chửi em nó nữa đó chỉ là bồng bột, ham vui của tuổi mới lớn định tham dự cho vui ai dè giám khảo mắt lé cho đạt Hoa Hậu nên mới lòi ra tùm lum. Tội là ở ban giám khảo, ban tổ chức thiếu chuyên nghiệp. Hãy tha cho em nó, cho em trả lại vương miện rồi đi du học cho rồi.

Vấn đề giờ là đúng ko phải dừng lại ở cái vương miện kia nữa rồi
Mà đây liên quan tới cả đường dây làm bằng giả ( nếu những bằng chứng kia là thật) và cả các vị BTC giải đã cố tình lách luật cho em nó thi..

Làm gì có chuyện gia đình không biết gì về học bạ của con em mình, chẳng lẽ nó nghỉ học giờ đòi thi HH và khoe với bố mẹ cái bằng và cái học bạ PTTH ra thi gia đình ko thấy lạ sao, hay vì hám lợi mà đi thi...

Vụ này sẽ hay đây, chờ và chờ.. hy vọng các bác làm rõ vụ này (k phải mấy bác ddth này đâu, toàn spam như em thôi :D)

live4ever
05-09-2008, 12:10
Sao không kêu hiệp sĩ Quảng nhà ta nhảy vào điều tra cái vụ học bạ giả này cho nhanh nhỉ ...chứ chờ mấy ông BTC với công an công bố thì xa xôi quá !

manwhofind09
05-09-2008, 12:30
Ôi, có lẽ nào mấy bác giám khảo male "chiến" em Thùy Dung rồi nên phải đạo diễn như vậy?

erreur
05-09-2008, 12:31
hình như nhà em hoa hậu này cũng khá giả hay sao đó, mình nghi là vụ hoa hậu này là có đưa email

live4ever
05-09-2008, 12:43
hình như nhà em hoa hậu này cũng khá giả hay sao đó, mình nghi là vụ hoa hậu này là có đưa email
Thật ra thì theo như phụ thân của tân hoa hậu tâm sự thì: không khá giả gì mấy!



"Không biết con tôi vượt qua như thế nào?"

Mấy ngày nay bà Mai Thị Bích Hà (mẹ Thùy Dung) không ngủ được. Bà sụt sùi: "Cho con đi thi để thỏa ước nguyện chứ chúng tôi có trông chờ giải cao đâu. Ai ngờ con đạt ngôi cao, thật quá sức tưởng tượng của chúng tôi. Thế mà bây giờ...".

Bố Thùy Dung băn khoăn, điều 4 thể lệ của BTC cuộc thi HHVN năm 2008 có ghi: “có trình độ học vấn từ phổ thông trung học trở lên”, nên gia đình cho rằng thí sinh chỉ cần đã, đang học THPT là đủ điều kiện. Chính vì vậy, ông bà đã nộp hồ sơ dự thi cho Dung mà không băn khoăn gì.

Ông Trần Văn Liễu (bố Thùy Dung) mệt mỏi tâm sự, cuộc sống của gia đình ông không được sung túc như nhiều người nghĩ.
Dù vậy, nhưng khi Thùy Dung quyết trích 135/150 triệu đồng tiền giải thưởng để làm từ thiện, cả nhà đều nhất trí cao.

Trước khi tiễn chúng tôi, ông Liễu quệt nước mắt nói: "Không biết con tôi vượt qua sức ép này như thế nào?".

Lời khẳng định của thân sinh Hoa hậu

hoply
05-09-2008, 12:47
Hoa Hậu Trần Thùy Dung:
"Em có lỗi,nhưng em không có tội, huhu, hãy để cho em 1 đêm ngủ yên huhu.."

tui_là_tiamo
05-09-2008, 13:25
Có một bài ca không bao giờ quên...
http://www.vnexpress.net/GL/Van-hoa/2008/09/3BA062B2/
Vẫn bài ca nhận khuyết điểm và hứa rút kinh nghiệm những lần sau..
Ôi bao giờ cho tiến bộ
Mà cứ cho em này thi HH thế giới đi
Vì đằng nào đi chẳng cọ xát, học hỏi là chính
Biết đâu đứa khôn nó trượt nhưng dính đầu đất thì..
Đảo lộn hết cả rồi :D:D:D

anaxy
05-09-2008, 13:34
Đại diện cho một nước nghèo và thích hình thức thì chỉ cần một hoa hậu như thế là đủ.

tui_là_tiamo
05-09-2008, 13:35
Đại diện cho một nước nghèo và thích hình thức thì chỉ cần một hoa hậu như thế là đủ.

Hình thức sao bác
Bác cho em một cái hình thức tiêu biểu nào :D

thang kho
05-09-2008, 13:49
Có một bài ca không bao giờ quên...
http://www.vnexpress.net/GL/Van-hoa/2008/09/3BA062B2/
Vẫn bài ca nhận khuyết điểm và hứa rút kinh nghiệm những lần sau..
Ôi bao giờ cho tiến bộ
Mà cứ cho em này thi HH thế giới đi
Vì đằng nào đi chẳng cọ xát, học hỏi là chính
Biết đâu đứa khôn nó trượt nhưng dính đầu đất thì..
Đảo lộn hết cả rồi :D:D:D

Nhảm còn hơn thứ gì,,,đúng là ngụy biện kiểu cùng đường.
Mà mấy pác ở trên cũng hùa theo để cho wa,,,,
Chán...........

tuandrub
05-09-2008, 13:51
Ngay trong đêm chung kết cuộc thi HHVN (31/08), khi Trưởng BTC trao chiếc vương miện “đại sứ thân thiện” cho tân HH Trần Thị Thùy Dung thì bất ngờ chiếc vương miện ấy bị... “rơi”. Sự việc trên như "báo trước" một việc chẳng lành.

U23_VN
05-09-2008, 13:56
Kết luận cuối cùng đã có.
http://www.vnexpress.net/GL/Van-hoa/2008/09/3BA062B2/

Ban tổ chức nhận hết về mình, em TD vẫn làm hoa hậu
Mà bàn tổ chức nhận về mình như nhấn mạnh đó không phải là lỗi sai quy định và là ĐI TRƯỚC QUY ĐỊNH 1 BƯỚC trong khi chờ bản dự thảo (bó tay với mấy ông sếp nhà mình cái gì nói cũng được, làm sai quy định thì nói rằng là nhay nhạy đi trước)

=> kết luận mai mốt ai phạm pháp hay gì gì thì cứ nói là không phải không biết luật mà là đi trước luật 1 bước, vì đợi các dự luật sau thế nào cũng bổ sung chỉnh sửa bản luật hiện hành h.a.h.a.h cười trào nước mắt

[.]
05-09-2008, 13:57
Có một bài ca không bao giờ quên...
http://www.vnexpress.net/GL/Van-hoa/2008/09/3BA062B2/
Vẫn bài ca nhận khuyết điểm và hứa rút kinh nghiệm những lần sau..
Ôi bao giờ cho tiến bộ
Mà cứ cho em này thi HH thế giới đi
Vì đằng nào đi chẳng cọ xát, học hỏi là chính
Biết đâu đứa khôn nó trượt nhưng dính đầu đất thì..
Đảo lộn hết cả rồi :D:D:D

Quân ngụy biện, dân mình đúng cái đầu đất quá đi, dân Việt nam nhục thật. Nộp tiền thuế cho nó lên ngồi đó, nói tào lao, ngụy biện, thích gì nói đó. Thằng này cho qua làm bộ xây dựng, với kiểu lộng ngôn đem thí điểm đền bù vài khu quy hoạch thì bảo đảm dân giàu nước mạnh.

Câu ca muôn thuở của tụi này là báo cáo cấp trên, chờ cơ quan chức năng giải quyết, đúng nhục ơi là nhục.

bkis
05-09-2008, 14:00
http://www.vietnamwebsite.net/missvietnam/missvietnam2008/swimsuit/wall/48b2696e_thuydung.jpg

erreur
05-09-2008, 14:17
http://ddth.com/showthread.php?p=1292489#post1292489


mình đọc bài này thấy nói em hoa hậu đó ko có gì dối trá, vậy mà trước khi thi hoc hậu, em Thùy Dung có nói là em vừa tốt nghiệp song và chưa đủ tự tin để thi hoa vậy, vậy cái đó có phải là dối trá không, chắc chắn lúc tham gia thi hoa hậu BTC đã có nội quy là phải tốt nghiệp thì mới được thì lên em Thùy Dung mới phải nói là đã tốt nghiệp,(mà thực ra là mua bằng tốt nghiệp) vậy mà bây giờ BTC lại nói là không cần tốt nghiệp cũng được là sao ? mình thấy gia đình em Thùy Dung cũng dối trá nữa, vài hôm trước mình vào dân trí đọc bài này

http://dantri.com.vn/giaitri/Hoa-hau-Tran-Thi-Thuy-Dung-chua-tot-nghiep-PTTH/2008/9/249018.vip

thì ông hiệu trưởng đó nói là em Thuy Dung chưa tốt nghiệp

hôm sau mình vào dân trí đọc tin thì thấy phóng viên phỏng vấn mẹ của Thuy Dung (mình ko tìm thấy bài này nữa),mình trích ở đây:

Mẹ Thùy Dung nói là Hiệu trưởng trường PTTH tư thục Quang Trung (Đà Nẵng) vừa nói đùng mà cũng vừa nói sai, Mẹ Thùy Dung nói là đúng là Thùy Dung chưa tốt nghiệp ở trường đó, nhưng Thuy Dung đã tốt nghiệp ở trường khác.

và hôm sau mình lên 24h.com.vn thì thấy bài này

http://www21.24h.com.vn/news.php/78/199673/Tan_hoa_hau_dung_ho_so_gia

mình trích ở đây:

Theo lời bố, mẹ Thùy Dung, cô đã học xong chương trình 12 tại trường PTTH Quang Trung (TP Đà Nẵng) và đủ điều kiện thi tốt nghiệp. Tuy nhiên, do gia đình có dự định từ trước sẽ cho Thùy Dung đi du học tại Mỹ và hồ sơ đã được trường Cao đẳng quốc tế Newton (Newton International College) chấp thuận, vì thế Thùy Dung không dự thi trong hai đợt thi tốt nghiệp THPT vừa rồi. Gia đình cũng đưa chúng tôi xem giấy báo của trường này.


như vậy là quá rõ rồi gia đình Thùy Dung đã dối trá phóng viên, hôm trước bảo là đã tốt nghiệp trường khác, bây giờ điều tra kĩ hơn thì lại nói là chưa tốt nghiệp, không biết còn chuyện gì nữa đây mà chúng ta chưa biết ???

live4ever
05-09-2008, 14:19
Như vậy là sự việc đã được giải quyết một cách êm thấm :

- Ban tổ chức đã nhận lỗi " Cầm đèn chạy trước ô tô mà không bị cán "

- HH Thùy Dương tìm xé thủ tiêu để phi tang cái học bạ quái ác đó đi là xong

- Bà con giải tán vì hết chuyện để tám !

erreur
05-09-2008, 14:32
giải tán sao được cái vụ hồ sơ đó, vụ làm giả giấy tờ này có nguy cơ Hoa Hậu Thùy Dung vào nhà đá mà làm từ thiện, nếu bỏ qua thì đâu còn là pháp luận nữa, vụ này liên quan đến ngành giáo dục, mà giáo dục việt nam gần đây đang chống tiêu cực, bây giờ không điều tra vụ này thì giáo dục việt nam để mặt mũi đi đâu, bỏ qua để sau này cứ tiếp diễn như vậy à, ai muốn bằng tốt nghiệp thì sẽ có, ai muốn bằng đại học thì sẽ có mà không cần phải kiến thức gì à, mà chỉ cần quen biết rộng và có tiền là được à, vậy pháp luật còn đâu nữa

[.]
05-09-2008, 14:35
Hoa hậu Việt Nam 2008: Vẻ đẹp Đà Nẵng lên ngôi!
http://www21.24h.com.vn/news.php/78/199374/Hoa_hau_Viet_Nam_2008_Ve_dep_Da_Nang_len_ngoi

Đúng ở Việt nam thì Đà Nẵng mới có vẻ đẹp này, he he. Mấy năm trước hoa hậu các vùng khác lên làm gì có chuyện ì xèo như vậy, thế mới rõ Đà Nẽng là như thế nào.

erreur
05-09-2008, 14:43
BTC đã tự nhận hết lỗi về mình chắc lại được ăn ít email đây, lên mới vậy chứ, đúng là việt nam sẽ không bao giờ chống được tiêu cực, tham nhũng

bethichhoahong
05-09-2008, 15:10
;1292560']Hoa hậu Việt Nam 2008: Vẻ đẹp Đà Nẵng lên ngôi!
http://www21.24h.com.vn/news.php/78/199374/Hoa_hau_Viet_Nam_2008_Ve_dep_Da_Nang_len_ngoi

Đúng ở Việt nam thì Đà Nẵng mới có vẻ đẹp này, he he. Mấy năm trước hoa hậu các vùng khác lên làm gì có chuyện ì xèo như vậy, thế mới rõ Đà Nẽng là như thế nào.

Ặc, nói vậy ko dc đâu bác.

tech_pro_HT
05-09-2008, 15:11
tôi cũng là 1 công dân đà năng! Khi biet duoc thông tin tran thi thùy dung đuoc hoa hau toi cung tu hao và vui suong lam, nhung cang tu hao, sung suong nhung bao nhieu thi su nhuc nha va uc che bay nhieu! 1 hoc sinh ca biet cua 1 truong trung hoc dung dau thanh pho ve hoc sinh dot,( vi du dien hinh: trong 1 lop hoc 50 hoc sinh thi te nhat trong do ca co den 30 dua hoc sinh thi lai roi chu dung noi den hoc sinh kha!) the ma dung nay lai be Dung hoc sinh kha nua moi ghe chu! Trong luc hoc 11 no bi truong cho don ve sinh vi cai toi gi khong biet de me no len truong la am va doi rut ho so khong cho hoc nua...! trinh do nhu thê' thì có đáng làm 1 hoa hâ.u ko nhi? Mà cung khong trach be Dung. Toi chi trach cai ban giao khao bi le thoi, 1 bo phan ban giam khao thoi nat, mang tieng ca 1 dat nuoc. Neu be Dung di thi hoa hau the gioi chac nuoc viet nam bi boi nho. them chu duoc gi, tieng anh thi ko biet chu duoi ma thi voi tho^' voi ai.! Ban giam khao dinh dem be Dung ra lam tro cuoi cho thien ha hay sao ay! toi cung khong biet duoc nua! Vi toi la 1 nguoi quen voi be Dung nen cung biet gia dinh va sinh hoat cua em ay! Toi that phan no ve cach lam viec thieu chuyen nghiep cua Ban giam khao, lam ban giao khao the con nit 10 tuoi no cung biet lam chu de cho may ong ba gia ko co suy nghi binh chon bay ba de cho dan chung phan no. ko xung dang. Mang tieng qua di thoi!

