PDA

View Full Version : "Vầng trăng khóc" là của VN?



BoTayConGaQuay
09-08-2008, 03:14
Tình hình là tui rất hâm mộ bài này, nhưng nghe nói là đạo nhạc (hoặc bị đạo), không biết thực hư thế nào?


Tác giả Vầng trăng khóc "mất" 1 tỉ đồng nếu đạo nhạc

http://tintuconline.com.vn/Library/myImages/12/2008/08/ngay7/nguyenvanchung.jpg

Tôi cũng dám treo giải thưởng một tỷ đồng cho ai phát hiện tôi đạo nhạc. Nhưng làm thế giống Duy Mạnh quá. Tôi sẽ kiện nhạc sĩ Lào và Thái Lan đã..." - Nguyễn Văn Chung bộc bạch về nỗi đau "Vầng trăng khóc."

- Được biết anh đang rất nỗ lực để xác minh sự thật trong vụ việc bản quyền "Vầng Trăng Khóc"?

- Trước mắt, tôi đã gửi một bản tường trình lên Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch TP.HCM, Cục bản quyền tác giả, Trung tâm bảo vệ bản quyền tác giả âm nhạc và một số tờ báo lớn.

Tôi cũng không rành về pháp lý nên dù rất muốn đẩy nhanh việc tìm ra sự thật nhưng cũng chưa biết phải làm thế nào.

Báo Thanh Niên đề nghị đứng ra làm đơn vị pháp lý cho tôi và tôi đã đồng ý. Hy vọng các cơ quan chức năng và báo chí sẽ giúp tôi có thể sớm làm rõ sự việc này để đem lại sự công bằng cho tôi.

- Đến thời điểm này, những nơi anh gửi bản tường trình tới đã có phản hồi gì chưa?

- Cục bản quyền thì đã liên hệ với Đại sứ quán Việt Nam ở Thái Lan và Lào bằng công văn nhưng vẫn chưa nhận được hồi âm. Có ông tùy viên văn hóa ở ĐSQ Lào nói rằng ông không thể xác định rõ bài hát này có phải của Lào hay không.

Còn có thông tin nói rằng một tờ báo ở bên Thái Lan đã lên tiếng khẳng định đây là bài hát của nước họ chứ không phải đi đạo nhạc của Việt Nam. Trước đây tôi cũng không định làm lớn chuyện này nếu như những nhạc sĩ kia biết sai mà im lặng hoặc lên tiếng xin lỗi.

Còn nếu họ đã khẳng định đây là ca khúc của nước họ thì tôi sẽ khởi kiện những nhạc sỹ này đã đạo nhạc bài "Vầng trăng khóc" của tôi. Hiện nay tôi đã ủy quyền cho báo Thanh Niên đứng ra thay tôi giải quyết sự việc này.

- Bài "Kiếp đỏ đen" của Duy Mạnh cũng đã từng bị nghi là đạo nhạc. Để khẳng định mình sáng tác ca khúc đó, Duy Mạnh đã dám treo giải thưởng một tỷ đồng cho ai phát hiện được anh đạo nhạc. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung có dám làm một việc tương tự để chứng minh mình là tác giả của "Vầng trăng khóc" không?

- Tôi cũng dám treo giải thưởng một tỷ đồng cho ai phát hiện tôi đạo nhạc chứ. Chỉ có điều nếu tôi làm thế thì giống Duy Mạnh quá, người ta lại bảo bắt chước.

- Đây là bài hit, có vị trí rất quan trọng, đã có lúc nào anh nảy ra ý định sẽ bỏ tiền túi sang Lào và Thái Lan tìm 2 nhạc sĩ kia để làm cho ra nhẽ chưa?

- Tôi cũng rất muốn có sự đối chất của cả 3 bên để mọi chuyện được rõ ràng. Nhưng vì công việc hiện tại của tôi khá bận rộn nên tôi chưa có ý định sang Lào và Thái để giải quyết việc này.

- Sau khi sự việc này xảy ra, anh có chịu một sức ép nào từ dư luận xã hội không?

