PDA

View Full Version : Giờ mới biết trong Main có con "SÒ"



phamhongle84
31-08-2007, 11:09
Từ hồi làm tới giờ mình chỉ nghe có con Sò trong Monitor chứ chưa nghe con sò trong Main .
Hôm vừa rồi bị lỗi main vác xuống cho thằng bảo hành ,nó xem 1 lúc rồi phán hổng SÒ .Thế là mình với nó cãi nhau 1 lúc thì ông trưởng phòng xuống bảo
con sò là con "TRANSISTOR" (con này thì mình biết rõ)
thế mà cứ tưởng thằng bảo hành nó lừa mình
==>mình gà thật(còn phải học hỏi nhiều)
Chả biết Post vào đâu ,post dại vào đây vậy

tunght85
31-08-2007, 11:14
TRANSISTOR có tên là con sò ah? giờ mình mới biết :D

0oZeroo0
31-08-2007, 14:53
sac lan dau minh nghe noi den

dly
31-08-2007, 15:02
Từ chuyên môn của giới điện tử
Sò = Transistor có chi lạ đâu bạn, do sau này công nghệ phát triển thêm IC gồm nhiều transistor trong đó nên các bạn ít nghe tới mà thôi

giooc3chop
31-08-2007, 16:31
Cũng chưa hoàn toàn chính xác đâu: SÒ là tên gọi dân gian của Transistor Công Suất, nếu 1 transistor nhỏ bé bình thường (VD: C828, C945, C1815, A564...) thì ko đc gọi là sò.
Nếu ra chợ Nhật Tảo bảo bán cho con SÒ C828 thì người ta sẽ cười bạn thúi đầu cho coi.

Lord_of_monsters
31-08-2007, 16:56
sò đúng là tran nhưng đó chỉ là cách gọi của mấy bác chữa loa với âm li mà thôi, chứ chả ai gọi con tran như thế cả

xdanze
31-08-2007, 17:20
giooc3chop nói đúng đấy, những transistor công suất như trong các amply & biến áp thì mới gọi là sò thôi, trong mainboard đa số sử dụng linh kiện SMD thì không có cái nào gọi là sò đâu.

nino
31-08-2007, 18:05
Mấy "con SÒ" có công suất lớn người ta còn gọi là "con CÒNG" nữa đó :)...

thanhopen
31-08-2007, 18:27
Chài! ngày xưa e học có nghe đến con sò bao giờ đâu, chỉ ở dân chợ VN mới dùng thui, mình chỉ biết là Transistor loại NPN, PNP, trường, công suất,.... chứ, gọi sò chắc mấy ông phát minh ra Transistor khóc thành tiếng mán. :)

hoangdao26990
31-08-2007, 20:29
cái đó là tiếng lóng truyền miệng đẻ gọi cho dễ thui.
thay vì nói 3 chữ chan-sít-tơ thì gọi là sò cho ngắn gọn ý mà :D

phamhongle84
01-09-2007, 00:46
Nói gì thì nói con Tran tên dân dã vẫn là sò.Cái này mới học bên bảo hành ầ nghe

jasonch
01-09-2007, 00:58
Nếu nhớ kô nhầm thì sò là cái con bự nhất ở dưới nè, còn mấy con transistor trên mainboard vì nó có 3 chân nên được gọi là con còng, chưa thấy có cái main nào dùng đến sò.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f8/Transistor-photo.JPG/250px-Transistor-photo.JPG

phamhongle84
01-09-2007, 01:07
Con Tran công suất gọi là SÒ
nhưng tôi thấy bọn bảo hành nó đọc cả Tran thường vào là sò nốt
Công nhận nhiều lúc bọn nó đọc gộp cả vào thấy khó chịu thật
nhưng kệ nó vì nó muốn đọc thế nào là việc của nó,và việc của nó là làm cái Main "đội mồ sống dậy phải không anh em"
ĐÓNG CÁI NÀY LẠI ĐƯỢC CHƯA