MK ở cái nước VN này chỉ có $ là có giá trị

songbangniemtin
05-09-2008, 15:48
MK ở cái nước VN này chỉ có $ là có giá trị

Nghe 2 chữ hoa hậu mà đau đớn lòng.
Công an thì đi bắt mấy thằng cung cấp bằng giả, hoa hậu thì đi mua băng giả. Lỡ mua thì mua pà cái băng Đại Học luôn cho rùi.

Ở nước ngoài hoa hậu cũng có thể bị tước ngôi, còn ở VN thì ko có tiền mới bị tước ngôi, nhục thật.

P/s : gửi đến hoa hậu Thùy Dung : ngồi vào máy vi tính gõ dùm vài chữ là " chữ n, chữ h, số 5, chữ u, chữ c " nhé

thong_tin_laptop
05-09-2008, 15:53
Thích em Mai Phương Thúy, cá tính éo sợ bố con đứa nào
Mai Phương Thúy không dự '20 năm Hoa hậu VN'http://vnexpress.net/GL/Van-hoa/2008/09/3BA062CB/

bethichhoahong
05-09-2008, 15:55
Nghe 2 chữ hoa hậu mà đau đớn lòng.
Công an thì đi bắt mấy thằng cung cấp bằng giả, hoa hậu thì đi mua băng giả. Lỡ mua thì mua pà cái băng Đại Học luôn cho rùi.

Ở nước ngoài hoa hậu cũng có thể bị tước ngôi, còn ở VN thì ko có tiền mới bị tước ngôi, nhục thật.

P/s : gửi đến hoa hậu Thùy Dung : ngồi vào máy vi tính gõ dùm vài chữ là " chữ n, chữ h, số 5, chữ u, chữ c " nhé

Gõ chữ u rùi mới đến số 5 bác ạ. Con nhỏ này làm dân tình điên hết cả người, gõ sai chí chóe. :-p

live4ever
05-09-2008, 16:41
Tối nay trên VTV2 - Đài truyền hình VN sẽ truyền hình trực tiếp để :

" Tối nay, tân Hoa hậu Trần Thị Thùy Dung sẽ giao lưu tạ lỗi cùng khán giả.".

http://vnexpress.net/GL/Van-hoa/2008/09/3BA062CB/

Lại một buổi phát sóng của VTV giống như đã từng tổ chức chia tay cho Vàng Anh - Thùy Linh nữa ... không biết sau này có bị thủ tướng quở mắng như cái vụ VTV3 đã làm cho TL không !

Ông trưởng ban tổ chức Dương Kỳ Cục này , tối nay còn giao ...l.ư.u tiếp với các em hoa hậu mà , có biết mắc cở là gì đâu chứ đừng nói là tự xử ...


...4 Hoa hậu Bích Phương, Diệu Hoa, Kiều Anh, Ngọc Khánh cũng có cuộc trò chuyện với nhà thơ Dương Kỳ Cục -(Tổng biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu VN) và người hâm mộ.

tui_là_tiamo
05-09-2008, 16:57
Thích em Mai Phương Thúy, cá tính éo sợ bố con đứa nào
Mai Phương Thúy không dự '20 năm Hoa hậu VN'http://vnexpress.net/GL/Van-hoa/2008/09/3BA062CB/

bác giống em
Khoái em này nhất :D
Ko thích cho gặp thí sinh ông bỏ vê, kệ cha chúng mày ở lại
Ko thích rùm beng ông ờ nhà,= haha
Lại còn có vụ tạ lỗi cùng khán giả nữa mới sợ
"Em chỉ có lỗi, em ứ có tội, em chỉ mong có 1 đêm sung sướng theo đúng lứa tuổi của em thôi" (sung sướng = ngủ ngon nhá, các bác chớ hỉu lầm :D)

tech_pro_HT
05-09-2008, 17:29
Mình cũng rất hâm mộ, Mai Phương Thúy mới đúng là hoa hậu theo nghĩa thực của nó:
Có học thức (đỗ ĐH NT chứ ko phải bỏ vài K ra mua bộ hồ sơ ĐH CNTT ĐH QG TP HCM nhé ;) )
Làm từ thiện: đã từng đi bộ 10Km để làm từ thiện
Và cuối cùng là sắc đẹp ;) , cá tính,...

Dennis Bergkamp
05-09-2008, 17:40
Hê hê, giờ tụi mình hùa nhau tung hô Mai Phương Thúy đi, em này công nhận đẹp thiệt :D.

minhtuan_8x
05-09-2008, 18:01
Tớ thấy Mai Phương Thúy đúng nghĩa là Hoa Hậu lại bị BTC hoa hậu năm nay "vùi dập"

- Còn Thùy Dung đúng nghĩa là "Hoa Hậu giấy" thì lại được BTC ưu ái! hix

dieu_pleiku
05-09-2008, 19:32
Cái dụ THÙY LÂM sao zay máy bác kể cho em út nghe với , em mới gia nhập diễn đàn nên ko bít dụ đó , có hấp dẫn ko ?Em thấy báo chí khen cô TL lắm mà .

[=========> Bổ sung bài viết <=========]


tHE MOI BIET TAI SAO VIET NAM NGAY CANG NHIEU PHAN DONG!.. 1 LU KHON NAN, SUY THOAI XA HOI! NHUC NHU 1 CON CHO!

hjx hjx, bac nên uống canh ha quả đi , nóng wa nổi mụn đó , chửi máy ổng mà máy ổng nghe thi giàu to

VNSAcc
05-09-2008, 21:49
Theo GlobalBeatuies.com:


http://www.globalbeauties.com/world/2008/n_viet.htm

Hoa hậu TD đã có tên trong danh sách cuộc thi hoa hậu thế giới và được đưa thông tin lên vào ngày 31/8/2008.
Ảnh em nó đây (do VNSAcc chụp lại):


http://chiase.anhso.net/as/08/09/05/Miss764764.jpg

CMvn
05-09-2008, 21:51
Manh mối mới của scandal : Hoa hậu Thùy Dung làm học bạ giả gởi vô ngay từ đầu, chứ ko phải như lời ông Xuân Nam nói là cô ấy hoàn toàn ko biết ji cả, do chúng tôi thử nghiệm, trò lố càng ngày càng hấp dẫn

http://vietimes.vietnamnet.vn/vn/nguoiquansat/5574/index.viet

http://www.vietimes.com.vn/Library/Images/9/2008/09/080905hocba.jpg

Thùy Dung vẫn có điểm của cả hai học kỳ lớp 12. Học bạ có chữ ký và con dấu của ông Phạm Sỹ Liêm xác nhận ngày 20/05/2008. Nhờ có bảng điểm này, Thùy Dung đáp ứng được điều kiện dự thi hoa hậu. - Nguồn ảnh: Đất Việt

Trích từ Vietnamnet, thông tin đáng tin cậy đó

ngocquang19877
05-09-2008, 21:53
Hê hê, giờ tụi mình hùa nhau tung hô Mai Phương Thúy đi, em này công nhận đẹp thiệt :D.

Em MPT công nhận là toàn diện tuy nhiên tiếc là bị thằng con của một ông lớn ở HP hấp diêm rồi.

dieu_pleiku
05-09-2008, 22:13
Em MPT công nhận là toàn diện tuy nhiên tiếc là bị thằng con của một ông lớn ở HP hấp diêm rồi.hấp diêm la sao? hok hiểu gì hết

ngocquang19877
05-09-2008, 22:18
hấp diêm la sao? hok hiểu gì hết

là bị hiếp dâm đó cưng.

mrdelux
05-09-2008, 22:42
là bị hiếp dâm đó cưng.

sao bác biết, hi***xx? O-)

BeatOfAngle
05-09-2008, 23:12
bị r.ape á , tin ở đâu đấy :no:

hinethql
05-09-2008, 23:13
Thuy Lam , Thuy Dung , Hoang Thuy Linh , Mai Phuong Thuy(nude pics) ----> sao em nao cung co chu THUY Het vay

thong_tin_laptop
05-09-2008, 23:18
http://nguoidep.org/hoa_hau_viet_nam_2008.htm


http://www.trocuoi.com/images/thuydung.jpg (http://nguoidep.org/hoa_hau_viet_nam_2008.htm)

ruckus
05-09-2008, 23:54
Dốt nát và xấu xí như vậy mà cũng dám đi thi hoa hậu. Chắc có ai chống lưng rồi ...
Hoa hậu VN mà THPT cũng ko tốt nghiệp chính quy được, hạnh kiểm toàn là trung bình với khá, Thi ĐH thì kêu là 'ko tự tin'. Tui là con trai mà học bạ còn chưa í ẹ như em gái này.

tranhung57
06-09-2008, 04:04
Nghe 2 chữ hoa hậu mà đau đớn lòng.
Công an thì đi bắt mấy thằng cung cấp bằng giả, hoa hậu thì đi mua băng giả. Lỡ mua thì mua pà cái băng Đại Học luôn cho rùi.

Ở nước ngoài hoa hậu cũng có thể bị tước ngôi, còn ở VN thì ko có tiền mới bị tước ngôi, nhục thật.



Ở VN kô có tiền thì làm gì có "Ngôi" mà "Tước"

Trả biết thế nào chứ năm nào ,mỗi lần "Nhìn" thấy 1 em nào đó đăng quang Hoa hậu...(HH) tôi lại "thở dài" thắc mắc "Tại sao ... này lại đc "bầu" làm hoa hậu ... nhỉ ? " "Sao có bao nhiêu "ngừoi đẹp" lại kô chịu đi thi nhỉ?" Và bao giờ tôi cũng nhìn thấy ngay khuyết điểm của e đó .
VD : HH Năm ....
HH năm 2007 Em P THúy chỗ nào đó đẹp thì tôi kô để ý , tôi chỉ thấy mỗi lần E cười thì...... ôi thôi 1 nụ cừơi "Vuông vắn" ,r...ră....răng ơi là r...ră...răng .Các cụ nói " Cái răng cái tóc là...." , sau khi đoạt Vmiện e phải bỏ ra ối xiền để để "mông" "bộ nhai" dó các bác ạ !Đc cái E này con nhà BỘ ĐỘI nên có vẻ "nề nếp tác phong"....hy vọng E kô mắc "bệnh sao", "bệnh chân dài" "bệnh đại gia".....
Còn "Hoa hậu" năm nay thì...trả biết e này cao thế nào chứ tôi thấy "Eo" e này ngang quá => "Phom" người kô đẹp, khuôn mặt thì cũng hơi thô và kô ấn tg lắm ,
Còn về học thức thì có thể khi "bầu" BGK "kô biết" nên miễn bàn , trình độ thực tế thế nào thì mọi ng thấy rồi .

Kô biết tiêu chí để đc "bầu" làm HH của BGK thế nào chứ tôi thấy các danh hiệu HH khác như : HH thân thiện , HH ứng sử , HH áo tắm ,HH ăn ảnh....đều do ngừoi khác "cầm" thì e HH còn cái gì đâu nhỉ ? Và 1 diều nữa là BGK kô chấm điểm "TRẺ" vì đa số các E đi thi HH khuôn mặt và "nhiều thứ khác" già đều hơn rất nhiều so với tuổi ( 18 - 20... tuổi mà nhìn cứ như là.....)

[.]
06-09-2008, 04:33
Ban Tổ Chức Hoa Hậu đợi điều tra của cơ quan cảnh sát, khi kết luận được là dùng học bạ giả, lổi của em này ---> Bị truy tố ---> Truất ngôi vì vi phạm pháp luật( có quy định trong điều lệ) ---> Đưa em khác đi thi hoa hậu hoàn vũ ---> Ban tổ chức phủi tay hết tội.
Hoặc, Vì ngày thi hoa hậu hoàn vũ quá cận kề ---> đợi em này thi xong, nếu không đạt giải gì ---> kết luận điều tra ---> truy tố ---> truất ngôi.

erreur
06-09-2008, 06:50
theo mình thì em này làm hồ sơ giả, đã làm giả còn giả vờ là không biết, đúng là càng đọc tin càng ức, hồ sơ của nó mà nó nói nó không biết, tội làm hồ sơ giả truy vào tội hình sự, theo mình thì cứ cho em này vào nhà đá đã, cho nó đi thi hoa hậu thế giới thì nó trốn luôn bên đó thì sao.

tuandrub
06-09-2008, 07:20
Nói tới hoa hậu là nói tới người (con gái) đẹp, là nói tới cái đẹp. Người ta sẽ phải rất cẩn trọng, rất nhẹ nhàng mỗi khi nói về hoa hậu, về vẻ đẹp toàn diện của một người con gái khi cô đã vượt qua rất nhiều cô gái khác để được tôn vinh danh hiệu Hoa hậu VN. Kể từ phút đăng quang ấy, Hoa hậu VN đã là một hình ảnh, một hình ảnh tiêu biểu cho vẻ đẹp của người con gái Việt Nam nói chung. Nó như là một biểu tượng.

Mấy hôm nay, gần như các báo ra hằng ngày đều đưa tin về chuyện "lùm xùm" của Hoa hậu VN Trần Thị Thùy Dung sau khi cô đoạt vương miện Hoa hậu VN 2008 chưa được một tuần. Tôi nghĩ, cô không có lỗi khi chưa tốt nghiệp THPT mà đăng ký thi hoa hậu. Vì Ban tổ chức cuộc thi lần này cho phép như vậy. Chuyện đáng nói, là quanh cái "trình độ học vấn" của tân hoa hậu 2008, người ta lại phát hiện thấy có nhiều điều không rõ ràng, thậm chí có dấu hiệu khuất tất. Như chuyện cái học bạ được coi là giả. Rồi sự thật này sẽ được làm rõ, nhưng nếu cẩn trọng hơn, Ban tổ chức chắc sẽ không tự để mình, và qua đó, đẩy tân hoa hậu và gia đình cô lâm vào nghịch cảnh. Ai cũng biết, để thành hoa hậu phải có những tiêu chuẩn nhất định không chỉ về thể hình, vì thế mới có phần thi ứng xử. Lệ thường, trong các cuộc thi hoa hậu, vương miện sẽ về thí sinh trong nhóm có ngoại hình đẹp nhất và bản thân có ứng xử xuất sắc nhất. Sự cần thiết của văn hóa, của tri thức ở đây rất rõ ràng. Nhiều người xem cuộc thi hoa hậu lần này chưa thấy được ở Hoa hậu Thùy Dung sự vượt trội trong trả lời câu hỏi ứng xử. Vì thế, giải ứng xử xuất sắc nhất đã được trao cho… á hậu 2, chứ không là "hai trong một" cho hoa hậu. Đó cũng là điều "đặc biệt" của cuộc thi Hoa hậu VN lần này. Không ai trách chuyện Thùy Dung xin nghỉ học để làm hồ sơ du học, nếu gia đình có khả năng tài chính, và Thùy Dung đủ trình độ ngoại ngữ để vượt qua sát hạch. Nhưng xem qua bản báo cáo của ông Hiệu trưởng trường tư thục Quang Trung về học lực và nhất là về hạnh kiểm của Thùy Dung ở hai lớp 10 và 11 (không có lớp 12 vì nghỉ học giữa chừng), thì thú thật, tôi hơi bị thất vọng. Vì sao hoa hậu của chúng ta lại chỉ có điểm hạnh kiểm "trung bình" ở lớp 11? Và điểm học lực ở một trường tư thục mà như thế thì hơi bị… thấp quá.