- Bạn bè tôi, những ca sĩ đã hát các ca khúc của tôi hay những người làm việc chung với tôi đều rất ủng hộ tôi vì mọi người biết chắc một điều rằng, tôi không phải là người đi ăn cắp tác phẩm của người khác.


http://tintuconline.com.vn/vn/vanhoa/216225/

ngondensang2007
09-08-2008, 09:52
tui ko nhớ nhưng có nhớ trước đây có pài hát gì của mỹ tâm hét thì phải cũng bị coi là đạo nhạc.Nhạc sĩ của pài hát đó lên tiếng khăng khăng khẳng định làm gì có chuyện có cơ chứ nhưng rùi đến khi nước bạn bảo nhận đi họ ko làm to chuyện đâu thì nhận lun là có đạo nhạc
cái này phải để hồi sau mới bít được
mà ban đầu tui cũng tưởng pài này là do nước ngoài sáng tác chứ nhẩy dạo này thấy nhạc trẻ các pài đều jống như nhau đâm ra chẳng bít đường nào mà lần

thuongshoo
10-08-2008, 22:51
đúng rồi! như bảo chấn đó! lúc đầu làm dữ vô! ai dè thì ra là do nghe nhạc người ta. Rồi 1 dạo nào đó, hứng lên rồi viết lời nhưng không nhớ là nhạc này là hồi tưởng chứ 0 phải do mình sáng tác. tui từ nào yêu nay mới biết sao là kỉ niệm, là khùng điên đó.

huongct
11-08-2008, 10:59
Nhạc sĩ VN bây giờ chán bỏ mịa, công việc chủ yếu của tụi nó là hàng ngày ngồi nghe nhạc của người ta, cố gắng nuôi cảm xúc để xào lại. Kiếm một thằng làm ăn đàng hoàng không phải dễ, mười mấy năm nay tôi nghe nhạc mà cũng chỉ nhớ có vài chục bài tạm tạm, còn hầu hết mới nghe câu đầu tiên là tắt luôn.

thanhsoros
11-08-2008, 11:12
đa số toàn đạo nhac, nhiều nhất là nhạc trung quốc, không thì tiếng anh,
còn cái vụ của duy mạnh thì không biết chắc là thế nào , hồi sau sẽ rõ lol

cuongvp2910
11-08-2008, 11:33
Quay lại Trịnh hay Văn Cao ,Nguyễn Ánh 9 , Phạm Duy , Phú Quang ...Đi các Bác ! Nghe ca từ cho đến giai điệu đều Đẹp , khỏi lo Đạo nhạc !

thuongshoo
11-08-2008, 12:53
vụ duy mạnh là vụ nào vậy? Trước đây thì tui chỉ biết Duy Mạnh bị phản đối là do sáng tác nhạc nhại theo y hệt của HK. Chả có miếng nào kêu là tiếp thu. Hoàn toàn là nhại theo người ta.

Nguyễn Văn Chung thì cũng vậy thôi! Bài vầng trăng khóc nghe cũng như nhạc Tàu. Phối khí cũng vậy! Nay thì lại thành nhạc Campuchia với nhạc Lào. Khổ quá!

[=========> Bổ sung bài viết <=========]

suy nghĩ nhiều thì bực cái vụ này quá!
nhiều lúc nghe mấy nhạc sĩ nói là nghe nhạc nước ngoài để học hỏi, hoặc là "nhạc lạc hậu" gì đó! suy nghĩ hoài thì chả hiểu nhạc mà lạc hậu là nhạc sao? nhạc y chang Tây, y chang Tàu thì mới là hiện đại?

08/08/08
11-08-2008, 13:12
- Theo tôi thấy thì nhạc bây giờ thế hệ 9x nghe là chủ yếu. Không có bài nào có tuổi thọ...
- Còn các thế hệ khác rất chắn mấy bài nhạc bây giờ... Hình như họ còn thích dòng nhạc một thời bị cho là sến nữa mới chết chứ

lee_huynh306
11-08-2008, 14:54
Có điều lạ là 3 bài phối âm phối khí giống nhau đến khó tin. Lúc trước cũng từng xem qua mấy clip tiếng Tàu, âm điệu na ná vầng trăng khóc chứ không tới mức giống gần như tuyệt đối với 2 clip kia của Lào với Thái.

_River_
11-08-2008, 15:12
Có bài hát tên đó hả bác?

