PDA

View Full Version : làm sao để xóa một dữ liệu đã đặt thuộc tính read-only



nhidong
26-12-2006, 13:03
xin chào mọi người ! em là thành viên mới em có vấn đề này muốn hỏi là:
1. làm sao để mình có thể xóa 1 phần mềm đã đặt thuộc tính là read-only ạ vì trước đây có nhờ người ta cài cho chương trình diệt virus của NA bi giờ em muốn chuyển qua sử dụng phần mềm khác nhưng ko thể xóa đi chương trình cũ xem lại thì thấy thuộc tính là chỉ đọc xin mọi người giúp dùm em cách gỡ bỏ
2. muốn gởi hình lên diễn đàn có phải là bấm vào manage Attachments không ạ
p/s:xin chỉ rõ dùm vì em không rành vi tính lắm
xin cám ơn trước

khoabeo108
26-12-2006, 20:06
Thực ra có 1 điều mà bản thân mình cũng ko hiểu, đó là khi bạn nhấp chuột fải vào tất cả các folder trong Program files, thì nó đều có thuộc tính read-only cả, trong khi mình vẫn ghi, xóa bình thường.
1. Bạn xóa như thế nào mà ko thể xóa được? Đối với Norton Antivirus, thì để gỡ bỏ nó 1 cách trơn tru, thì có dùng 1 trong 2 cách: 1.Vào echip, có 1 ứng dụng nhỏ, cho phép gỡ bỏ các ứng dụng của Norton; 2.Lấy đĩa NA mà bạn đã cài, tiếp tục nhấp vào intall (hoặc setup) lúc đó, máy sẽ tự hiểu bạn muốn gỡ bỏ(unintall) hoặc repair lại chương trình. Lúc này, bạn chọn Unintall (hoặc Remove) để bỏ Norton
2.Muốn gửi hình lên diễn đàn, thì trước tiên, hãy post hình lên 1 host nào đó, rồi copy đường link về đây, cho vào thẻ [img]

vnmarser
26-12-2006, 21:39
Thực ra có 1 điều mà bản thân mình cũng ko hiểu, đó là khi bạn nhấp chuột fải vào tất cả các folder trong Program files, thì nó đều có thuộc tính read-only cả, trong khi mình vẫn ghi, xóa bình thường.


1. Không phải folder nào cũng có thuộc tính read only trong folder program Files.
2. Một file có thuộc tính read only không có nghĩa là bạn không thể xóa nó. Bạn chỉ không thể thay đổi nội dung của file đó thôi.
Những file không thể xóa là những file đang được sử dụng (read, write,...) bởi một chương trình nào đó, hoặc bởi OS.

thongtinlaptop
26-12-2006, 21:45
read only chỉ có ở các file trên CD :D ,
@vnmarser: Chính xác !

khoabeo108
29-12-2006, 00:18
read only chỉ có ở các file trên CD :D ,
Bác cứ về click chuột phải vào Program Files -->Propeties xem có Read only ko

anh_dang_co_don
29-12-2006, 12:11
Xin lỗi! cho mình hỏi bạn câu này: bạn đăng nhập bằng Administrator hay bằng tên khác.

ozikono
29-12-2006, 12:26
Có một vài soft mang tính bảo mật cao nên không cho del thư mục chẳng hạn như : Kaspersky, MCAfree.... nếu bạn Uninstall không thành công thì phải dùng bằng tay để del cho hết.
Files del không được nên dùng soft Unlock (Search trên google, soft free), sau đó vào reg del hết những mục liên quan.

khoabeo108
29-12-2006, 19:46
Xin lỗi! cho mình hỏi bạn câu này: bạn đăng nhập bằng Administrator hay bằng tên khác.

Nếu hỏi tôi thì tôi trả lời là Adminnistrator

nhidong
15-06-2007, 21:12
Thực ra có 1 điều mà bản thân mình cũng ko hiểu, đó là khi bạn nhấp chuột fải vào tất cả các folder trong Program files, thì nó đều có thuộc tính read-only cả, trong khi mình vẫn ghi, xóa bình thường.
[img]

nhưng theo mình thì không phải file nào cũng có thuộc tính này mình đã xem một số file không có thuộc tính này và đã xóa được bình thường
nhưng dù sao cũng cám ơn khoabeo nhiều mình đã học thêm được nhiều điều

nhidong
15-06-2007, 21:12
Xin lỗi! cho mình hỏi bạn câu này: bạn đăng nhập bằng Administrator hay bằng tên khác.