Thanh Thảo(TN)

erreur
06-09-2008, 07:33
theo mình thì gia đình em Thùy Dung này đá đưa email cho nhiều người rồi, thấy gia đình bảo là không khá giả gì mấy, vậy mà cho con đi du học và lâm được cái hồ sơ giả đó, anh em nào chưa có bằng tốt nghiệp thì đến gặp bố mẹ thùy dung nhé, chắc vài hôm là được bằng thôi, giá cả chắc cũng rẻ thôi, cái bằng mà, có mỗi vài tờ giấy, muốn có dấu của ai thì cứ đưa email là dấu gì cũng có

tranvu007
06-09-2008, 07:36
sặc, gia đình có cả 1 shop thời trang lớn hoành tráng ở Đà Nẵng mà bảo là không khá giả, vậy buôn bán gì mới khá giả hả bồ tèo

erreur
06-09-2008, 07:55
đó vậy mà gia đình em thuy dung bảo là nhà không khá giả gì, mà chẳng hiểu BTC thấy đẹp gì ở thuy dung mà chọn nó là hoa hậu chứ, hay mấy ông BTC được sực em này rồi, phần ứng xử thì trả lời có ra gì đâu, được mỗi cái dáng là đẹp, còn mặt thì như mặt lợn

tranvu007
06-09-2008, 08:06
mấy thằng BGK chắc chọn hoa hậu theo tiêu chí mũi to lại xẹp,xương hàm to,mặt bự lại gãy ngang....không lẽ vài năm sau mặt trở lại tráí xoan hay mũi thon lại, mặt hết gãy được sao. =>pó tay mấy thằng khùng BGK, sáng này đọc báo tuổi trẻ, có bài phỏng vấn ông Lê Quán Tần là vụ trưởng vụ giáo dục trung học, ông khẳng định 1 lần nữa là "có trình độ THPT" là phải tốt nghiệp THPT, giống như khi ta nó trình độ tiểu học tức là tốt nghiệp tiểu học, hay trình độ đại học tức là phải tốt nghiệp đại học, ngay cả học xong chương trình 12 mà thi tốt nghiệp rớt thì chỉ dc cấp giấy chứng nhận là đã hoàn thành chương trình THPT, không thể công nhận là tốt nghiệp THPT hay có trình độ THPT", theo ông nói, thì nếu như các cha BGK, BTC hoa hậu VN muốn bảo vệ Hoa Hậu VN Thùy Dung thì nên sửa lại quy định là "những người đang học THPT cũng được dự thi" chứ không thể nào nói là "có trình độ THPT " được

erreur
06-09-2008, 08:15
tranvu007 nói chính xác đó, mấy hôm trước lên đâu xem hình em này lúc ở nhà cơ, nhìn mới kinh (không tìm thấy bài ấy nữa) nhìn sành điệu lắm, nhìn mặt như đầu gấu cầm đầu chị em ở đà nẵng, theo mình bọn BTC không tước vương miện vì nhiều lý do lắm, chắc nhận được hàng tá email và được sực rồi, theo mình lên tước vương miện hoa hậu, vì hoa hậu phải đủ phẩm chất tốt đẹp, ai đời hoa hậu làm hồ sơ giả, ăn nói gian trá, vậy ai cũng làm được hoa hậu à, theo mình lên trao giải hoa hậu lại cho á hậu 1 hay 2 gì đó, bây giờ mà để em Thuy Dung này đi thi hoa hậu thế giới á, thì em đó trốn luôn bên đó là cái chắc. giống như hồi trước mấy ông bà ca sĩ vi phạm về luật gì đó đó về ca nhạc đó, toàn trốn ra nước ngoài hết, nhục thật

tuhack
06-09-2008, 08:23
Câu hỏi thứ nhất : Hoa hậu Việt Nam năm 2008 Trần Thị Thùy Dung đã tốt nghiệp PTTH lần 1 chưa?


http://www.nhimlongxanh.com/wp-content/uploads/2008/09/tran-thuy-dung-hoa-hau.jpg

Trả lời:

* Bước 1: Vào http://www3.tuoitre.com.vn/xemdiem/THPT2008.aspx

* Bước 2: Nhập họ và tên đầy đủ của Tân Hoa hậu “Trần Thị Thùy Dung”

Kết quả như sau:


http://www.nhimlongxanh.com/wp-content/uploads/2008/09/hoa-hau-thuy-dung-chua-tot-nghiep-ptth-01.jpg

Có 5 học sinh tốt nghiệp PTTH năm 2008 tên là Trần Thị Thùy Dung
Như vậy có những năm 5 em Trần Thị Thùy Dung…


http://www.nhimlongxanh.com/wp-content/uploads/2008/09/hoa-hau-thuy-dung-chua-tot-nghiep-ptth-06.jpg

Làm sao để biết Thùy Dung nào là Hoa hậu ? Điểm khác biệt chỉ là Số báo danh và ngày sinh. Số báo danh thì ta không biết rồi, còn ngày sinh thì sao?

* Bước 3: Đối chiếu với ngày tháng năm sinh của Thùy Dung…

Nhưng làm thế nào để biết Hoa hậu Thùy Dung sinh năm bao nhiêu? Bạn có thể search trên mạng, vào trang chủ của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, vào báo Tiền Phong, Dân trí, VnExpress… và hỏi cả bạn bè cũng không thể ra…

Tuy nhiên, mặc dù BTC đã cố tình bưng bít thông tin ngày tháng năm sinh của Thùy Dung - một mấu chốt của vấn đề - tại cả trang web Hoa hậu Việt Nam chính thức , nhưng đã vô tình phát hiện ra ngày tháng năm sinh của Thùy Dung xuất hiện ở bức ảnh sinh nhật lần thứ 11 của cô.


http://www.nhimlongxanh.com/wp-content/uploads/2008/09/hoa-hau-thuy-dung-chua-tot-nghiep-ptth-05.jpg
Hoa hậu Việt Nam năm 2008 Trần Thị Thùy Dung sinh ngày 08/02/1990

Vậy là sau khi dò được ngày sinh của Hoa hậu Thùy Dung thì chúng ta có thể dễ dàng thấy là không hề có học sinh Trần Thị Thùy Dung nào sinh ngày 8/2/1990 đỗ tốt nghiệp PTTH năm 2008 cả.

* Kết luận: Hoa hậu Trần Thị Thùy Dung chưa đỗ tốt nghiệp PTTH năm 2008.


************************************************** **********************************************

Câu hỏi thứ hai: Hoa hậu Việt Nam năm 2008 Trần Thị Thùy Dung đã tốt nghiệp PTTH lần 2 chưa?

Nếu rớt tốt nghiệp PTTH lần 1 thì không thể có chuyện lúc nộp hồ sơ dự thi Hoa hậu Việt Nam năm 2008 thì Thùy Dung có bằng/kết quả tốt nghiệp PTTH được. Hơn nữa, nếu thi Hoa hậu thì Thùy Dung không thể nào có tâm trí ôn thi tốt nghiệp lần 2, nếu thế thì tài năng quá… Nhưng hãy chừa cho Thùy Dung một con đường gọi là “đỗ vớt” bạn nhé… Vậy chúng ta hãy cùng nhau xem Thùy Dung đã tốt nghiệp PTTH lần 2 chưa ?

Trả lời:

* Bước 1: Vào http://sime.vn/diemthi/ptth2008/data.html

* Bước 2: Nhập họ và tên đầy đủ của Tân Hoa hậu là “Trần Thị Thùy Dung”


http://www.nhimlongxanh.com/wp-content/uploads/2008/09/hoa-hau-thuy-dung-chua-tot-nghiep-ptth-02.jpg

Kết quả…


http://www.nhimlongxanh.com/wp-content/uploads/2008/09/hoa-hau-thuy-dung-chua-tot-nghiep-ptth-03.jpg

“Không tìm được kết quả bạn cần”

Không tìm thấy thí sinh nào tên Trần Thị Thùy Dung đỗ tốt nghiệp PTTH năm 2008

Nhưng mới thử Đà Nẵng, nhỡ Thùy Dung thi tốt nghiệp PTTH năm 2008 lần 2 ở tỉnh khác thì sao?

Bước 3: Tiếp tục thử địa điểm khác


http://www.nhimlongxanh.com/wp-content/uploads/2008/09/hoa-hau-thuy-dung-chua-tot-nghiep-ptth-04.jpg

Để tránh cái gọi là thiên vị hay chèn ép Tân Hoa hậu, cho là đến ngày 03/09/2008 thì Thùy Dung mới nhận được kết quả đỗ tốt nghiệp PTTH đi thì chúng ta có 6 tỉnh/thành phố đã công bố kết quả thi tốt nghiệp PTTH đợt 2… Nhưng mất công thử thì cũng vẫn chỉ ra kết quả nhận được ở bước 2 trên…

Kết luận: Trần Thị Thùy Dung chưa đỗ tốt nghiệp PTTH năm 2008 lần 2


************************************************** ************************************************

Túm lại:

1. Đến nay, Hoa hậu Việt Nam năm 2008 Trần Thị Thùy Dung chưa tốt nghiệp PTTH…

2. Nếu có bằng tốt nghiệp thì là bằng giả vì nếu không chứng tỏ cơ sở dữ liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo có vấn đề hoặc Bộ Giáo dục và Đào tạo có thể dễ dàng điều chỉnh kết quả thi tốt nghiệp PTTH…


************************************************** ************************************************

Bonus: Học vấn của Hoa hậu Việt Nam qua các thời kỳ, hãy cùng xem học vấn của Hoa hậu Việt Nam qua 10 lần tranh tài

1988: Hoa hậu Bùi Bích Phương đăng quang năm 17 tuổi, khi đang là sinh viên năm thứ nhất khoa Tiếng Anh, ĐH Tổng hợp Hà Nội.

1990: Hoa hậu Nguyễn Diệu Hoa đăng quang năm 21 tuổi, sinh viên năm thứ 4 khoa tiếng Nga, ĐH Tổng hợp Hà Nội

1992: Hoa hậu Hà Kiều Anh đăng quang năm 16 tuổi, hiện giờ vẫn là hoa hậu Việt Nam trẻ nhất trong lịch sử, sinh viên trung cấp thanh nhạc năm thứ 1 Nhạc viện TP HCM.

1994: Hoa hậu Nguyễn Thu Thủy đăng quang năm năm 18 tuổi, khi vừa đỗ ĐH Ngoại thương Hà Nội.

1996: Hoa hậu Nguyễn Thiên Nga đăng quang năm 20 tuổi, sinh viên năm thứ 2 ĐH Ngoại thương TP HCM.

1998: Hoa hậu Nguyễn Ngọc Khánh đăng quang năm 22 tuổi, khi đang là tiếp viên hàng không.

2000: Hoa hậu Phan Thu Ngân đăng quang năm 20 tuổi, sinh viên năm thứ 2 khoa Kinh tế thương mại ĐH Văn Lang, TP HCM.

2002: Hoa hậu Phạm Mai Phương đăng quang năm 17 tuổi, khi đang là học sinh lớp 12 trường phổ thông năng khiếu Trần Phú, Hải Phòng.

2004: Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền đăng quang năm 19 tuổi, vừa trúng tuyển vào Phân viện báo chí tuyên truyền.

2006: Hoa hậu Mai Phương Thúy, đăng quang năm 18 tuổi, khi vừa đỗ vào ĐH Ngoại thương và ĐH RMIT.

2008: Hoa hậu Trần Thị Thùy Dung, đăng quang năm 18 tuổi, khi bị nghi ngờ từng bị đuổi học ở trường PTTH Tư thục Quang Trung - ngôi trường “tai tiếng” nhất Tp. Đà Nẵng và dính líu đến vụ mua bán bằng tốt nghiệp PTTH có quy mô toàn quốc?