NaCl
11-08-2008, 15:55
Theo tớ thì hình như Duy Mạnh không đạo nhạc còn Vầng Trăng Khóc có đạo hay ko thì phải hỏi chủ xị của bài hát.Nhưng túm lại 1 câu là nhạc trẻ bây giờ sến thật mà mình thấy nó rẻ tiền quá hic hic. Thương cảm cho nền âm nhạc nước nhà T_T

vantruongdia
11-08-2008, 17:01
Quay lại Trịnh hay Văn Cao ,Nguyễn Ánh 9 , Phạm Duy , Phú Quang ...Đi các Bác ! Nghe ca từ cho đến giai điệu đều Đẹp , khỏi lo Đạo nhạc !

Uh, mình chỉ khoái mấy bài hồi trước

gon87
11-08-2008, 17:56
Hehe Mình Cũng chỉ khoái các dòng nhạc Trịnh, Văn Cao, Phạm Duy... Hâm mộ nhạc vàng còn chúa ghét nhạc thị trường bây giờ.Ca sĩ bỏ ra 1 đống tiền để làm album, lăng xê, bỏ tiền tự mua đĩa của mình luôn.Chán quá đi mất.Lâu lâu cũng cõ bài nghe được, nhưng hiếm quá.Còn chương trình Bài Hát Việt nữa, chẳng biết các bạn thấy thế nào chứ theo mình chương trình ấy dàn dựng rất công phu, âm thanh ánh sáng tuyệt vời nhưng chất lượng thì Ẹ quá.Lâu lắm mới thấy được ca khúc hay.Buồn cho âm nhạc Việt Nam quá. Sao chúng ta ko có nhiều bài hát như những ca khúc tiếng Anh bất hủ ấy nhỉ?

proz.bizz
11-08-2008, 20:16
ko thích mấy cái thể loại vớ vẩn này, nghe nhạc vàng, nhạc đỏ ,trữ tình vẫn hay. Trịnh Công Sơn, Ngô Thụy Miên,.... đặc biệt là QUANG DŨNG, hiiiiiiiii

anticafe
11-08-2008, 21:54
Báo Thanh Niên đề nghị đứng ra làm đơn vị pháp lý cho tôi và tôi đã đồng ý. Hy vọng các cơ quan chức năng và báo chí sẽ giúp tôi có thể sớm làm rõ sự việc này để đem lại sự công bằng cho tôi.
hồi sáng đọc báo Thanh niên, mới biết hóa ra ko có chuyện báo này đề nghị đứng ra làm đơn vị pháp lý giùm nhạc sĩ Chung này. HỔng biết có nên tin ông ra nữa hông đây.

gon87
11-08-2008, 22:24
Đúng là chẳng biết thế nào nữa

main_board04
12-08-2008, 12:03
Thời loạn .Thời loạn

yeuemvaviem
13-08-2008, 10:35
Cám ơn nhạc sỹ đã sáng tác bài hát hát hay cho những người yêu âm nhạc thưởng thức

summit
13-08-2008, 11:19
Mình thì nghe mọi thể loại cả dân ca và nhạc cổ truyền trừ nhạc vàng vì nó quá sến, rên rỉ ỉ ôi đau cả đầu, mà hát nhạc vàng lại toàn bọn hải ngoại phản động. Nhưg đặc biệt ko nghe thằng Quang Dũng, thằng này hát vì tiền là trên hết.

[=========> Bổ sung bài viết <=========]

À thêm nữa là tôi nghĩ bài hát này của nhạc sĩ VN mình. Tôi nghe nhạc chẳng thấy đặc trăng của nhạc Tàu ở đâu cả. Mọi người ko nên có ác cảm với Nhạc sỹ trẻ bây giờ rằng họ chỉ giỏi đạo nhạc. Bản thân ngành CNTT chuyện đạo code là đương nhiên :D

[=========> Bổ sung bài viết <=========]

Vì thế ta ko nên ngồi chửi nhạc sỹ đạo nhạc :D

ruckus
13-08-2008, 13:05
Bản thân ngành CNTT chuyện đạo code là đương nhiên :D


em thấy bác nói đúng quá ^^.....

