PDA

View Full Version : Nổi tiếng - chuyện may rủi



aleale1988
25-06-2008, 10:37
Trở thành "sao" chỉ cần một cơ may. Mình nói vậy có đúng không nhỉ? Có thể chỉ một là một cơ may được ông bầu nào đó đi săn gà chộp được, bỗng chốc được đưa về đào tạo cẩn thận và đổ tiền lăng xê. Ngay lập tức, từ một ca sĩ "nửa mùa" chuyên đi hát ở các quán bar hoặc cafe nhỏ bỗng trở thành "sờ ta" nổi khắp đó đây.
Chẳng phải Mỹ Tâm cũng được ông bầu phát hiện trong một lần đi hát ở club đó sao.

Một sự kiện gần đây nhất là anh chàng "Ngô Kiến Huy", được báo chí lăng xê với tên gọi "gà mới của Thanh Thảo". Từ một chàng sinh viên trường Cao Đẳng, sau cuộc thi âm nhạc nho nhỏ của Music Box, giờ đang được đầu tư khá chu đáo và cẩn thận bởi Music Box. Nếu đọc báo thì có thể thấy, cậu này được ca ngợi khá nhiều mặc dù hát thì thấy rất thường: Mưa sao băng: http://chacha.vn/artist/4024.
Cái này người ta gọi là: ca sĩ triển vọng

xipam
25-06-2008, 10:50
Có $ là lên hết, tớ có $ tớ cũng thành sao đc

duonganhtuan0310
25-06-2008, 13:49
Ngô Kiến Huy là cái thằng nào. giờ mình mới nghe tên nó . Lấy tên bắt chước Ngô Kiến Hào F4 a? Sao ko chọn cái tên khác cho khỏi đụng hàng. Sao với cả trăng chỉ được cái bắt chước ko có chính kiến của riêng mình gì cả - pó trym. Mà nghe nhạc nhẽo bây giờ toàn bài vớ vẩn, ca từ chẳng ra gì, ít có bài hay và ý nghĩa, toàn thấy đau khổ với chia ly ! nẫu cả ruột.

trungestih
26-06-2008, 08:36
Ca sỹ bây giờ hát như lờ,,ca từ thì không ra làm sao cả,cứ chia tay với cả đau buồn không có bài nào vui thế này làm hại giới trẻ.Suy ra cùng là chẳng ca sỹ nào hát hay bằng tôi cả.

phong_robin
26-06-2008, 08:46
Những ca sĩ thực sự có tài thì sẽ trụ vững được thôi mà! Tất nhiên là cần phải có lăng xê! Cái này giống như quảng cáo sản phẩm trên TV vậy!
Những ca sĩ nào không có tài, giọng hát như ccc thì dù có lăng xê tùm lum đến mấy rồi cũng sẽ ngỏm nhanh thôi.