Bài gốc : http://www.nhimlongxanh.com/?p=1951

Kết luận : Đã dốt thì đừng xí xớn đi thi hoa hậu, hãy đi du học Mỹ http://www.nhimlongxanh.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif

Bác này tài thật, thẩm tra kiểu này có chết em Dung à :D

poupe
06-09-2008, 08:23
Ai cũng biết, để thành hoa hậu phải có những tiêu chuẩn nhất định không chỉ về thể hình, vì thế mới có phần thi ứng xử.Sự cần thiết của văn hóa, của tri thức ở đây rất rõ ràng. Nhiều người xem cuộc thi hoa hậu lần này chưa thấy được ở Hoa hậu Thùy Dung sự vượt trội trong trả lời câu hỏi ứng xử. Vì thế, giải ứng xử xuất sắc nhất đã được trao cho… á hậu 2, chứ không là "hai trong một" cho hoa hậu. Đó cũng là điều "đặc biệt" của cuộc thi Hoa hậu VN lần này.
Hoa hậu Thùy Dung chưa học hết chương trình PTTH chứ nói gì đến tốt nghiệp. Với thành tích tiêu biểu về hạnh kiểm, học lực một trường dân lập nổi tiếng nhất từ dưới lên ở đà nẵng thì hẳn nhiên giải ứng xử xuất sắc nhất đã được trao cho… á hậu 2 là điều dễ hiểu!!!
Thật tình chẳng ai tôn vinh cả !!! Buồn thật nhưng đó là sự thật !!!
Trình độ như vậy mà làm đại sứ từ thiện hihi buồn cười thật. Chắc chọn như vậy để có đủ 3 miền Bắc Trung Nam đều có hoa hậu!!!

erreur
06-09-2008, 08:33
BTC bây giờ chọn hoa hậu không cần kiến thức nữa rồi và vẻ đẹp nữa rồi, cứ chân dài và có nhiều email là được làm hoa hậu

bachnga
06-09-2008, 09:18
Các bác làm gì mà đánh hội đồng em nó thế. "Em có lỗi, nhưng em không có tội".
- Dùng học bạ giả - Nhằm nhò gì so với "học giả bằng thật".
- Ông Nam (trưởng BTC) đi trước luật, lập lờ giữa "đã tốt nghiệp PTTH" và "đang học PTTH" là nguyên nhân chính của vụ việc này.
Các bác chĩa mũi dùi vào em ấy, kết quả chẳng bao giờ tốt đẹp hơn

tranvu007
06-09-2008, 09:29
tin mới nhận, em Thùy Dung sau vụ lùm xùm này, buồn quá, quyết định ôm vương miện hoa hậu, lên núi tu hành, quyết làm ni cô, chụ trì của "Lưu Manh Tự"

erreur
06-09-2008, 09:45
Hình như em hoa hậu thuy dung này mặt dày lắm, vẫn còn đi giao lưu ca nhạc nữa nè:

http://dantri.com.vn/giaitri/Dem-ton-vinh-thua-vang/2008/9/249430.vip

nói thiệt em thuy dung bây giờ tốt nhất là tự quyết định lên bỏ đi vương viện thì tốt hơn, càng cầm vương miện thì càng cho dư luận bàn tán nhiều, mà em thuy dung không cảm thấy hổ thện khi đeo vương miện à, một con người ăn nói gian trá mà ai cũng biết, thế mà còn mặt đi đến chỗ giao lưu đó nữa, đúng là mặt quá dày

Rockman87
06-09-2008, 09:55
Hình như em hoa hậu thuy dung này mặt dày lắm, vẫn còn đi giao lưu ca nhạc nữa nè:

http://dantri.com.vn/giaitri/Dem-ton-vinh-thua-vang/2008/9/249430.vip

nói thiệt em thuy dung bây giờ tốt nhất là tự quyết định lên bỏ đi vương viện thì tốt hơn, càng cầm vương miện thì càng cho dư luận bàn tán nhiều, mà em thuy dung không cảm thấy hổ thện khi đeo vương miện à, một con người ăn nói gian trá mà ai cũng biết, thế mà còn mặt đi đến chỗ giao lưu đó nữa, đúng là mặt quá dày

Quan chức chưa từ chức thì con bé ấy mắc gì phải bỏ vương miện.
Chủ Nghĩa Cá Nhân ngày càng được phát huy, đang dần dần thay thế Chủ Nghĩa Xã Hội! :D:D:D

camihuvn
06-09-2008, 10:52
Nếu nói về sự lũng đoạn từ ban tổ chức đến thí sinh, thì phải xin nhắc lại đây không phải là lần đầu và không phải là trường hợp duy nhất. Quý vị có thấy rằng mình đương hầm hồ không. Cái gì gọi là văn hoá PTTH mới được đi thi, cái gì gọi là không xứng đáng, quý vị có giám nhận mình là người có văn hoá hay chưa ? ... đến quan chức quyền lực, đến vụ này trưởng nọ có hay ho gì chưa ?

Cái đẹp bao giờ cũng được tôn vinh đúng mức cho dù nó ở bất cứ nơi đâu và lĩnh vựt gì, nó không phân biệt sự giàu sang hay nghèo hèn, cũng không cần phải đòi hỏi học vị cao mới được thi và được tôn vinh. Đừng săm soi vì bất cứ lí do và đừng đổ tại ai, đừng bức bách một con người đến ngỏ cuộc rồi mới nhận ra điều ta hại.

Đừng biện lý do HHVN, thí sinh, BTC mà rần rần lên như vậy, hãy xem lại nguyên nhân sau xa, ý thức hệ của một dân tộc rồi hẳn đề cập đến cá nhân. Quý vị nhé

bethichhoahong
06-09-2008, 10:59
Nếu nói về sự lũng đoạn từ ban tổ chức đến thí sinh, thì phải xin nhắc lại đây không phải là lần đầu và không phải là trường hợp duy nhất. Quý vị có thấy rằng mình đương hầm hồ không. Cái gì gọi là văn hoá PTTH mới được đi thi, cái gì gọi là không xứng đáng, quý vị có giám nhận mình là người có văn hoá hay chưa ? ... đến quan chức quyền lực, đến vụ này trưởng nọ có hay ho gì chưa ?

Cái đẹp bao giờ cũng được tôn vinh đúng mức cho dù nó ở bất cứ nơi đâu và lĩnh vựt gì, nó không phân biệt sự giàu sang hay nghèo hèn, cũng không cần phải đòi hỏi học vị cao mới được thi và được tôn vinh. Đừng săm soi vì bất cứ lí do và đừng đổ tại ai, đừng bức bách một con người đến ngỏ cuộc rồi mới nhận ra điều ta hại.

Đừng biện lý do HHVN, thí sinh, BTC mà rần rần lên như vậy, hãy xem lại nguyên nhân sau xa, ý thức hệ của một dân tộc rồi hẳn đề cập đến cá nhân. Quý vị nhé


Biết là bác bức xức với cả ý thức hệ của dân tộc, nhưng ở VN, có đầy người chả quan tâm gì đến những bất công xã hội, những ẩn khuất, những vấn đề nhức nhối. Họ thường xem đó không phải chiện của mình, bức xức chi.

Nếu không từ một việc nhỏ, một sự kiện như thế này để lên án, thì bác đợi đến bao giờ. Không có chuyện tự nhiên ngồi không, mong chờ người ta xem xét lại cái nguyên nhân sâu xa đâu.

Mà chuyện này là triệu chứng của hiện tượng bác muốn nói đến đây. Phải nhìn triệu chứng, mới tìm được bệnh chứ. Ko sẽ thành lang băm.

Rockman87
06-09-2008, 11:02
Nếu nói về sự lũng đoạn từ ban tổ chức đến thí sinh, thì phải xin nhắc lại đây không phải là lần đầu và không phải là trường hợp duy nhất. Quý vị có thấy rằng mình đương hầm hồ không. Cái gì gọi là văn hoá PTTH mới được đi thi, cái gì gọi là không xứng đáng, quý vị có giám nhận mình là người có văn hoá hay chưa ? ... đến quan chức quyền lực, đến vụ này trưởng nọ có hay ho gì chưa ?

Cái đẹp bao giờ cũng được tôn vinh đúng mức cho dù nó ở bất cứ nơi đâu và lĩnh vựt gì, nó không phân biệt sự giàu sang hay nghèo hèn, cũng không cần phải đòi hỏi học vị cao mới được thi và được tôn vinh. Đừng săm soi vì bất cứ lí do và đừng đổ tại ai, đừng bức bách một con người đến ngỏ cuộc rồi mới nhận ra điều ta hại.

Đừng biện lý do HHVN, thí sinh, BTC mà rần rần lên như vậy, hãy xem lại nguyên nhân sau xa, ý thức hệ của một dân tộc rồi hẳn đề cập đến cá nhân. Quý vị nhé

Nhảm! Đã là Hoa hậu phải toàn diện chứ ko phải đẹp mà cái đầu chứa bả đậu.
Nếu pác nói như vậy thì cả Việt Nam này đâu có thiếu Hoa Hậu. Và còn nữa, trong thời gian tới con bé ấy sẽ đại diện vẻ đẹp Việt Nam để đi đi Hoa Hậu Thế Giới đấy. Mọi người trên thế giới sẽ nghĩ gì thì pác tự suy nghĩ đi nha, đừng có ngồi đó mà bênh vực cái xấu!

erreur
06-09-2008, 11:04
hix, cái đẹp mà không đi với cái tính nết tốt thì cũng vứt đi , chẳng nhẽ cứ đẹp là đi thi được sao, vậy ai cũng đi thi được hết, đâu có người phụ nữ xấu chỉ có người phụ nữ không có tiền làm để làm đẹp

Uzumaki_Naruto
06-09-2008, 11:18
Nếu nói về sự lũng đoạn từ ban tổ chức đến thí sinh, thì phải xin nhắc lại đây không phải là lần đầu và không phải là trường hợp duy nhất. Quý vị có thấy rằng mình đương hầm hồ không. Cái gì gọi là văn hoá PTTH mới được đi thi, cái gì gọi là không xứng đáng, quý vị có giám nhận mình là người có văn hoá hay chưa ? ... đến quan chức quyền lực, đến vụ này trưởng nọ có hay ho gì chưa ?

Cái đẹp bao giờ cũng được tôn vinh đúng mức cho dù nó ở bất cứ nơi đâu và lĩnh vựt gì, nó không phân biệt sự giàu sang hay nghèo hèn, cũng không cần phải đòi hỏi học vị cao mới được thi và được tôn vinh. Đừng săm soi vì bất cứ lí do và đừng đổ tại ai, đừng bức bách một con người đến ngỏ cuộc rồi mới nhận ra điều ta hại.

Đừng biện lý do HHVN, thí sinh, BTC mà rần rần lên như vậy, hãy xem lại nguyên nhân sau xa, ý thức hệ của một dân tộc rồi hẳn đề cập đến cá nhân. Quý vị nhé

cái này nói đền căn bệnh bằng cấp trầm trọng ở VN chăng?
làm từ thiện giờ có bằng PTTH mới được làm ?
cái đáng trách và lên án không phải là Thùy Dung không có bằng PTTH có thể người ta học dở không thi tốt nghiệp... cũng không sao
nhưng cái gian dối làm học bạ giả nói láo là không được chút nào :no:
mình dở ừ thì nói mình dở, không tốt nghiệp thì nói ra nay từ đầu là em chứ tốt nghiệp PTTH đi có sao đâu... dù nói thẳng ra ngay từ đầu và bị loại vì không đủ điều kiện thì vẫn hơn là gian dối rồi để cho đến khi được đăng quan thì vỡ lỡ ra.:bored:
sống trên đời giỏi thì phải giỏi cho người ta nể
còn học dở thì cũng phải dở cho người ta thương

bằng cấp không quan trọng, nó không nói lên giá trị con người.
dù học dở, nhưng tính tình thật thà, chân thành, đáng yêu thì vẫn hơn là tính gian dối.

mình không trách HH ở điểm chưa tốt nghiệp PTTH, nhưng cái đáng trách tính gian dối làm giả hồ sơ, và cách nói vòng vo của BTC, đúng là không chịu nổi:angry:
mình thấy thà nhận sai lầm, với thái độ chân thành (không phải như Thùy Linh lên tivi khóc nha các pác :emlaugh:) và rút lui trong danh dự và dũng cảm trả lại danh hiệu vẫn hơn....hành động như thế vẫn được lòng của mọi người hơn

bethichhoahong
06-09-2008, 11:22
Đồng ý với Uzimaki_Naruto 100%.

BTC đã lừa dối và lộ rõ thái độ hèn nhát khi xảo biện, vòng vo. Nghe tức không chịu được.

Còn Thùy Dung nên trả lại vương niệm đi, mang càng thêm nhục. Xấu hổ quá cỡ.

Uzumaki_Naruto
06-09-2008, 11:25
QUOTE=Rockman87;1293891]Nhảm! Đã là Hoa hậu phải toàn diện chứ ko phải đẹp mà cái đầu chứa bả đậu.
Nếu pác nói như vậy thì cả Việt Nam này đâu có thiếu Hoa Hậu. Và còn nữa, trong thời gian tới con bé ấy sẽ đại diện vẻ đẹp Việt Nam để đi đi Hoa Hậu Thế Giới đấy. Mọi người trên thế giới sẽ nghĩ gì thì pác tự suy nghĩ đi nha, đừng có ngồi đó mà bênh vực cái xấu![/QUOTE]

ừ nếu đại diện một quốc gia thì không thể nào được:angry: tính gian dối ...thì không thể nào, và nếu dại diện VN thì nên chọn người nào có học thức, và tiếng anh giỏi giỏi chứ....nếu chọn Thùy Dung thì không thể nào được....chẳng lẽ khi đi thi lúc nào cũng phải kè kè thông dịch viên à....xấu hổ chết :crying::crying::crying::crying:[

No Face
06-09-2008, 11:29
Các bác thôi nào.
Tha cho em ý đi ... coi chừng nó tự tử thì khổ đời ... Phải biết thương hoa tiếc ngọc chớ ;))

Giờ dân Đà Nẵng mà nghe đến cái tên nó cũng thấy nản rồi chứ đừng nói các cậu >"<. Thà Đà Nẵng không có Hoa hậu thì thôi, người đẹp thiếu gì, đâu phải ai đẹp + giỏi cũng đi thi hoa hậu. Cần gì chơi trò bẩn thế >"<.


Nhưng thôi, con người ai cũng có lòng tham, ai cũng phạm sai lầm. Em nó mới 18t ... còn nhỏ dại. Các bác rộng lượng tha thứ cho, đừng ép em nó đến đường cùng. Việc gì thì đã có cơ quan chức năng giải quyết

bethichhoahong
06-09-2008, 11:37
Các bác thôi nào.
Tha cho em ý đi ... coi chừng nó tự tử thì khổ đời ... Phải biết thương hoa tiếc ngọc chớ ;))

Giờ dân Đà Nẵng mà nghe đến cái tên nó cũng thấy nản rồi chứ đừng nói các cậu >"<. Thà Đà Nẵng không có Hoa hậu thì thôi, người đẹp thiếu gì, đâu phải ai đẹp + giỏi cũng đi thi hoa hậu. Cần gì chơi trò bẩn thế >"<.


Nhưng thôi, con người ai cũng có lòng tham, ai cũng phạm sai lầm. Em nó mới 18t ... còn nhỏ dại. Các bác rộng lượng tha thứ cho, đừng ép em nó đến đường cùng. Việc gì thì đã có cơ quan chức năng giải quyết


Hơ hơ, nghe giống như mọi người kêu gọi "hãy cho Vàng Anh 1 đêm yên giấc", mình bình loạn ở đây thôi, chứ em í có đọc đến đâu mà đường cùng với đường cục mà tự tử. Vương niệm vẫn cứ đội, vẫn cứ đi giao lưu, bác nghĩ em í vì mấy cái threat này mà ủ dột, u sầu, trầm cảm à. Nằm mơ quá, tỉnh dậy đi.

camihuvn
06-09-2008, 11:53
Nhảm! Đã là Hoa hậu phải toàn diện chứ ko phải đẹp mà cái đầu chứa bả đậu.
Nếu pác nói như vậy thì cả Việt Nam này đâu có thiếu Hoa Hậu. Và còn nữa, trong thời gian tới con bé ấy sẽ đại diện vẻ đẹp Việt Nam để đi đi Hoa Hậu Thế Giới đấy. Mọi người trên thế giới sẽ nghĩ gì thì pác tự suy nghĩ đi nha, đừng có ngồi đó mà bênh vực cái xấu!