Dracoon
13-08-2008, 15:38
Tôi đã theo dõi xuyên suốt vụ Vầng Trăng Khóc từ các báo điện tử khác cũng như các clip của Thái và Lào. Một người không biết gì mới xem qua cũng nhận thấy rõ ràng 2 clip đó giống như "ăn theo" clip của NTA và KN trình bày từ nội dung đến hòa âm phối khí. Những người có chuyên môn âm nhạc thì sẽ thấy các ca sĩ của Thái và Lào chất giọng không hề có sự truyền cảm như những ca sĩ chuyên nghiệp, các cảnh quay được được thực hiện sơ sài , điều mà một người bình thường sử dụng một chương trình đơn giản cũng có thể làm được.
Điều đó cho thấy 2 bản clip này hòan tòan không hề có sự đầu tư, giống như người hâm mộ quay lại ca khúc nhằm mục đích giải trí đơn thuần, không hề có tính chất thương mại. Quan trọng nhất là thời điểm 2 Clip này được tung lên Youtube là vào năm 2008. Trong khi ca khúc Vầng Trăng Khóc đã nổi tiếng ở Việt Nam và thế giới và năm 2004- 2005. Điều này không một người yêu nhạc nào phủ nhận. Nếu nói là đạo nhạc thì đã vở lỡ từ năm 2005 hay 2006 rồi vì 2 nước bạn này nằm kế sát bên ta nên không thể có chuyện một ca khúc đi nửa vòng trái đất vẫn nổi tiếng mà ngay sát bên lại không biết được.
Nói về game Doom với nhân vật chính Duke Nukem, việc nhạc sĩ có chơi game này không thì chỉ có gia đình và bạn bè nhạc sĩ biết. Nhưng tôi đã lên blog của nhạc sĩ ,bạn bè của nhạc sĩ, và cả diễn đàn yeuamnhac.com- nơi nhạc sĩ được cấp cho 1 box riêng để giao lưu với các fan, không hề thấy ai đề cập gì đến việc chơi những thể lọai game liên quan đến bắn súng cả.
Hơn nữa, qua các ca khúc của nhạc sĩ cũng dễ dàng nhận thấy anh không phải là người đam mê các trò bắn giết để có thể đi tới trùm cuối của game doom và "mượn" giai điệu của nhân vật Duke Nukem được. Vào giai đọan game này phát hành (từ 1991-1996), nhạc sĩ được 7- 13 tuổi (nhạc sĩ sinh năm 1983). Trong khi game này được đánh giá dành cho M (18+). Chẳng có một bậc phụ huynh nào lại để con mình dán mắt vào màn hình máy tính với những trò bắn giết, nhất là đối với một đứa trẻ. Thêm nữa là vào thời điểm này, máy tính cá nhân vẫn còn là một thứ xa xỉ đối với nhiều người. Tuy nhiên, việc nhạc sĩ có chơi game này hay không thì chỉ có người thân và bạn bè nhạc sĩ là những nhân chứng đáng tin cậy nhất. Tôi thật sự tin câu huýt sáo của nhân vật Duke là một sự "trùng hợp thú vị" vì bản thân giai điệu của VTK cũng không quá khó đóan. Điều đó khiến cho ca khúc dễ đi vào lòng người. Nhưng nếu nghe kĩ câu huýt sáo thì sẽ nhận thấy có nhiều điểm khác biệt, nhất là khúc cuối.
Hơn nữa, từ một đọan nhạc mà suy cho nhạc sĩ là đạo cả bài nhạc ? thử hỏi như vậy có đáng không ? Nếu trên thế giới này, âm nhạc được lược bỏ đi tất cả ca từ, chỉ giữ lại nốt thôi thì sẽ có hàng triệu triệu trường hợp đạo nhạc giống như vậy rồi, cũng như các bài tango nếu không có lời khác nhau mà chỉ có nhạc được chơi thôi thì sẽ không ai biết bài nào với bài nào cả...
Chỉ vì những con sâu làm rầu nồi canh mà nhiều nhạc sĩ chân chính phải chịu cảnh vơ đũa cả nắm như thế này. Những bạn nào chỉ mới nghe người này nói qua nói lại mà hùa theo thì phải xem lại mình đi, chúng ta đều là người Việt, phải có niềm tự hào dân tộc chứ

