PDA

View Full Version : Khái niệm về đóng gói phần mềm?



thulinhdailo
13-01-2008, 18:02
Chào mọi người, hôm nay mình có một vài câu hỏi xin mọi người cho ý kiến nhé

- Từ trước tới giờ mình thấy những phần mềm thương mại đều được phân phối dưới dạng 1 file exe hoặc msi? vậy cho mình hỏi là tại sao mình lại phải đóng gói nó lại làm gì, lợi ích của việc mình đóng gói nó?
- Sự khác biệt giữa 2 file .msi và .exe là gì?

Rất mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người

tềthiên
14-01-2008, 07:52
Chào mọi người, hôm nay mình có một vài câu hỏi xin mọi người cho ý kiến nhé

- Từ trước tới giờ mình thấy những phần mềm thương mại đều được phân phối dưới dạng 1 file exe hoặc msi? vậy cho mình hỏi là tại sao mình lại phải đóng gói nó lại làm gì, lợi ích của việc mình đóng gói nó?

Hiểu nôm na thì việc đóng gói chính là việc tạo bộ cài đặt cho phần mềm. Lợi ích thì bạn quá rõ rồi. Bạn thử tưởng tượng nếu không có bộ cài mà yêu cầu bạn chép bộ MS Office đang chạy trên máy khác về máy bạn thử xem ?


- Sự khác biệt giữa 2 file .msi và .exe là gì?

Rất mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người

File íntall dạng .msi yêu cầu phải có microsoft installer cài sẵn trên máy. File .exe thì không .

Bố Tây
14-01-2008, 08:04
Bác Tề cái quái gì cũng biết nhỉ? :D

distantarea
14-01-2008, 17:10
1 câu hỏi ngớ ngẩn chưa từng thấy, bác Tề nói cũng chưa đúng lắm. Có nhiều cái coppy cái mình cài bung ra rồi thì cũng hok dùng đc, phải dùng bộ cài hẳn hoi.

Premier
29-01-2008, 22:28
Theo mình thì đóng gói lại để cho nhỏ gọn (chỉ có 1 file xe hay msi). Với lại để có thể cài trên nhiều máy khác nhau, nhiều HDH khác nhau. Vì mỗi HDH có đường dẫn, cấu hình khác nhau. Còn file msi hay exe thì cũng chẳng khác gì mấy. Bạn có thể vào Run, gõ Iexpress, hoặc dùng Visual Studio.NET 2005 để tạo 1 setup project thì sẽ hiểu hơn. Hì hì, mình cũng chỉ biết tới đó thui!

md11
11-08-2008, 21:58
Quả thật các bạn có những khái niệm rất hay.
Minh đang tìm mấy khái niệm về bản quyền phần mềm, phần mềm đóng gói mà khó quá.
Có phải bản quyền phần mềm là quyền coppy, sửa chữa, phát triển, .. hay không.
Thực tế mua bản quyền phần mềm đóng gói thì chỉ có quyền sử dụng (mua quyền sử dụng hợp pháp phần mềm) mà thôi.
Vậy với các phần mềm thuê phát triển, mình có thể mua các quyền sử dụng, sửa phần mềm, cho/nhượng, ... thì đó là quyền gì. Có phải là quyền sở hữu trí tuệ đối với phần mềm không.
Ai đó trả lời giúp mình với.