Đáng lẽ tôi sẻ ví bạn là bãi cứt trâu nhưng đằng nào thì Hoa Hậu Việt Nam cũng là chuyện không đáng nói nên tôi tạm ví bạn là bông hoa Lài.

Bạn Lài nè, cái tôi muốn nói đến là cái ý thức của một thế hệ, cái giả cái xấu ở đíu đâu mà chã chó bạn, đcm, viết thế là bên à, bên cái đíu gì ?

Không nói đến riêng ai trong chuyện này, cái đáng nói là vì sao lại xảy ra như vậy, phải chăng đó là sự yếu kém của những người đầu tầu, của cả một hệ thống.

Rán mà hiểu vấn đề rồi hẳn bàn nhé.

http://www.potorocket.com/images/ahdzgybzy8ywmi3po98f.jpg

BKITclub
06-09-2008, 12:04
Các bác chả có gì gọi là lòng bao dung , độ lượng , nhân ái ... Xem tiếng nói của một em nhỏ nè :


Thư của một học sinh gửi Hoa hậu Trần Thị Thùy Dung
Phủ Lý, ngày 5 tháng 9 năm 2008

Chị Dung thương mến,

Sáng nay em cùng hàng triệu học sinh Việt Nam mình đến trường khai giảng để bắt đầu một năm học mới. Khi tiếng trống khai trường vang lên, em đã ứa nước mắt vì một niềm vui náo nức trong lòng em. Em cảm thấy tương lai tốt đẹp của em và của hàng chục triệu con người Việt Nam đang hiện ra. Nhưng chiều nay, khi trở về nhà, em đã khóc rất nhiều khi đọc một số bài báo nói về chị.


Chị Dung ơi, khi chị đăng quang hoa hậu, lòng em rất vui và xúc động. Tuy em biết rằng, chị không phải là người con gái Việt Nam đẹp nhất. Nhưng chị là một cô gái rất đẹp. Sắc đẹp của những người con gái cũng là một tài sản vô cùng quí giá và mang lại niềm vui cho con người. Mỗi khi nhìn các hoa hậu đăng quang, em cũng mơ mình có một sắc đẹp như họ. Nhưng khi đọc những bài báo nói về chị, lòng em thật sự đau đớn. Em thương chị vô cùng. Em thương chị vì sao chị lại phải chịu một chuyện buồn như thế. Nhưng càng thương chị em càng muốn gào lên thật to: vì sao chị phải cần đến một học bạ như thế cho mình? Vì sao chị lại không nói với mọi người trong đêm ấy rằng chị chưa tốt nghiệp PTTH? Có gì phải xấu hổ chuyện đó đâu hở chị? Em cũng có một người chị họ đã không tốt nghiệp PTTH. Nhưng chị ấy đã quyết tâm và đã vượt qua. Bây giờ, chị ấy đang là sinh viên năm cuối cùng của Đại học Ngoại thương Hà Nội và em rất tự hào về thành tích học tập của chị ấy.

Em biết, đã là con gái thì ai chẳng muốn mình thật đẹp. Khi đi thi hoa hậu, ai chẳng muốn mình trở thành hoa hậu. Em là một cô gái có nhan sắc bình thường, nhưng em đã từng mơ mình trở thành hoa hậu. Thật xấu hổ phải không chị Dung? Nhưng hoa hậu cũng chỉ là một niềm vui trong muôn vàn niềm vui của cuộc đời mình. Chắc chị đồng ý với em điều này phải không chị Dung? Thế mà, chị đã không thử cố gắng một lần. Chị Dung, chị hãy nói thật với em đi, hãy nói thật một lần có phải chị đã làm một học bạ như thế không? Học bạ của chị

Thương chị mười phần thì em cũng trách chị một phần. Chị có biết em trách chị điều gì không? Em trách chị đã không cố gắng thêm một chút nữa để chị có thể đàng hoàng nói với tất cả mọi người là tôi đã tốt nghiệp PTTH và tôi sẽ học nữa, học mãi để trở thành người có ích cho xã hội. Nhưng trách chị một thì em trách những người là cha là mẹ là chú là bác của chúng mình một vạn lần. Em đồng ý với những cô chú nhà báo nói rằng những chuyện đau lòng của chị là do người lớn gây ra. Em chưa bao giờ gặp chuyện buồn đau như của chị nhưng em cũng có những lúc mất lòng tin về một số thầy cô của mình. Em cũng biết một chuyện về một người bạn cùng lớp học kém vì lười. Đến khi vào lớp 10, bạn ấy xin chuyển trường. Vô tình, em đã được nhìn thấy học bạ của bạn ấy. Em bàng hoàng vì thấy điểm tổng kết các môn của bạn ấy toàn là khá giỏi. Trong khi em biết rõ rằng chưa bao giờ bạn ấy có được một điểm 7 ở tất cả các môn. Em đã nói chuyện này với bố em. Bố em bảo em còn bé biết cái gì, cứ có tiền là có một học bạ giỏi toàn diện ngay. Sau này em biết, chính một số thầy cô đã làm học bạ mà người ta gọi là học bạ giả cho bạn ấy.

Từ ngày ấy, em trở nên im lặng hơn. Em không còn sôi nổi ở trong lớp nữa. Em đã đánh mất một phần lòng tin yêu và kính trọng những thấy cô của mình. Sao các thầy cô đó không gần gũi bạn ấy để động viên và giúp đỡ bạn ấy tiến bộ mà lại bôi thêm màu đen vào tâm hồn bạn ấy. Nếu học bạ của chị là học bạ giả thì em căm thù những người đã đẩy chị vào câu chuyện đau buồn ngày hôm nay. Chỉ cố gắng thêm một năm thôi là chị có một tấm bằng tốt nghiệp PTTH như mọi người. Lúc đó chị đi thi hoa hậu thì chị đâu phải gặp chuyện đau buồn như thế này. Mà chị không thi hoa hậu hay không trở thành hoa hậu thì có ảnh hưởng gì đến cuộc đời tươi sáng đang mở ra trước mắt chị đâu.

Có bao nhiêu lỗi lầm của những người trẻ như chị và như em là do những bậc cha mẹ gây lên. Những thầy cô đã làm điểm giả cho học bạ của chị thật vô lương tâm. Đấy đâu phải tình thương yêu học trò của mình. Đấy là những cõi lòng giá lạnh của những người có tên gọi thầy cô. Em vừa viết cho chị vừa khóc. Em khóc không phải cho riêng chị mà khóc cho bao người cùng thế hệ chị em mình đang sống trong rất nhiều nỗi ngờ vực và sợ hãi. Sao những người lớn không thực sự yêu thương và lo lắng cho chúng mình? Sao những người lớn chỉ muốn con cái phục vụ cho những ham muốn và sỹ diện của họ? Sao những người lớn lại đang tâm đẩy những tâm hồn trong trắng như chị, như em vào lầm lạc?

Chi Dung ơi, càng nghĩ em càng thương chị. Nếu không có những hành động của người lớn thì đâu lòng chị bị cắt từng nhát bây giờ như thế này? Sao lúc này những người của ban tổ chức và những người thân của chị không khuyên chị hãy trở về nhà? Sao họ vẫn bắt chị phải đi đứng và cười nói khi em tin rằng trong lòng chị đang khóc? Họ đang bảo vệ chị hay đang bất nhẫn với chị? Hay họ đang bảo vệ những sai lầm của họ? Sao họ không tìm cách nào đó để chị nhẹ lòng hơn? Sao chị lại phải trở thành nhân vật chính của vở bi hài kịch ngập tràn nước mắt này?

Khi còn nhỏ, một lần khối phố tổ chức một cuộc thi văn nghệ cho những đứa trẻ ở khối phố đó. Các phụ huynh đều muốn con mình phải hát thật hay và múa thật dẻo để giành giải cao nhất. Hôm đó vì phải chuẩn bị và chờ đợi quá lâu đến lượt mình biểu diễn, em mệt và căng thẳng quá đã đái dầm ra chiếc váy. Bố em đã tát em. Đêm đó, em bị sốt và thi thoảng hét lên vì mê sảng. Mãi sau này, nỗi ám ảnh đó mới tan đi trong lòng em. Từ ngày đó, bố em thương yêu em vô hạn. Cho đến bây giờ bố em vẫn ân hận và dày vò về hành động của mình. Có lẽ vì thế mà em thương chị biết bao khi thấy người ta vẫn muốn đẩy chị ra để thực hiện nốt trò chơi của họ. Xin mọi người hãy để chị trở về nhà. Chị Dung ơi, chị có nghe thấy em nói không? Chị về nhà đi chị. Chị hãy nghe lời một đứa em chưa quen biết của chị một lần thôi. Về đi chị. Chị có nghe thấy tiếng khóc của em lúc này không?

Chị Dung thương mến,

Rồi nỗi buồn đau cũng sẽ tan đi trong lòng chị. Nhưng em biết chị phải chịu đựng nỗi đau ấy trong một thời gian dài. Em tin chị sẽ nhận ra rất nhiều điều qua câu chuyện buồn đau ấy. Thời gian sẽ bao dung và che chở chị cho dù chị cũng là người có lỗi một phần trong chuyện này. Đời người ai mà chẳng có lỗi lầm chị nhỉ. Điều quan trọng là người ta biết đứng dậy từ buồn đau để đi đến tương lai của mình. Chị lớn tuổi hơn em, chị sẽ hiểu điều đó hơn em. Em rất tin vào nghị lực của chị. Chị hãy đứng dậy và khi chị đã bình tâm trở lại, em sẽ tìm địa chỉ để viết thư cho chị nếu chị cho phép. Em muốn trở thành một đứa em và cũng là một người bạn của chị. Có được không chị Dung? Mong chị hiểu đúng tấm lòng của em đối với chị. Có gì em viết không phải mong chị thứ lỗi. Cầu chúc chị bình an.

Em Đỗ thị Bích Hường (Học sinh PTTH Phủ Lý, Hà Nam)

squangcao.com
06-09-2008, 12:27
Nguồn đâu đấy ông ơi ?

bethichhoahong
06-09-2008, 12:50
Đáng lẽ tôi sẻ ví bạn là bãi cứt trâu nhưng đằng nào thì Hoa Hậu Việt Nam cũng là chuyện không đáng nói nên tôi tạm ví bạn là bông hoa Lài.

Bạn Lài nè, cái tôi muốn nói đến là cái ý thức của một thế hệ, cái giả cái xấu ở đíu đâu mà chã chó bạn, đcm, viết thế là bên à, bên cái đíu gì ?

Không nói đến riêng ai trong chuyện này, cái đáng nói là vì sao lại xảy ra như vậy, phải chăng đó là sự yếu kém của những người đầu tầu, của cả một hệ thống.

Rán mà hiểu vấn đề rồi hẳn bàn nhé.

http://www.potorocket.com/images/ahdzgybzy8ywmi3po98f.jpg

Bác này nói chuyện hài vãi. Đang từ "bãi cứt trâu", nhưng vì dính đến HHVN nên thành "bông hoa lài", nghe chuối cả nải. Nói vậy thì cái gì xấu, thúi như "cứt trâu", nhưng nếu được núp dưới cái bóng lộng lẫy như HHVN thì thành thơm tho như "hoa lài". há há há

Bạn nói rõ về cái ý thức hệ đi, nói khơi khơi mà éo có dẫn chứng, đòi kêu ng ta hiểu, hiểu con khỉ gì bây giờ???

Ở đây đang phê phán cả BTC (tức đầu tàu mà bạn muốn nói đến hoặc sâu xa hơn nữa) lẫn Thùy Dung mà.

"Ráng hiểu vấn đề", vấn đề thì ai cũng hiểu cả bác à, éo phải ai cũng ngu như bác nghĩ đâu. nếu bác thấy mình thông minh hơn người thì nói chiện đàng hoáng xí, phân tích cho rõ, có dẫn chứng ... mới đủ tính thuyết phục. Chứ chửi đổng thế này, ai nghe. :-p

tech_pro_HT
06-09-2008, 13:15
Nói mãi cũng chán, tổ chức thi HHHV 20 năm rồi mà BGK cũng vẫn chỉ có câu hỏi: nếu trở thành HH em sẽ làm gì :)) . BGK toàn thằng ngu dốt, tổ chức ra cũng chỉ để lấy lệ, là dịp kiếm $,... của bọn nó thôi

tui_là_tiamo
06-09-2008, 13:36
Đáng lẽ tôi sẻ ví bạn là bãi cứt trâu nhưng đằng nào thì Hoa Hậu Việt Nam cũng là chuyện không đáng nói nên tôi tạm ví bạn là bông hoa Lài.

Bạn Lài nè, cái tôi muốn nói đến là cái ý thức của một thế hệ, cái giả cái xấu ở đíu đâu mà chã chó bạn, đcm, viết thế là bên à, bên cái đíu gì ?

Không nói đến riêng ai trong chuyện này, cái đáng nói là vì sao lại xảy ra như vậy, phải chăng đó là sự yếu kém của những người đầu tầu, của cả một hệ thống.