thanhsoros
13-08-2008, 16:17
Bài viết tâm huyết đấy. tuy nhiên 1 vấn đề luôn tồn tại 2 mặt, lol
Với những bài từ xa xưa, bao gồm nhạc tiền chiến, nhạc cách mạng, những bài ca đi cùng năm tháng của các nhạc sĩ nổi tiếng như Trịnh Công Sơn, Văn Cao mình không dám có ý kiến vì đây là những cây đại thụ trong nền âm nhạc nước nhà
Còn với thể loại nhạc thị trường, nhạc trẻ hiện nay không loại trừ 1 số bài được lấy từ nhạc nước ngoài, mà đa số là từ Trung Quốc, nhớ từ hồi rộ lên nhạc Đan Trường, Lam Trường, Cẩm Ly, ... có rất nhiều bài sao chép từ nhạc nước ngoài.
Và trên hết, người sáng tác nhạc phải có cái tâm, như thế mới có thể tạo ra những bài ca bất hủ, khắc sâu trong lòng người. Còn những người có thẻ cho là họ có sáng tạo đi chăng nữa trong việc chế lại lời từ nhạc nước ngoài rất đáng bị lên án, kịch liệt phản đối những người đã sai còn gân cổ lên cãi chày cãi cối là không đạo nhạc, đến lúc chuyện vỡ lở thì lại hối hận, ăn năn, mong khán giả tha thứ ...:rolleyes:

darkera13
13-08-2008, 18:36
Nói về game Doom với nhân vật chính Duke Nukem, việc nhạc sĩ có chơi game này không thì chỉ có gia đình và bạn bè nhạc sĩ biết. Nhưng tôi đã lên blog của nhạc sĩ ,bạn bè của nhạc sĩ, và cả diễn đàn yeuamnhac.com- nơi nhạc sĩ được cấp cho 1 box riêng để giao lưu với các fan, không hề thấy ai đề cập gì đến việc chơi những thể lọai game liên quan đến bắn súng cả.
Hơn nữa, qua các ca khúc của nhạc sĩ cũng dễ dàng nhận thấy anh không phải là người đam mê các trò bắn giết để có thể đi tới trùm cuối của game doom và "mượn" giai điệu của nhân vật Duke Nukem được. Vào giai đọan game này phát hành (từ 1991-1996), nhạc sĩ được 7- 13 tuổi (nhạc sĩ sinh năm 1983). Trong khi game này được đánh giá dành cho M (18+). Chẳng có một bậc phụ huynh nào lại để con mình dán mắt vào màn hình máy tính với những trò bắn giết, nhất là đối với một đứa trẻ. Thêm nữa là vào thời điểm này, máy tính cá nhân vẫn còn là một thứ xa xỉ đối với nhiều người. Tuy nhiên, việc nhạc sĩ có chơi game này hay không thì chỉ có người thân và bạn bè nhạc sĩ là những nhân chứng đáng tin cậy nhất. Tôi thật sự tin câu huýt sáo của nhân vật Duke là một sự "trùng hợp thú vị" vì bản thân giai điệu của VTK cũng không quá khó đóan. Điều đó khiến cho ca khúc dễ đi vào lòng người. Nhưng nếu nghe kĩ câu huýt sáo thì sẽ nhận thấy có nhiều điểm khác biệt, nhất là khúc cuối.
Hơn nữa, từ một đọan nhạc mà suy cho nhạc sĩ là đạo cả bài nhạc ? thử hỏi như vậy có đáng không ? Nếu trên thế giới này, âm nhạc được lược bỏ đi tất cả ca từ, chỉ giữ lại nốt thôi thì sẽ có hàng triệu triệu trường hợp đạo nhạc giống như vậy rồi, cũng như các bài tango nếu không có lời khác nhau mà chỉ có nhạc được chơi thôi thì sẽ không ai biết bài nào với bài nào cả...
Chỉ vì những con sâu làm rầu nồi canh mà nhiều nhạc sĩ chân chính phải chịu cảnh vơ đũa cả nắm như thế này. Những bạn nào chỉ mới nghe người này nói qua nói lại mà hùa theo thì phải xem lại mình đi, chúng ta đều là người Việt, phải có niềm tự hào dân tộc chứ

Ko nhất thiết phải chơi game mới biết được bài hát của game.
Ko nhất thiết phải chơi game lúc game mới phát hành.