đương nhiên là đăng nhập bằng user của mình chứ

nino
16-06-2007, 07:17
hic, nếu bác không đăng nhập bằng tài khoản Administrator mà chỉ là TK khách thì bạn sẽ không làm được những gì mà Administrator cấm (ví dụ như xóa 1 file do Admin đặt thuộc tính chỉ đọc chẳng hạn)
Nếu đăng nhập bằng TK Administrator thì bạn có thể xóa file read-only dễ dàng (trừ trường hợp file đó là file đang được sử dụng thì không xóa được)
Trường hợp file read-only được ghi trên đĩa CD thì tất nhiên không xóa được rồi (nhưng nếu file đó được copy lại trên đĩa cứng thì cũng xử được như thường)
File read-only ghi trên đĩa CD không thể xóa được nhưng có thể làm cho nó không thể read được luôn :D :D :D

Lord_of_monsters
16-06-2007, 08:31
làm cái gì mà đã dính tới máy chia phân quyền thì cứ quyền admin mà làm còn máy thường tài khoản ngang nhau bạn log cái gì cũng được , còn thuộc tính nó phụ thuộc vào các chương trình cụ thể và phụ thuộc vào chế độ phân quyền trong hệ thống của bạn

khoabeo108
16-06-2007, 08:45
File read-only ghi trên đĩa CD không thể xóa được nhưng có thể làm cho nó không thể read được luôn :D :D :D

Lấy giấy nhám chà lên CD fải ko Nino :D

nhidong
16-06-2007, 18:08
hic hic chà xong rồi tiêu cái CD lun

quangtrong
16-06-2007, 19:33
thì thế mới là không thể read được luôn :D

hoasytre
19-07-2007, 22:10
mình cũng gặp trường hợp như trên xem anh em nào có biện pháp giúp với.

abelegreen
19-07-2007, 22:35
Vào cái property của nó , bạn thay đổi cái thuộc tính readonly của nó đi, cho là archive.
Mà bạn cần xóa tài dữ liệu dạng nào, nói cụ thể hơn thì người ta mới giúp bạn được chứ

hunterxzx
20-07-2007, 20:08
ặc ặc các pro ơi nếu nó không cho xóa là không xóa được, có dùng cách nào đi chăng nữa cũng vậy.
Này nhá bạn làm thử cách này vào Start-settings-controlpanel rồi chọn Add or remove programs (là remove chương trình đóa). sau đó chọn cái nào mà bạn mún rồi nhấn remove thế là xong dễ ợt. Nhớ đừng có mò bậy bạ trong đó coi chừng lại lên diễn đàn hỏi cách sửa hehe

Xpro
20-07-2007, 20:12
chừi Add or remove programs la dùng để remove trương trình mà chứ đâu để xóa dử liệu đâu

hunterxzx
20-07-2007, 20:24
nhưng mà pác ơi NHIDONG lại không xóa được chương trình diệt virus cũ của cậu ấy, vậy nó không phải chương trình thì là gì. Chỉ có dữ liệu thì thằng Add or remove programs mới không xóa được

hoasytre
20-07-2007, 21:00
mình trc đây có cài hai hệ điều hành ổ C cài XPSP2 ổ D cài vista bản rút gọn. sau này mình ko dùng nữa quay lại dùng duy nhất có XP-SP2 nên dùng bản gosht trc khi cài hai hệ điều hành (chỉ dùng duy nhất 1 hệ điều hành) cho nên những thư mục của bộ vista trên máy trở thành rác dữ liệu mình dùng mọi cách để xóa cũng ko dc, kể cả mình cài lại mới win cũng kô đc. Kể cả dùng cách phân quyền để xóa cũng ko đc. Mong các cao thủ giúp ( ngoài biện pháp format lại ổ D )