Rán mà hiểu vấn đề rồi hẳn bàn nhé.

http://www.potorocket.com/images/ahdzgybzy8ywmi3po98f.jpg

đáng lẽ em ko len tiếng nhưng bác đã có lời thì em xin được mạn phép phát biểu câu:
- bác đang nói về ý thức đúng ko, bác đừng thêm những lời lẽ kia vào câu nói của bác, nghe nó đối nghịch quá :(
- Chẳng ai muốn dồn tân HH vào đường cùng, chẳng qua thấy cái bất bình thì anh em lên tiếng, bác đừng nói rằng dồn vào đường cùng thì có ngày hối hận, chẳng ai muốn cả. Nhưng cứ để cái lệ cái gì diễn ra rồi thì chúng ta bỏ qua, đừng bắt ép họ thì ko hẳn đúng, sẽ chẳng tìm ra cái sâu xa của vấn đề. Nếu Thùy Dung dám đứng lên nói với mọi người ngay từ đầu, em sai thì đến giờ chẳng ai truy cứu nữa cả, nhưng đằng này TD chẳng phải vẫn lảng tránh câu hỏi của báo chí, của mọi người đó sao..và giờ cũng chưa có phát biểu nào được coi là hợp lý. TD cũng như các vị BTC kia chắc cũng biết mình sai quy chế, giống như mấy vị BTC vượt dào đi trước (thực ra là cố ý bỏ qua quy định) nhưng sao ko dừng lại, nếu TD 18 tuổi chưa ý thức được, vậy còn gia đình của TD, chẳng phải họ ủng hộ cho con đó thôi, hay là do TD dấu gia đình đi thi, đến "trận" trung kết mới thông báo ..?
- Việc đến giờ ko chỉ dừng lại ở cái vuơng miện sẽ trao cho ai (nếu TD bị tước - mặc dù rất khó :() mà là cả một hế thống của BTC đã cố tình vi phạm (làm gì có chuyện có trính độ PTTH đơn giản chỉ..học lớp 10,11..) và cái học bạ giả dối kia (cái này mới là cực kì đáng trách).
Đến giờ phút này, em nghĩ cô bé TD kia vẫn chưa có một câu nói nào thể hiện mình đã hối hận(các bác đừng nói là em nó giờ đã là HH nên cần thận trọng trong lời nói nhé) thì báo chí vẫn sẽ lên tiếng, anh em vẫn sẽ có ý kiến thôi. Chẳng phải Thùy Linh cũng đã có một vài bái báo mới đây có phản ánh tới nỗ lực của em nó đấy thôi ( chưa biết có động cơ nào sau bài báo hay ko).
Càng ngày những việc xấu xa cứ phơi bày ra trước mắt chẳng nể nang ai, cứ phơi ra lố bịch...

No Face
06-09-2008, 13:40
15 page vì cái chủ đề này đủ rồi ... stop thôi anh em
Nói nhiều quá hóa ra lại giống đàn bà >"<

Mà công nhận là cái thư của con nhỏ ở Phủ Lí - Hà Nam đọc gai mắt kinh .. nhìn cái cách viết của còn thấy ghét >"<

VNSAcc
06-09-2008, 14:36
15 page vì cái chủ đề này đủ rồi ... stop thôi anh em
Nói nhiều quá hóa ra lại giống đàn bà >"<

Mà công nhận là cái thư của con nhỏ ở Phủ Lí - Hà Nam đọc gai mắt kinh .. nhìn cái cách viết của còn thấy ghét >"<

Sao phải stop?
Câu chuyện này còn dài nhiều tập cơ mà.
Sự thật đằng sau nó là gì thì cần phải được làm sáng tỏ chứ, không thể để trở thành tiền lệ được?

Đạo đức HS-SV ngày nay đang suy đồi và bản thân những người lớn chúng ta đang tiếp tay cho các em nhỏ thử hỏi chúng ta đã làm gương cho các em được chưa? Liệu phong trào "Sống và học tập theo gương đạo đức của Bác Hồ" có còn ý nghĩa nữa không một khi sự việc này không được làm sáng tỏ đến nơi đến chốn?


Việt Nam nay không còn Hoa hậu nữa mà chỉ còn BÔNG hậu thôi!
Hichichic...

bachnga
06-09-2008, 14:56
Các bác xem cái nì rồi bình luận cho đúng người:
http://vnupload.com/files/074038TP1.PNG
http://vnupload.com/files/074038TP2.PNG

Đâu có đang học PTTH như ông Nam nói đâu (báo của ổng đây mà)
Nguồn: tại đây (http://docbao.com.vn/view/41/default.dec) chọn ngày 23/1/2008, trang 8, hay ai còn giữ báo giấy Tiền Phong ra ngày 23/1/2008

squangcao.com
06-09-2008, 15:33
Nguồn của bài viết Học sinh gửi:
http://vietimes.vietnamnet.vn/vn/bandocvatoasoan/5576/index.viet

No Face
06-09-2008, 15:45
Có nghĩa là nên STOP nói đi nói lại những thứ đã nói rồi :D
Đợi khi nào có tình tiết mới rồi hãy nói tiếp :D

VNSAcc
06-09-2008, 15:59
Các bác xem cái nì rồi bình luận cho đúng người:
http://vnupload.com/files/074038TP1.PNG
http://vnupload.com/files/074038TP2.PNG

Đâu có đang học PTTH như ông Nam nói đâu (báo của ổng đây mà)
Nguồn: tại đây (http://docbao.com.vn/view/41/default.dec) chọn ngày 23/1/2008, trang 8, hay ai còn giữ báo giấy Tiền Phong ra ngày 23/1/2008

Đúng như ban đầu tôi đã nói là DXN là người "xảo biện" trắng trợn...
Thật đáng xấu hổ...

maihongphuoc
06-09-2008, 16:00
Nhảm nhí quá, toàn chuyện không đâu mà cũng rùm beng. Dư tiền tổ chức lung tung, có nhận vương miện hay không dân có giàu chút nào không. Ruồi bu kiến đậu, toàn làm chuyện để ý.
Giá dầu thì đang giảm, mà xăng trong nước không giảm cho, mấy cha xăng dầu này ăn chưa đủ thì phải

[=========> Bổ sung bài viết <=========]


Các bác xem cái nì rồi bình luận cho đúng người:
http://vnupload.com/files/074038TP1.PNG
http://vnupload.com/files/074038TP2.PNG

Đâu có đang học PTTH như ông Nam nói đâu (báo của ổng đây mà)
Nguồn: tại đây (http://docbao.com.vn/view/41/default.dec) chọn ngày 23/1/2008, trang 8, hay ai còn giữ báo giấy Tiền Phong ra ngày 23/1/2008

Cho dù là trình độ PTTH thì cũng phải tốt nghiệp PTTH, chứ không lẽ tôi học Đại học được vài tháng rồi nghĩ, thì cũng được gọi là trình độ đại học à.

babylearnit
06-09-2008, 16:07
nên close quách cái topic này lại, chuyện nhảm nhí nói đi nói lại, cãi nhau chí chóe chả làm đc gì :)

BKITclub
06-09-2008, 16:47
Nguồn đâu đấy ông ơi ?

Cái gì đây : Em Đỗ thị Bích Hường (Học sinh PTTH Phủ Lý, Hà Nam)
Chẳng lẽ VNN viết ra cái này à ?!

gianghn12
06-09-2008, 17:01
http://www.tienphong.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=115546&ChannelID=7

Mời các bạn tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008

TP - Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch vừa có Quyết định số 80/QĐ-BVHTTDL ngày 9/1/2008, cho phép báo Tiền phong tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008. Dự kiến vòng Chung kết sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 8/2008 tại thị xã Hội An (Quảng Nam).


Đêm đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2006 tại Vinpearl land Ảnh: Hồng Vĩnh

Là đơn vị khởi xướng và tổ chức thành công cuộc thi Hoa hậu đầu tiên ở nước Việt Nam thống nhất (1988) và từ đó đến nay, cứ 2 năm một lần được phép của Bộ Văn hóa (nay là Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch), Ban Bí thư T.Ư Đoàn, báo Tiền phong đã tổ chức thành công 10 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, tạo nên một sinh hoạt văn hóa mới, lành mạnh được tuổi trẻ cả nước đón nhận.

Năm 2007, báo Tiền phong phối hợp với một số đơn vị tổ chức thành công cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt lần thứ nhất.

Các cuộc thi Hoa hậu Việt Nam do báo Tiền phong tổ chức là những hoạt động văn hóa, nhằm định hướng giáo dục thẩm mỹ cho tuổi trẻ Việt Nam, góp phần tôn vinh người phụ nữ Việt Nam và lựa chọn những người đẹp tiêu biểu đại diện cho phụ nữ Việt Nam dự thi Hoa hậu Thế giới.

Thể lệ, nội dung cuộc thi

1. Đối tượng và điều kiện dự thi:

Các nữ công dân Việt Nam đang độ tuổi từ 18 đến 27 (theo ngày tháng năm sinh); Chưa lập gia đình, chưa có con; Trình độ văn hóa: Trung học phổ thông; Chiều cao từ 1m60 trở lên, không qua giải phẫu thẩm mỹ và chuyển đổi giới tính.

Tất cả các thí sinh đã đoạt danh hiệu Hoa hậu, Á hậu, Hoa khôi, Á khôi tại các cuộc thi sắc đẹp cấp tỉnh, thành, ngành, diễn ra trong năm 2007 hoặc 2008 không phải dự thi sơ tuyển mà được dự thi chung khảo khu vực.

2. Đăng ký dự thi:

Tất cả các thí sinh dự thi đều phải có đơn đăng ký dự thi (theo mẫu chung). Các thí sinh nộp Đơn đăng ký dự thi tại Tòa soạn báo Tiền phong, số 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội; hoặc văn phòng đại diện báo Tiền phong tại thành phố Hồ Chí Minh (số 384 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 3, TP Hồ Chí Minh); hoặc báo Tiền phong Điện tử: www.tienphong.vn

3. Nội dung cuộc thi:

Thi sơ tuyển: Ở nhiều tỉnh thành và khu vực.

Thi chung khảo: Khu vực phía Bắc tại Hà Nội, phía Nam tại TP Hồ Chí Minh

Thi chung kết: Dự kiến sẽ diễn ra tại thị xã Hội An (Quảng Nam) vào trung tuần tháng 8/2008.

Nội dung thi:

- Thí sinh trong trang phục áo dài dân tộc Việt Nam.

- Thí sinh trong trang phục áo tắm (Bikini).

- Thí sinh trong trang phục tự chọn.

- Thi ứng xử (Theo quy định của Ban Giám khảo).

Giải thưởng và danh hiệu cuộc thi:

- Hoa hậu: Vương miện Hoa hậu Việt Nam và vương trượng

Tiền thưởng: 150.000.000 đồng + 1 chuyến du lịch nước ngoài 5 ngày (trị giá khoảng 1.000 USD).

- Á hậu 1: Danh hiệu Á hậu Việt Nam 1, tiền thưởng: 80.000.000 đồng.

- Á hậu 2: Danh hiệu Á hậu Việt Nam 2, tiền thưởng: 60.000.000 đồng.

Và nhiều giải thưởng có giá trị khác.

Đơn đăng ký dự thi Hoa hậu Việt Nam 2008

1.Họ…………… Tên đệm…………….. Tên:

2.Sinh ngày……..tháng…….năm

3.Địa chỉ cư trú:

4.Địa chỉ liên lạc thư tín (nếu khác với địa chỉ trên đây):

5.Số điện thoại liên lạc:

Fax:

Email:

6.Số chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, thẻ căn cước, thẻ cư trú:

7.Nghề nghiệp:

8.Trình độ văn hóa:

9. Dân tộc:

10.Tên/ Địa chỉ cơ quan/trường học/nơi làm việc/học tập:

11.Chiều cao:……cm

12.Họ tên bố:……………………Địa chỉ:

Nghề nghiệp:…………………..Điện thoại:

13.Họ tên mẹ:………………….Địa chỉ:

Nghề nghiệp:…………………..Điện thoại:

14.Các năng khiếu cá nhân:

Hát Múa Hội họa

Thuyết trình Diễn kịch

Năng khiếu khác (ghi cụ thể):

15.Đã học lớp trường nghệ thuật nào? (nếu có)

16.Các sở thích cá nhân:

17.Ảnh (chân dung và toàn thân 10cmx15cm) kèm theo.

18.Xác nhận của nhà trường, nơi thí sinh đang học tập (nếu đã tốt nghiệp THPT hoặc các trường ĐH, CĐ, chuyên nghiệp, chỉ cần photocopy văn bằng).

19.Xác nhận của địa phương (nơi thí sinh đăng ký hộ khẩu thường trú).

Ngày…… tháng…….năm 2008

(Ghi rõ họ tên và ký



Ở trên tienphong.vn thì lại khác: Trình độ văn hóa: Trung học phổ thông;
Không biết có sửa chữa gì ko?

ducuytran
06-09-2008, 18:24
Nếu xét về mặt sinh học thì Dung khá chuẩn đó chứ:
_ Header: 8
_ Body: 10
_ Footer: 10
^_^, giả bộ chê chê dzậy thôi chứ thử release xem, hehe, khối chú cr**k.

tranvu007
06-09-2008, 18:27
BTC vi phạm quy chế?

Nếu tân Hoa hậu Việt Nam 2008 Trần Thị Thùy Dung chưa tốt nghiệp THPT như thông tin dư luận, chiểu theo quy chế tổ chức thi hoa hậu hiện hành, Thùy Dung không đủ “chuẩn”. Tuy nhiên, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008 lại có thể lệ riêng, trong đó yêu cầu các thí sinh dự thi chỉ cần có trình độ học vấn từ THPT trở lên...

Hôm qua, 3-9, cộng đồng mạng xôn xao bởi có tin tân Hoa hậu Việt Nam 2008 Trần Thị Thùy Dung chưa tốt nghiệp THPT, tức là không đủ tiêu chuẩn tham dự cuộc thi sắc đẹp nói trên vì quy chế tổ chức thi hoa hậu do Bộ VHTT (nay là Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch) ký ban hành tháng 3-2006 (hiện còn hiệu lực thi hành) có quy định: “... Thí sinh dự thi hoa hậu phải là nữ công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên, có trình độ văn hóa tốt nghiệp THPT...”.

Đủ chuẩn hay không: Chờ xác minh!

Tìm hiểu thông tin “động trời” này qua ông Phạm Sĩ Liêm, Hiệu trưởng Trường THPT tư thục Quang Trung (Đà Nẵng) - nơi hoa hậu Thùy Dung từng theo học vào những năm THPT - ông Liêm thừa nhận: Đúng là Thùy Dung chưa tốt nghiệp lớp 12! Theo ông Liêm, sau khi đã hoàn thành lớp 10 và lớp 11, Dung có nguyện vọng trở thành người mẫu nên đã xin phép nhà trường cho nghỉ học từ đầu học kỳ II của lớp 12. Ông Liêm khẳng định vì Trường THPT Quang Trung là trường tư thục nên nếu các học sinh đề đạt nguyện vọng gì mà trường đáp ứng được thì trường sẽ tạo điều kiện tối đa cho các em. Hoàn toàn không có chuyện Dung bị trường đuổi học như dư luận đồn thổi

Chiều 3-9, ông Dương Xuân Nam, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong - Trưởng Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008, tỏ ra bất ngờ khi nhận thông tin này. Theo thông lệ những cuộc thi hoa hậu trước đây, trước đêm chung kết, ban tổ chức đều xác minh cẩn thận lý lịch những người đẹp nhiều khả năng đoạt vương miện hoa hậu.