Mọi việc đều có thể, người ngoài cuộc khi không biết rõ sự thật chỉ nên đặt giả thiết, không nên kết luận khi chỉ dựa vào những nhận định mang nhiều tính cảm tính.

summit
13-08-2008, 20:02
Chỉ vì những con sâu làm rầu nồi canh mà nhiều nhạc sĩ chân chính phải chịu cảnh vơ đũa cả nắm như thế này. Những bạn nào chỉ mới nghe người này nói qua nói lại mà hùa theo thì phải xem lại mình đi, chúng ta đều là người Việt, phải có niềm tự hào dân tộc chứ

Tôi đồng ý với ý kiến này, chưa cần biết bài này có là đạo nhạc hay ko nhưng không nên vơ đũa cả nắm, sao có những người cứ dựa vào nhạc sĩ này rồi oang oác là nhạc sĩ VN, người VN...thế này thế nọ nhỉ. Không biết bản thân mỗi người chúng ta đã làm được gì trong lĩnh vực chúng ta tham gia?
Trong âm nhạc thì trừ có âm nhạc dân tộc ra thì các loại nhạc khác đều có ảnh hưởng từ âm nhạc nước ngoài, nếu không có âm nhạc nước ngoài thì nền nhạc VN chỉ mãi là ca trù, cải lương, chèo, dân ca...
Chúng ta là những IT đã làm đựoc gì chưa? Đã viết dc 1 phần mềm tinh thần mang 100% bản sắc của bản thân ta chưa?
Nói ra thì rộng lắm nói chung lại là ta nên có cái nhìn nhiều chiều đừng hơi tí là vơ đũa cả năm lại nói người VN thế này thế nọ nghĩ mà tủi thân cho không biết bao nhiêu người hy sinh , cống hiến cho 2 từ thiêng liêng đấy.

ConOngChua
13-08-2008, 23:00
Việt Nam cố lên.........

Co Loa
14-08-2008, 00:57
Âm nhạc có rất nhiều thể loại và mỗi người có một cảm nhận khác nhau vì thế nếu 1 ai đó phát biểu phải nghe loại nhạc XYZ mới là sành điệu hay đúng là sai hoàn toàn nếu không nói quá là hồ đồ.

Tôi cũng là fan của bài Vầng Trăng Khóc và mong rằng đó không phải là nhạc đạo, chúc tác giả của bài hát bảo vệ được quyền pháp lý của mình.

BoTayConGaQuay
14-08-2008, 03:07
Thế này các bác ạ, lần đầy tiên tui nghe bài này là ở trong ... karaoke, 2 - 3 năm về trước, ko nhớ lắm, do mấy bà chị tui ca (tui nhiều chị lắm, hihi, cỡ 4 bà). Lúc tui nghe lần đầu tiên là đã rất ấn tượng (nên mấy lần sau đi karaoke là tui "xung phong" bấm trước bài này để ca :D), và nói thật với các bác là tui vẫn cứ nghĩ nó là nhạc Tàu được dịch sang lời Việt :D, cho đến tận hôm nay, khi đọc được 1 bài báo trên mạng nói về vụ bản quyền bài hát trong đó nói rằng Lào + Thái Lan nhái bài hát này thì tui giật mình: giời ơi, nó là của VN ta à? không thể tin nổi, nên mới đưa lên để các bác bàn luận.

Quan điểm về âm nhạc thì có thể mỗi bác mỗi khác, ở đây xin miễn bàn luận về khía cạnh đó, mà nên tập trung vào vấn đề ai "nhái" của ai, thế thôi, và rất mong rằng nó là "thuần Việt", he he. Thanks các bác.

Arkain
14-08-2008, 10:43
Mình thì nghe mọi thể loại cả dân ca và nhạc cổ truyền trừ nhạc vàng vì nó quá sến, rên rỉ ỉ ôi đau cả đầu, mà hát nhạc vàng lại toàn bọn hải ngoại phản động. Nhưg đặc biệt ko nghe thằng Quang Dũng, thằng này hát vì tiền là trên hết.