Khi được hỏi năm nay ban tổ chức có xác minh lý lịch các ứng viên hoa hậu không, ông Dương Xuân Nam cho biết trường hợp của Thùy Dung, ban đại diện Đà Nẵng đã đi kiểm tra. Tuy nhiên, khi chúng tôi nói rằng ông hiệu trưởng nhà trường nơi Thùy Dung từng theo học khẳng định tân hoa hậu chưa học hết lớp 12, ông Nam tỏ ra bất ngờ và cho biết sẽ yêu cầu Ban Đại diện miền Trung xác minh lại thông tin. Cuối buổi chiều 3-9, ông Nam cho biết vẫn chưa có kết quả xác minh.

Ban tổ chức phạm quy

Quy chế tổ chức thi hoa hậu của Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch đã quy định như trích dẫn ở trên, nhưng Thể lệ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008, ở mục đối tượng và điều kiện dự thi lại chỉ yêu cầu thí sinh có trình độ học vấn từ THPT trở lên. Điều này đồng nghĩa với việc ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008 đã không tuân thủ đúng quy định của Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch mà chấp nhận cả những thí sinh có trình độ dưới “chuẩn” bộ đã đưa ra.

Một thành viên ban tổ chức cho rằng quy định như vậy để bảo đảm quyền lợi của những người đẹp muốn tham gia cuộc thi hoa hậu; danh hiệu hoa hậu cần phải là giấc mơ bình đẳng cho tất cả các cô gái được trời ban cho nhan sắc và trí tuệ chứ không nên câu nệ quá về bằng cấp. Ông này cũng cho rằng quy chế hoa hậu sửa đổi đã bỏ quy định thí sinh phải tốt nghiệp THPT mà chỉ cần có trình độ THPT.

Tuy nhiên, chiều 3-9, trao đổi với phóng viên, ông Phạm Đình Thắng, Trưởng Phòng Quản lý biểu diễn ca nhạc và Băng đĩa sân khấu - Cục Nghệ thuật biểu diễn, khẳng định quy chế hoa hậu sửa đổi mới đang ở dạng dự thảo chứ chưa ban hành. Thực tế, dự thảo này đã được trình lãnh đạo Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch nhưng chưa được phê duyệt.

Như vậy, với thể lệ nêu trên, Ban Tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008 đã vi phạm quy chế tổ chức thi hoa hậu của Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch. Câu hỏi đặt ra là: So với thể lệ của Ban Tổ chức thì Thùy Dung đủ “chuẩn”, nhưng thể lệ lại vi phạm quy chế của bộ, vậy Thùy Dung có bị tước vương miện hoa hậu hay không?

Về vấn đề này, ông Dương Xuân Nam vẫn khẳng định: Thùy Dung không vi phạm thể lệ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008, vì theo thể lệ cuộc thi này, thí sinh chỉ cần có trình độ THPT là đủ. Ông Phạm Đình Thắng cho biết Cục Nghệ thuật biểu diễn sẽ làm việc với Ban Tổ chức cuộc thi nên hiện chưa thể kết luận điều gì.

Thùy Dung thi tốt nghiệp ở trường khác?


Chiều 3-9, ngôi nhà hai tầng số 238A Phan Châu Trinh (Đà Nẵng) - nhà của tân Hoa hậu Việt Nam 2008 Trần Thị Thùy Dung - đóng cửa im ỉm. Trao đổi với phóng viên qua điện thoại, ông Trần Văn Liễu, cha của Thùy Dung, từ chối mọi câu hỏi của phóng viên. Ông cho biết: “Bây giờ chúng tôi không có quyền phát ngôn nữa, hãy liên hệ Báo Tiền Phong mà hỏi”. Trong khi đó, Hiệu trưởng Trường THPT tư thục Quang Trung Phạm Sĩ Liêm cho biết: “Vào đầu năm học lớp 12, gia đình em Dung có nguyện vọng cho Dung đi học nước ngoài nên mượn hồ sơ của em Dung để bổ túc hồ sơ du học gì đó và nhà trường đã đáp ứng”.

Chúng tôi tìm gặp cô T., giáo viên chủ nhiệm lớp 12B4 của Trần Thị Thùy Dung. Cô T. cho hay Trần Thị Thùy Dung chính thức nghỉ học vào giữa tháng 11-2007.

Nếu đúng như cô T. nói, Thùy Dung không thể đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT tại Trường THPT tư thục Quang Trung. Tuy nhiên, việc Thùy Dung có đăng ký học bổ túc hay tốt nghiệp THPT ở cơ sở nào khác hoặc thậm chí là tốt nghiệp THPT ở tỉnh, thành nào khác hay không thì chưa ai rõ. Một giáo viên đề nghị được giấu tên khẳng định rằng Trần Thị Thùy Dung đã đăng ký thi tốt nghiệp THPT ở một cơ sở dạy bổ túc tại TP Đà Nẵng trong năm học vừa qua, có điểm thi tốt nghiệp là 29 điểm và được cộng thêm 1 điểm nhờ đoạt giải nhì trong cuộc thi nữ sinh thanh lịch của Trường THPT tư thục Quang Trung.


“Lời thầy Sĩ Liêm nói vừa đúng vừa… không đúng”

Ngay sau khi vương miện Hoa hậu Việt Nam được trao cho người đẹp cao 1m78 đến từ Đà Nẵng - Trần Thị Thuỳ Dung trong đêm 31/8, nhiều diễn đàn trên mạng ồn ào với thông tin Tân Hoa hậu Việt Nam từng bị đuổi học và chưa tốt nghiệp PTTH.

Trao đổi với phóng viên ngày 1/9, bà Bích Hà, mẹ của Tân Hoa hậu Trần Thị Thuỳ Dung phủ nhận thông tin con gái chưa tốt nghiệp PTTH và bà cho rằng đó là những tin đồn ác ý. Bà còn cho biết, không chỉ xuất hiện tin đồn Thuỳ Dung chưa tốt nghiệp PTTH mà còn có những lời đồn thổi không tốt đẹp về gia đình nhà bà như vợ chồng bà đã ly dị…

Sau bài phỏng vấn về ông Phạm Sỹ Liêm, Hiệu trưởng trường PTTH tư thục Quang Trung (Đà Nẵng) - trường Thuỳ Dung từng theo học, ngày 3/9 phóng viên có liên lạc với bà Bích Hà. Trước câu hỏi: “Ông Sỹ Liêm, Hiệu trưởng trường PTTH tư thục Quang Trung cho biết, Trần Thị Thuỳ Dung chưa tốt nghiệp PTTH, bà có thể nói gì về điều này?” - “Lời của thầy Hiệu trưởng vừa đúng vừa không đúng. Bé Dung chưa tốt nghiệp trường PTTH tư thục Quang Trung nhưng đã tốt nghiệp ở trường khác. Gia đình tôi có giấy tờ đàng hoàng. Chúng tôi cũng đã trình bày và BTC cũng đã biết”, bà Bích Hà phản hồi.

Bà cũng tỏ rõ sự mệt mỏi và than không được khoẻ mấy ngày hôm nay. Sau khi Trần Thị Thuỳ Dung đăng quang Hoa hậu, điện thoại nhà bà đổ chuông liên tục làm không khí gia đình bị xáo trộn. Bị phóng viên hỏi dồn, bà Bích Hà muốn “tắt máy” và “đẩy” điện thoại sang cho chồng là ông Trần Văn Liễu.

Phản ứng với báo giới có phần cương quyết và… gay gắt, ông Liễu nói: “Chúng tôi đau đầu vì điện thoại mấy hôm nay. Có vấn đề gì xin hãy liên hệ với BTC”.

Cũng trong buổi chiều ngày 3/9, chúng tôi liên lạc với ông Dương Xuân Nam, Trưởng BTC cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008. Tại toà soạn báo Tiền Phong, ông Nam từ chối trả lời phỏng vấn trong khi trước đó ông có nhắn sẽ trả lời báo chí.

Trước thắc mắc của nhiều phóng viên, ông Nam chỉ nói đi nói lại câu: “Chúng tôi không thể trả lời vào lúc này vì đang bận cho chương trình 20 năm Hoa hậu Việt Nam. Yên tâm! Sẽ không có chuyện gì xảy ra, mọi chuyện đều tốt đẹp cả”.

Trưởng BTC cuộc thi cũng cho biết chiều ngày 4/9 sẽ công khai trả lời báo chí về những “lùm xùm” quanh chủ nhân của chiếc vương miện Hoa hậu Việt Nam 2008. Được biết Hoa hậu Trần Thị Thuỳ Dung đang có mặt tại Hà Nội.

Trước đêm đăng quang, người đẹp Trần Thị Thuỳ Dung chưa chiếm được thiện cảm của nhiều khán giả cũng như báo giới. Đã có những lời phàn nàn về cách ứng xử của cô gái tròn 18 tuổi này… Và nếu như những thông tin thất thiệt về cô là sự thật thì thật là một điều đáng tiếc…


http://tintuconline.com.vn/vn/vanhoa/220813/

Rose love DBSK
06-09-2008, 20:20
Có cần mọi người phải nói Thùy DUng như thế ko?Bản thân tôi là người ĐN,tôi ủng hộ chị ấy,nhưng tôi ko thiên vị!CHị ấy đẹp 1 cách VN,giản dị,mộc mạc,chị ấy khiến tôi có ấn ượng mạnh.Nhưungx ngừoi Đà NẴng chúng tôi,khi bik TD học trường QUang Trung cũng hơi sok,nhưng chúng tôi tin TD.Mọi người ghét chị ấy là do chị ấy ko phải người HN mà thôi.Tôi có xem trực tiếp ,chẳng lẽ tôi lại ko bik hơn những xem Tv à?TD đc mọi ngừoi vỗ tay rất to,và có những ngừoi thuộc TP khác vẫn ủng hộ TD,nhìn ngoài đời chị ấy rất đẹp
Chắc hản bibimeo rất thích scandal?Vậy thì hãy đi tìm chỗ nào xứng đáng cho bạn,bởi tôi ghét những ai nói ănng thiếu văn hóa như thế,chẳng ra cái thể ythoongs gì

erreur
06-09-2008, 20:50
Đó là bạn thích thôi, còn đây là hoa hậu rồi, ai lại ăn nói gian trá chứ, tính nết vậy mà làm hoa hậu à, nếu vậy thì ai cũng làm được hoa hậu rồi

bethichhoahong
06-09-2008, 21:01
Chắc hản bibimeo rất thích scandal?Vậy thì hãy đi tìm chỗ nào xứng đáng cho bạn,bởi tôi ghét những ai nói ănng thiếu văn hóa như thế,chẳng ra cái thể ythoongs gì

Đôi khi nghe những lời thiếu văn hóa mà thật lòng, ngay thẳng còn lọt tai hơn kiểu gian trá (Thùy Dung) và xảo biện (BTC).

Có thể bạn thấy TD đẹp, nhưng cái nết đánh chết cái đẹp đấy!

yeucine
06-09-2008, 21:01
Thấy xôm tụ quá cũng góp 1 phần tám: :)

Thứ nhất: Tôi tin rằng không ai ghét người vùng này vùng nọ vì họ đâu có biết gì về nhau mà thương với ghét. Những người yêu hay ghét vì cảm tính thì không đáng quan tâm.

Thứ hai: Đã là người của công chúng thì yêu cầu phải khắt khe hơn người bình thường. VD mod của ddth ngoài lòng nhiệt tình thì trình độ phải không kém hơn member. Và member đòi hỏi mod phải có trình độ chuyên môn nhất định cũng là điều bình thường.

Thứ ba: Trong các cuộc thi thì họ không chỉ thi về sắc đẹp mà còn tài năng, ứng xử v.v . (Vì tôi chẳng mấy quan tâm đến các cuộc thi như vầy nên không dám nói là cô ấy có xứng đáng là HH hay không.) Nếu chọn sai người trao giải thì trách nhiệm thuộc về ban tổ chức, ban giám khảo. Cô kia chả có lổi gì. (Nếu cô ấy giả dối thì mới thật đáng trách)

Vì thế nếu các bác kết luận cô ấy không xứng đáng thì đề nghị các bác hướng về phía những người cầm cân nẩy mực trên cao kia kìa.

Cuối cùng: cá nhân tôi nhận xét khi xem ảnh thì cô này đẹp cở.........vợ tui :w00t:

dieu_pleiku
06-09-2008, 21:03
là bị hiếp dâm đó cưng.sax , sao anh bit , room này toàn la fan của MPT ko đó , anh đồn bậy bạ dễ bị nghe chửi hội đồng lắm ah.Cận thận nha !

VNSAcc
06-09-2008, 22:07
Có cần mọi người phải nói Thùy DUng như thế ko?Bản thân tôi là người ĐN,tôi ủng hộ chị ấy,nhưng tôi ko thiên vị!CHị ấy đẹp 1 cách VN,giản dị,mộc mạc,chị ấy khiến tôi có ấn ượng mạnh.Nhưungx ngừoi Đà NẴng chúng tôi,khi bik TD học trường QUang Trung cũng hơi sok,nhưng chúng tôi tin TD.Mọi người ghét chị ấy là do chị ấy ko phải người HN mà thôi.Tôi có xem trực tiếp ,chẳng lẽ tôi lại ko bik hơn những xem Tv à?TD đc mọi ngừoi vỗ tay rất to,và có những ngừoi thuộc TP khác vẫn ủng hộ TD,nhìn ngoài đời chị ấy rất đẹp
.....

Chú em này có biết gì không mà phát biểu kiểu này?
Không nên nói theo kiểu phân biệt khu vực vùng miền nhe.
Ở đây người ta phân tích sự việc đúng sai và tư chất đạo đức của hoa hậu cũng như sự việc "xảo biện" trắng trợn của DXN và BTC cuộc thi.
Chú em đã biết và đọc hết thông tin chưa? Theo tôi biết thì người dân ĐN đang như tự thấy hỗ thẹn cho việc TD được vinh danh hoa hậu.
Chue em tưởng mình chú em coi trực tiép chắc. Chú có cần tôi kể lại lúc BTC đọc tên người đoạt giải và khán trường lúc đó như thế nào không? Chú nên đọc lại từ đầu topci này đi nhe, khoan vội post và phát biểu như vậy.

- Nếu nói về đẹp thì không có tiêu chuẩn nào để định nghĩa rõ ràng tuy nhiên so với những thí sinh rong top 5 TD không thể hơn bởi ngoài chiều cao 1,78 ra TD có gương mặt với lỗ mũi "hình trăng khuyết = mũi gãy = mũi tẹt" như vậy có gọi là đẹp không?
- Khi trả lời câu hỏi cứ ấp a ấp úng và nhắc đi nhắc lại hoài làm cho ngươi xem bực mình. Và BTC cũng phải công nhận TVân là người có câu trả lời hay nhất đó sao.
- Tringh độ học vấn quá tệ, học ở một trường tư thục thuộc hàng top từ dưới lên quá ư là dốt, đó là chưa nói hs cấp 3gif mà cuối năm học đạo đúc lại xếp hạng TB? Thử hỏi TD có xứng đáng không?
- Sự giả dối trong vấn đề học bạn là vi phạm pháp luật có thể bị truy tố tội hình sự ----> tước danh hiệu hoa hậu.
- phg vấn trc chg kết thì nói không đủ tự tin thi ĐH, sau khi có kq thì nói hoản du học Mỹ ----> bốc phét, có trường học nào ở Mỹ chấp nhận một hs cấp 3 chưa TN mà họ cho học, thêm nữa lại không cần biết có trình độ tiếg Anh?
----> học một truong dạy nghề không hơn không kém nên họ k cần TN cấp3 và tiếng Anh đầu vào.

-----------

Quy lại thì sự giả dối bao trumg từ BTC cuộc thi cho đến thí sinh TD và cả gia đình của TD.
Sự "xảo biện" của DXN cũng như BGK chấm thi đêm chg kết quá kém cõi:
DXN, N, MH, cô bé phó TGD NH -----> thì biết gì mà chấm thi? Co nên sự việc này không đơn giản mà sau lưng nó còn có nhiều điều cần phải được làm rõ trong nay mai một khi PẠ vào cuộc.
Chúng ta không thể chấp nhận một sự giả dối gian trá bao trùm lên tất cả cũng nhwu sự suy đồi đạo đức tư chất cá nhân của HS-SV ngày hôm nay và cả những người lớn chg ta hay rêu rao hằng ngày.

Thử hỏi liệu phong trào "Học tập theo gương đạo đức của Hồ Chủ Tịch" lâu nay như thế nào?

Việt Nam không có hoa hậu 2008 mà chỉ có BÔNG hậu 2008 mà thôi!!!

Một sự thật nhục nhã ê chề cho người dân tp.ĐN và cả đất nước này.

VNSAcc
06-09-2008, 22:08
Có cần mọi người phải nói Thùy DUng như thế ko?Bản thân tôi là người ĐN,tôi ủng hộ chị ấy,nhưng tôi ko thiên vị!CHị ấy đẹp 1 cách VN,giản dị,mộc mạc,chị ấy khiến tôi có ấn ượng mạnh.Nhưungx ngừoi Đà NẴng chúng tôi,khi bik TD học trường QUang Trung cũng hơi sok,nhưng chúng tôi tin TD.Mọi người ghét chị ấy là do chị ấy ko phải người HN mà thôi.Tôi có xem trực tiếp ,chẳng lẽ tôi lại ko bik hơn những xem Tv à?TD đc mọi ngừoi vỗ tay rất to,và có những ngừoi thuộc TP khác vẫn ủng hộ TD,nhìn ngoài đời chị ấy rất đẹp
.....

Chú em này có biết gì không mà phát biểu kiểu này?
Không nên nói theo kiểu phân biệt khu vực vùng miền nhe.
Ở đây người ta phân tích sự việc đúng sai và tư chất đạo đức của hoa hậu cũng như sự việc "xảo biện" trắng trợn của DXN và BTC cuộc thi.
Chú em đã biết và đọc hết thông tin chưa? Theo tôi biết thì người dân ĐN đang như tự thấy hỗ thẹn cho việc TD được vinh danh hoa hậu.
Chue em tưởng mình chú em coi trực tiép chắc. Chú có cần tôi kể lại lúc BTC đọc tên người đoạt giải và khán trường lúc đó như thế nào không? Chú nên đọc lại từ đầu topci này đi nhe, khoan vội post và phát biểu như vậy.

- Nếu nói về đẹp thì không có tiêu chuẩn nào để định nghĩa rõ ràng tuy nhiên so với những thí sinh rong top 5 TD không thể hơn bởi ngoài chiều cao 1,78 ra TD có gương mặt với lỗ mũi "hình trăng khuyết = mũi gãy = mũi tẹt" như vậy có gọi là đẹp không?
- Khi trả lời câu hỏi cứ ấp a ấp úng và nhắc đi nhắc lại hoài làm cho ngươi xem bực mình. Và BTC cũng phải công nhận TVân là người có câu trả lời hay nhất đó sao.
- Tringh độ học vấn quá tệ, học ở một trường tư thục thuộc hàng top từ dưới lên quá ư là dốt, đó là chưa nói hs cấp 3gif mà cuối năm học đạo đúc lại xếp hạng TB? Thử hỏi TD có xứng đáng không?
- Sự giả dối trong vấn đề học bạn là vi phạm pháp luật có thể bị truy tố tội hình sự ----> tước danh hiệu hoa hậu.
- phg vấn trc chg kết thì nói không đủ tự tin thi ĐH, sau khi có kq thì nói hoản du học Mỹ ----> bốc phét, có trường học nào ở Mỹ chấp nhận một hs cấp 3 chưa TN mà họ cho học, thêm nữa lại không cần biết có trình độ tiếg Anh?
----> học một truong dạy nghề không hơn không kém nên họ k cần TN cấp3 và tiếng Anh đầu vào.

-----------

Quy lại thì sự giả dối bao trumg từ BTC cuộc thi cho đến thí sinh TD và cả gia đình của TD.
Sự "xảo biện" của DXN cũng như BGK chấm thi đêm chg kết quá kém cõi:
DXN, N, MH, cô bé phó TGD NH -----> thì biết gì mà chấm thi? Co nên sự việc này không đơn giản mà sau lưng nó còn có nhiều điều cần phải được làm rõ trong nay mai một khi PẠ vào cuộc.
Chúng ta không thể chấp nhận một sự giả dối gian trá bao trùm lên tất cả cũng nhwu sự suy đồi đạo đức tư chất cá nhân của HS-SV ngày hôm nay và cả những người lớn chg ta hay rêu rao hằng ngày.

Thử hỏi liệu phong trào "Học tập theo gương đạo đức của Hồ Chủ Tịch" lâu nay như thế nào?

Việt Nam không có hoa hậu 2008 mà chỉ có BÔNG hậu 2008 mà thôi!!!

Một sự thật nhục nhã ê chề cho người dân tp.ĐN và cả đất nước này.

VNSAcc
06-09-2008, 22:11
Có cần mọi người phải nói Thùy DUng như thế ko?Bản thân tôi là người ĐN,tôi ủng hộ chị ấy,nhưng tôi ko thiên vị!CHị ấy đẹp 1 cách VN,giản dị,mộc mạc,chị ấy khiến tôi có ấn ượng mạnh.Nhưungx ngừoi Đà NẴng chúng tôi,khi bik TD học trường QUang Trung cũng hơi sok,nhưng chúng tôi tin TD.Mọi người ghét chị ấy là do chị ấy ko phải người HN mà thôi.Tôi có xem trực tiếp ,chẳng lẽ tôi lại ko bik hơn những xem Tv à?TD đc mọi ngừoi vỗ tay rất to,và có những ngừoi thuộc TP khác vẫn ủng hộ TD,nhìn ngoài đời chị ấy rất đẹp
.....

Chú em này có biết gì không mà phát biểu kiểu này?
Không nên nói theo kiểu phân biệt khu vực vùng miền nhe.
Ở đây người ta phân tích sự việc đúng sai và tư chất đạo đức của hoa hậu cũng như sự việc "xảo biện" trắng trợn của DXN và BTC cuộc thi.
Chú em đã biết và đọc hết thông tin chưa? Theo tôi biết thì người dân ĐN đang như tự thấy hỗ thẹn cho việc TD được vinh danh hoa hậu.
Chue em tưởng mình chú em coi trực tiép chắc. Chú có cần tôi kể lại lúc BTC đọc tên người đoạt giải và khán trường lúc đó như thế nào không? Chú nên đọc lại từ đầu topci này đi nhe, khoan vội post và phát biểu như vậy.

- Nếu nói về đẹp thì không có tiêu chuẩn nào để định nghĩa rõ ràng tuy nhiên so với những thí sinh rong top 5 TD không thể hơn bởi ngoài chiều cao 1,78 ra TD có gương mặt với lỗ mũi "hình trăng khuyết = mũi gãy = mũi tẹt" như vậy có gọi là đẹp không?
- Khi trả lời câu hỏi cứ ấp a ấp úng và nhắc đi nhắc lại hoài làm cho ngươi xem bực mình. Và BTC cũng phải công nhận TVân là người có câu trả lời hay nhất đó sao.
- Tringh độ học vấn quá tệ, học ở một trường tư thục thuộc hàng top từ dưới lên quá ư là dốt, đó là chưa nói hs cấp 3gif mà cuối năm học đạo đúc lại xếp hạng TB? Thử hỏi TD có xứng đáng không?
- Sự giả dối trong vấn đề học bạn là vi phạm pháp luật có thể bị truy tố tội hình sự ----> tước danh hiệu hoa hậu.
- phg vấn trc chg kết thì nói không đủ tự tin thi ĐH, sau khi có kq thì nói hoản du học Mỹ ----> bốc phét, có trường học nào ở Mỹ chấp nhận một hs cấp 3 chưa TN mà họ cho học, thêm nữa lại không cần biết có trình độ tiếg Anh?
----> học một truong dạy nghề không hơn không kém nên họ k cần TN cấp3 và tiếng Anh đầu vào.

-----------

Quy lại thì sự giả dối bao trumg từ BTC cuộc thi cho đến thí sinh TD và cả gia đình của TD.
Sự "xảo biện" của DXN cũng như BGK chấm thi đêm chg kết quá kém cõi:
DXN, N, MH, cô bé phó TGD NH -----> thì biết gì mà chấm thi? Co nên sự việc này không đơn giản mà sau lưng nó còn có nhiều điều cần phải được làm rõ trong nay mai một khi PẠ vào cuộc.
Chúng ta không thể chấp nhận một sự giả dối gian trá bao trùm lên tất cả cũng nhwu sự suy đồi đạo đức tư chất cá nhân của HS-SV ngày hôm nay và cả những người lớn chg ta hay rêu rao hằng ngày.

Thử hỏi liệu phong trào "Học tập theo gương đạo đức của Hồ Chủ Tịch" lâu nay như thế nào?

Việt Nam không có hoa hậu 2008 mà chỉ có BÔNG hậu 2008 mà thôi!!!

Một sự thật nhục nhã ê chề cho người dân tp.ĐN và cả đất nước này.

VNSAcc
06-09-2008, 22:16
Có cần mọi người phải nói Thùy DUng như thế ko?Bản thân tôi là người ĐN,tôi ủng hộ chị ấy,nhưng tôi ko thiên vị!CHị ấy đẹp 1 cách VN,giản dị,mộc mạc,chị ấy khiến tôi có ấn ượng mạnh.Nhưungx ngừoi Đà NẴng chúng tôi,khi bik TD học trường QUang Trung cũng hơi sok,nhưng chúng tôi tin TD.Mọi người ghét chị ấy là do chị ấy ko phải người HN mà thôi.Tôi có xem trực tiếp ,chẳng lẽ tôi lại ko bik hơn những xem Tv à?TD đc mọi ngừoi vỗ tay rất to,và có những ngừoi thuộc TP khác vẫn ủng hộ TD,nhìn ngoài đời chị ấy rất đẹp
.....

Chú em này có biết gì không mà phát biểu kiểu này?
Không nên nói theo kiểu phân biệt khu vực vùng miền nhe.
Ở đây người ta phân tích sự việc đúng sai và tư chất đạo đức của hoa hậu cũng như sự việc "xảo biện" trắng trợn của DXN và BTC cuộc thi.
Chú em đã biết và đọc hết thông tin chưa? Theo tôi biết thì người dân ĐN đang như tự thấy hỗ thẹn cho việc TD được vinh danh hoa hậu.
Chue em tưởng mình chú em coi trực tiép chắc. Chú có cần tôi kể lại lúc BTC đọc tên người đoạt giải và khán trường lúc đó như thế nào không? Chú nên đọc lại từ đầu topci này đi nhe, khoan vội post và phát biểu như vậy.

- Nếu nói về đẹp thì không có tiêu chuẩn nào để định nghĩa rõ ràng tuy nhiên so với những thí sinh rong top 5 TD không thể hơn bởi ngoài chiều cao 1,78 ra TD có gương mặt với lỗ mũi "hình trăng khuyết = mũi gãy = mũi tẹt" như vậy có gọi là đẹp không?
- Khi trả lời câu hỏi cứ ấp a ấp úng và nhắc đi nhắc lại hoài làm cho ngươi xem bực mình. Và BTC cũng phải công nhận TVân là người có câu trả lời hay nhất đó sao.
- Tringh độ học vấn quá tệ, học ở một trường tư thục thuộc hàng top từ dưới lên quá ư là dốt, đó là chưa nói hs cấp 3gif mà cuối năm học đạo đúc lại xếp hạng TB? Thử hỏi TD có xứng đáng không?
- Sự giả dối trong vấn đề học bạn là vi phạm pháp luật có thể bị truy tố tội hình sự ----> tước danh hiệu hoa hậu.
- phg vấn trc chg kết thì nói không đủ tự tin thi ĐH, sau khi có kq thì nói hoản du học Mỹ ----> bốc phét, có trường học nào ở Mỹ chấp nhận một hs cấp 3 chưa TN mà họ cho học, thêm nữa lại không cần biết có trình độ tiếg Anh?
----> học một truong dạy nghề không hơn không kém nên họ k cần TN cấp3 và tiếng Anh đầu vào.

-----------

Quy lại thì sự giả dối bao trumg từ BTC cuộc thi cho đến thí sinh TD và cả gia đình của TD.
Sự "xảo biện" của DXN cũng như BGK chấm thi đêm chg kết quá kém cõi:
DXN, N, MH, cô bé phó TGD NH -----> thì biết gì mà chấm thi? Co nên sự việc này không đơn giản mà sau lưng nó còn có nhiều điều cần phải được làm rõ trong nay mai một khi PẠ vào cuộc.
Chúng ta không thể chấp nhận một sự giả dối gian trá bao trùm lên tất cả cũng nhwu sự suy đồi đạo đức tư chất cá nhân của HS-SV ngày hôm nay và cả những người lớn chg ta hay rêu rao hằng ngày.

Thử hỏi liệu phong trào "Học tập theo gương đạo đức của Hồ Chủ Tịch" lâu nay như thế nào?

Việt Nam không có hoa hậu 2008 mà chỉ có BÔNG hậu 2008 mà thôi!!!

Một sự thật nhục nhã ê chề cho người dân tp.ĐN và cả đất nước này.