Không có nhạc cách mạng trong danh sách hả cậu? =P

Chỉ riêng với một bài viết rất ư là thư giãn này, anh em thử đoán xem đồng chí summit ở vùng nào nhé lol

---

Tớ cũng rất thích bài Nửa Vầng Trăng, mong rằng nó không phải là hàng luộc.

huongct
14-08-2008, 14:27
Nhạc vàng phản động mà hầu như nhà nào cũng có đĩa lậu hết á, còn cái nhạc đỏ gì đó có in đĩa lậu cũng chả ai thèm mua, chỉ e còn bị lỗ tiền cd nữa là.
Summit có thể giải thích cho bà con hiểu thêm không?

summit
14-08-2008, 14:46
Không có nhạc cách mạng trong danh sách hả cậu? =P

Chỉ riêng với một bài viết rất ư là thư giãn này, anh em thử đoán xem đồng chí summit ở vùng nào nhé lol

---

Tớ cũng rất thích bài Nửa Vầng Trăng, mong rằng nó không phải là hàng luộc.

Ý mình là mình nghe nhiều loại nhạc cứ hay là nghe (hay trong nhận thức riêng của mình về nhạc) nhạc trẻ nhiều bài mì ăn liền thì nghe kiểu mì ăn liền. Nhạc đỏ đương nhiên là lúc nào cũng đứng đầu thỉnh thoảng trong 1 hoàn cảnh nào đấy nghe lại thấy gai cả người.
Ngày bé còn thik nghe cải lương nhưng giờ thì hết thik rồi.

[=========> Bổ sung bài viết <=========]


Nhạc vàng phản động mà hầu như nhà nào cũng có đĩa lậu hết á, còn cái nhạc đỏ gì đó có in đĩa lậu cũng chả ai thèm mua, chỉ e còn bị lỗ tiền cd nữa là.
Summit có thể giải thích cho bà con hiểu thêm không?

Bạn nói thế nào ý chứ nhạc đỏ mà không ai thèm mua mà nó tồn tại mãi mãi với thời gian được?
Mình xin sửa lại là nhạc vàng có rất nhiều bài nội dung phản động, giai điệu rên rỉ sướt mướt.

huongct
14-08-2008, 15:53
[QUOTE=summit;
Bạn nói thế nào ý chứ nhạc đỏ mà không ai thèm mua mà nó tồn tại mãi mãi với thời gian được?
Mình xin sửa lại là nhạc vàng có rất nhiều bài nội dung phản động, giai điệu rên rỉ sướt mướt.[/QUOTE]


Cái chuyện tồn tại mãi với thời gian là do bạn nghĩ thế thôi, có lẽ bạn thấy nó được free trên tv nhiều quá, nó cũng giống như mấy bộ phim quốc doanh thôi, làm tốn hàng tỉ đem ra rạp không ai thèm mua vé nữa là, đến nổi phát vé free mà người ta còn không thèm đến rạp.

babylearnit
14-08-2008, 16:38
ko có clip để nghe thử sao ta!?

Đã nghe thử, thấy tếu tếu haha

[=========> Bổ sung bài viết <=========]


Mình thì nghe mọi thể loại cả dân ca và nhạc cổ truyền trừ nhạc vàng vì nó quá sến, rên rỉ ỉ ôi đau cả đầu, mà hát nhạc vàng lại toàn bọn hải ngoại phản động. Nhưg đặc biệt ko nghe thằng Quang Dũng, thằng này hát vì tiền là trên hết.

[=========> Bổ sung bài viết <=========]

À thêm nữa là tôi nghĩ bài hát này của nhạc sĩ VN mình. Tôi nghe nhạc chẳng thấy đặc trăng của nhạc Tàu ở đâu cả. Mọi người ko nên có ác cảm với Nhạc sỹ trẻ bây giờ rằng họ chỉ giỏi đạo nhạc. Bản thân ngành CNTT chuyện đạo code là đương nhiên :D

[=========> Bổ sung bài viết <=========]

Vì thế ta ko nên ngồi chửi nhạc sỹ đạo nhạc :D

nhảm nhí, câm miệng đi cho nó yên lành bác àh, cái bọn phản động mà bác nói chắc có cả elvis phương, tuấn ngọc, đức huy,...đấy nhỉ!? Nếu ko biết cảm nhận âm nhạc thì đừng có la, đừng có chụp mũ như thế, la lên người ta lại cười vào mũi cho... :blink:

Dracoon
25-08-2008, 11:39
"Ko nhất thiết phải chơi game mới biết được bài hát của game."
Bác nào phát biểu câu này thì rõ là không biết gì, hồi năm ấy chẳng hề có cái loa hifi nào như bây giờ cả , game này đc viết trên dos nên việc phát tiếng nhạc đc là 1 kì công rồi, chưa kể nó rột rẹt, í éo rất khó nghe. Còn việc làm thế nào để biết bài hát game thì tôi bó, nên nhớ giai điệu đó đc chơi sau khi giết trùm. Thử hỏi hồi đó có bao nhiêu quán chơi game ??? có bao nhiêu người giết đc trùm mãi không??? Việc nhớ giai điệu, mò nốt, suy nghĩ ra câu chữ và lời bài hát chú tưởng dễ lắm à ???
"Ko nhất thiết phải chơi game lúc game mới phát hành."
Chứ bác muốn chơi lúc nào, chỉ vài năm sau thì đã có hàng loạt game khác ra đời mà đồ họa đẹp hơn nhiều cái doom ấy (half life, counterstrike). Ngay cả tôi là dân ghiền game mà cũng chẳng thể chịu nổi cái cách di chuyển nhức mắt của doom nữa là, 13 tuổi tôi đã từng chơi doom và phải công nhận để giết đc trùm với độ tuổi đó là không thể. Không lẽ tới thế kỉ 21 mà ông còn quay lại chơi doom àh. tìm kiếm kỉ niệm xưa chăng ???
Bàn về nhạc vàng, bản thân nhạc vàng không có lỗi, lỗi ở nhận thức của mỗi người, sở dĩ nhạc vàng bị cấm là do giai điệu sướt mướt, không thích hợp với người ra trận vì người ta nghe nhạc vàng xong sợ mất người yêu, gia đình, thế thôi

Nguyen_Tuan_Anh
25-08-2008, 17:52
Cái chuyện tồn tại mãi với thời gian là do bạn nghĩ thế thôi, có lẽ bạn thấy nó được free trên tv nhiều quá, nó cũng giống như mấy bộ phim quốc doanh thôi, làm tốn hàng tỉ đem ra rạp không ai thèm mua vé nữa là, đến nổi phát vé free mà người ta còn không thèm đến rạp.
Nói như thế là nhầm to rồi! Chính tôi đây thường mua đĩa nhạc đỏ đây này, mà đĩa dán tem hẳn hoi. Tuy đắt tiền hơn nhưng nó là sự trả công xứng đáng cho những người tâm huyết với nó. Còn cái thứ nhạc thị trường vớ vẩn, viết vì tiền, hát cũng vì tiền, vài ba năm là “lỗi mốt” thì tội quái gì phải bỏ nhiều tiền ra mua?
Tồn tại với thời gian còn thể hiện ở chỗ vẫn còn những ca sĩ như Đăng Dương, Anh Thơ, Trọng Tấn, Việt Hoàn, mới đây có Đăng Thuật, Tân Nhàn… vẫn bảo vệ lập trường riêng mình để trình diễn loại nhạc đó, chứ không vì tiền mà chạy theo thị hiếu số đông. Nói như bạn thì áp đặt tư tưởng chủ quan quá!

nguadien207
26-08-2008, 16:58
các bác nghe nhạc hải ngoại là hay hơn nhạc vịt hiện giờ,ca sĩ vn hiện giờ hát như gì chẳng ra cái thể thống gì

Onlaa.com
26-08-2008, 17:18
Khiếp sao mà nhiều tin tức nói về vụ này thế: http://www.onlaa.com/?m=search&c=1&q=%22v%E1%BA%A7ng+tr%C4%83ng+kh%C3%B3c

Xem 1 vòng thấy hoa cả mắt, ko biết thật giả thế nào. chờ kết luận cuối cùng vậy :D

sk8terboi
26-08-2008, 19:47
f8ck... chưa nghe bài nào ra hồn tây một tí cả.. có bài oh first kiss cũng tạm tạm đi :lick: